Có lẽ vì áy náy về chuyện xảy ra lần say rượu trước, gần đây Phó Bách Khải không còn lạnh nhạt với Phương Phùng Chí như trước, thái độ cũng ôn hòa hơn nhiều.
Tối nay tan làm, hắn cũng về nhà ăn cơm. Tuy vẫn chẳng nói với cậu được mấy câu, nhưng với Phương Phùng Chí, như vậy đã đủ mãn nguyện rồi. Dù sao, trước kia mỗi lần nhìn thấy cậu, chồng cậu chỉ bực bội nhíu mày. Bây giờ thế này, có lẽ cũng coi như quan hệ đã gần gũi hơn một chút.
Tình cảm giữa hai người có thể từ từ vun đắp.
Cậu biết Phó Bách Khải không thích mình. Ai lại có thể nảy sinh hứng thú với một người mới chỉ gặp vài lần chứ? Hơn nữa, thời còn đi học, Phó Bách Khải đã từng trân trọng và yêu thương Omega kia đến vậy, như chính lời người ấy kể. Bởi thế, Phương Phùng Chí không trách hắn bây giờ vẫn lưu luyến Omega đó, cũng không trách hắn lạnh nhạt với mình.
Hôm ăn cơm cùng Omega kia, cậu đã chú ý đến tuyến thể của đối phương. Tuy bị cổ áo che khuất, nhưng cậu không ngửi thấy pheromone của Phó Bách Khải trên người cậu ta, thứ pheromone đã hòa quyện vào nhau.
Phó Bách Khải chưa đánh dấu cậu ta.
Điều ấy như trao cho Phương Phùng Chí một tia hy vọng, để cậu còn có lý do cuối cùng ở lại bên cạnh hắn.
Đối với Phó Bách Khải, cậu giống như một kẻ xâm nhập đột ngột bước vào cuộc sống của hắn, khiến hắn khó chịu đủ đường. Nhưng không sao, họ có thể từ từ.
Phương Phùng Chí lúc này cảm thấy mình và chồng vẫn còn một chặng đường rất dài phía trước, nên cậu nâng niu chút thay đổi chẳng đáng là bao của hắn, đặt ở nơi dễ thấy nhất để tự an ủi. Còn những tổn thương hết lần này đến lần khác, đến từ chồng và bố mẹ hắn, đều bị cậu đè xuống tận đáy lòng.
Nếu có thể lựa chọn, có lẽ cậu sẽ bằng lòng giấu kín chúng cả đời.
Phương Phùng Chí bưng thức ăn lên bàn, rồi cố tỏ ra tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Phó Bách Khải. Hắn chẳng ngẩng đầu, dường như không mấy để tâm.
Cậu thầm thở phào, cầm đũa yên lặng ăn cơm. Thi thoảng cậu lại nhìn sang Phó Bách Khải. Thấy trong bát hắn không có thức ăn, cậu do dự rất lâu, cuối cùng gắp món hắn thích nhất bỏ vào bát hắn. Khi rút đũa về, toàn thân cậu đều căng cứng, ngay cả động tác ăn cơm cũng trở nên gượng gạo.
Hồi mới kết hôn, cậu thường ngồi sát bên Phó Bách Khải, luôn gắp thức ăn cho hắn. Phó Bách Khải không nói gì, nhưng lâu dần, cậu phát hiện hắn chưa bao giờ ăn những thứ cậu gắp.
Dần dần, Phó Bách Khải cũng ít về nhà ăn cơm hơn. Thi thoảng có về, chỗ ngồi của hai người lại càng lúc càng xa, cậu cũng không gắp thức ăn cho hắn nữa.
Nhưng lần này, Phó Bách Khải chỉ khựng lại một thoáng. Khi Phương Phùng Chí tưởng hắn sẽ phớt lờ, hắn lại gắp miếng thịt cậu vừa bỏ vào bát, chẳng do dự mấy mà đưa lên miệng.
Phương Phùng Chí chớp mắt, lòng rộn ràng vui sướng, khóe môi cũng không kìm được muốn cong lên.
Nhân lúc cậu cúi đầu, Phó Bách Khải liếc nhìn cậu. Ánh mắt lén lút của Phương Phùng Chí chẳng biết che giấu chút nào. Được ngồi bên cạnh hắn cũng vui, hắn ăn món cậu gắp cũng vui.
Giữa họ chẳng có mấy nền tảng tình cảm, nhưng dù thế nào, hắn cũng không nghĩ Phương Phùng Chí thích mình.
Ăn xong, Phương Phùng Chí tự nhiên thu dọn bát đũa, mang vào bồn rửa. Phó Bách Khải đang định về phòng làm việc, nghe tiếng nước chảy trong bếp lại dừng chân.
Vừa rồi, lúc Phương Phùng Chí gắp thức ăn cho hắn, điều đầu tiên hắn chú ý đến là bàn tay cậu. So với Bạch Trinh, bàn tay ấy thô ráp hơn nhiều. Hắn cũng chẳng phải kẻ xấu không có chút đồng cảm nào. Phương Phùng Chí cũng có công việc riêng, về nhà còn phải làm những việc này. Nghĩ như vậy, đôi lúc Phó Bách Khải cũng thấy mình thật chẳng ra gì.
Nên mua một chiếc máy rửa bát.
Nghĩ thế, hắn bước vào bếp, cầm chiếc tạp dề bên cạnh lên.
“Để tôi rửa”
Phương Phùng Chí sững người, vẻ mặt có phần vừa mừng vừa lo.
“Không… không cần đâu…”
“Để tôi tự làm là được”
Nhưng Phó Bách Khải đã chẳng nói thêm lời nào mà đi đến bên cạnh, khẽ huých khuỷu tay vào cậu, ra hiệu bảo cậu ra ngoài.
Phương Phùng Chí không dám nhìn hắn, tim càng lúc càng đập nhanh.
“Một mình tôi làm được mà…”
Ngay cả giọng nói cũng thiếu tự tin. Chỗ vừa bị chạm vào hơi nóng lên.
Nhưng thấy Phó Bách Khải xắn tay áo, cậu lại vội giữ hắn lại.
Hai người cứ giằng co như vậy, nào ngờ Phương Phùng Chí đột nhiên bật cười. Phó Bách Khải chợt hoàn hồn, nhận ra mình lại vì chút chuyện nhỏ này mà tranh qua tranh lại với cậu ở đây. Hắn hơi mất tự nhiên, nhìn sang gương mặt Omega, đang định nói gì đó thì thấy cậu cũng cong mắt nhìn mình.
Lòng hắn khẽ động.
Trong thoáng ngẩn ngơ, hắn nghe Phương Phùng Chí vẫn cười, dường như rất vui. Cậu đột nhiên đưa tay, giúp hắn xắn thêm một nếp tay áo vừa tuột xuống cẳng tay. Làm xong, cậu lại thấy hành động ấy có phần thiếu tự nhiên, ngượng ngùng tránh mắt hắn, để lại một câu “Vậy nhờ anh nhé” rồi vội vàng quay người đi ra.
Phó Bách Khải đứng yên một lát, có lẽ chỉ vài giây. Hắn cúi đầu nhìn tay áo. Được xắn khá chặt, chắc sẽ không tuột xuống nữa.
Anh trai Mẫn Trì bị ngã khi xuống cầu thang, làm chân bị thương. Không nghiêm trọng lắm, buổi sáng đến bệnh viện bó bột, chiều đã về. Bình thường anh ấy hoặc ở lì trong phòng thí nghiệm của trường, hoặc dẫn sinh viên đi khắp nơi, bắt anh ấy nằm không trong bệnh viện thì anh ấy chẳng chịu nổi.
Mẫn Trì tranh thủ đến căn hộ thăm anh. Vừa tới dưới tòa nhà, anh đã nhận được điện thoại của anh trai, nói chân đi lại bất tiện, nhờ anh ghé siêu thị mua giúp ít đồ.
Đã rất lâu rồi Mẫn Trì không đi siêu thị. Bình thường anh bận, chẳng có thời gian mua sắm. Thiếu gì chỉ cần nói với cô giúp việc một tiếng là xong. Hơn nữa, anh cũng không thích siêu thị. Trong đó có đủ loại người, mà mũi anh lại rất nhạy. Pheromone đủ loại trộn lẫn khiến anh chóng mặt. Bây giờ đột nhiên phải đi siêu thị, anh có chút không quen.
Anh trai bảo mua ít đồ ăn liền. Mẫn Trì nhìn quanh, thấy món nào có vẻ phù hợp thì bỏ vào xe đẩy. Lại nghĩ nên mua thêm chút trái cây, nhưng khoản này anh càng không biết chọn, cũng chẳng rõ quả thế nào thì ngon, quả thế nào thì không. Mẫn Trì tùy ý nhặt mấy quả bỏ vào. Tay vẫn đang chọn, mũi anh đã ngửi thấy một mùi pheromone khiến đầu óc lập tức bừng tỉnh.
Rất gần. Anh không tự chủ được mà muốn quay người lại, chợt nghe có người bên cạnh lên tiếng.
“Quả này hỏng rồi”
Anh cúi đầu, trước tiên nhìn thấy chóp mũi nhỏ của người đứng bên, sau đó là đôi môi đang mấp máy.
“Bên trong quả này hỏng rồi, không ăn được đâu”
Người ấy hơi ngẩng đầu nhìn anh.
“Anh muốn mua mận đen à?”
Thấy gương mặt cậu, Mẫn Trì mới hoàn hồn, đặt quả mận trong tay xuống.
“Đúng vậy”
Anh không ngờ lại gặp Omega kia ở đây. Mùi hương ấy vẫn tác động quá mạnh, khiến anh thoáng thất thần.
Bàn tay đang trống bỗng được đặt vào một thứ. Anh nhìn sang.
Omega kia vẫn đang chọn mận, rồi đặt vào lòng bàn tay anh.
“Chắc anh không hay đi siêu thị nhỉ? Giờ muộn quá rồi, quả ngon đều bị người ta chọn hết”
Nói xong, cậu lại đặt thêm một quả vào tay anh.
“Chỗ này không được ngon lắm, anh thử xem loại khác đi”
Làn da hơi lạnh chạm vào tay Mẫn Trì, khiến ngón tay anh bất giác cử động.
Anh nhìn Omega một cái.
“Cảm ơn cậu”
“Không có gì”
Omega xách chiếc giỏ không lớn lắm đi ngang qua anh, mang theo hương cúc La Mã ấm áp.
Sao tay lại lạnh như vậy nhỉ?
Thanh toán xong, Mẫn Trì đi ra ngoài, tay xách mấy túi lớn. Chính anh cũng chẳng rõ mình đã mua những gì.
Đi được vài bước, anh lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc ấy. Có lẽ Omega kia đang ở gần đây.
Mãi đến dưới tòa nhà căn hộ, anh vẫn ngửi thấy mùi hương đó. Anh thậm chí còn nghi ngờ mình sinh ra ảo giác. Dù rất thích pheromone ấy, cũng không đến mức mê muội như vậy chứ.
Anh nhíu mày, bước nhanh về phía thang máy.
Mùi pheromone càng lúc càng đậm, sau đó là tiếng bước chân.
Mẫn Trì không nhịn được quay đầu, thấy Omega kia đang chạy chậm tới.
Cậu đứng cạnh Mẫn Trì, hơi khom người thở hổn hển. Ngẩng đầu nhìn thấy anh, cậu sững ra một thoáng, dường như không ngờ lại trùng hợp đến vậy. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu cậu gặp người đàn ông này trong khu căn hộ.
Phương Phùng Chí mỉm cười với anh.
“Anh cũng sống ở đây à?”
Người đàn ông lắc đầu.
“Không, tôi đến tìm người”
Cửa thang máy mở ra, hai người bước vào.
Vào không gian kín, pheromone của Phương Phùng Chí lập tức bao phủ xung quanh. Nhất là có lẽ vừa rồi chạy đến đổ mồ hôi, mùi hương ấy cứ thế tràn vào khoang mũi Mẫn Trì, khiến toàn thân anh nóng lên, máu trong người cuộn trào. Mẫn Trì cụp mắt, thầm nhắc mình.
Cậu ấy là Omega.
Phương Phùng Chí cũng chẳng dễ chịu gì. Người đàn ông này có lẽ là Alpha cấp S, pheromone mang tính xâm lấn quá mạnh. Vừa vào thang máy, vì đang thở dốc nên cậu hít mạnh một hơi, bây giờ hai chân đã mềm nhũn, đầu óc choáng váng. Cậu siết chặt giỏ rau, cố thở thật khẽ.
Ráng thêm chút nữa, sắp đến rồi.
Leave a Reply