“Không có gì đâu, chắc mua được món mình thích nên kích động quá.”
Quý Thời Lãnh thuận miệng tìm một lý do qua loa cho xong.
Tô Kha: “…”
Được thôi, người bệnh nói gì cũng đúng.
Quý Thời Lãnh rơi từ trên cao xuống không những không chết, toàn thân còn chẳng có lấy một vết thương. Chuyện ấy quả thực quá kỳ lạ.
Cậu bị người nhà áp giải đến bệnh viện tư của nhà họ Quý, kiểm tra từ trong ra ngoài một lượt. Ngoài thỉnh thoảng ho khan, tim đập hồi hộp, chẳng có vấn đề nào khác.
Vốn dạo trước đã không còn ho nữa, hôm nay lại đột nhiên tái phát.
Tô Kha cho rằng tất cả đều là lỗi của người Đế quốc.
Quý Thời Lãnh uống hai ngụm nước khoáng, khẽ khép mắt.
Anh hai đã nói Thương Kiến Lễ sẽ đến lần này, nhưng cậu không ngờ lại chạm mặt hắn nhanh như thế.
Quả thật có chút… khiến lòng cậu rối loạn.
Ngày hôm qua đã bỏ ta đi, chẳng thể níu giữ.
Ngày hôm nay làm lòng ta rối, chất chứa bao ưu phiền.
Quý Thời Lãnh hít sâu, cố nén những cảm xúc đang chập chờn dâng xuống trong lòng.
Thiết bị liên lạc trong túi rung hai lần. Cậu lấy ra, màn hình sáng lên hiển thị tin nhắn từ Quý Thời Phong.
[Anh hai]: Tối có một buổi tiệc, anh đưa em với Tô Kha đi gặp vài người.
[Anh hai]: Ăn mặc đàng hoàng một chút, đừng ngày nào cũng trưng bộ dạng sống dở chết dở.
Quý Thời Lãnh trả lời bằng một chuỗi dấu chấm lửng.
Xin lỗi nhé, cậu chẳng thấy mình ngày nào cũng mang bộ dạng sống dở chết dở chút nào.
Bên ngoài lớp kính một chiều, hoàng hôn rực rỡ. Nắng chiều từ bầu trời trải xuống mặt đất, phủ lên đường phố một lớp ánh sáng.
Nghiêng đầu ngắm cảnh bên ngoài, Quý Thời Lãnh gọi thẳng sang.
Với tính cuồng công việc của Quý Thời Phong, chắc chắn phải vừa rảnh tay anh mới nhắn tin cho cậu.
“Anh.”
“Ừ?”
“Chẳng phải đã nói em chỉ đến chơi thôi sao? Sao còn bắt em với Tô Kha đi dự tiệc nữa?”
Cậu thật sự chẳng có chút hứng thú nào với tiệc tùng.
“Gần đây có một hoạt động quân sự chung đang được xúc tiến. Anh nghĩ ra một công nghệ mà studio của các em đã đăng ký bằng sáng chế, có thể đến mở rộng lĩnh vực kinh doanh.”
Quý Thời Lãnh đau đầu day thái dương.
“Ra là vậy…”
Nói thật, cậu có chút do dự.
Quý Thời Phong như nhìn thấu cậu, thẳng thừng vạch trần tâm sự:
“Không phải chỉ vì mấy người Đế quốc kia nên em không muốn đến đấy chứ?”
Quý Thời Lãnh vô thức phản bác:
“Sao có thể?”
Thực tế lại đúng là như vậy. Cậu do dự chính vì Thương Kiến Lễ.
Buổi chiều mới gặp một lần đã khiến tâm trí cậu dao động. Tối lại gặp nữa, cậu sẽ phải mất rất lâu mới bình tâm được.
“Hay để Tô Kha đi nhé? Tình hình studio mấy năm gần đây, chắc cậu ấy còn rõ hơn em.”
Quý Thời Phong không muốn nghe cậu vòng vo thêm.
“Anh đang bận, quyết định vậy đi. Tám giờ tối, nếu không thấy em với Tô Kha, hai đứa tự chuẩn bị tinh thần.”
Ra tối hậu thư xong, anh liền cúp máy.
Tô Kha ngồi bên cạnh nghe trọn cuộc trò chuyện, mặt mày đờ đẫn.
Bắt anh Thời đi thì thôi, sao còn kéo cả cậu ta vào?
“Anh Thời, thương lượng chút nhé. Em không đi có được không?”
Sau một hồi suy đi tính lại đầy đau đớn, Quý Thời Lãnh đáp:
“Không được. Anh tôi bảo cậu cũng phải có mặt. Chẳng lẽ cậu dám hứng cơn giận của anh ấy?”
Chỉ cần Tô Kha nói một câu “dám”, cậu có thể liều mình theo bạn, trốn tiệc luôn.
Vẻ mặt Tô Kha như gặp ma. Cho cậu ta tám trăm lá gan, cậu ta cũng chẳng dám làm càn trước mặt Quý Thời Phong.
“Không dám lắm.”
So với chị cả Quý Thời Vân, Tô Kha còn sợ anh hai Quý Thời Phong hơn.
Quý Thời Phong có đến tám trăm cái tâm nhãn. Tám trăm Tô Kha cộng lại cũng chẳng đủ cho anh xoay vòng.
Nếu thật sự nói dám, Quý Thời Phong sẽ chẳng làm gì Quý Thời Lãnh, nhưng chắc chắn sẽ lấy cậu ta ra khai đao.
“Đồ nhát gan.”
Tô Kha: “…”
Đừng mắng nữa, đừng mắng nữa. Chẳng phải cả hai đều nhát gan sao?
Dưới sự dẫn đường của người phục vụ, Quý Thời Lãnh và Tô Kha đi qua con đường nhỏ giữa vườn hồng, đến sảnh tiệc.
Đèn tường cùng đèn chùm pha lê phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Tiếng piano trong trẻo ngân vang giữa căn phòng xa hoa, lộng lẫy.
Không hiểu sao, Quý Thời Lãnh không nhịn được bật cười khẽ mấy tiếng.
Nói thật, đã lâu lắm rồi cậu không được người phục vụ tại một buổi tiệc đối đãi cung kính đến vậy.
Tô Kha cảnh giác quan sát xung quanh, không thấy nhóm người ban chiều mới hỏi:
“Anh Thời, anh cười gì thế?”
Quý Thời Lãnh lắc đầu.
“Chỉ là cảm thấy…”
Cậu ngừng lại, tìm trong đầu một cách diễn tả thích hợp.
Vài giây sau, khóe môi Quý Thời Lãnh hiện ý cười. Cậu cụp mắt giây lát rồi lại ngước lên.
“Chỉ là có cảm giác như đã cách cả một đời.”
Tô Kha biết có lẽ cậu lại nhớ đến đám người Đế quốc.
“Anh Thời, mọi chuyện qua rồi.”
“Đúng vậy. Bây giờ tôi là Quý Thời Lãnh, cậu út nhà họ Quý.”
Chẳng còn là phu nhân thượng tướng Quý Thời Lãnh mặc người ta tùy ý nhào nặn nữa.
Giữa đám đông, Quý Thời Phong là người nhìn thấy em trai mình trước.
Theo năm tháng lớn lên, trong quãng thời gian anh không được chứng kiến, Quý Thời Lãnh đã dần trưởng thành.
Chàng trai đứng ngoài đám đông đẹp đến nổi bật, sở hữu đôi mắt đào hoa. Rõ ràng là dung mạo phong lưu, đa tình, vậy mà nụ cười nhạt nơi khóe môi lại khiến cậu trông thật trầm tĩnh.
“Ôi, kỹ sư Quý đang nhìn ai thế?”
Đối tác bên cạnh Quý Thời Phong hỏi:
“Sao nhìn đến ngẩn người rồi?”
Quý Thời Phong cười mắng đôi câu, khẽ hất cằm về phía Quý Thời Lãnh.
“Em trai tôi. Lát nữa giới thiệu với mọi người.”
Lớn đến đâu thì sao? Chẳng phải vẫn là em trai Quý Thời Phong anh?
Anh sẽ che chở cho em trai cả đời.
Trợ lý phía sau còn chưa kịp khép cái miệng đang há hốc đã thấy Quý Thời Phong rẽ đám đông, đi về phía Quý Thời Lãnh.
Quý Thời Lãnh còn đang “mật mưu” với Tô Kha đã bị anh trai khoác vai, dẫn vào đám đông.
Tô Kha vốn định nhân cơ hội trốn, nhưng một ánh mắt sắc như dao của Quý Thời Phong quét tới, cậu ta đành ngoan ngoãn đi theo.
“Đây là em trai tôi, Quý Thời Lãnh, ông chủ studio Joker.”
Quý Thời Phong điềm nhiên giới thiệu.
“Còn đây là Tô Kha, ông chủ thứ hai của studio Joker.”
Phần lớn khách có mặt lúc này đến từ Tư Đặc Gia Lạp và một số nước nhỏ. Dù vậy, họ vẫn ít nhiều nghe nói đến “màn kịch” giữa ngành game Liên bang và Đế quốc cách đây không lâu.
Nghe từ nhà họ Quý đến studio Joker, ngoài mặt mọi người liên tục khen Quý Thời Lãnh và Tô Kha tuổi trẻ tài cao, dáng vẻ xuất chúng; trong lòng lại đều thầm nghĩ: thảo nào.
Nếu ông chủ studio Joker không liên quan đến nhà họ Quý, liệu có dám đối đầu với Đế quốc như vậy không?
Nghe cả một loạt lời tâng bốc, cuối cùng câu chuyện cũng đi vào chính đề.
Nói là tiệc, thực ra đây vẫn là một buổi giao lưu công nghệ quân sự quy mô nhỏ.
Chẳng qua, có những kế hoạch không tiện đưa ra bàn công khai nên phải tìm một nơi để trao đổi “riêng” mà thôi.
“Nếu ông chủ studio Joker đã quen biết kỹ sư Quý, vậy chuyện này dễ bàn hơn nhiều rồi.”
Ánh mắt Tần Tư dừng trên người Quý Thời Lãnh, anh ta khẽ cười.
Tần Tư là chuyên gia quân sự của Tư Đặc Gia Lạp, cũng chính là người chủ trì hội nghị giao lưu công nghệ quân sự lần này.
Leave a Reply