Mẫn Trì về đến biệt thự, thấy bà giúp việc đang sốt ruột đứng trước cửa phòng khách. Vừa thấy anh, bà đã vội đi tới.
“Cậu Phương vẫn chưa ra ngoài, gọi cũng không thấy trả lời…”
Mẫn Trì nhíu mày bước đến, gõ cửa.
“Cậu Phương, cậu ổn chứ?”
Khi còn ở công ty, anh nhận được điện thoại của bà giúp việc, nói Phương Phùng Chí vừa về đã khóa mình trong phòng. Bà đang định gọi cậu ăn cơm thì nghe một tiếng động trầm đục bên trong, như có người ngã xuống đất. Bà gọi nhưng cậu không đáp.
Cúp máy, Mẫn Trì lập tức chạy về. Thông thường, một thời gian sau khi đánh dấu, Alpha nên ở cạnh Omega. Nhưng quan hệ giữa hai người chẳng bình thường, tránh nhau càng xa càng tốt.
Vậy mà lúc đi thang máy, anh lại vừa hay gặp Phó Bách Khải. Thấy Mẫn Trì vừa khoác áo vừa vội đi ra, hắn khựng lại.
“Mẫn tổng có việc gì mà vội thế?”
Mẫn Trì nhìn hắn, trong lòng dâng lên cảm giác mất tự nhiên khó tả.
“Nhà có chút chuyện”
Phó Bách Khải tỏ vẻ đã hiểu, khiến Mẫn Trì càng khó chịu. Kể từ sau khi đánh dấu, trên người anh đương nhiên cũng vương pheromone của Omega. Trong công ty đã đồn khắp nơi rằng anh có bạn đời. Có lẽ Phó Bách Khải cũng nghe được lời đồn, hoàn toàn không biết người bạn đời trong miệng mọi người chính là người đang sống chung với hắn.
Nhìn dáng vẻ chẳng hay biết gì của hắn, lòng Mẫn Trì nặng trĩu. Anh lại khinh ghét hành vi không kiềm chế được mà đánh dấu Omega của mình, chỉ mong trước khi tuyến thể cậu hồi phục sẽ không xảy ra thêm chuyện gì.
Vừa bước vào nhà, anh đã thoang thoảng ngửi thấy hương cúc La Mã. Đến trước cửa phòng khách, pheromone bên trong nồng đến mức tràn cả ra ngoài. Cửa đóng chặt vẫn ngửi thấy, kích thích máu khắp người anh nóng lên.
Mẫn Trì quay đầu bảo bà giúp việc chẳng ngửi thấy gì rời đi, rồi về thẳng phòng ngủ, kéo ngăn kéo lấy ra một ống thuốc ức chế.
Anh nhanh chóng tiêm chất lỏng vào cơ thể, nhắm mắt, để dòng thuốc lạnh dần xoa dịu sự bứt rứt bên trong. Tiện tay ném ống tiêm vào thùng rác, anh cầm chìa khóa phòng khách đi ra ngoài.
Dòng máu nóng bỏng khắp người dần bị cưỡng ép lắng xuống. Đã lâu không tiêm thuốc ức chế, đột ngột dùng lại khiến cơ thể anh hơi khó thích ứng. Đến trước cửa phòng, anh không do dự, dùng chìa khóa mở ngay. Pheromone ngập tràn bên trong lập tức ập vào mặt.
Mẫn Trì nhíu mày đứng tại chỗ, bàn tay siết chặt tay nắm cửa, cố hết sức áp chế ham muốn đang sôi trào.
Anh quá yêu mùi pheromone này.
Đến mức không kiềm được mà nhớ đến hôm ấy, khi đầu răng sắc nhọn xuyên qua lớp da nơi tuyến thể Omega. Cuối cùng anh cũng được quấn quýt thân mật với mùi pheromone mình mê đắm. Ham muốn chiếm hữu được thỏa mãn trong chớp mắt. Những Alpha xung quanh chẳng thể làm gì cậu nữa. Như thể trong một cuộc tranh giành, anh đã đoạt được quyền kiểm soát một người, tạm thời có được Omega này.
Nhưng cậu là vợ của người khác.
Gân xanh nổi lên bên thái dương. Mẫn Trì nghiến răng, bình ổn một lúc rồi mới mở mắt.
Anh đè nén trái tim không chịu yên phận. Thuốc ức chế bắt đầu phát huy tác dụng, khứu giác cũng không còn nhạy bén như trước.
Nén một hơi, anh bước vào, lại thấy Omega nằm gục trước cửa phòng tắm. Anh sững người, vội đi đến đỡ cậu dậy. Sắc mặt Omega trắng bệch, môi chẳng còn chút máu, toàn thân run rẩy.
Mẫn Trì khẽ vỗ mặt cậu.
“Khó chịu ở đâu?”
Nhưng Omega chỉ mở mắt nhìn anh, ánh mắt mơ hồ không có tiêu cự, cũng chẳng nói nên lời. Mẫn Trì chú ý đến ống thuốc ức chế rơi bên cạnh, bên trong đã hết sạch. Anh đưa tay kéo tay áo cậu lên, thực sự kinh ngạc khi nhìn thấy những vết kim dày đặc trên cánh tay.
Bình thường, Omega chỉ cần tiêm thuốc ức chế một đến hai tháng một lần. Nhưng nhìn là biết cậu đã sử dụng thuốc lâu dài, hơn nữa những vết kim này chắc chắn đều có trong tháng này.
Mẫn Trì nhíu mày, ôm eo bế cậu lên. Tình trạng thế này, không đến bệnh viện không được.
Nhưng người trong lòng lại vùng vẫy mấy cái. Mẫn Trì cúi đầu, thấy cậu nhân cơ hội vùi mặt vào ngực mình, như thiếu dưỡng khí, áp sát da anh mà hít lấy hít để. Cách một lớp áo vẫn cảm nhận được cậu dùng sức đến mức nào.
Tình trạng này không đúng lắm. Mẫn Trì đặt cậu xuống giường, nhưng Omega đã bám chặt lấy anh, vòng tay ôm eo không chịu buông.
Anh kéo tay cậu.
“Buông ra”
Tiếc rằng lúc này Omega đã hoàn toàn chìm trong pheromone của anh, chẳng nghe thấy gì. Mẫn Trì bất đắc dĩ thở dài, gọi tên cậu.
“Phương Phùng Chí, buông tay ra”
Quả nhiên cậu khựng lại, vòng tay ôm anh lỏng xuống. Mẫn Trì dễ dàng gỡ cậu ra, để cậu mềm nhũn nằm trên giường.
Sau một hồi vùi trong lòng anh hít ngửi, vẻ khô khốc, tái nhợt ban nãy của Omega đã hoàn toàn biến mất. Lúc này mặt cậu đỏ bừng, mắt ngấn nước, miệng hé mở thở dốc.
Rõ ràng là phát tình.
Thật kỳ lạ, đã tiêm thuốc ức chế mà chẳng có tác dụng gì. Mẫn Trì đưa tay chạm vào da cậu. Không nóng, nhưng rịn một lớp mồ hôi mỏng. Anh đang định rút tay về thì Omega vốn trông chẳng còn sức đột nhiên nắm lấy tay anh, chống người ngồi dậy. Mẫn Trì chưa kịp phản ứng, môi cậu đã áp lên môi anh.
Mềm mại, mang theo hương cúc La Mã thanh nhẹ.
Mẫn Trì sững người, cơ bắp toàn thân căng cứng. Theo bản năng, anh lùi ra sau một chút, nghiêng đầu, nụ hôn của Phương Phùng Chí lướt qua má anh. Có lẽ cậu chẳng biết mình đang làm gì. Nếm được pheromone trong miệng anh, cậu nhất quyết lại muốn ghé đến.
Tim Mẫn Trì đập dữ dội, một luồng nhiệt bốc lên từ tận nội tạng, như muốn trào ra qua mọi giác quan. Anh đột ngột giữ gáy Phương Phùng Chí, kéo cậu ra. Lòng bàn tay chạm phải phần nhô lên ấy khiến Omega run bắn, bật ra một tiếng rên mềm yếu.
Ánh mắt Mẫn Trì tối xuống.
Anh nhìn chỗ nhô lên giữa hai chân Phương Phùng Chí. Huyệt sau chắc chắn cũng đang chảy dịch. Tình trạng này không thể đến bệnh viện.
Anh nhíu mày. Khi Phương Phùng Chí lại ghé tới, anh ôm ghì cả hai tay cậu vào lòng, rồi nhét cậu vào trong chăn.
Omega vùng vẫy chui ra, lại bị một bóng người phủ xuống.
Người ấy ôm chặt cơ thể, khiến cậu không thể cử động. Trong cơn mơ hồ, cậu nghe có người nói.
“Yên một chút đi”
Giây tiếp theo, cậu bị trùm vào bóng tối kín bưng. Không khí ngột ngạt, chút dưỡng khí ít ỏi cũng hòa lẫn pheromone mang mùi khói.
Chỉ một cánh tay, Mẫn Trì đã dễ dàng ghì Phương Phùng Chí trong lòng. Anh cúi đầu nhìn Omega yên lặng nằm trong chăn, biết pheromone tỏa ra từ cơ thể mình đang thỏa mãn cậu.
Nhưng cũng vì vậy, ham muốn của Omega càng dâng cao, phần dưới không ngừng cọ vào chân Mẫn Trì. Anh thầm mừng vì đã tiêm thuốc ức chế trước khi vào phòng. Nếu không, anh chẳng thể giữ được lý trí để ứng phó với Phương Phùng Chí như lúc này. Nhưng nếu cứ tiếp tục kéo dài, anh không dám bảo đảm mình thực sự có thể kiềm chế.
Cánh tay ôm Phương Phùng Chí đột nhiên siết mạnh hơn, hoàn toàn bao bọc lấy cậu. Mẫn Trì nheo mắt. Omega trong chăn khựng lại, rồi bất chợt vùng vẫy dữ dội, miệng phát ra những tiếng nghẹn ngào, như thực sự không chịu nổi.
Mẫn Trì giải phóng pheromone. Pheromone của Enigma rất đậm, rất mạnh. Nếu chủ động hướng vào Omega, chắc chắn sẽ khiến họ phát tình. Còn với Omega vốn đã phát tình, tác dụng càng rõ rệt hơn.
Phương Phùng Chí giãy giụa dữ dội trong lòng anh. Trong không gian tối tăm, kín bưng này, pheromone cường độ cao xâm chiếm cơ thể cậu. Cậu chưa từng gặp thứ pheromone đậm đặc như vậy, như luồn qua từng lỗ chân lông. Cơ thể không kiểm soát được mà co giật, cậu há miệng thở như thiếu dưỡng khí, nước bọt vô thức chảy xuống cằm.
Mỗi lần hít vào, pheromone lại càng tràn sâu vào cơ thể. Cậu không chịu nổi sức tác động mạnh đến vậy, giống một hòn đá nhỏ trước cuồng phong sóng dữ, bị vùi dập đến gần như tan tác. Cậu không kìm được tiếng nức nở, nước mắt tuôn ra không ngừng.
Nghe tiếng khóc yếu ớt của cậu, Mẫn Trì khựng lại một giây. Một ý nghĩ điên cuồng thoáng lướt qua đầu. Lồng ngực phập phồng dữ dội, anh nghiến răng đè ham muốn ấy xuống tận đáy.
Nhưng tay lại đặt lên gáy Omega. Anh nhớ sách sinh lý từng nói tuyến thể của Omega rất nhạy cảm. Vừa rồi chỉ khẽ chạm, Phương Phùng Chí đã mềm nhũn như nước.
Giờ lòng bàn tay Mẫn Trì lại áp lên đó. Cơ thể Omega cứng đờ. Anh nhận ra, nhưng chẳng mềm lòng, dùng lòng bàn tay đè lên phần nhô ấy, bắt đầu xoa miết.
Omega giãy giụa càng dữ dội. Tuyến thể đã bị đánh dấu như đang bị xâm phạm không chút nương tay. Khoái cảm kích thích đến mức cậu không chịu nổi. Cậu khép chặt hai chân, vùng vẫy hỗn loạn, muốn tránh khỏi bàn tay người đàn ông. Nhưng chút chống cự ấy hoàn toàn vô ích, cậu chỉ có thể bị Alpha ghì trong chăn kín bưng, mặc sức trêu đùa.
Sắp đến giới hạn rồi. Huyệt sau trống rỗng đến khó chịu, nhưng những nơi khác trên cơ thể lại mang đến khoái cảm chưa từng trải qua trong đời.
Quá mức rồi, quá mức rồi, quá mức rồi…
“Ưm… ưm…!”
Cơ thể cậu đột ngột bật lên, rồi lại mềm xuống trong lòng Mẫn Trì.
Mẫn Trì thở hắt ra từ lồng ngực, thầm mừng vì chưa phát sinh thêm chuyện gì với Omega.
Khi kéo Phương Phùng Chí ra khỏi chăn, cậu đã ướt át, hỗn loạn đến thê thảm. Toàn thân đẫm mồ hôi, gương mặt tội nghiệp ướt nhòe, phía dưới cũng bị pheromone của anh ép đến cực khoái.
Nhìn dáng vẻ thê thảm ấy, Mẫn Trì lại nảy sinh một cảm giác thỏa mãn mà chính anh cũng chẳng biết đến từ đâu.
Leave a Reply