Sau khi bị đánh dấu, Phương Phùng Chí cảm thấy vô cùng không quen. Tuy tuyến thể không còn khó chịu, cũng chẳng phải lo đang ở ngoài lại đột nhiên phát tình, nhưng pheromone Alpha lưu trên người cậu quá đậm. Khi đi làm, luôn có người nhìn về phía cậu. Những đồng nghiệp Omega vốn thân thiết cũng đứng cách xa, nói pheromone trên người cậu nồng đến mức khiến họ hơi khó chịu, lại trêu cậu có một người chồng Alpha ưu tú đến vậy.
Phương Phùng Chí chỉ cười gượng hùa theo, không đáp.
Lịch trình sau giờ làm cũng thay đổi. Lo người quen phát hiện pheromone của mình khác thường, cậu chỉ có thể nghe theo đề nghị của Alpha, tạm thời ở lại nhà anh. May mà cách đây ít lâu, Phó Bách Khải nói phải tăng ca, khoảng một tháng mới về được, nên tạm thời hắn sẽ không phát hiện cậu không về nhà.
Cậu không phải cố ý muốn giấu Phó Bách Khải, mà thực sự chẳng biết phải làm sao. Cậu không muốn ly hôn. Nếu chưa từng có được cuộc hôn nhân này, có lẽ cậu cũng sẽ không ôm ảo tưởng. Nhưng cậu đã ở bên Phó Bách Khải, có giấy tờ hợp pháp. Chuyện “người mình vẫn luôn thích từ khi còn nhỏ đã trở thành chồng mình” thực sự quá hấp dẫn đối với cậu. Huống chi họ còn là bạn đời định mệnh với độ tương thích một trăm phần trăm. Bố mẹ cậu cũng đến với nhau vì pheromone tương thích, giờ vẫn sống rất hạnh phúc.
Cậu tin vào độ tương thích pheromone. Điều cậu và Phó Bách Khải cần chỉ là thời gian.
Bởi vậy, cậu càng muốn chờ dấu đánh dấu biến mất rồi giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, trở về bên Phó Bách Khải. Như thế, họ có thể tiếp tục như trước. Nhưng làm vậy thực sự quá bất công với hắn. Đã phản bội chồng, Phương Phùng Chí không thể tiếp tục yên lòng ở bên hắn.
Chuyện này nghẹn trong lồng ngực, nuốt không trôi mà nhả cũng chẳng được. Trái tim cậu lúc nào cũng thấp thỏm, sợ vô tình gặp Phó Bách Khải hoặc người nhà hắn trên đường. Cậu muốn cho bản thân một khoảng thời gian để bình tâm, suy nghĩ kỹ xem nên làm gì.
Sống trong nhà người khác, nhất là nhà của Alpha đã đánh dấu mình, Phương Phùng Chí luôn lo lắng. Tuy trước kia Alpha đã để lại ấn tượng rất tốt, chuyện hôm ấy anh cũng đưa ra lời giải thích hợp lý, nhưng cậu vẫn không hoàn toàn tin lời anh nói sẽ không làm gì mình.
Alpha bị pheromone mê hoặc đến phát tình vốn chẳng còn lý trí. Họ sẽ không nhớ mình từng nói gì.
May mà Alpha ấy đúng như lời đã nói, không thường xuyên về nhà. Mấy hôm nay cậu chẳng gặp anh, lúc này mới hơi yên tâm.
Cậu về đến biệt thự của Alpha, bà giúp việc đang nấu cơm. Thay giày xong, Phương Phùng Chí liền vào phụ. Ở nhờ nhà người khác lúc nào cũng không tự nhiên, phải tìm chút việc để làm, trong lòng mới dễ chịu hơn.
Phòng khách xa phòng ngủ chính nhất trong biệt thự là nơi Phương Phùng Chí đang ở. Ban đầu Alpha sắp xếp cho cậu căn phòng ngay bên cạnh phòng ngủ chính, nhưng ở đó có thể thoang thoảng ngửi thấy pheromone của anh. Cơ thể cậu quá nhạy cảm với mùi hương ấy, chỉ hơi ngửi thấy một chút đã nóng lên khắp người.
Đây chính là sự khác biệt trước và sau khi bị đánh dấu. Trước đó, Phương Phùng Chí có thể phát tình vì pheromone của bất kỳ ai, nhưng sau khi bị đánh dấu, cậu chỉ phản ứng với pheromone của người đánh dấu mình, mà phản ứng còn vô cùng mãnh liệt. Dấu đánh dấu Alpha để lại tạm thời xoa dịu sự bứt rứt trong cơ thể, nhưng cậu càng cẩn thận tránh tiếp xúc với pheromone của anh trên diện rộng, bởi điều đó rất dễ khiến cậu phát tình.
Thực ra, Phương Phùng Chí cũng có thể ra ngoài thuê khách sạn, nhưng cách ấy không khả thi.
Sau khi bị đánh dấu, có một bất lợi rất lớn.
Cậu sẽ cực kỳ khao khát pheromone của người đánh dấu mình.
Lượng pheromone Alpha lưu lại trong cơ thể cậu có hạn, qua mấy ngày đã tiêu hao gần hết. Khi thiếu pheromone của Alpha, Omega sẽ thèm khát đến mức không thể sinh hoạt bình thường, giống như thiếu một loại dưỡng chất thiết yếu nào đó. Không chết, nhưng sẽ vô cùng đau đớn, khó chịu.
Các cặp Alpha và Omega bình thường sẽ duy trì pheromone trong cơ thể bằng việc quan hệ sau khi đánh dấu, nhưng Phương Phùng Chí không thể. Cậu không thể tiến thêm bất kỳ bước nào với Alpha.
Bởi vậy, mỗi khi khó chịu, cậu lại lặng lẽ đứng trước cửa phòng ngủ của anh. Dù sao cũng là phòng người khác, cậu không tiện vào, chỉ có thể lén mở một khe nhỏ, để pheromone bên trong tràn ra, tạm thời bao bọc lấy mình. Đợi hấp thu được kha khá, cậu lập tức rời đi.
Trong lòng, cậu khinh ghét hành vi chẳng khác nào kẻ biến thái này của bản thân, nhưng ngoài ra lại chẳng có cách giải quyết nào.
Bà giúp việc tình cờ bắt gặp cậu có những hành động kỳ lạ trước cửa phòng ngủ vài lần, thấy khó hiểu nên gọi điện kể với Mẫn Trì. Nhưng dường như anh không ngạc nhiên.
Anh đã nhìn thấy Phương Phùng Chí làm vậy qua camera giám sát. Anh có học kiến thức sinh lý, biết Omega hành động như thế chỉ vì thiếu pheromone của Alpha.
Nhưng nhìn dáng vẻ cẩn thận từng chút một hấp thu pheromone của mình, chẳng hiểu sao anh lại thấy cậu giống một con vật nhỏ đang ăn vụng, hơi buồn cười.
Mới nói chuyện với bà giúp việc được vài tiếng, buổi chiều anh lại nhận được điện thoại từ biệt thự. Nhưng lần này, người nói chuyện với anh là Omega kia.
“Anh Mẫn…”
Nghe giọng cậu, Mẫn Trì khựng lại. Không ngờ Omega sẽ gọi, anh tưởng có chuyện gì xảy ra.
“Sao vậy?”
Người ở đầu dây bên kia ngập ngừng một lúc mới khó nhọc lên tiếng.
“Thưa anh… tôi có thể mượn một chiếc cà vạt của anh được không?”
“Cà vạt?”
Mẫn Trì cầm lại tập tài liệu vừa đặt xuống.
“Được”
Cúp máy, Phương Phùng Chí thở phào. Ban đầu còn lo Alpha sẽ hỏi đến cùng, không ngờ anh lại đồng ý ngay.
Hôm nay cậu cứ thấy trong người khó chịu, ăn uống cũng chẳng cảm nhận được mùi vị gì. Đến trước cửa phòng ngủ Mẫn Trì đứng một lúc lâu thì thấy khá hơn, nhưng hơn mười phút sau lại khó chịu. Buổi chiều còn phải đi làm, sợ đến lúc ấy xảy ra vấn đề, cậu chỉ có thể mượn Mẫn Trì một món đồ vương pheromone của anh để tạm xoa dịu.
