Quý Thời Lãnh vừa đến cửa phòng họp, trưởng ban tuyên truyền tinh mắt đã nhìn thấy cậu qua cánh cửa mở rộng.
Ông ta bước nhanh ra đón, đưa tay về phía cậu.
“Ôi, đây là cậu Quý phải không? Ngưỡng mộ đã lâu”
Quý Thời Lãnh bắt tay ông ta, chẳng ai buông trước.
“Phải là tôi ngưỡng mộ danh tiếng của ông từ lâu mới đúng. Lát nữa họp, tôi tin trưởng ban Chu sẽ không làm khó chúng tôi chứ?”
Trưởng ban Chu âm thầm nghiến răng, cố rút tay ra, ngoài mặt lại quay sang mọi người cười sang sảng.
“Sao có thể chứ? Chúng ta đều đang trao đổi hữu nghị mà”
Quý Thời Lãnh cong môi, siết mạnh tay ông ta thêm lần cuối rồi mới nhẹ nhàng buông ra.
“Đúng là phải trao đổi hữu nghị. Hy vọng lát nữa đôi bên đều vui vẻ”
Trưởng ban Chu thầm mắng thằng nhóc chết tiệt khỏe thật, bóp tay ông ta đỏ cả lên. Trên mặt vẫn phải treo nụ cười giả lả hưởng ứng.
Ông ta đã từng này tuổi rồi, dễ dàng lắm sao?
Đến lúc bắt tay Tô Kha, ông ta đã khôn ra. Tay vừa chạm đã rút, chẳng cho đối phương kịp nắm.
Thương Kiến Lễ theo sát phía sau bước vào phòng họp. Trưởng ban Chu như tìm được chỗ dựa, lập tức tiến đến bên hắn.
Chị cả Quý Thời Vân phát thẻ công tác cho hai người. Có thẻ, ra vào sẽ tiện hơn nhiều.
Anh hai thì nhân lúc Tô Kha không đề phòng, choàng tay qua vai cậu ta, khen: “Hôm nay tóc đẹp đấy”
Thời gian quá gấp, ban đầu thợ làm tóc định vuốt ngược toàn bộ tóc cho Tô Kha, nhưng hôm nay cậu ta đâu có ăn mặc trang trọng.
Ai đời mặc áo khoác, quần dài thoải mái mà lại để tóc vuốt ngược bóng bẩy?
Chẳng phải trông dị hợm lắm sao?
Tô Kha kiên quyết từ chối. Cuối cùng thợ gấp rút tạo cho cậu ta kiểu tóc tỉa rối chia ngôi bảy ba, miễn cưỡng cũng coi được.
Nghe Quý Thời Phong nói thế, tai Tô Kha đỏ lên. Cậu ta trừng anh.
“Không có mắt thẩm mỹ. Ngày nào tóc em cũng đẹp”
Quý Thời Phong vuốt tóc cậu ta, thong thả nói: “Ngày nào cũng đẹp thì ít nhất cũng phải để anh được gặp em mỗi ngày chứ”
“Anh bận chết đi được, gặp mỗi ngày kiểu gì? Cứ mơ giữa ban ngày đi”
“Vậy sau này em có thể đến chỗ anh làm ăn ké mỗi ngày”
Bị coi như không khí, Quý Thời Lãnh và Quý Thời Vân nhìn nhau, đều nhận ra có điều mờ ám trong mắt đối phương.
Hai người kia thân đến thế từ bao giờ?
Người nối nhau đi vào như nước chảy.
Quý Thời Lãnh đưa nắm tay lên môi ho hai tiếng, nhắc họ vẫn đang ở nơi đông người, đừng tùy tiện động tay động chân.
Quý Thời Phong xoa tóc Tô Kha lần cuối.
“Anh đi làm đây. Lúc họp em bớt nói một chút”
Anh nhắc Tô Kha, lại quên nhắc em trai mình.
Tô Kha cố bảo vệ mái tóc bảy ba hoàn hảo.
“Đừng làm rối tóc em! Có mọi người ở đây, đương nhiên em chẳng cần nói nhiều”
Nhìn Quý Thời Phong ung dung hòa vào đám đông, Quý Thời Lãnh quay sang nhìn chằm chằm Tô Kha, không nói lời nào.
Tô Kha liếc cậu hai lần, cuối cùng không chịu nổi, khẽ huých vai cậu.
“Anh Thời, anh lại làm sao nữa?”
“Thành thật được khoan hồng, chống đối bị nghiêm trị. Cậu với anh hai của anh có chuyện gì, khai thật đi”
“Quan hệ anh em trong sáng, sạch sẽ, có thể có chuyện gì chứ?”
“Hai người nhìn nhau tình tứ đến mức kéo sợi được rồi đấy”
Vẻ mặt Quý Thời Lãnh rõ ràng là chẳng tin.
“Nhưng cũng được, nước phù sa không chảy ruộng ngoài”
Tô Kha vừa định phản bác, đã nghe cậu nói tiếp: “Không đúng, thỏ còn chẳng ăn cỏ gần hang… Hôm nào anh trộm xe anh hai ra lái, cho anh ấy một bài học mới được”
Tô Kha: “…”
Muốn lái xe người ta thì nói thẳng, còn vòng vo làm gì.
Mà nói thật, chẳng phải xe đẹp đều nằm trong tay Quý Thời Lãnh sao?
“Anh Thời, xe anh hai phần lớn là xe chống đạn với xe công vụ, có gì hay mà lái?”
Quý Thời Lãnh hạ giọng: “Cậu không hiểu đâu. Xe treo biển quân khu, có trừ điểm cũng trừ vào bằng anh ấy”
Tô Kha hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này, đúng là chịu thua.
Điều hòa phòng họp để nhiệt độ thấp, nhưng chẳng chống nổi người đông. Xung quanh ồn ào huyên náo, nhiệt độ chẳng hiểu sao cũng tăng theo.
Hai người đứng trong góc, cầm thẻ công tác quạt gió.
Tô Kha vui vẻ hưởng nhàn, thì thầm với Quý Thời Lãnh: “Anh Thời, nhìn kìa, trưởng ban Chu bị anh bóp tay đến sợ rồi, ha ha ha!”
Ở phía trước, mỗi khi bắt tay những người đến sau, trưởng ban Chu còn chưa nắm đã vội rút về.
“Đáng đời”
“Ông ta chọc anh à?”
Quý Thời Lãnh tựa lưng vào tường, xoa cổ tay, giải thích ngắn gọn: “Tin Tức Đế Đô thuộc ban tuyên truyền quản lý, gần đây mới tách ra”
Những bài báo linh tinh về cậu trước kia, chẳng phải đều do Tin Tức Đế Đô dẫn đầu sao?
Tuy oan có đầu, nợ có chủ, nhưng người liên quan thì cậu chẳng bỏ qua một ai.
Tô Kha khoanh tay, nheo mắt quan sát trưởng ban Chu.
“Cáo già thật. Gặp anh cũng chẳng chột dạ”
“Chột dạ? Đến Thương Kiến Lễ thấy anh còn chẳng chột dạ, ông ta là cái thá gì?”
Giọng Quý Thời Lãnh khinh thường, đầu cũng chẳng ngẩng.
“Ở đây, có ai không phải quái vật khoác da người?”
Tô Kha ngẫm nghĩ rồi nói: “Anh Thời, mình đừng mắng luôn cả bản thân được không?”
Quý Thời Lãnh cạn lời, chiều ý cậu ta sửa lại: “Ở đây, trừ người Liên bang chúng ta, những người khác đều là quái vật khoác da người”
“Chuẩn!”
Hai người tựa vào tường, đến tư thế cũng giống hệt nhau.
Chán chường đợi thêm một lúc, thấy mọi người vẫn đang chào hỏi, Tô Kha bèn hỏi: “Anh Thời, chị với anh hai có nói cụ thể cuộc họp lần này bàn gì không?”
“Anh đoán liên quan đến việc tuyên án ông chủ Bạch và những bài báo sai sự thật của Tin Tức Đế Đô”
“Có vẻ sẽ là một cuộc họp dài đằng đẵng”
Nghĩ đến việc bị chôn chân trên ghế, Tô Kha đã thấy đau mông.
Quý Thời Lãnh che miệng ngáp.
“Không có gì bất ngờ thì một nửa thời gian sẽ dùng để cãi nhau”
Quả nhiên đúng như cậu dự đoán. Cuộc họp vừa bắt đầu chưa lâu, trên bàn đã diễn ra màn “tranh luận” qua lại, lời nào cũng giấu đao kiếm.
Phía Liên bang, ngoài nhà họ Quý, còn cử vài quan chức phụ trách pháp lý đến.
Câu nào mọi người nói ra cũng cao siêu vô cùng, phải động não mới nhận ra đó là lời mắng người.
Tô Kha không tham gia cãi, nhưng nghe mà mở mang tầm mắt.
Quý Thời Lãnh thì dựng tập phương án trước mặt lên, che khuất mặt mình.
Cậu thật sự rất muốn bật mic, hét vào mặt người ngồi phía trên: Họp thì lo mà họp, đừng có rảnh rỗi là lại lén nhìn cậu!
Quý Thời Lãnh cạn lời cầm bút, khoanh tên Thương Kiến Lễ trên trang đầu, rồi đánh dấu gạch chéo thật mạnh.
“Cậu Quý có ý kiến gì không?”
Trưởng ban Chu cười híp mắt hỏi.
Tay đang tô vẽ của Quý Thời Lãnh khựng lại. Cậu hạ tập tài liệu xuống, thản nhiên hỏi chị: “Ý kiến gì cơ?”
Quý Thời Vân cũng chịu thua cậu. Hỏi nhỏ là được rồi, nhưng hỏi công khai thế này… cũng chẳng phải không được.
“Ông chủ Bạch bị tử hình hoãn thi hành”
“…”
Quý Thời Lãnh mất vài giây để phân biệt tử hình hoãn thi hành với tử hình.
Tử hình hoãn thi hành cho phép một số người bị kết án tử hình chưa phải thi hành án ngay, mà được trải qua một thời gian thử thách.
Nếu biểu hiện tốt trong thời gian ấy, hình phạt có thể được giảm xuống tù chung thân.
Nếu lập công lớn, có thể được giảm xuống tù có thời hạn.
Leave a Reply