Chương 6: Một Vòng Tay Ngoài Dự Liệu

Pheromone của Alpha gần như đã xâm nhập vào cơ thể. Phương Phùng Chí nhìn số tầng, lại thấy chỉ có một nút bấm đang sáng.

Cùng một tầng sao? Lòng bàn tay cậu túa mồ hôi vì sốt ruột, hai má đỏ bừng quá mức, đầu óc choáng váng, cả người khẽ run lên.

Đúng lúc ấy, cửa thang máy mở ra. Bên ngoài không có ai.

Một luồng gió chợt lướt qua bên cạnh. Chẳng biết người đàn ông đã bấm nút từ lúc nào để thang máy dừng ở đây. Anh đi ngang qua Phương Phùng Chí, pheromone nồng đậm lập tức tràn vào cơ thể cậu. Chân tay mềm nhũn, không đứng vững nổi, cậu dựa vào vách bên cạnh, từ từ trượt xuống ngồi.

Cậu cảm thấy có lẽ mình sắp phát tình rồi.

Mẫn Trì nhíu mày, bước nhanh vào cầu thang bộ. Nơi này hiếm người qua lại, chẳng có chút mùi pheromone nào. Anh sờ vào túi, rút một điếu thuốc ngậm lên môi, châm lửa rồi hơi tựa vào tường, cúi đầu rít sâu một hơi. Mãi một lúc sau, khi ham muốn trong cơ thể cùng những hình ảnh hỗn loạn trong đầu dần lắng xuống, anh mới hé môi, để khói thuốc thoát ra qua cả miệng lẫn mũi.

Pheromone của Omega kia quá hợp ý anh. Trong khoang thang máy nhỏ bé ấy, nơi nào cũng tràn ngập mùi hương của cậu, khiến người ta gần như không thể kiềm chế. Nếu cậu là Alpha hoặc Beta, có lẽ Mẫn Trì đã không nhịn được mà đánh dấu cậu ngay tại chỗ.

May mà cậu là Omega.

Mẫn Trì không thể chấp nhận Omega, không phải vì bản năng của Enigma. Vẫn có những trường hợp Enigma kết hôn với Omega. Chỉ là bản thân anh không thích Omega, giống như có người bẩm sinh không thích ăn rau mùi, chẳng vì lý do gì cả.

Đương nhiên, chưa từng nếm thử thì chẳng ai biết mình không thích ăn rau mùi.

Mẫn Trì đã từng thử.

Pheromone của Enigma rất dễ tích tụ. Tuy đến viện nghiên cứu kiểm tra định kỳ cũng có thể giải phóng, nhưng cách tốt nhất vẫn là có một người bạn đời cùng chia sẻ.

Tiếc rằng Enigma rất khó tìm bạn tình. Alpha hoặc Beta quan hệ với họ sẽ phải đối mặt với rủi ro lớn, có khi còn biến đổi giới tính thành Omega. Gần như chẳng ai bằng lòng hẹn hò với họ.

Vì vậy, Mẫn Trì chỉ có thể tìm Omega.

Không lâu sau khi trưởng thành, anh từng tìm một Omega. Hai người không yêu đương, chỉ tình cờ gặp nhau trong quán bar. Ngoại hình đối phương cũng thuộc kiểu Mẫn Trì thích, nên cả hai đến thẳng khách sạn.

Khi tắm trong phòng tắm, hai người đã không chờ được mà quấn lấy nhau, da thịt áp sát, vừa ướt vừa nóng. Mẫn Trì chỉ mới giải phóng một chút pheromone, Omega kia đã như sắp phát tình, mềm nhũn dựa vào anh. Phía sau ướt đẫm.

Mới đưa một ngón tay vào, đối phương đã kêu đau. Mẫn Trì kiên nhẫn giúp cậu ta nong mở, chẳng ngờ chỉ với ngón tay của anh, Omega đã đạt cực khoái. Anh nhìn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng ấy, cơ thể trắng mềm tựa trong lòng mình, chỗ nào chỉ cần khẽ véo cũng để lại dấu.

Khắp phòng đều là pheromone quyến rũ của Omega, nồng đến sặc mũi. Nhưng Mẫn Trì lại đứng dậy, vẻ mặt lạnh nhạt.

“Xin lỗi, tôi thấy trong người hơi khó chịu”

Quá yếu ớt, khiến anh chẳng còn ham muốn tiếp tục.

Anh không thích bất kỳ thứ gì mong manh, yếu đuối, dù là những con vật ngoan ngoãn hay con người.

Chuyện lần ấy là lỗi của anh. Nhưng từ đó về sau, anh không hẹn Omega nữa.

Đợi mọi suy nghĩ lắng xuống, Mẫn Trì đi đến bên thùng rác, dập điếu thuốc vào vũng nước rồi chậm rãi quay lại chỗ thang máy. Đúng là trùng hợp, anh trai lại sống cùng tầng với Omega kia. Nhưng lúc ấy, nếu không bước ra, anh sẽ không thể kiểm soát bản thân nữa. Cơ thể anh có thể phản ứng với Omega, nhưng anh tuyệt đối sẽ không quan hệ với họ.

Quan trọng hơn, người ấy đã có Alpha của riêng mình.

Phương Phùng Chí về đến nhà, vừa khóa cửa đã kiệt sức, ngồi phịch xuống sàn.

Mùi hương ấy quá nồng đậm. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu ngửi thấy pheromone mạnh mẽ đến vậy. Mồ hôi rịn ra hai bên thái dương, huyệt sau ướt đẫm, trống rỗng đến khó chịu. Lúc này, mùi hương ấy đang cuộn trào trong cơ thể cậu, cuối cùng tụ lại ở tuyến thể, không ngừng cọ xát, gần như muốn ma sát đến bật lửa.

Kỳ phát tình của cậu đến sớm.

Mấy hôm nay Phó Bách Khải không về nhà vì công việc, tối nay có lẽ cũng không về. Cậu gắng gượng chống người đứng dậy. Bây giờ phải đi tìm thuốc ức chế, tiêm một mũi là sẽ ổn thôi.

Mới đi được vài bước, Phương Phùng Chí đã hụt chân ngã xuống sàn.

“A…”

Cậu chống nửa người trên dậy, ngoảnh đầu nhìn chân phải. Có lẽ đã bị trẹo, đau đến hoa mắt chóng mặt. Thêm vào đó, kỳ phát tình khiến cậu chẳng còn chút sức lực. Ngày thường không được pheromone của chồng xoa dịu, chỉ luôn dựa vào thuốc ức chế để ngăn chặn, nên mỗi lần phát tình, cơn triều nhiệt của cậu lại càng dữ dội.

Bây giờ, ngay cả sức để bò cậu cũng không còn.

Chiếc điện thoại rơi khỏi túi xách bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng. Cậu duỗi tay lấy, nhưng chỉ là một tin nhắn rác. Thất vọng tắt màn hình, vài giây sau, cậu lại mở lên. Cổ chân đau không chịu nổi nữa. Cậu mở danh bạ thường dùng, gọi cho Phó Bách Khải.

Chuông reo rất lâu. Đang định gọi lại lần nữa thì cuối cùng cũng có người nghe máy.

“A lô?”

Phương Phùng Chí cúp điện thoại.

Người nghe máy không phải Phó Bách Khải, mà là Bạch Trinh.

Cú ngã vừa rồi khiến cậu đau đến cùng cực, khắp người chẳng có chỗ nào không đau. Cậu nằm sấp trên sàn, đến thẳng người dậy cũng không làm nổi. Má áp vào nền nhà từng bị giẫm qua, sống mũi cậu chợt cay xè, nước mắt cứ thế trào ra.

Kỳ phát tình thực sự quá khó vượt qua. Cơ thể cậu cũng bắt đầu trở nên kỳ lạ, ngay cả pheromone của một người xa lạ cũng có thể kích thích phát tình. Cứ tiếp tục như vậy, lỡ một ngày nào đó đột nhiên phát tình ở nơi công cộng thì phải làm sao?

Nước mắt từ khóe mắt nhỏ xuống sàn. Cậu thấy buồn, bất kể là vì điều gì.

Bạch Trinh thật may mắn. Có lẽ Phó Bách Khải sẽ thương xót, cho cậu ta một dấu đánh dấu tạm thời. Phương Phùng Chí nghĩ, chắc cậu ta không phải chịu đựng nỗi đau như thế này.

Mẫn Trì ở lại chỗ anh trai một đêm. Sáng hôm sau, khi người giúp việc mới đến, anh mới rời đi. Tuy mấy ngày này công ty đang nghỉ phép năm, anh vẫn còn rất nhiều việc chưa giải quyết xong.

Lúc ra ngoài, anh vừa hay nghe tiếng đóng cửa nhà bên cạnh. Ngoảnh đầu nhìn, không ngờ lại là Omega kia.

Thấy anh, Omega cũng khựng lại, dường như rất ngạc nhiên vì sao anh cũng ở tầng này. Nhưng Phương Phùng Chí nhanh chóng phản ứng, lịch sự mỉm cười với anh.

Nhìn dáng đi khập khiễng của cậu, Mẫn Trì bất giác nhìn xuống chân. Cổ chân phải được quấn băng trắng, có lẽ đã bị trẹo.

Omega đúng là Omega, ở trong nhà cũng có thể trẹo chân.

Hai người cùng vào thang máy, nhưng tình cảnh khó xử tối qua không lặp lại, bởi Mẫn Trì không ngửi thấy pheromone của cậu. Anh liếc nhìn sau gáy Phương Phùng Chí, nơi ấy đã dán miếng ức chế.

Anh dời mắt đi.

Ra khỏi thang máy, Omega vẫn bước đi khập khiễng. Mẫn Trì cao hơn cậu rất nhiều, nên mỗi lần nhìn xuống đều cảm thấy cậu đi không vững, như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể ngã.

Ban đầu anh không muốn xen vào chuyện người khác, nhưng nhìn cậu như vậy, chẳng hiểu sao lại thấy hơi đáng thương. Xem bộ dạng này, có lẽ tối qua Phó Bách Khải cũng không về nhà, cơn triều nhiệt chắc phải dựa vào thuốc ức chế mới vượt qua được. Omega trong kỳ phát tình đều cực kỳ yếu đuối, không được pheromone của chồng xoa dịu hẳn sẽ rất đau đớn. Hơn nữa, việc cậu phát tình có lẽ cũng một phần liên quan đến anh.

Đang nghĩ như vậy, khóe mắt chợt thấy cơ thể Omega nghiêng đi, cơ thể Mẫn Trì đã tự đưa ra quyết định thay anh.

Cơn đau do va vào sàn nhà như dự đoán không xuất hiện. Thay vào đó, Phương Phùng Chí ngã vào một lồng ngực rắn chắc, mang theo mùi pheromone quen thuộc.

Cậu sững người, được đối phương đỡ đứng vững rồi mới ngẩng đầu nhìn Alpha trước mặt.

“Cậu không sao chứ?”

“Không… không sao…”

Pheromone trên người Alpha quá mạnh. May mà cậu đã tiêm thuốc ức chế, nếu không, tiếp xúc thân mật như vậy chắc chắn sẽ khiến cậu phát tình.

Mẫn Trì nhìn gương mặt ngơ ngác của Omega, hỏi: “Cậu đến bệnh viện à?”

Phương Phùng Chí hơi ngẩn ra trước câu hỏi.

“Hả? Vâng…”

“Tôi có thể đưa cậu đi”

“Gì cơ?”

Phương Phùng Chí mở to mắt, lúc này mới hoàn hồn.

“Không cần đâu, không cần đâu. Tôi ra ngoài bắt xe là được”

Vừa nói, cậu vừa đẩy tay Alpha ra, nhưng người trước mặt vẫn đứng vững, chẳng nhúc nhích.

“Không sao, tôi cũng tiện đường”

Anh buông tay.

“Cậu đợi ở đây, tôi đi lấy xe”

Nói xong, anh quay người đi thẳng.

Mãi đến khi ngồi lên xe của Alpha, Phương Phùng Chí vẫn còn hơi ngơ ngác, không hiểu vì sao anh lại tốt với mình như vậy.

Chẳng lẽ chỉ vì hôm qua cậu chọn giúp anh hai quả trái cây?

Leave a Reply

Discover more from Chà Chà Novel

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading