Quý Thời Lãnh lên tiếng ngắt lời hiệu trưởng: “Không cần đâu”
Hiệu trưởng vừa dặn dò trợ lý xong, nghe cậu nói vậy, thậm chí còn chưa kịp gọi người lại.
Lời gọi mắc trong cổ họng, ông ta ngơ ngác quay sang Quý Thời Lãnh.
“Không cần gì cơ?”
Quý Thời Vân và Tô Kha cũng đồng loạt nhìn cậu.
Quý Thời Lãnh nâng chén trà trên bàn lên về phía hiệu trưởng, uống cạn rồi nói: “Tôi không cần chứng nhận nữa”
Giờ ngoảnh lại nhìn, cuốn chứng nhận sinh viên tốt nghiệp xuất sắc ấy đã mất đi quá nhiều ý nghĩa.
Còn dòng chữ viết bên trong: Nói năng ôn hòa, đối đãi tử tế với mọi người, giữ một tham vọng vừa đủ.
Cậu cảm thấy mình đã làm được từ lâu.
Quý Thời Vân giẫm mạnh lên chân cậu, dịu dàng hỏi: “Em muốn tiền của chị đổ sông đổ biển à?”
Một trăm triệu tinh tệ đấy.
Nói ít thì chẳng ít, nói nhiều… cũng không hẳn là nhiều.
Tô Kha lập tức đề cao cảnh giác, ngồi thẳng lưng, mắt nhìn phía trước không chớp.
Quý Thời Lãnh bị giẫm đến run người.
Chị ác thật, chẳng hề nương chân chút nào.
“Chị chưa dùng gót giày giẫm em là may rồi”
Quý Thời Vân mỉm cười.
Quý Thời Lãnh chớp mắt với chị, chẳng dám giận nhưng vẫn dám lên tiếng.
“Chị, em đưa tiền cho chị. Cứ xem như em đầu tư”
“Em nhiều tiền lắm à?”
Quý Thời Vân liếc cậu.
Chị biết studio Joker đang phát triển rất mạnh, nhưng vấn đề là dưới trướng chỉ có mỗi trò Hành Trình Thành Sao.
Một trò chơi dù kiếm được nhiều đến đâu, so với tổng doanh thu từ hàng loạt trò chơi của những công ty khác thì vẫn chưa đáng kể.
Huống chi Quý Thời Lãnh hào phóng quá mức, năm nào cũng tăng lương.
Bởi vậy, phúc lợi của studio Joker luôn thuộc hàng tốt nhất trong ngành.
Thành ra người nhà họ Quý vẫn luôn nghĩ cậu chỉ làm chơi cho vui, không lỗ đã là tốt rồi.
“Không kiếm được bằng chị đâu”
Bản năng sinh tồn của Quý Thời Lãnh cực kỳ mạnh mẽ. Cậu không quên tâng bốc chị.
“Studio bọn em đều phải dựa vào chị mà”
“Hừ”
“Chủ yếu là em kiếm được chút ít từ đầu tư”
Quý Thời Vân nheo mắt nhìn Tô Kha.
Tô Kha chưa từng nói với chị rằng Quý Thời Lãnh còn chơi đầu tư.
Tô Kha rụt cổ.
“Chị, chỉ làm nho nhỏ thôi, nho nhỏ thôi mà, ha ha”
“Lần sau cho chị chơi cùng”
Quý Thời Lãnh kịp thời cứu Tô Kha khỏi dầu sôi lửa bỏng.
“Vậy để lần sau nói”
Chị miễn cưỡng tha cho Tô Kha.
“Chút tiền em kiếm được cứ giữ mà dùng. Chị không thiếu tiền”
Quý Thời Lãnh và Tô Kha: “…”
Suýt quên, chị mới là người giàu nhất ở đây, năm nào cũng có tên trên bảng xếp hạng phú hào.
Hiệu trưởng cười cầu hòa mấy tiếng. Cả chiếc khăn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
“Vậy Quý tiểu thư, về cuốn chứng nhận này…”
Quý Thời Vân thổi nhẹ chén trà. Hơi nước lượn lờ che khuất vẻ mặt chị, chỉ nghe giọng thản nhiên vang lên.
“Còn bản điện tử không?”
Đã vung từng ấy tinh tệ như nước, chẳng lẽ cuối cùng lại chẳng được nhìn thấy thứ gì?
Thời đại trí tuệ nhân tạo, chứng nhận đều có bản điện tử. Cấp bản giấy chỉ để tăng thêm tính trang trọng.
Hiệu trưởng làm sao biết còn bản điện tử hay không? Dù có, chỗ ông ta chắc chắn cũng chẳng giữ bản sao.
Năm ấy ông ta chỉ đóng dấu lên chứng nhận giấy, còn bản điện tử thì chưa từng thấy.
Ông ta vội nhắn cho người phụ trách chứng nhận. Quay lại nhìn, ấm trà trên bàn đã gần cạn. Chưa kịp tự thêm nước, Quý Thời Lãnh đã đứng dậy đun nước.
Cậu còn không quên an ủi hiệu trưởng đừng vội, cứ từ từ tìm.
Hiệu trưởng gật đầu, trong lòng thầm mắng cả đám đều là hổ đội lốt người hiền.
Biết làm sao được? Ai bảo ông ta tham lam quá độ, đòi Quý Thời Vân bỏ ra một trăm triệu tinh tệ.
Điều chí mạng hơn là, ai ngờ Quý Thời Vân thật sự chịu bỏ ra một trăm triệu chứ?!
Một trăm triệu đấy!
Những một trăm triệu tinh tệ!
Trợ lý từ ngoài bước vào, tiện tay đóng cửa. Có lẽ vì trời nóng, anh ta cởi áo khoác rồi đi tới cạnh hiệu trưởng.
Đối mặt với ông ta, anh ta báo cáo: “Hiệu trưởng, Thương thượng tướng nói…”
Hiệu trưởng điên cuồng nháy mắt, ra hiệu bảo trợ lý đừng nói tiếp.
Trợ lý lại hiểu nhầm, tưởng ông ta muốn mình quay về phía khách.
Thế là anh ta xoay người, cung kính nói với nhóm Quý Thời Lãnh: “Ngài ấy nói nếu muốn lấy chứng nhận thì Quý tiên sinh phải tự tới lấy”
Quý Thời Lãnh đang thong thả pha trà: “…”
Có câu đồ thần kinh, chẳng biết có nên nói ra hay không.
Cảm xúc ảnh hưởng tới động tác. Tay hơi mạnh, nước trà bắn ra ngoài không ít.
Hiệu trưởng nháy mắt đến sắp co giật: “…”
Đúng là ngày gì không biết. Hôm nay ra cửa, đáng lẽ ông ta phải xem lịch trước, mọi việc đều chẳng thuận.
Người khác mất tiền để tránh họa, ông ta lại vì được tiền mà gặp họa.
Tô Kha cười lạnh. “Tưởng mình là thứ gì ghê gớm lắm chắc”
Trợ lý cúi đầu liếc trộm Tô Kha, sợ bị phát hiện nên chỉ vài giây đã thu mắt lại.
Người Liên bang đúng là ngông cuồng.
Có tiền thật tốt.
Quý Thời Lãnh đặt ấm trà xuống. Đáy ấm gốm chạm mặt bàn kính, phát ra tiếng vang giòn.
“Không có bản điện tử sao?”
Một câu của cậu kéo sự chú ý của mọi người trở lại.
Trong lòng hiệu trưởng đầy phiền muộn, ngoài mặt vẫn phải ra sức cười với các “đại gia tài trợ”.
“Tôi đang hỏi rồi. Chắc vẫn còn lưu bản sao, dù sao khóa của Quý Thời Lãnh cũng mới cách đây mấy năm”
Quý Thời Vân gật đầu, thản nhiên nói: “Tốt nhất là vậy”
“Một trăm triệu tinh tệ, ít nhất cũng phải có thứ gì cho chúng tôi xem chứ”
[Người phụ trách Đại học Đế quốc]: Hiệu trưởng, thầy nói gì cơ? Bản điện tử chứng nhận sinh viên tốt nghiệp xuất sắc khóa Thương thượng tướng à?
[Hiệu trưởng Đại học Đế quốc]: Đúng, bên cậu còn không?
[Người phụ trách Đại học Đế quốc]: Còn chứ, cả khóa ấy đều được lưu. Thầy muốn tìm của ai?
[Hiệu trưởng Đại học Đế quốc]: Quý Thời Lãnh.
[Người phụ trách Đại học Đế quốc]: Hả? Của Quý Thời Lãnh? Người yêu Thương thượng tướng ấy ạ?
[Hiệu trưởng Đại học Đế quốc]: Chứ còn ai nữa? Ngoài cậu ấy còn ai tên như vậy?
[Người phụ trách Đại học Đế quốc]: …Của cậu ta mất từ lâu rồi. Hồi đó chẳng phải có quyết định thu hồi chứng nhận sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của cậu ta sao? Tôi thấy cậu ta cũng phiền nên xóa luôn rồi…
Tay đang gõ chữ của hiệu trưởng khựng lại.
Ông ta buồn bã nhìn ra cửa sổ, cảm thấy cuộc đời chẳng khác nào vừa bị sét đánh giữa trời quang.
“Xin hỏi đã có tin gì chưa?”
Quý Thời Lãnh mỉm cười hỏi, giọng vẫn ôn hòa như thường lệ.
Hiệu trưởng hoàn hồn, giấu thiết bị liên lạc đi, cười lấp liếm.
“Có lẽ phải tìm thêm một lúc nữa”
Ông ta quyết định dùng kế câu giờ.
Quý Thời Lãnh nhìn ông ta mấy lần rồi đặt chén trà xuống.
“Hiệu trưởng, đừng nghĩ tới chuyện làm giả chứng nhận. Dù sao thầy có chắc trường vẫn còn ảnh của tôi không?”
Tấm ảnh trong hồ sơ xét sinh viên tốt nghiệp xuất sắc là ảnh cậu đã cố ý kéo Thương Kiến Lễ đi chụp mới cùng mình.
Hiệu trưởng chưa hiểu ra sao, đã nghe Quý Thời Lãnh bình tĩnh nói tiếp: “Tấm ảnh ấy là tôi chụp riêng vào thời điểm đó”
Không chỉ sét đánh giữa trời quang, hiệu trưởng cảm thấy cuộc đời đã tối tăm không còn chút ánh sáng.
Bảo ông ta nhả một trăm triệu tinh tệ ra?
Không thể nào.
Có hóa thành ma, ông ta cũng phải giữ chặt khoản kinh phí nghiên cứu một trăm triệu này.
“Chuyện này… Hình như có chút trục trặc”
Hiệu trưởng xoa mặt, tránh ánh mắt họ.
Tài ăn nói tùy người tùy cảnh mà ông ta vẫn dùng với người khác, lúc này dường như hoàn toàn mất tác dụng.
Leave a Reply