Chương 80: Tôi Cần Anh Nhường Đường Sao?

Bị Quý Thời Lãnh giành lời, Thương Kiến Lễ chẳng tỏ vẻ bất mãn.

Vốn dĩ ở phần nghị sự này, hắn đã định lấy Tin Tức Đế Đô ra cho cậu trút giận.

Trong phòng họp, số người tham dự phía Đế quốc đông hơn Liên bang rất nhiều. Dù sao họ cũng có lợi thế sân nhà.

Người phụ trách Tin Tức Đế Đô lại có mạng lưới quan hệ đáng gờm, nên không ít đại biểu Đế quốc lần lượt lên tiếng giúp ông ta.

Họ định lấy đông hiếp ít, ép Liên bang từ bỏ yêu cầu toàn thể nhân viên Tin Tức Đế Đô xin lỗi.

Tô Kha vừa siết nắm tay đã bị Quý Thời Lãnh đè xuống.

Người phụ trách nhếch môi, không hề che giấu sự khinh miệt trong mắt, công khai chế giễu họ không biết tự lượng sức.

Muốn đối đầu với ông ta, ít nhất cũng nên tìm hiểu thân phận và các mối quan hệ của ông ta trước đi.

Nhiều người cùng lên tiếng như vậy, ông ta không tin Thương Kiến Lễ còn tiếp tục đứng về phía Liên bang.

Nhìn rõ vẻ chắc thắng của người nọ, Quý Thời Lãnh không khỏi thấy buồn cười.

Tuy chẳng sợ trò lấy đông hiếp ít, cậu vẫn chọn phối hợp.

Hôm nay đi họp, cậu đang cố làm một thanh niên ưu tú “chăm chú nghe giảng”.

Lật vài trang tài liệu, Quý Thời Lãnh cầm bút, thong thả lên tiếng: “Xem ra các ông đều cho rằng chuyện trước kia không thể đem ra bàn bây giờ?”

“Đương nhiên rồi!”

Đối diện Quý Thời Lãnh, vẻ mặt người kia lộ chút sợ sệt.

Anh ta căng thẳng nuốt nước bọt mấy lần, quay sang nhìn người phụ trách Tin Tức Đế Đô. Nhận được ánh mắt ra hiệu của ông ta, anh ta mới bình tĩnh hơn.

Sau đó lấy hết can đảm, lớn tiếng nói: “Cậu Quý, có câu nay đã khác xưa”

Quý Thời Lãnh chống một tay lên má, hứng thú hỏi: “Khác thế nào?”

“Chủ đề cuộc họp lần này đã được xác định rõ: thảo luận những tin sai sự thật đã đăng tải, phát sóng trong thời gian diễn ra cuộc thi quân sự liên sao”

“Chuyện trước kia có vẻ không phù hợp với chủ đề hôm nay đâu”

Nghe giọng điệu mỉa mai ấy, Quý Thời Lãnh thậm chí chẳng khách sáo mà bật cười.

“Được thôi. Chuyện cũ, sau này luôn có cơ hội tính sổ”

Người ta đã nói chuyện trước kia không nằm trong phạm vi lần này, vậy đợi có thời gian rồi tính riêng cũng chẳng phải không được.

Nhưng Quý Thời Lãnh có nguyên tắc của mình. Cậu không nhượng bộ.

“Có điều xin lỗi nhé, là người bị hại, dựa vào đâu tôi phải cho các ông cơ hội làm lại?”

Nụ cười đắc ý trên mặt người phụ trách vơi đi quá nửa. Ông ta mím môi, giọng âm trầm: “Cậu Quý, tôi nghĩ mỗi bên lùi một bước thì đường đi sẽ rộng hơn nhiều”

“Xin lỗi, cho tôi hỏi thêm một câu”

Quý Thời Lãnh bị ông ta chọc cười.

“Con đường tôi muốn đi, cần ông nhường sao?”

Nói Quý Thời Lãnh ngông nghênh khó thuần, cậu quả thật có tư cách.

Chỉ riêng Hành Trình Thành Sao đã bị Đế quốc lấy làm ví dụ điển hình cho game “nước ngoài”, đưa vào dự thảo luật để chuẩn bị “trừng phạt”. Chẳng lẽ còn chưa thấy sức ảnh hưởng của nó lớn đến mức nào?

Huống hồ nhà họ Quý vốn chẳng phát triển sự nghiệp ở Đế quốc. Nhường đường cho cậu?

Nhường đường gì?

Cậu cần sao?

Chưa kể thái độ của Thương Kiến Lễ đã rõ rành rành. Đối phương đông người thì đã sao, địa vị cộng lại có bằng một mình hắn không?

“Nói khó nghe một chút nhé, anh bạn. Nhường đường cho nhau, chắc chắn không phải ông đang chiếm lợi của tôi đấy chứ?”

Quý Thời Lãnh thong thả hỏi ngược.

Người phụ trách tức đến mồ hôi đầy đầu. Đúng như cậu nói, Tin Tức Đế Đô của họ căn bản chẳng đáng kể trong mắt nhà họ Quý.

Dù bàn tay nhà họ Quý vẫn chưa vươn xa đến tận Đế quốc.

“Cậu Quý, tôi nghĩ cậu quên rằng Tin Tức Đế Đô có uy tín rất lớn”

Ông ta nghiến răng.

“Không thể chỉ vì yêu cầu vô lý của cậu mà chôn vùi tất cả được chứ?”

“Thế chẳng phải càng tốt sao?”

Quý Thời Lãnh cười càng vui, xòe tay ra.

“Tin Tức Đế Đô vốn đã tách khỏi ban tuyên truyền từ trước rồi, đúng không?”

Cậu cứ nói thẳng sự thật, chẳng che giấu điều gì.

“Đã tách ra rồi, có phải nghĩa là tương lai sẽ có một cơ quan truyền thông mới xuất hiện để xóa sổ các ông?”

Cậu thậm chí dùng từ xóa sổ, chứ không phải thay thế.

Xóa sổ nghĩa là sau này Tin Tức Đế Đô rất có thể sẽ biến mất không còn dấu vết.

Còn thay thế chỉ có nghĩa cơ quan này vẫn tồn tại, nhưng mất đi uy tín và sự chú ý.

Quý Thời Vân và Quý Thời Phong đã bắt đầu nhấm nháp trà.

Mới không để ý một chút, sức chiến đấu của em út đã tăng theo cấp số nhân.

Trước mắt cứ để cậu phát huy thêm, đến gần cuối cuộc tranh luận họ mới ra tay.

Gần đây, Tin Tức Đế Đô vẫn luôn lo ban tuyên truyền sẽ nâng đỡ một cơ quan truyền thông mới, rồi dùng thủ đoạn làm suy giảm sức ảnh hưởng và sự quan tâm dành cho họ, cuối cùng xóa sổ họ.

“Nói hươu nói vượn!”

Người phụ trách giận dữ quát.

“Được rồi”

Mãi lúc này Thương Kiến Lễ mới lên tiếng kiểm soát tình hình, hoàn toàn chẳng quan tâm người phụ trách sống chết ra sao.

“Tôi nghĩ ông nên nghiêm túc cân nhắc đề nghị xin lỗi”

Hắn công khai đứng về phía nhà họ Quý, chẳng hề che giấu việc bênh người ngoài.

Nói chính xác hơn, hắn đứng về phía Quý Thời Lãnh.

Người phụ trách không thể chấp nhận kết quả này, thẳng thừng nói: “Thương thượng tướng, ngài làm vậy có phải đang lấy quyền ép người không? Tin Tức Đế Đô chúng tôi không chấp nhận quyết định này”

Họ có thể đẩy ra vài “người viết” và “người duyệt” để bày tỏ sự hối lỗi về những bài báo sai sự thật liên quan đến Quý Thời Lãnh và studio Joker.

Nếu thật sự để toàn thể nhân viên xin lỗi, sắp tới họ sẽ trở thành trò cười cho biết bao đồng nghiệp trong ngành?

Chưa kể uy tín, sự quan tâm và sức ảnh hưởng của Tin Tức Đế Đô đều đứng đầu Đế quốc.

Nếu xảy ra chuyện, chính họ chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng.

Quý Thời Lãnh hờ hững nghĩ: Vốn cũng nên chịu ảnh hưởng rồi.

Thương Kiến Lễ chẳng coi người nọ ra gì.

“Không chấp nhận quyết định này? Là bên gây hại, các ông có tư cách nói câu ấy sao?”

Quý Thời Lãnh giơ tay, lại tiếp lời: “Người Liên bang chúng tôi không thích dồn ép ai. Nếu ông thật sự không muốn, chúng ta có thể ra Tòa án Liên sao”

Giọng cậu hết sức bình thường, nhưng sức ép chẳng thua Thương Kiến Lễ.

“Tôi không ngại đến Tòa án Liên sao thêm vài chuyến”

“Vốn dĩ xin lỗi là xong, chúng tôi cũng chẳng yêu cầu gì khác”

Là cổ đông lớn của studio Joker, Tô Kha lên tiếng.

“Nếu ông nhất quyết như vậy, studio Joker chúng tôi chắc chắn sẽ theo đến cùng”

Những người vừa giúp người phụ trách nói chuyện đều đồng loạt im bặt.

Họ giỏi nhất khoản nói suông. Thật sự cần bỏ công sức thì có chết họ cũng chẳng làm.

Tin Tức Đế Đô bị đặt lên lửa nướng. Người phụ trách đỏ mặt tía tai vì tức Quý Thời Lãnh và Tô Kha.

Thấy ông ta không nói gì, Quý Thời Lãnh lên tiếng: “Mấy ngày qua, vì vài bài báo bên ông, chúng tôi ước tính sơ bộ đã thiệt hại mấy trăm triệu tinh tệ”

Rồi cậu hết sức thông cảm nói: “Nếu thật sự không muốn toàn thể nhân viên xin lỗi, mỗi người bồi thường một trăm triệu tinh tệ cũng không phải không được”

Leave a Reply

Discover more from Chà Chà Novel

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading