Chương 8: Dấu Ấn Giữa Cơn Tuyệt Vọng

Mẫn Trì tựa vào ghế sau, mắt khép hờ, hơi buồn ngủ. Đợt phát sốt vừa kết thúc đã uống rượu, khiến anh có phần không khỏe.

Ánh đèn ngoài cửa sổ lướt qua mắt, Mẫn Trì dứt khoát nhắm mắt lại. Trong đầu hiện lên gương mặt vừa anh tuấn vừa tinh xảo của Phó Bách Khải.

Hắn nói Omega kia không phải vợ mình, chỉ là người ở nhờ.

Một Omega đã kết hôn nhưng chưa được đánh dấu, vì vài lý do khó nói mà đến ở nhờ nhà người quen trong họ hàng. Cách giải thích ấy quả thực có vẻ hợp lý, ngoài ra cũng chẳng tìm được lời giải thích nào phù hợp hơn.

Nhưng Mẫn Trì không tin.

Anh không phải kẻ ngốc. Anh hiểu rõ người như Phó Bách Khải, kiêu ngạo, tự phụ, giống một con thiên nga cúi xuống mổ nước, lúc nào cũng ngẩng cao đầu, liếc xéo những người không bằng mình.

Bởi vậy, nghe câu trả lời của Phó Bách Khải, Mẫn Trì cũng không quá ngạc nhiên. Anh biết tùy tiện suy đoán về người khác là không đúng, nhưng vẫn mang định kiến rằng dù Omega ấy có quan hệ gì với Phó Bách Khải, hắn cũng sẽ không thừa nhận.

Khoảng tháng Chín, khi trời vào thu, thời tiết bắt đầu trở lạnh. Mẫn Trì bước ra khỏi quán cà phê, đang định về nhà thì chợt ngửi thấy một mùi pheromone quen thuộc. Anh quay đầu theo mùi hương, vừa hay nhìn thấy một Omega quấn chặt áo khoác dài, vội vã đi ngang qua.

Hai người cách nhau gần năm mươi mét mà Mẫn Trì vẫn ngửi thấy mùi hương ấy. Có thể tưởng tượng những người ở cạnh cậu sẽ ngửi thấy rõ đến mức nào.

Mùi đậm như vậy, chẳng lẽ đang phát tình? Không dùng thuốc mà còn chen vào đám đông, cứ như cố ý muốn gây hỗn loạn.

Mẫn Trì đứng tại chỗ một lát rồi quay người đi về hướng ngược lại. Chưa chắc đã là phát tình, có lẽ chỉ vì anh quá nhạy cảm với pheromone của cậu. Anh ngoảnh lại nhìn một cái, lại thấy có người chẳng biết là khách qua đường hay đã bám theo Omega từ trước, trong mắt chẳng hề che giấu ham muốn bẩn thỉu, còn bản thân cậu vẫn hoàn toàn không hay biết.

Mẫn Trì mất kiên nhẫn nhíu mày, cuối cùng vẫn quay lại đi theo.

Giữa hai người đã có một khoảng cách. Đúng giờ tan làm nên đường đặc biệt đông, Mẫn Trì chỉ có thể dựa vào lợi thế chiều cao, nhìn qua đám người để tìm bóng lưng Phương Phùng Chí. Càng đến gần, mùi pheromone càng nồng đậm. Quả nhiên là sắp phát tình.

Anh nhìn quanh. Phần lớn những người gần đó là Beta, nhưng cũng có Alpha. Không ít người đã chú ý đến mùi hương, ánh mắt lóe lên vẻ hung hãn khi nhìn Omega.

Đang phát tình còn đến nơi đông người như vậy, đúng là điên rồi.

Anh vừa định đuổi theo thì vô tình va phải người bên cạnh. Cà phê trong tay đổ lên quần áo đối phương, loang thành một mảng lớn.

Mẹ kiếp.

Phương Phùng Chí không biết mình bị làm sao. Khi đang làm việc, cậu đã thấy hơi khó chịu. Ban đầu cứ tưởng bị sốt, cậu xin quản lý cho về sớm, đầu óc mơ màng đi về phía ga tàu điện ngầm. Khứu giác đột nhiên trở nên cực kỳ nhạy bén, cậu ngửi thấy rất nhiều mùi khác nhau. Những mùi hương ấy càng khiến cơ thể khó chịu, huyệt sau không ngừng tiết dịch. Bởi vậy, cậu không dám tiếp tục đi vào đám đông.

Cậu muốn ra khỏi phố đi bộ để bắt xe về, nhưng mới đi được vài bước đã không chống đỡ nổi, phải bám chặt vào cây cảnh bên đường. Cậu nghi mình lại phát tình, nhưng rõ ràng tối qua vừa dùng thuốc ức chế, sao có thể mất tác dụng nhanh đến vậy? Hơn nữa, kỳ phát tình mới qua được hai tuần.

Toàn thân cậu càng lúc càng mất sức, gần như sắp đổ gục xuống đất, khắp người nóng bỏng, nhất là tuyến thể. Cậu kéo cổ áo quấn chặt sau gáy, nhưng ngay cả ma sát của vải cũng khiến tuyến thể sinh ra khoái cảm, đành nới lỏng một chút.

Cậu cảm thấy pheromone của mình đang mất kiểm soát, lan ra xung quanh. Nhận ra có người dừng lại bên cạnh, cậu lén ngước mắt, thấy mấy Alpha cao lớn đứng cách mình không xa cũng chẳng gần, nhìn cậu bằng ánh mắt thèm khát tột độ.

Lòng cậu lạnh ngắt, tay chân lập tức run lên không thể kiểm soát.

Xong rồi.

Cậu bất chợt dồn hết sức lực, chạy lao ra ngoài. Nếu còn ở đây, chẳng biết những Alpha ấy sẽ làm gì với cậu.

Nhưng điều khiến cậu càng tuyệt vọng hơn là tiếng bước chân bám theo phía sau.

Phương Phùng Chí cuống đến sắp bật khóc. Cậu không biết mình đã chạy bao lâu. Tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần, gần như vang ngay bên tai. Sợ đến muốn hét lên, nhưng chưa kịp phát ra tiếng, miệng cậu đã bị người ta bịt chặt.

Cơ thể bị pheromone nồng đậm bao vây, khiến cậu càng run dữ dội. Cậu bị kéo vào một gian ngăn bên trong cửa hàng đang thi công, nơi chẳng ai lui tới.

Nhìn hai Alpha xa lạ trước mắt, môi cậu trắng bệch vì sợ.

Nhưng vẫn chưa hết. Ngoài cửa lại có thêm mấy Alpha bị pheromone thu hút đến. Mắt đỏ ngầu, họ vây quanh Phương Phùng Chí, giữa hai chân đã cương lên thành một khối vì pheromone của cậu.

Gặp phải chuyện này, cậu chỉ có thể bị coi là xui xẻo. Sau khi bị pheromone của Omega hấp dẫn, Alpha cũng sẽ bước vào trạng thái phát tình. Họ mất lý trí, nóng lòng muốn quan hệ với Omega. Sau khi thay nhau cưỡng hiếp Phương Phùng Chí, họ sẽ chỉ đổ hết mọi chuyện cho việc bị pheromone chi phối, giống như người mắc bệnh tâm thần viện bệnh tình để biện hộ sau khi giết người.

Những Alpha trước mặt ra sức giải phóng pheromone để áp chế lẫn nhau, tranh giành quyền độc chiếm Phương Phùng Chí. Nhưng người đau đớn nhất lại là cậu. Những luồng pheromone đầy tính công kích dồn dập xâm nhập, khiến ham muốn càng dữ dội, cũng khiến cậu càng khổ sở.

Phương Phùng Chí run lẩy bẩy. Lúc này, dù không có ai bịt miệng, cậu cũng chẳng thể kêu thành tiếng. Ngay cả sức chống cự cậu cũng không còn, chỉ có thể mặc người định đoạt.

Trong cơn mơ màng, chẳng biết ai túm cổ tay kéo cậu dậy. Người ấy giật cổ áo cậu xuống. Chỉ vài giây nữa thôi, Omega sẽ nhận dấu đánh dấu đầu tiên trong đời, không phải từ chồng mình, mà từ một kẻ xa lạ chẳng rõ tên. Có lẽ còn không chỉ một người. Sau khi kẻ đó đánh dấu, thỏa mãn xong, sẽ lại đến người tiếp theo, cho đến khi cảnh sát tìm được nơi này.

Phương Phùng Chí tuyệt vọng nhìn xuống nền nhà, những tấm sàn vẫn đang thi công, phủ đầy bụi bặm, giống như cơ thể cậu sau này, tàn tạ và bẩn thỉu.

Nhưng ngay giây tiếp theo, một mùi hương nồng gắt hơi quen thuộc chợt ập đến. Ngay sau đó, Phương Phùng Chí đột ngột bị kéo khỏi tay Alpha, ôm vào lòng một người khác. Cánh tay bị giằng mạnh đau đến mức không thể phớt lờ.

Nhưng điều khiến cậu đau đớn hơn vẫn còn ở phía sau. Cậu ngửi thấy thứ pheromone khủng khiếp nhất trong đời, như thể bị ghì xuống bên hồ lửa dưới địa ngục. Toàn thân nóng rực, bỏng rát đến khổ sở. Bên trong như đang thiêu đốt vô số thứ, tro bụi khiến người ta nghẹt thở xộc vào khoang mũi, lao thẳng lên đầu, đến cả não cũng như bị đốt cháy.

Khó chịu quá. Cả người cậu vừa lạnh vừa nóng, da rịn một lớp mồ hôi li ti.

Trong cơn mơ hồ, cậu cảm thấy người phía sau bóp giữ cổ mình. Chưa kịp phản ứng, sau gáy đã truyền đến cơn đau dữ dội. Tuyến thể nóng bỏng bị cắn rách, cơ thể giật bắn như có dòng điện chạy qua. Pheromone đầy sức áp đảo ngang ngược được đưa vào cơ thể, trong chớp mắt đã lan khắp người.

Con ngươi Phương Phùng Chí khẽ chuyển động.

Cậu đã bị đánh dấu.

Người phía sau vẫn không buông tha, cắn chặt nơi ấy, để pheromone không ngừng tràn vào từng bộ phận trong cơ thể. Vừa đau vừa khoái cảm, những ngón chân Phương Phùng Chí bất giác co lại.

Ngay trước khi ngất đi, cậu nghĩ, có lẽ mình sẽ đạt cực khoái vì thứ pheromone này.

Leave a Reply

Discover more from Chà Chà Novel

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading