Lại là một không gian kín, đâu đâu cũng tràn ngập pheromone của Alpha. Mùi hương ấy giống gì nhỉ…
Phương Phùng Chí chưa từng ngửi thấy mùi nào như vậy. Khác với hương gỗ của Phó Bách Khải, mùi hương này mang tính công kích quá mạnh, giống khói súng sau chiến tranh, chẳng dễ ngửi chút nào, khô khốc, đắng chát, nồng đến sặc mũi. Điều khiến người ta khó chịu nhất là pheromone ấy quá dễ kích thích phát tình. Chẳng hạn như lúc này, dù tối qua vừa tiêm thuốc ức chế, bị mùi hương ấy bao vây, cơ thể Phương Phùng Chí vẫn bắt đầu nóng lên, lòng bàn tay tê rần.
Cậu hé cửa kính xe, để gió bên ngoài thổi tan bớt pheromone Alpha nồng đậm xung quanh, rồi nhìn đôi mắt của người đàn ông qua gương chiếu hậu, phần duy nhất trên gương mặt anh hiện ra trong đó. Nếu không phải không nghĩ ra một Alpha ưu tú như vậy có lý do gì để nhắm đến một Omega tầm thường như mình, có lẽ Phương Phùng Chí đã nghi ngờ người này có ý đồ bất chính.
Alpha đưa cậu đến bệnh viện, còn lịch thiệp hỏi có cần anh đi cùng lên trên không.
Một người xa lạ chẳng quen biết chịu đưa cậu đến bệnh viện đã là phiền phức lắm rồi, sao có thể nhờ anh đi cùng nữa? Phương Phùng Chí vội lắc đầu từ chối. Alpha cũng không nán lại, chào cậu một tiếng rồi rời đi. Phương Phùng Chí thậm chí còn chưa kịp hỏi tên anh.
Chẳng biết có phải do bị pheromone của Omega kia kích thích hay không, về đến nhà, Mẫn Trì liền phát sốt. Uống thuốc mấy ngày, nhiệt độ cơ thể vẫn quanh quẩn ở mức ba mươi tám độ. Anh không kiểm soát được mà giải phóng pheromone dư thừa, khiến khắp phòng đều là mùi của chính mình, nồng đến mức ngay cả cô giúp việc Beta trong nhà cũng ngửi thấy.
Anh không đến bệnh viện. Mẫn Trì biết đây là vấn đề gì. Pheromone tích tụ quá nhiều gây sốt, cũng giống như Omega phát tình, chỉ cần giải phóng hết lượng dư thừa là được. Nhưng mới một tuần trước anh đã đến bệnh viện rút pheromone, vậy mà giờ lại tích tụ nhiều đến thế.
Từng tế bào trong cơ thể đều như đang rung lên dữ dội. Mồ hôi phủ khắp người khiến anh khó chịu. Sau khi bảo cô giúp việc rời đi, anh ra phòng khách, uống một ngụm nước đá thật lớn. Dạ dày lạnh ngắt, những nơi khác vẫn nóng bỏng.
Đi bệnh viện giải phóng pheromone định kỳ sẽ tránh được việc phát tình, nên anh hiếm khi rơi vào tình trạng như bây giờ. Đầu óc anh bị pheromone hương cúc La Mã chiếm trọn. Anh thậm chí muốn quay lại khoang thang máy đêm ấy, chỉ cần ngửi mùi hương đó thôi cũng đủ khiến anh khoan khoái đến muốn xuất tinh.
Anh ngâm mình trong bồn tắm. Nước mang một mùi hương rất giống pheromone của Omega kia. Đó là tinh dầu anh nhờ người mua từ nước ngoài, nhỏ vào nước sẽ tỏa ra hương cúc La Mã thoang thoảng, ấm áp.
Mẫn Trì đặt tay lên dương vật đã tím sẫm. Như mỗi lần tự giải tỏa, anh ngâm mình trong nước, tưởng tượng đây chính là pheromone hương cúc La Mã ấy, rồi để gương mặt lạnh lùng của Phó Bách Khải hiện lên trong đầu…
Nhưng lần này lại không phải.
Trong đầu anh hiện lên một chiếc gáy thon mảnh, trắng mềm, bên trên dán miếng ức chế mỏng tang. Răng nanh của Mẫn Trì rất sắc. Anh cảm thấy chỉ cần cắn xuống một cái là có thể xuyên qua cả miếng dán lẫn lớp da thịt bên dưới, đưa pheromone nồng gắt của mình vào cơ thể người ấy…
Đến thứ Hai, nhiệt độ cơ thể Mẫn Trì đã trở lại bình thường. Anh đến công ty làm việc như thường lệ.
Gặp Phó Bách Khải trong cuộc họp, anh thấy hương cúc La Mã trên người hắn gần như chẳng còn. Suốt đợt nghỉ phép này, hắn lại không về nhà lấy một ngày.
Anh ngửi ra được pheromone của Omega ấy chưa từng được đánh dấu, có thể nói chẳng liên quan gì đến pheromone của Phó Bách Khải. Có lẽ hai người thực sự chỉ sống chung. Nhưng anh lại nhớ đến chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của Omega, trong khi ngón áp út của Phó Bách Khải chẳng đeo gì.
Sống chung với một Omega đã kết hôn, chuyện này có phần khó giải thích.
“Mẫn tổng?”
Mẫn Trì nhìn người thư ký đang nói chuyện với mình, chợt hoàn hồn. Anh lại không kiềm được mà suy đoán về đời tư của Phó Bách Khải. Anh nhíu mày, day sống mũi.
“Cậu nói tiếp đi”
Tối đến, khi chuẩn bị về nhà, anh bất ngờ gặp Phó Bách Khải cũng vừa tan làm trong bãi đỗ xe.
Phó Bách Khải gật đầu chào anh.
“Mẫn tổng”
Mẫn Trì đang định lên xe thì nghe tiếng xe Phó Bách Khải chạy tới. Hắn nhìn anh.
“Mẫn tổng, đi uống một ly không?”
Mẫn Trì do dự một giây.
“Được”
Kể từ chuyện Omega lần trước, hai người chưa cùng ra ngoài mấy. Trước kia luôn là Mẫn Trì hẹn hắn, bây giờ Phó Bách Khải lại chủ động mời anh. Nếu là trước đây, có lẽ Mẫn Trì sẽ vui, nhưng lúc này tâm trạng anh chỉ đầy phức tạp.
Hai người đến quán bar uống vài ly, tiện miệng nói chuyện dự án để mở đầu. Sau đó lại im lặng uống rượu. Trong lòng Mẫn Trì khó tránh khỏi cảm giác không thoải mái. Anh vẫn có tình cảm với Phó Bách Khải, ngưỡng mộ năng lực, cũng rất thích tính cách của hắn. Trước kia quan hệ giữa hai người phát triển khá tốt, nhưng giờ những chuyện riêng của Phó Bách Khải cứ khiến anh khó chịu.
“Anh Mẫn”
Mẫn Trì nhìn sang Phó Bách Khải. Ngoài công ty, hắn luôn gọi anh như vậy. Lúc này mặt hắn hơi đỏ, có lẽ đã ngà ngà say, nhưng ánh mắt vẫn rất tỉnh táo.
“Ừ?”
Hắn rót đầy ly cho Mẫn Trì.
“Gần đây hình như anh có chuyện muốn nói với tôi”
Mẫn Trì vẫn luôn thích sự thông minh ấy ở Phó Bách Khải, táo bạo, sống động, khiến người ta rung động.
“Đúng là có vài điều thắc mắc”
“Tôi coi anh là bạn, anh cứ nói thẳng”
Mẫn Trì cười.
“Cũng chẳng có gì. Gần đây trong công ty đều bàn tán chuyện của cậu, nghe nhiều đến tôi cũng tò mò”
“Chuyện gì vậy?”
“Nói hôm nọ vợ cậu đến công ty tìm cậu”
“À, Omega đó…”
Vẻ mặt Phó Bách Khải chẳng hề thay đổi. Hắn uống một ngụm rượu.
“Không phải vợ, chỉ là người quen bên bố mẹ thôi. Không có chỗ ở nên ở nhờ nhà tôi”
“Ra vậy”
Mẫn Trì cúi đầu, không hỏi thêm.
Cả hai đều gọi tài xế lái thay. Người của Mẫn Trì đến trước, anh nói với Phó Bách Khải một tiếng rồi rời đi.
Phó Bách Khải nhìn xe Mẫn Trì khuất qua khúc rẽ, cụp mắt xuống rồi ngồi vào ghế phụ. Hắn mở điện thoại, bên trong có một tin nhắn Phương Phùng Chí gửi từ một tiếng trước. Chẳng buồn xem, hắn đã bấm xóa.
Vợ?
Hắn bất giác nhớ đến câu hỏi của Mẫn Trì.
Hắn biết có lẽ Mẫn Trì có chút ý với mình. Kể từ khi Phương Phùng Chí đến công ty tìm hắn, thái độ Mẫn Trì đã trở nên lạnh nhạt, bởi vậy hắn mới hẹn buổi uống rượu này.
Không phải hắn có tình cảm gì khác với Mẫn Trì. Hắn chẳng hứng thú với Enigma, đương nhiên cũng không ngại người khác biết mình đã kết hôn. Hắn chỉ không muốn họ coi Phương Phùng Chí là người bạn đời hợp pháp của mình.
Dù đó chính là sự thật.
Hắn luôn sống trong ánh mắt ngưỡng mộ của người khác, dù là cấp bậc S, năng lực vượt trội hay những Omega ưu tú hắn từng hẹn hò. Tất cả đều là những thứ người khác không có được. Cuộc đời hắn không có vết nhơ. Vì vậy, người bạn đời hợp pháp của hắn phải là một Omega xứng đôi với hắn, do chính hắn lựa chọn qua tình yêu tự do, chứ không phải Phương Phùng Chí, người bị ép gắn bó với hắn chỉ vì pheromone.
Omega chẳng có lấy một điểm đáng giá ấy.
Cuộc đời hắn không thể có bất kỳ vết nhơ nào.
Leave a Reply