Chương 4: Một Lần Nhìn, Mãi Không Quên

Cả tối, tâm trạng Mẫn Trì đều không mấy vui vẻ. Không phải vì buổi xem mắt, mà là vì Phó Bách Khải.

Anh vốn không thích tùy tiện suy đoán về đời tư của người khác, cũng chẳng có ham muốn soi mói những chuyện ấy. Nhưng đối phương lại là người anh đã thích từ lâu, nên anh đặc biệt để tâm.

Về Omega hôm nọ đến công ty tìm Phó Bách Khải, theo anh thấy, hai người đã sống chung thì không thể chẳng có quan hệ gì, ít nhất cũng là người yêu. Còn tình cảnh trước cửa công ty hôm ấy, có lẽ chỉ là đang giận dỗi nhau. Nhưng Omega xinh đẹp còn lại…

Ban đầu anh vẫn chưa chắc chắn, còn nghĩ có lẽ họ chỉ là bạn. Nhưng người ở đầu dây bên kia trong cuộc điện thoại của Omega tại bãi đỗ xe rất có thể chính là Phó Bách Khải. Sao có thể chỉ là bạn bè đơn thuần được?

Mẫn Trì bực bội bước vào phòng tắm. Giờ đây, tình cảm anh dành cho Phó Bách Khải càng lúc càng phức tạp. Dù trong lòng vẫn thích, anh thực sự không thể chấp nhận việc hắn làm ra chuyện như thế.

Nếu là người khác, tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng trừ khi có công việc cần hợp tác, anh sẽ không tiếp tục qua lại với người có tư cách đạo đức tệ hại như vậy. Thế mà khi chuyện này xảy ra với Phó Bách Khải, anh lại thấy vừa giận vừa thất vọng vì hắn không biết tự trọng.

Anh thấy cảm giác ấy thật nực cười. Giữa anh và hắn vốn chẳng có quan hệ gì, chuyện riêng của người khác cần gì đến anh lo?

Tâm trạng ấy kéo dài đến tận sáng hôm sau.

Khi Phó Bách Khải đến gần, hương cúc La Mã trên người hắn đã ít đến đáng thương. Thay vào đó là một mùi hương khác, thuộc về Omega ở bãi đỗ xe. Vẻ mặt căng cứng của Mẫn Trì gần như không giữ nổi nữa.

Anh biết trên đời chẳng có ai hoàn hảo, bản thân cũng không có quyền đòi hỏi về chuyện riêng của người khác. Nhưng có lẽ vì từ nhỏ đã tiếp nhận sự giáo dục khác với người thường ở trường học, những vấn đề liên quan đến tư cách đạo đức như thế này chính là giới hạn của anh.

Anh cố nhẫn nhịn, không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Cuộc họp vừa kết thúc, anh đã rời đi ngay. Nghe Phó Bách Khải gọi phía sau, anh cũng chẳng đáp lại.

Dự án khiến công ty bận rộn suốt thời gian qua đã gần như tạm khép lại. Mấy đồng nghiệp cùng làm kế hoạch rủ Phó Bách Khải ra ngoài uống rượu.

Hôm nay tâm trạng hắn không tốt. Đủ thứ chuyện chồng chất khiến lòng hắn ngột ngạt, nên hắn đồng ý đi uống một chút để thư giãn. Ngày mai được nghỉ, mọi người hiếm khi có dịp thả lỏng, uống xong đã gần mười hai giờ. Ban đầu hắn định đến nhà Bạch Trinh, nhưng sợ muộn thế này người ta đã ngủ, đành về nhà.

Hắn uống hơi nhiều, bước chân cũng loạng choạng, nhưng ý thức vẫn tỉnh táo.

Vất vả lắm mới về đến nhà, bên trong đã tắt đèn, khiến Phó Bách Khải càng thêm bực bội. Hắn qua loa thay giày, cởi áo khoác ném lên sô pha rồi đi thẳng về phòng làm việc. Kể từ khi kết hôn với Phương Phùng Chí, hắn vẫn luôn ngủ trong đó. Hắn đang định vào phòng tắm thì đèn phòng ngủ chợt sáng lên.

Phương Phùng Chí bước đến.

“Bách Khải? Anh uống rượu à?”

Đôi mắt Phó Bách Khải bỗng sáng lên. Hắn nhìn Phương Phùng Chí. Pheromone của Omega này lan khắp căn phòng. Chẳng phải kỳ phát tình của cậu đã qua rồi sao? Hắn liếc nhìn tuyến thể của cậu. Nơi ấy chẳng dán gì, làn da nhẵn nhụi cứ thế lộ ra ngoài, khiến hắn ngứa ngáy cả răng.

“Mẹ kiếp”

Hắn bật chửi: “Mẹ kiếp, cậu lại không dán miếng ức chế”

Phương Phùng Chí sững người. Đây là lần đầu cậu nghe người chồng Alpha của mình chửi tục. Trong lòng dâng lên một nỗi sợ khó tả.

“Tôi tưởng tối nay anh không về…”

Cậu nghĩ đã muộn thế này mà Phó Bách Khải còn chưa về thì chắc sẽ không về nữa, nên mới lén bóc miếng ức chế ra. Thứ đó dán mãi rất khó chịu.

Miếng ức chế dùng để ngăn pheromone thoát ra từ tuyến thể. Những thứ trái với quy luật tự nhiên bao giờ cũng chẳng có lợi gì cho cơ thể. Vốn đã không nhận được pheromone của Alpha để xoa dịu, giờ ngay cả pheromone của chính mình cũng bị chặn lại, dán lâu sẽ khiến pheromone cuộn lên, va đập trong cơ thể, cảm giác nóng càng thêm dữ dội. Giống như có luồng khí bị bịt kín, vừa bức bối vừa khó chịu, ngứa ngáy đến phát đau.

Phó Bách Khải không để ý đến cậu nữa, đẩy cậu ra rồi đi về phía phòng tắm. Nhưng mới được vài bước, cơ thể mất sức vì say khiến hắn vấp phải thứ gì đó, suýt ngã xuống đất.

Thấy vậy, Omega vội vàng chạy đến đỡ hắn.

“Anh hơi say rồi, để tôi đưa anh đi tắm…”

Phó Bách Khải căng chặt thần kinh, cố không để pheromone của Phương Phùng Chí kích thích đến mất lý trí.

Đưa hắn đi tắm?

Nhìn bộ dạng này, rõ ràng là muốn quyến rũ hắn, nhân cơ hội để hắn đánh dấu cậu, sau đó mang thai, dây dưa với hắn cả đời không dứt.

Lại nhớ đến cuộc điện thoại mẹ gọi sáng nay, bảo hắn thu tâm lại, sinh một đứa con, Phó Bách Khải cười lạnh. Chắc chắn Phương Phùng Chí đã nói gì đó trước mặt bà.

Mẹ kiếp. Cơn bực bội trong lòng lên đến đỉnh điểm. Nhìn gương mặt giả tạo của Omega trước mắt, hắn đột ngột đưa tay túm tóc cậu.

“Cậu đã nói gì với mẹ tôi?”

Da đầu đau nhói vì bị túm tóc, Phương Phùng Chí vùng vẫy kéo tay Phó Bách Khải ra.

“Không có gì… Bách Khải, Bách Khải, đừng túm tôi như thế…”

Nhìn Omega đau đớn giãy giụa dưới tay mình, trong lòng Phó Bách Khải chợt chấn động, hắn đột ngột buông tay. Tim đập rất nhanh, men say lập tức tan đi quá nửa. Ngay khoảnh khắc vừa rồi, hắn lại nảy sinh ham muốn hành hạ, thậm chí muốn ra tay đánh Phương Phùng Chí.

Hắn sa sầm mặt, không nói một lời, quay người vào phòng tắm, đóng sầm cửa vang lên một tiếng rỗng.

Phương Phùng Chí bị bỏ lại một mình, vẫn chưa hết sợ. Sắc mặt cậu trắng bệch, khẽ thở dốc. Nhìn cửa phòng tắm một lát, cậu vội vàng rời đi.

Biểu cảm của Phó Bách Khải đã khiến cậu sợ hãi. Ngày thường, dù hắn chẳng thích để ý đến cậu, cũng không đến mức động tay động chân. Nhưng vừa rồi lại…

Phương Phùng Chí ôm ngực, lấy miếng ức chế trong ngăn kéo rồi chạy sang phòng dành cho khách.

Sáng hôm sau, Phó Bách Khải tỉnh dậy trên giường với cơn đau đầu như muốn nứt ra. Hắn nhìn quanh, khung cảnh rất lạ. Hắn không ở trong phòng làm việc.

“Xuýt…”

Hắn ôm đầu ngồi dậy. Ký ức tối qua dần ùa về, khiến hắn khựng lại một thoáng, rồi đứng lên khỏi giường, đi ra ngoài.

Nghe tiếng động trong bếp, hắn nhìn vào, thấy Phương Phùng Chí đang chuẩn bị bữa sáng.

Omega chưa phát hiện ra hắn. Phó Bách Khải không biết nên nói gì, bèn bước tới vài bước, gây ra tiếng động. Nhưng Phương Phùng Chí lại như bị dọa, toàn thân run lên. Cậu quay đầu nhìn hắn một cái rồi cúi xuống.

“Bữa sáng sắp xong rồi…”

Trong lòng Phó Bách Khải có chút phức tạp. Chuyện tối qua quả thực là lỗi của hắn, có lẽ do bị rượu chi phối. Thấy Omega khúm núm trước mình, thậm chí còn sợ mình, hắn cảm thấy không thoải mái.

“Tối qua… tôi uống say…”

Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng xin lỗi ai. Lần này cũng vậy, miễn cưỡng giải thích hành vi của mình đã coi như chịu xuống nước.

Nghe vậy, Phương Phùng Chí khựng lại, rồi mới quay đầu nhìn hắn lần nữa.

Người chồng ngày thường lạnh như băng, đến nhìn thẳng cậu cũng không muốn, giờ lại có vẻ ngượng ngùng, không hạ được thể diện mà giải thích với cậu. Đây là lần đầu Phó Bách Khải chịu giải thích với cậu.

Cậu thở dài.

Cậu nhớ đến nhiều năm trước, Phó Bách Khải theo bố mẹ về nhà bà nội. Hai ông bà là hàng xóm của gia đình cậu, gọi cậu sang chơi. Vừa bước vào, ánh mắt đầu tiên của cậu đã bắt gặp Phó Bách Khải ngồi giữa một đám họ hàng. Như thể những người khác đều phủ một màu xám xịt, chỉ riêng người ngồi đó với vẻ lạnh nhạt là sống động, rõ nét.

Cậu chỉ dám nhìn một lần.

Nhưng đến tận bây giờ vẫn không thể quên.

Leave a Reply

Discover more from Chà Chà Novel

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading