Chương 24: Anh Đang Nhìn Ai?

Sau đó họ yêu nhau, rồi thuận lý thành chương mà kết hôn. Hắn nghiêm túc thực hiện từng bước, lại quên mất trách nhiệm mình phải có với tư cách người yêu của Quý Thời Lãnh.

Hắn không đáp lại những gì cậu đã bỏ ra, không chăm lo cảm xúc của cậu, cũng không bảo vệ lòng tự trọng của cậu.

Tiếng nhạc trong hội trường đột ngột dừng lại. Thương Kiến Lễ nhớ trước đây, lúc ở nhà một mình, Quý Thời Lãnh luôn thích bảo robot thông minh mở nhạc. Đợi hắn tan làm về, robot vừa trông thấy hắn sẽ tắt nhạc.

Khi ấy, Quý Thời Lãnh sẽ mở đôi mắt còn ngái ngủ, khẽ cười nói: “Mừng anh về nhà”

Nhưng giờ tiếng nhạc đã dừng, cảnh tượng ấy cũng chẳng còn tái diễn.

Cảm giác hụt hẫng khủng khiếp như rơi vào khoảng không ập đến. Thương Kiến Lễ siết chặt cây bút.

Lần đầu tiên, hắn thật sự nhận ra: trước đây mình đã làm sai quá nhiều.

Quý Thời Phong dẫn Quý Thời Lãnh ngồi xuống khi những nốt nhạc cuối cùng vừa dứt. Không yên tâm để em trai ngồi một mình phía sau nữa, anh trao đổi với người phụ trách rồi dứt khoát thêm một chỗ ngay bên cạnh mình.

“Anh, nói thật nhé, em thấy hơi hoảng”

Hàng đầu toàn đại diện các nước và những nhân vật tầm cỡ trong ngành. Quý Thời Lãnh cậu có tài đức gì mà chen vào đội ngũ ấy chứ?

Quý Thời Phong giữ cậu ngồi yên.

“Ngoan ngoãn một chút. Lát nữa em cũng phải lên sân khấu, ngồi hàng đầu cho tiện”

Quý Thời Lãnh: “…”

Đáng lẽ cậu nên đổi chỗ với Tô Kha. Mang danh đại diện nhà họ Quý thú vị biết bao, còn được tham gia đấu giá kín.

Ở Đế quốc bao nhiêu năm, cậu vẫn nắm rõ nghiệp vụ của studio. Nhưng hiểu qua tài liệu, suy cho cùng vẫn không bằng trải nghiệm thực tế.

Không ít dự án trọng điểm đều do Tô Kha thức trắng đêm theo sát cùng đội ngũ, cậu ta hiểu tình hình thực tế hơn.

Cậu nhỏ giọng oán trách: “Anh phải nói sớm chứ. Để Tô Kha đến có phải tốt hơn không?”

Quý Thời Phong đặt chai nước khoáng đã mở nắp trước mặt cậu, liếc hai cái.

“Ai vừa mới đưa ra thông cáo?”

“Đã công bố chủ studio Joker tên Quý Thời Lãnh rồi, ít nhất cũng phải ra mặt cho người ta nhìn chứ”

Ban đầu, nghĩ đến chuyện em trai đã thu mình ở cái xó Đế quốc suốt bao nhiêu năm, Quý Thời Phong cũng sợ đột ngột lên sân khấu, cậu sẽ chẳng nói được gì ra hồn.

Khi ấy, Tô Kha đang uốn mái tóc xoăn của mình, vẫn tranh thủ đáp:

“Không đâu. Anh Thời đọc hết báo cáo các dự án rồi, cả bản ghi những buổi họp trực tuyến cũng không bỏ sót. Anh ấy còn biết nhiều hơn em nữa”

Có Tô Kha bảo đảm, anh mới yên tâm.

“Cũng đúng”

Quý Thời Lãnh uống một ngụm nước cho nhuận giọng.

“Ra vẻ ngầu khó thật đấy. Lần sau em không làm nữa”

Đăng thông cáo thì sướng nhất thời, đến lúc phải ra mặt lại khổ muốn chết.

Quý Thời Phong: “… Chẳng đứng đắn chút nào”

Người dẫn chương trình kết thúc phần mở đầu, hai anh em cũng đồng loạt im lặng.

Quý Thời Lãnh nghe một lúc, rồi ghé sát tai anh trai.

“Anh, em buồn ngủ chết mất. Nếu lén ngủ thì camera có quay rõ mồn một không?”

Quý Thời Phong ngồi ngay ngắn, cười mà như không.

“Nếu cậu thật sự ngủ, chẳng phải phải sắp xếp cho cậu lên hẳn bảng tìm kiếm thịnh hành quốc tế sao?”

Quý Thời Lãnh đang cầm bút bỗng run lên, lập tức tỉnh táo.

“Thế thôi, thôi vậy. Cũng không buồn ngủ đến mức ấy đâu”

Mấy năm ở Đế quốc, lời khó nghe nào cậu cũng từng bị mắng. Nhưng ít nhất phạm vi vẫn chỉ giới hạn trong Đế quốc.

Tạm thời cậu chưa có ý định trở thành ngôi sao lớn, lên bảng tìm kiếm thịnh hành quốc tế.

Thương Kiến Lễ và hai anh em họ Quý ngồi ở hai đầu hàng đầu tiên, cách nhau xa tít tắp.

Nhìn thấy hai anh em ghé tai thì thầm trên màn hình lớn, gương mặt hắn dưới ánh đèn máy ảnh càng thêm lạnh lẽo.

Buổi giao lưu lúc này bước vào phần cao trào. Tần Tư, người tổ chức phía Tư Đặc Gia Lạp, lên công bố quy trình cuộc thi quân sự liên tinh lần mới.

Quý Thời Phong tiếp tục thì thầm với em trai.

“Em thích kiểu này à?”

Quý Thời Lãnh đang ngẩn người, chỉ nghe được một nửa.

“Thích gì cơ?”

“Em thích loại mặc vest vào là trông cũng ra dáng người tử tế thế này à?”

Quý Thời Lãnh nhìn theo ánh mắt anh trai. Trên sân khấu, Tần Tư mặc bộ vest vừa vặn, cử chỉ tao nhã, phong thái tự tin, nói năng lưu loát.

“Người ta vốn đã ra dáng người tử tế rồi”

Cậu bênh Tần Tư một câu.

“Với lại em có thích anh ấy đâu”

“Còn chưa yêu nhau mà đã bênh người ta rồi?”

“Không thích, không có khả năng, chỉ là bạn”

Quý Thời Phong không nói nữa.

Một lát sau, Quý Thời Lãnh lại chậm rãi ghé sang, tò mò hỏi: “Anh thấy Thương Kiến Lễ giả dạng người tử tế ở chỗ nào?”

“Cần anh nhắc lại cho em vụ bắt cóc trong lễ kỷ niệm ba mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Đế quốc và Sa Da không?”

Giữa tiểu hoàng tử nước bạn và “người yêu” đã ở bên mình bao năm, hắn không chút do dự chọn người trước. Thế còn chưa đủ khốn nạn sao?

“Ra là vậy”

Quý Thời Lãnh cụp mắt cười, không nói thêm.

Trên sân khấu, Tần Tư đã nói đến phần quan trọng nhất.

“Xét đến việc lần này chúng tôi dự định thay đổi hình thức cuộc thi quân sự liên tinh…”

Anh dừng giữa chừng, dành đủ thời gian để “mọi người” ngạc nhiên.

Những vị khách tham dự buổi tiệc tối qua đều đã biết tin này từ trước.

Đợi tiếng bàn luận trong hội trường dần lắng xuống, anh mới tiếp tục:

“Vì vậy, chúng tôi quyết định áp dụng mô hình giám sát kết hợp công nghệ dựng hình bằng engine 3D do studio Joker phát triển với hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu”

“Đồng thời, mô hình này cũng có thể phục vụ việc phát sóng trực tiếp cho khán giả”

Hội trường lại xôn xao.

Việc có thay thế hình thức thi đấu cũ bằng hình thức mới hay không sẽ được quyết định qua bỏ phiếu.

Các trang trình chiếu phía sau Tần Tư giới thiệu chi tiết hai công nghệ.

Hai màn hình lớn đều dành trọn khung hình cận cảnh cho chủ studio Joker, Quý Thời Lãnh.

Vừa nghe nhắc đến 3D, cậu lập tức thu lại vẻ lười biếng, chán chường.

Khóe môi hơi cong, ánh mắt dịu như nước xuân, bày ra dáng vẻ tài giỏi trẻ tuổi, ôn hòa như ngọc.

Cậu biết ngay đạo diễn hình ảnh sẽ đưa mặt mình lên màn hình lớn mà.

Gương mặt Quý Thời Lãnh khiến sự hào hứng bỏ phiếu của mọi người lại tăng thêm một bậc.

Ống kính máy ảnh lớn nhỏ ở khu phóng viên phía xa cũng đồng loạt chĩa về phía cậu, liên tục chụp hình.

Quý Thời Lãnh cảm thấy mặt mình sắp cười đến cứng đờ.

Thương Kiến Lễ ngồi thẳng lưng, chỉ hơi cúi đầu, không dám nhìn lên màn hình lớn.

Bây giờ Quý Thời Lãnh có thể cười với bất kỳ ai, chỉ riêng hắn thì không.

Trên tờ giấy trắng trước mặt, ngoài vài dòng ghi chú trọng điểm về vũ khí, phần còn lại đều chi chít ba chữ Quý Thời Lãnh.

Giữa bầu không khí tưởng chừng “hòa thuận, êm đẹp”, cuối cùng cũng có người không nhịn được mà giơ tay.

Nếu không lên tiếng cứu vãn xu hướng bỏ phiếu, ông ta thật sự không cam lòng.

Tần Tư nhướng mày.

“Ông Bạch, xin hỏi ông có thắc mắc gì về việc này?”

Ông Bạch đứng dậy, xòe tay hỏi:

“Dù có kết hợp sử dụng công nghệ mới, camera giám sát siêu nhỏ truyền thống của chúng tôi cũng chưa đến mức phải bị đào thải chứ?”

Các kỳ thi quân sự liên tinh trước đây đều sử dụng camera giám sát siêu nhỏ.

Tần Tư hơi nheo mắt, khéo léo bác bỏ:

“Trong đời sống hằng ngày, tôi tin camera của ông vẫn có rất nhiều công dụng”

Leave a Reply

Discover more from Chà Chà Novel

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading