“Mẹ kiếp!”
Tô Kha đá lật bàn trà.
“Bàn trà chọc giận cậu à?”
Tô Kha nén giận, ngoan ngoãn dựng bàn trà lại. Mãi sau, cậu ta mới nghiến răng nói:
“Tốt nhất Thương Kiến Lễ đừng lảng vảng trước mặt em. Không thì mặc kệ hắn là ai, em cũng đấm thẳng vào mặt.”
Quý Thời Lãnh thản nhiên hỏi lại:
“Hắn xứng sao?”
Xứng sao? Đương nhiên là không.
Sắc mặt Tô Kha sa sầm.
“Nhưng cũng không thể để đám khốn ấy được hời như vậy. Đừng để em tìm ra kẻ nào đã đánh cắp dữ liệu.”
“Nếu tìm được, em nhất định chơi cho nó thân bại danh liệt. Dám trộm đồ của chúng ta đem cho lũ chó Đế quốc.”
Dữ liệu trò chơi là cốt lõi, nhưng doanh thu của từng hạng mục trong game cũng thuộc bí mật kinh doanh.
“Có một nửa nội dung bài báo này đúng là chẳng thể chối được.”
Quý Thời Lãnh vừa nói xong, Tô Kha suýt không hiểu kịp.
“Hả?”
“Dữ liệu là tôi đưa.”
Nói rồi cậu bật cười. Chẳng phải tự giễu, mà thật sự thấy buồn cười.
Hồi ấy chắc cậu bị Thương Kiến Lễ bỏ bùa rồi, thứ gì cũng bất chấp đem dâng ra, chẳng cần biết hắn có cần hay không.
“Hả?”
Tô Kha nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé một miếng thịt trên người Thương Kiến Lễ xuống.
“Có phải thằng họ Thương ép anh không?”
“Là đầu óc tôi tự dưng chập mạch thôi.”
Quý Thời Lãnh chẳng thấy đây là chuyện gì quá nghiêm trọng. Cậu mở lại trang tin, nhận xét:
“Hơn nữa, thế nào là phu nhân thượng tướng sa chân thành kẻ trộm chứ?”
“Rõ ràng tôi đưa dữ liệu với tư cách ông chủ studio Joker mà.”
“Anh Thời, em nói trước, cục tức này em không nuốt nổi đâu.”
Gần đây, chuyện “Hành Trình Thành Sao” tăng giá đã gây xôn xao khắp nơi. Studio Joker đi đầu phản đối dự thảo, sau đó lại hoàn toàn im hơi lặng tiếng, mặc người ngoài suy đoán lung tung.
“Tôi có bảo cậu nuốt đâu. Chơi trò dư luận thôi mà. Dạo này studio chúng ta chưa khuấy nước đục mấy, hôm nay phải khuấy một phen rồi.”
“Để mọi người làm quen với ông chủ studio Joker, cũng làm quen với Quý Thời Lãnh.”
Tô Kha hiểu ra, cong môi nở một nụ cười đầy xấu xa.
“Cũng đúng.”
Mấy năm qua, để tránh điều tiếng, Quý Thời Lãnh hiếm khi về nhà ở Liên bang.
Cũng trong mấy năm ấy, có người trong giới phá sản rồi biến mất, có người nhờ gặp thời mà phất lên nhanh chóng.
Người đến người đi, những người biết cậu út nhà họ Quý, từng gặp cậu, cũng ngày càng ít.
Người ngoài chỉ biết mỗi cái tên sẽ chẳng liên hệ Quý Thời Lãnh tai tiếng ở Đế quốc với cậu út nhà họ Quý.
Dù có rời khỏi nhà họ Quý, sao cậu có thể sống thảm hại đến mức ấy được?
Đã đến lúc để mọi người làm quen lại với Quý Thời Lãnh rồi.
【Lật ngược trong lật ngược!! “Quý Thời Lãnh” này không phải Quý Thời Lãnh kia!!!】
Anh hai Quý Thời Phong vừa thức trắng một đêm trong phòng làm việc. Lúc anh mời mọi người ăn sáng, trợ lý bỗng hét lên như gà bị bóp cổ.
“Thầy Quý, hóa ra ‘Hành Trình Thành Sao’ là game của nhà thầy sao?”
Mấy năm trước, “Hành Trình Thành Sao” vẫn còn trong tình trạng sắp đóng cửa đến nơi. Sau khi được studio Joker tiếp quản, trò chơi lột xác, trở thành hiện tượng trong dòng game đối kháng liên sao quy mô lớn.
“Có chuyện gì vậy?”
Anh nhớ Quý Thời Lãnh trước giờ cứ thích giấu giấu giếm giếm, nhất quyết không công khai thân phận ông chủ.
“Thầy xem tin nóng hôm nay đi! Studio Joker thẳng thừng đáp trả Tin tức Đế Đô, nói rằng trên đời này người tên Quý Thời Lãnh không chỉ có phu nhân thượng tướng, mà còn có ông chủ studio Joker nữa.”
Quý Thời Phong: “…”
Cũng tốt. Ra ngoài gây chuyện còn hơn cứ sống dở chết dở ở nhà.
Anh chụp màn hình trang tin nóng, gửi cho Quý Thời Lãnh, kèm theo một dấu hỏi.
Thấy khung trò chuyện hiện đối phương đang nhập, anh lười đợi, gọi thẳng sang.
“Dữ liệu là em tự đưa cho thằng họ Thương à?”
Quý Thời Lãnh về nhà chưa đầy nửa tháng, Thương Kiến Lễ đã chẳng còn xứng được người thân, bạn bè của cậu gọi đầy đủ họ tên nữa.
“Vâng…”
“Đầu óc chập mạch rồi à?”
So với chị cả Quý Thời Vân, anh hai Quý Thời Phong rõ ràng nói chuyện thẳng thừng hơn nhiều.
“Chắc là chập thật. Anh trai yêu quý, anh biết mà, chỉ chút tiền nhỏ thôi. Hơn nữa, đó là dữ liệu năm ngoái, có phải năm nay đâu.”
Quý Thời Phong ừ một tiếng.
“Nói rõ ra cũng tốt. Chúng bảo em chết rồi, đến lúc xảy ra chuyện vẫn lôi em ra gánh thay. Trên đời làm gì có chuyện dễ ăn như thế?”
Anh không nghĩ thêm, lại hỏi:
“Tuần sau anh đi công tác ở Tư Đặc Gia Lạp, em có muốn đi cùng không? Bộ búp bê thủy tinh hợp tác thương hiệu em thích nhất trước đây, mấy cửa hàng bên đó đang có sẵn một bộ.”
Ra ngoài giải khuây cũng tốt, tiện thể làm quen vài người mới.
“Để em hỏi Tô Kha với mọi người. Dù sao anh chắc chắn cũng chẳng đi chơi với em.”
Đi công tác cùng anh trai chán lắm.
Ngày nào Quý Thời Phong cũng bận đến mức thi xem mình hay mặt trăng ngủ muộn hơn. Đúng là một kẻ cuồng công việc.
Không chỉ người Liên bang đọc được tin, phía Đế quốc cũng vậy.
Người bạn họ Đường lại đến tìm Thương Kiến Lễ.
Lần này, trên tay anh ta xách mấy thùng quà.
Thương Kiến Lễ còn chưa hiểu chuyện gì, người nọ đã chen vào cửa, khoác lấy cánh tay hắn.
“Thượng tướng, sao ngài không nói sớm rằng mình quen ông chủ ‘Hành Trình Thành Sao’?”
Thương Kiến Lễ khoanh tay, cảm thấy anh ta thật khó hiểu.
“Tôi không quen.”
“Hả? Chẳng phải ngài nói dữ liệu là Quý Thời Lãnh đưa sao?”
“Là em ấy đưa. Rồi sao?”
Gần đây hắn bận xử lý hậu sự của Quý Thời Lãnh, chẳng rảnh quan tâm đến chuyện khác.
Người bạn họ Đường giao quà cho cô giúp việc.
“Ông chủ ‘Hành Trình Thành Sao’ tên là Quý Thời Lãnh đấy.”
Thương Kiến Lễ đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt ghim chặt vào người nọ.
“Cậu nói gì? Ông chủ ‘Hành Trình Thành Sao’ tên Quý Thời Lãnh?”
“Đúng vậy.”
Không ngờ phản ứng của Thương Kiến Lễ lại dữ dội như thế, người bạn họ Đường chẳng hiểu ra sao.
“Hôm nay studio Joker vừa chính thức công bố, tin tức đăng rồi mà.”
“Cậu út nhà họ Quý của Liên bang tên là Quý Thời Lãnh, đồng thời cũng là ông chủ studio Joker.”
“Phía họ nói rõ dữ liệu do ông chủ cung cấp, không phải do người khác đánh cắp.”
Studio Joker chỉ sở hữu duy nhất một trò chơi là “Hành Trình Thành Sao”.
Thương Kiến Lễ như nắm bắt được điều gì.
“Có ảnh của người đó không?”
Thực ra, trước khi hỏi câu này, trong lòng Thương Kiến Lễ đã có đáp án.
Nếu không, vì sao ngay lần đầu gặp mặt, chị cả nhà họ Quý, Quý Thời Vân, lại tỏ ra thù địch với hắn đến vậy?
“Ngài nói ảnh Quý Thời Lãnh à?”
Cuối cùng người bạn họ Đường cũng hiểu ra.
“Không phải ngài đang nghi Quý Thời Lãnh nhà mình chính là Quý Thời Lãnh nhà họ Quý đấy chứ?”
Thương Kiến Lễ nhíu mày, cúi người cầm thiết bị liên lạc bị ném trên sofa.
Không để ý đến người nọ, hắn gọi điện.
“Sở Uyển, đi điều tra người con thứ ba nhà họ Quý.”
Ở đầu dây bên kia, phó quan Sở Uyển ấp úng.
Cô không ngờ Thương Kiến Lễ lại biết tin nhanh như vậy.
“Thượng tướng, tôi vừa đi điều tra rồi.”
“Rất xin lỗi, tôi không tìm được bất kỳ thông tin nào.”
Gõ ba chữ Quý Thời Lãnh lên mạng, kết quả hiện ra toàn là phu nhân thượng tướng Quý Thời Lãnh.
Về người con thứ ba nhà họ Quý, có thể nói chẳng có lấy nửa điểm tin tức.
Trong lúc người ngoài đang xôn xao suy đoán về “Quý Thời Lãnh”, chính chủ lại ngồi trên tinh hạm đến Tư Đặc Gia Lạp, dáng vẻ bình thản như chẳng màng thế sự.
Leave a Reply