Ánh đèn trong tẩm điện không quá sáng, sắc vàng mờ ấm áp càng khiến bầu không khí thêm phần ám muội.
Văn Sinh nghiêng đầu nhìn Lan Đường. Thấy anh mãi không tới ôm mình, cậu nghi hoặc hỏi:
“A Nghiễn, sao anh không đến ôm em~”
Âm cuối hơi cao lên, gần như đang làm nũng, khiến tim Lan Đường khẽ run. Đôi mắt phượng dài hẹp của anh thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ.
“Ngài Văn Sinh, tôi là Lan Đường.”
Lan Đường?
“Không đúng. Anh là A Nghiễn, A Nghiễn của em.”
Văn Sinh vịn bàn đứng dậy, dáng người hơi lảo đảo. Thấy Lục Nghiễn vẫn không chịu đến ôm mình, cậu không vui sa sầm mặt, định bước tới dạy cho anh một bài học. Lục Nghiễn không nghe lời nữa rồi. Sao Lục Nghiễn lại không nghe lời cậu?
Hai má Văn Sinh đỏ ửng. Vừa đứng lên, cậu càng thấy chóng mặt. Cậu định đi về phía Lan Đường, nhưng chân chẳng nhấc lên nổi. Không tránh được chiếc ghế, cậu vấp vào chân ghế. Cơ thể vốn đã không vững lập tức mất thăng bằng, đổ xuống.
Văn Sinh nhắm mắt theo bản năng, chờ cơn đau ập đến. Nhưng đau đớn không xuất hiện. Thay vào đó, cậu rơi vào một vòng tay ấm áp vừa quen thuộc vừa dịu dàng.
Lan Đường hoàn toàn hành động theo bản năng khi đỡ lấy Văn Sinh. Đến lúc kịp phản ứng, trong lòng anh đã có thêm một cơ thể mềm mại. Cậu mềm đến mức tưởng như không có xương. Quanh chóp mũi anh phảng phất hương rượu ngọt, ngửi kỹ hơn còn có mùi hải đường rất nhạt.
“Ngài Văn Sinh, ngài không sao chứ?”
Cảm thấy người trong lòng cử động, Lan Đường vừa định buông tay thì Văn Sinh đã vòng tay qua cổ anh. Động tác ấy để lộ một đoạn cổ tay trắng nõn, thon thả.
Văn Sinh ôm cổ Lan Đường, gần như treo cả người lên anh. Khóe môi cậu nở nụ cười mềm mại, đôi mắt đào hoa cong như vầng trăng khuyết. Khi cậu mở miệng, hương rượu ngọt theo lời nói lan ra.
“Không ổn. A Nghiễn, em chẳng ổn chút nào. Em nhớ anh lắm. Anh hôn em một cái được không?”
“Ngài Văn Sinh, tôi không phải A Nghiễn mà ngài nhắc đến. Tôi là Lan Đường.”
Lan Đường lại giải thích. Vị sứ giả Hải Thần này quả thật đã say không nhẹ. Anh bất đắc dĩ, nhưng sợ buông tay thì cậu sẽ ngã, nên đành giữ nguyên tư thế ấy. Chỉ cần cúi đầu, anh đã có thể chạm môi Văn Sinh.
Lan Đường bắt gặp đôi mắt xám xanh của cậu. Đôi mắt ấy giống biển sâu có thể nuốt chửng con người, khiến anh không dám nhìn lâu, chỉ biết nhắm mắt lại.
Thấy anh nhắm mắt, Văn Sinh tưởng anh đang chờ mình hôn. Cậu nhón chân áp môi lên môi anh. Cảm giác mềm mại, ấm nóng khiến Lan Đường mở bừng mắt khó tin. Cả người anh cứng đờ, nhưng chẳng biết vì không muốn hay vì nguyên do nào khác, anh vẫn không đẩy cậu ra.
Văn Sinh nhắm mắt khi hôn. Không nhận được lời đáp lại, cậu cũng không giận. Cậu chỉ khẽ liếm môi Lan Đường, rồi hé môi anh ra, cuốn lấy đầu lưỡi anh cùng mình quấn quýt.
Vị sứ giả Hải Thần này hôn rất giỏi. Đó là ý nghĩ đầu tiên của Lan Đường. Một cảm giác chẳng mấy dễ chịu dâng lên trong lòng anh, mơ hồ không thể gọi tên. Nhưng phản ứng của cơ thể lại rõ ràng và mãnh liệt. Khi Văn Sinh hôn đủ rồi rời khỏi môi mình, Lan Đường cố lờ đi nỗi hụt hẫng bất chợt, khẽ nói:
“Thất lễ rồi.”
Sau đó anh bế ngang Văn Sinh, đi về phía chiếc giường mềm mại trong tẩm điện.
Hai chân đột ngột rời khỏi mặt đất khiến Văn Sinh hơi bất an. Cậu ôm cổ Lan Đường chặt hơn, nghiêng đầu hôn lên hõm cổ anh rồi nhắm mắt. Cậu chóng mặt quá, cơn buồn ngủ lại ập đến dữ dội. Đến khi được đặt xuống giường, cậu chẳng muốn động đậy nữa. Cậu buông tay khỏi cổ Lan Đường, thấp giọng thì thầm:
“Em hơi buồn ngủ… Mai rồi làm nhé.”
Làm? Làm gì?
Lan Đường nhất thời không hiểu. Mãi khi Văn Sinh trở mình ôm chăn, anh mới nhận ra chữ “làm” ấy có ý gì.
Văn Sinh nói câu đó rất tự nhiên, như thể đã nói hàng trăm hàng nghìn lần. Nhưng Lan Đường biết chắc cậu không nói với mình. Vậy là nói với ai? Với A Nghiễn kia sao?
Chắc chắn là vậy…
A Nghiễn? Lan Đường hơi tò mò. Đó là người thế nào?
Hẳn phải là một người rất tốt, rất tài giỏi…
Người khiến vị sứ giả Hải Thần xinh đẹp này nhung nhớ khôn nguôi, nhất định phải xuất sắc đến mức người thường không thể sánh bằng.
Trong lòng Lan Đường thoáng dâng lên một cảm giác khác lạ. Anh không nghĩ sâu thêm, chỉ đắp chăn cho Văn Sinh rồi rời khỏi tẩm điện.
Có lẽ hôm nay anh không nên đến.
Lẽ ra anh nên chọn một lúc khác, vào ban ngày.
Bước ra khỏi tẩm điện, Lan Đường khẽ chạm vào môi mình. Hình ảnh Văn Sinh ban nãy không ngừng hiện lên trong đầu. Hơi nóng lan tới vành tai rồi cả hai má. Dưới ánh trăng, tim anh vẫn đập mãnh liệt.
Hôm sau.
Văn Sinh bị tiếng nhạc đánh thức. Rượu trong vương cung đương nhiên là loại hảo hạng. Ngoài cảm giác hơi dính trên người do tối qua uống rượu rồi đổ mồ hôi, cậu không thấy khó chịu gì khác, đầu cũng chẳng đau.
Sau khi tắm rửa, cảm giác dính dấp biến mất, mọi thứ lại như bình thường. Cậu liếc nhìn chút rượu vang còn sót trong ly. Cậu chỉ nhớ hôm qua xem kết cục của thế giới trước, lòng khó chịu nên uống một ít rượu. Sau đó thì chẳng nhớ gì nữa.
Mình lên giường kiểu gì nhỉ? Không nhớ nổi. Cơ thể này thật là, đã không uống được rượu thì thôi, lại còn say đến quên sạch.
Tiếng nhạc bên ngoài càng lúc càng lớn, tiết tấu rộn ràng như đang có chuyện vui. Văn Sinh mở cửa đi ra. Cậu mặc bộ y phục trắng ngà, kiểu dáng giản dị không hoa văn, trông vô cùng thanh thoát, càng tôn thêm vẻ đẹp thoát tục trên gương mặt.
Bên ngoài tẩm điện của Văn Sinh không có người hầu. Cậu đã không để quốc vương sắp xếp ai cho mình. Cậu không thích có người đi theo, mà lúc ngủ còn có người đứng canh thì càng kỳ lạ.
Tiếng nhạc vọng ra từ thần điện Hải Thần. Văn Sinh đi theo âm thanh ấy, thấy bên ngoài thần điện vô cùng náo nhiệt. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã nhận ra Lan Đường đứng giữa đám đông. Quốc vương và một người phụ nữ xinh đẹp nhưng có vẻ ốm yếu đứng hai bên anh. Trên mặt Lan Đường là nụ cười dịu dàng, hiền hòa như làn gió mùa xuân, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta thấy dễ chịu.
Như cảm nhận được điều gì, Lan Đường nhìn về phía cửa, trông thấy Văn Sinh đứng ngoài đám đông. Cậu tựa đóa sen đứng riêng giữa thế gian, không muốn vướng chút bụi trần.
“Ngài Văn Sinh.”
Lan Đường lên tiếng trước. Vẻ mặt anh không có gì khác thường. Nếu vành tai không hơi đỏ, người ta có lẽ sẽ nghĩ anh đã quên sạch chuyện tối qua.
Anh nghĩ hôm nay gặp mình, Văn Sinh chắc sẽ ngượng ngùng, nên chủ động chào trước để bớt khó xử.
Văn Sinh gật đầu với anh rồi bước vào. Những người trong đám đông vừa thấy cậu đã vô thức nhường ra một lối đi.
Ở đây, ngoài quốc vương, vương hậu và Lan Đường, không ai biết Văn Sinh là sứ giả của Hải Thần. Dù sao chuyện ấy cũng do cậu bịa ra, không nên phô trương. Cậu đã dặn quốc vương cứ giữ trong lòng, không được loan truyền. Nhưng chuyện chính Văn Sinh đánh thức vương tử Lan Đường thì không bị giấu kín.
Ai cũng biết người từng thắp sáng Hải Thần Đăng rực rỡ đã được quốc vương mời vào cung và đánh thức vương tử Lan Đường.
Những người có mặt đều thuộc vương thất. Họ đang mừng Lan Đường tỉnh lại. Dù lòng họ thật hay giả, lúc này trên mặt ai cũng có nụ cười.
“Ngài Văn Sinh, ngài đến đúng lúc lắm. Nghi lễ cầu phúc sắp bắt đầu rồi. Ngài có thể dâng nén hương đầu tiên lên Hải Thần.”
Trong mắt quốc vương, Văn Sinh là người kết nối vương quốc này với vị Hải Thần cao quý. Cậu không thuộc vương thất, nhưng chẳng ai dám không kính trọng cậu.
Văn Sinh lắc đầu, khóe môi giữ một nụ cười vừa đủ. Ánh mắt cậu điềm đạm, phong thái đúng mực nhưng có phần xa cách.
Quốc vương đã quen với dáng vẻ ấy. Lan Đường thì lần đầu nhìn thấy một Văn Sinh lạnh nhạt như vậy. Dẫu sao, anh cũng mới gặp cậu ba lần: lần đầu là lúc vừa tỉnh dậy và mở cửa, lần thứ hai là tối qua, rồi đến hôm nay.
Có lẽ vì Văn Sinh đêm qua quá khác với Văn Sinh trước mắt, nụ cười trên môi Lan Đường cũng nhạt đi đôi chút.
“Hải Thần đã ban phúc cho vương tử Lan Đường. Nén hương đầu tiên nên để anh ấy dâng mới phải.”
Giọng Văn Sinh trong trẻo, thanh nhã. Cậu nhìn quốc vương. Ngoài cái nhìn đầu tiên lúc mới đến, cậu không nhìn Lan Đường thêm lần nào.
Hơi nóng nơi vành tai Lan Đường tan đi, thay vào đó là cảm giác ngột ngạt trong lòng. Văn Sinh như đang coi anh là không khí.
Văn Sinh không nhớ chuyện tối qua, đương nhiên cũng không biết Lan Đường đang nghĩ gì. Từng lời nói, cử chỉ của cậu đều đúng lễ nghi, cao quý đến mức chẳng ai tìm ra lỗi.
“Anh!”
Trước khi nỗi bực bội trong lòng Lan Đường kịp lớn thêm, phía sau đã vang lên giọng Lan Trạch đầy vui mừng. Anh quay lại nhìn. Cậu em trai ngoan ngoãn, nghe lời trong ký ức giờ đã cao lên nhiều, gương mặt cũng ngày càng tuấn tú. Chỉ là anh nghe phụ vương nói, em trai đã yêu một người không mấy tốt đẹp.
Lan Trạch vừa định bước tới chỗ Lan Đường thì liếc nhìn bên cạnh, rồi quay lại cửa. Hắn kéo Vân Âm, người đang mang vẻ mặt rụt rè, đến đứng bên mình. Hai người sóng vai đi về phía Lan Đường.
Lan Đường thoáng sững lại khi nhìn thấy Vân Âm, nhưng nhanh chóng hiểu ra. Chắc đây chính là người mà Lan Trạch thích.
Anh nhớ trước kia Lan Trạch thường thích những người xinh đẹp, đáng yêu. Không hẳn là thích theo nghĩa yêu đương; em trai anh vốn thích người đẹp, ngay cả khi kết bạn cũng vậy. Nhưng người đang đứng cạnh hắn lúc này…
Lan Đường không có ý chê hắn xấu. Chỉ là trong vương thất, dung mạo ấy thật sự không có gì nổi bật. Nhìn đường nét thì có thể nói là thanh tú, nhưng làn da lại không trắng. Người ở vương quốc này thường có da sáng hơn các nước khác, nên màu da như vậy khá hiếm. Chẳng lẽ hắn là con lai?
Thấy vẻ mặt vui mừng của Lan Trạch, quốc vương tưởng hắn thật lòng mừng vì Lan Đường đã tỉnh, trong lòng cũng thấy an ủi. Nhưng vừa nhìn thấy Vân Âm xuất hiện, sắc mặt ông lập tức sa sầm. Xung quanh cũng thoáng yên lặng.
Đây là nơi thuộc vương thất, lại ngay trước thần điện Hải Thần, có cả quốc vương và vương hậu ở đây. Chẳng ai ngốc đến mức buông lời bàn tán; mọi người chỉ như đã hẹn trước mà đồng loạt im lặng.
Vì âm thanh xung quanh chợt tắt, Văn Sinh nghe tiếng bước chân Lan Trạch càng lúc càng gần. Cậu quay đầu, vẻ mặt không chút thay đổi, chỉ khẽ chào:
“Vương tử Lan Trạch.”
Đây là lần đầu Lan Trạch nhìn thấy Văn Sinh… Không, phải nói đây là lần đầu hắn nhìn thấy cậu tháo mặt nạ. Hắn từng đoán Văn Sinh hẳn rất đẹp, nhưng không ngờ cậu lại đẹp đến mức này, hơn tất cả những người hắn từng gặp từ nhỏ đến lớn.
Vân Âm luôn để mắt đến từng cử chỉ của Lan Trạch. Thấy hắn lộ rõ vẻ kinh ngạc trước gương mặt Văn Sinh, sắc mặt Vân Âm trở nên vô cùng khó coi. Bàn tay buông bên người siết chặt, móng tay bấm vào da. Cơn đau nhè nhẹ khiến hắn bình tĩnh lại. Hắn gượng nở nụ cười, cúi người chào quốc vương, vương hậu, Lan Đường và Văn Sinh, trông ngoan ngoãn vô cùng, như thể hắn chưa từng bị quốc vương ép quỳ ở nơi này suốt bảy ngày.
Ánh mắt Lan Trạch vẫn đặt trên người Văn Sinh.
“Ngài Văn Sinh.”
Lan Đường cũng nhận ra Lan Trạch vừa thất thần. Nụ cười trên mặt anh lại nhạt thêm vài phần. Quả nhiên, em trai anh hễ gặp người đẹp là nhìn đến mê mẩn.
Quốc vương rất không vui khi Lan Trạch dẫn Vân Âm đến. Ông vừa định gọi người hầu đuổi Vân Âm ra ngoài, Văn Sinh đã nhìn ra ý định ấy và lên tiếng ngăn lại.
“Quốc vương đáng kính, giờ ngài Vân Âm đã là một người bình thường.”
Ý Văn Sinh là Vân Âm sẽ không còn gây hại cho Lan Đường nữa.
Mãi tối qua Lan Trạch mới biết vì sao Vân Âm bị gọi là kẻ bất tường. Theo lời giải thích, hắn bị ác linh nhập vào, phải chịu ánh mặt trời thanh tẩy thì ác linh mới biến mất. Còn anh trai hắn đột nhiên hôn mê vì bị ác linh nguyền rủa; chỉ khi ác linh trên người Vân Âm tan đi, Lan Đường mới có thể tỉnh lại.
Lúc mới nghe, Lan Trạch thấy chuyện ấy quá hoang đường. Hắn không biết thân phận của Văn Sinh, chỉ biết chính cậu là người đưa ra đề nghị. Vân Âm bị hành hạ đến gần mất nửa cái mạng, nên hắn vốn rất bất mãn với Văn Sinh. Nào ngờ anh trai hắn thật sự đã tỉnh.
Giờ Văn Sinh rõ ràng còn đang nói đỡ cho Vân Âm. Chút bất mãn ấy của Lan Trạch cũng bất giác tan biến sạch.
Đó vốn là điều quốc vương lo ngại. Nghe Văn Sinh nói vậy, ông lại nghĩ nếu đuổi Vân Âm đi ngay trước mặt bao nhiêu người thì khó tránh khỏi bị chê cười. Vì thế, ông chỉ nghiêm giọng:
“Ngươi không cần vào thần điện Hải Thần. Đứng ở đây là được.”
Một người từng bị ác linh nhập vào bước vào thần điện khó tránh khỏi mang điềm không lành. Hơn nữa, vốn chỉ người thuộc vương thất mới được vào đó. Quốc vương nói vậy cũng không có gì sai.
Thế nhưng Vân Âm rõ ràng đã bị dọa sợ. Môi hắn tái đi, cả người khẽ co lại rồi nép ra sau Lan Trạch. Hành động ấy có thể xem là rất thất lễ.
Vương hậu bệnh lâu ngày nằm liệt giường. Nếu không nhờ Lan Đường cuối cùng cũng tỉnh lại, khiến lòng bà nhẹ nhõm hơn nhiều, hôm nay e rằng bà còn chẳng xuống giường nổi. Đây là lần đầu bà gặp Vân Âm. Chưa nói đến dung mạo của người thường dân này, chỉ riêng cách cư xử đã khiến bà không vừa mắt: quá thiếu tự tin và không biết phép tắc.
“Thần điện Hải Thần vốn chỉ dành cho người trong vương thất. Ta nghe nói ngươi đã vào cung hơn ba tháng rồi. Đến quy củ ấy cũng không biết sao?”
Vương hậu tuy đã ngoài năm mươi nhưng vẫn có thể thấy bà từng là một mỹ nhân. Vốn xuất thân quý tộc, bà mang vẻ uy nghi trời sinh.
Vân Âm không biết mình đã làm sai điều gì, nhưng hắn cảm nhận rõ vị vương hậu vì bệnh tật mà trước nay chưa từng gặp mình này rất không thích hắn.
Chắc chắn là người cá kia giở trò. Nhất định cậu ta đã nói xấu hắn!!!
Trong đôi mắt cúi thấp của Vân Âm thoáng hiện một tia căm độc.
Leave a Reply