Sợ mùi pheromone nhạt đi, Phương Phùng Chí cất cà vạt vào túi áo.
Họ làm việc trong văn phòng chung, bên trong có mấy đồng nghiệp Alpha. Chỉ vừa ngửi thấy mùi, Phương Phùng Chí đã khó chịu như sắp ngạt thở. Cậu vội lấy cà vạt của Mẫn Trì ra, lén đưa lên trước mũi, hít sâu một hơi.
Trong chớp mắt, mùi hương khiến người ta mê đắm ấy xộc từ khoang mũi lên tận não, kích thích Phương Phùng Chí run bắn. Một luồng nhiệt mạnh mẽ, dữ dội bắt đầu từ tuyến thể, chậm rãi lan xuống tứ chi.
Có người phía sau gọi cậu. Phương Phùng Chí lập tức hoàn hồn, vội cất cà vạt vào túi.
Chiếc cà vạt như mang ma lực, khiến Phương Phùng Chí cứ nghĩ đến mãi. Rõ ràng là mùi khói nồng gắt, cậu lại thấy thơm vô cùng. Bị mê hoặc, cứ một lúc cậu lại lấy ra đưa lên mũi ngửi. Nhưng lại chẳng nỡ ngửi lâu, sợ mình hút hết pheromone, chẳng còn lại chút nào.
Pheromone trên cà vạt càng lúc càng nhạt, còn cơ thể Phương Phùng Chí lại càng lúc càng nóng. Đầu óc như một mớ hồ dán, cậu chỉ nghĩ đến mùi pheromone ấy. Mãi đến khi nóng không chịu nổi, cậu vào nhà vệ sinh vốc nước lạnh lên mặt. Nhìn người đàn ông trong gương với đôi má đỏ bừng quá mức, gương mặt lộ rõ vẻ khao khát, cậu mới như bị giáng một cú thật mạnh vào đầu, tỉnh hẳn.
Cậu lại ngửi pheromone của Alpha ấy lâu đến vậy, không phát tình mới lạ.
Phương Phùng Chí vội lấy thuốc ức chế trong túi xách, bỏ vào miệng. May mà giờ cậu đã được đánh dấu, những Alpha khác sẽ không làm gì cậu.
Chỉ chẳng biết tại sao thuốc lại không có tác dụng. Cơ thể vẫn mê man, nặng nề. Tan làm, cậu bắt xe về thẳng biệt thự, khóa mình trong phòng, tắm nước lạnh, thậm chí còn dùng ngón tay tự kích thích huyệt sau ướt đẫm đến khi đạt cực khoái một lần, nhưng nhiệt độ trong cơ thể vẫn chẳng giảm.
Cậu đành lấy loại thuốc ức chế chuyên dụng ra. Lần trước, bác sĩ đã dặn tốt nhất đừng dùng loại này, nhưng lúc này Phương Phùng Chí chẳng do dự, nhắm vào tĩnh mạch trên cánh tay, tiêm thuốc vào.
Đầu tiên, cơ thể lạnh buốt tận bên trong. Điều này rất bình thường. Tác dụng của thuốc ức chế chính là cưỡng ép đè kỳ phát tình xuống. Tuy rất khó chịu, chỉ cần chịu qua cơn này là sẽ ổn.
Nhưng kỳ lạ là lần này, ngay cả loại thuốc mạnh như vậy cũng chẳng thể đè được sự nóng bức trong cơ thể. Pheromone của Alpha ấy quá mạnh. Vừa rồi cậu đã hít sâu mấy lần, giờ nó cứ quấn riết lấy cậu. Không có người thực sự tỏa ra mùi hương ấy bên cạnh, ham muốn trong cơ thể chỉ có thể bị dồn nén, chẳng tìm được lối thoát, khiến cậu khó chịu đến mức không còn sức nhấc tay.
Trong cơn ý thức mơ hồ, cậu chỉ muốn đến phòng Mẫn Trì. Nơi ấy tràn ngập pheromone có thể mang đến khoái cảm cho cậu. Vào trong đó, chắc chắn sẽ xoa dịu được ham muốn của cậu.
Leave a Reply