Chương 72: Chúng Ta Đều Chẳng Tốt Đẹp Gì

Sắc mặt Thương Kiến Lễ hơi tái, càng khiến hàng mi trông đen dày hơn.

Hắn không trả lời ngay, dường như đang nghiêm túc cân nhắc tính khả thi trong lời Quý Thời Lãnh.

Nụ cười trên môi hắn chẳng có chút sức sống.

“Nếu em muốn tôi từ bỏ, cũng không phải tôi không thể”

Quý Thời Lãnh thầm mắng một tiếng.

“Cái gì mà tôi muốn anh từ bỏ?”

Cậu nhìn thẳng vào hắn, dáng vẻ tự do, tùy ý.

“Cuộc đời là của anh. Anh nên nghĩ mình thích sống thế nào, thay vì cứ để tâm đến suy nghĩ của người khác”

Thương Kiến Lễ chẳng hề lay chuyển, thậm chí còn bổ sung: “Em không giống người khác”

Quý Thời Lãnh: “…”

Đúng là ở tuổi nào cũng vậy, người ngang ngược vô lý đều đáng ghét.

“Vậy anh từ chức đi”

Quý Thời Lãnh lạnh lùng, chẳng chút nể nang. Cứ tiếp tục làm người xấu vẫn thoải mái hơn.

Thương Kiến Lễ khẽ bật cười.

“Được”

Quý Thời Lãnh không nói thêm. Chức vụ ấy là thứ Thương Kiến Lễ muốn từ bỏ là từ bỏ được sao?

Từ chức nào đơn giản đến thế.

Nhìn hộp quà, cậu lại thấy khó hiểu về tình cảnh hiện tại.

Cậu không hiểu rốt cuộc Thương Kiến Lễ đang cố chấp điều gì ở mình.

Người tốt hơn cậu đầy ra đấy, cậu đáng là gì chứ?

Với thân phận của Thương Kiến Lễ, cao, gầy, béo, đẹp trai, kiểu nào cũng có thể tùy hắn lựa chọn.

Hà tất phải chấp mê bất ngộ.

Quý Thời Lãnh chọn một câu để hỏi: “Anh lấy hộp quà này đi, có ý nghĩa gì sao?”

Một tấm giấy chứng nhận sinh viên tốt nghiệp xuất sắc bị thu hồi sau khi cậu bị hắt nước bẩn trong vụ Bitcoin.

Có ý nghĩa gì chứ?

Thương Kiến Lễ lặng lẽ nhìn cậu, trong mắt như đang đổ một trận tuyết lớn.

Rất lâu sau, hắn mới thốt ra mấy chữ: “Vì em”

“Vì tôi?”

Quý Thời Lãnh không khỏi thấy buồn cười, khẽ hỏi như tự nhủ: “Vậy tôi vì ai mới thành ra thế này?”

Rồi cậu thở dài.

“Thôi bỏ đi”

“Lời hứa là tôi đã đồng ý với anh, nhưng cứ có cảm giác mình đang chiếm lợi của anh”

Cậu ném hộp giấy chứng nhận vào xe, kéo hộp trà ra đưa cho Thương Kiến Lễ.

“Hộp trà này coi như quà đáp lễ”

Cậu không muốn mắc nợ ân tình, dù điều kiện là do chính Thương Kiến Lễ đưa ra.

Không thiếu trà ngon thì cũng phải nhận cho cậu.

Thương Kiến Lễ không đón lấy. Đôi mắt đầy tia máu nhìn cậu không chớp, hắn khẽ cười.

“Tiểu Thời, em không chiếm lợi của tôi. Là tôi đang chiếm lợi của nhà họ Quý”

Không thể để đôi bên chẳng còn nợ nhau. Hắn đã nợ đủ nhiều rồi, cũng chẳng ngại hưởng thêm chút lợi từ nhà họ Quý.

Quý Thời Lãnh nhìn hắn mấy giây rồi nhíu mày.

“Ý anh là sao?”

“Tôi có cổ phần ở Đại học Đế quốc. Khoản đầu tư một trăm triệu ấy…”

Quý Thời Lãnh lập tức rút tay đang đưa hộp trà về, nhất thời im lặng.

“Ý anh là anh chẳng mất gì mà có được một lời hứa, còn kiếm thêm khoản đầu tư một trăm triệu?”

Thảo nào Quý Thời Vân cứ sợ cậu gặp riêng Thương Kiến Lễ. Nói về đấu trí, cậu sao có thể qua mặt hắn?

Hoàn toàn bị người ta “xoay” trong lòng bàn tay.

Thương Kiến Lễ cười dịu dàng, nhẹ giọng nói: “Là tôi xấu xa, là tôi chẳng ra gì. Đã có được khoản đầu tư rồi còn muốn lừa lấy lời hứa của em”

“Tiểu Thời, chúng ta đều chẳng tốt đẹp gì”

Hắn vẫn nhớ lời Quý Thời Lãnh từng nói.

“Tránh ra”

Quý Thời Lãnh quay mặt đi, né ánh mắt chăm chú của hắn.

“Tôi với anh không giống nhau. Đừng tự dát vàng lên mặt”

Đã nói bao nhiêu lần đừng gọi cậu là Tiểu Thời, hắn vẫn cứ gọi.

Chẳng biết trong đầu chứa cái gì nữa.

“Tôi đi đây”

Cậu lên xe, đóng sầm cửa. Thấy Thương Kiến Lễ vẫn đứng yên tại chỗ, cậu hạ cửa kính, gần như vô tình nói: “Đôi lúc tôi còn nghi anh đang áp dụng phương pháp giải mẫn cảm có hệ thống”

Nguyên lý của phương pháp này là để người bệnh dần tiếp xúc với những cảm xúc và trải nghiệm tiêu cực mà trước kia họ không thể đối diện, từ đó giảm bớt lo âu, sợ hãi, đưa phản ứng quá nhạy cảm trở về trạng thái bình thường.

Đại khái có nghĩa là:

Thương Kiến Lễ cứ tiến lên, trực diện với khó khăn. Gạt bỏ lòng tự trọng và kiêu hãnh, thẳng thắn nói rõ tình cảm của mình dành cho Quý Thời Lãnh.

Đợi đến khi tình cảm cạn sạch, hắn sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa.

Thật ra Quý Thời Lãnh vốn đã cảm thấy Thương Kiến Lễ chẳng thích mình đến thế.

Vì vậy cậu cho rằng quá trình này sẽ không kéo dài bao lâu.

Tài xế phía trước nghe mà chẳng hiểu đầu đuôi, không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Thương Kiến Lễ đứng ngoài cửa xe thì hiểu.

Hắn cúi đầu nhìn Quý Thời Lãnh, mỉm cười nói: “Nhưng chỉ cần em đứng đó, ở nơi tôi còn nhìn thấy, tôi sẽ vẫn yêu em rất nhiều, rất nhiều”

Tình yêu sao có thể bị tiêu hao đến cạn kiệt?

Con người ngừng yêu, suy cho cùng là vì tổn thương quá sâu, chẳng còn dám bày tỏ tình yêu nữa.

Khâu Diệu Tân từng viết trong Những Bức Thư Cuối Từ Montmartre:

“Sinh mệnh nội tâm của em được hình thành trong sự cộng sinh với tôi. Trừ phi em muốn khép kín nó hoàn toàn, cắt bỏ nó hoàn toàn, bằng không phần ấy sẽ chẳng ai ngoài tôi có thể thỏa mãn. Nó sẽ mãi ở đó, khao khát được giao tiếp cùng tôi.

Chỉ cần sinh mệnh tôi còn tồn tại, nó sẽ còn khát khao nghe thấy giọng tôi, khát khao nghe thứ âm nhạc chảy ra từ đời sống tinh thần của tôi”

Quý Thời Lãnh im lặng một lát rồi đoán: “Gần đây anh đến Đại học Đế quốc học thêm ngành Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc à?”

“Mấy lời ấy chỉ để bọn lừa đảo dỗ mấy cô cậu ngây thơ thôi. Không có tác dụng với tôi đâu”

Tài xế kinh ngạc đến mức vô tình cắn phải lưỡi. Cậu chủ nhỏ nhà anh đúng là nghĩ gì nói nấy.

Thương Kiến Lễ không thấy bị xúc phạm.

“Tôi có thể cân nhắc. Nếu có thời gian, tôi sẽ thử học”

“Đây không phải lời lừa gạt. Tôi muốn nói cho em biết suy nghĩ của mình”

Ánh mắt hắn không giống giả vờ, nỗi buồn đậm đặc khắc sâu nơi đáy mắt.

Quý Thời Lãnh nhìn sang chỗ khác, chợt nhớ ra một cách nói mới mẻ, cảm thấy rất hợp với Thương Kiến Lễ.

Cậu hứng thú tựa lên cửa xe, ngẩng đầu nói chuyện với hắn.

“Anh biết tám thủ đoạn là những gì không?”

Thương Kiến Lễ lắc đầu.

Quý Thời Lãnh chậm rãi đọc từng từ: “Đạo đức giả, tâng bốc để hại, đào hố, khích lệ, cướp công, đổ lỗi, tung tin đồn, mượn dao giết người”

Cậu cười ngọt ngào, hỏi như bâng quơ: “Anh đã dùng mấy chiêu với tôi rồi?”

Tất cả dịu dàng, mềm mỏng trên mặt Thương Kiến Lễ bỗng biến mất. Mạch máu toàn thân như co thắt trong chớp mắt, khiến hắn khó thở.

“Anh đã dùng mấy chiêu với tôi rồi?”

Ánh mắt Quý Thời Lãnh tưởng như bình thản dừng trên mặt hắn, nhưng thực ra sự hung hãn đã cuồn cuộn che kín đáy mắt.

“Cần tôi điểm lại giúp anh không?”

Cậu hỏi dịu dàng, như thể người từng trải qua tất cả những chuyện ấy không phải mình.

Thương Kiến Lễ hoàn hồn, lùi lại nửa bước, vành mắt đỏ hoe.

“Đạo đức giả, cô lập, đổ lỗi, tung tin đồn, mượn dao giết người, anh đều cho tôi nếm đủ rồi”

Quý Thời Lãnh nói như chẳng hề bận tâm.

“Bây giờ bày ra bộ dạng này, anh định cho tôi nếm thử trò tâng bốc để hại à?”

Dùng tình yêu và lời ngon tiếng ngọt đưa cậu lên đỉnh cao, rồi quật cậu xuống.

Con người thời nay đều thích tạo thần, rồi lại giết thần.

Nhưng thời cơ tốt nhất để tâng bốc rồi hủy hoại cậu đã qua rồi.

Thương Kiến Lễ cảm thấy trái tim mình sắp vỡ nát. Có những thứ một khi đã buông bỏ, muốn nắm lại thật sự còn khó hơn lên trời.

Quý Thời Lãnh của ngày xưa đã từng cam tâm tình nguyện trao sợi dây diều vào tay hắn.

Leave a Reply

Discover more from Chà Chà Novel

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading