Chương 111: Ngay Cả Người Đã Chết, Anh Cũng Không Xứng Để Yêu

Anh thầm mừng vì Thương Kiến Lễ không biết thức thời.

“Nói thật, còn phải cảm ơn anh không biết trân trọng, cũng chẳng biết yêu người khác”

Thương Kiến Lễ nhìn anh chằm chằm, môi mỏng mím chặt, không nói một lời.

Hắn muốn biện minh cho bản thân, nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Tần Tư nói đúng sao?

Không đúng.

Tần Tư nói sai sao?

Lại đúng.

Con người thật sự là sinh vật phức tạp.

Tình cảm và tình yêu của hắn quá nông cạn.

Là hắn quá kiêu ngạo, quá tự cho mình là đúng.

Thời còn trẻ, có quá nhiều thứ dễ dàng đến tay, trải nghiệm không theo kịp tốc độ hắn đạt được mọi thứ.

Vì vậy, quá nhiều thứ được hắn đặt lên trước Quý Thời Lãnh.

Chẳng hạn như quyền thế, địa vị, tiền bạc…

Sau này ngoảnh lại nhìn, thật ra những thứ ấy đâu có quan trọng đến vậy, đúng không?

Suy cho cùng, tất cả đều do hắn. Là hắn cho rằng Quý Thời Lãnh sẽ không rời đi…

“Tần Tư”

Thương Kiến Lễ gọi anh, vẻ mặt u ám.

“Dù em ấy ở bên anh thì đã sao? Bảy năm giữa tôi và em ấy là dấu vết không thể xóa nhòa”

Tần Tư nhướng mày, nói đầy ẩn ý:

“Chẳng qua mùa mưa kéo dài một chút thôi. Mùa mưa rồi sẽ qua, chẳng có ai là không quên được ai”

“Anh đừng đắc ý quá sớm. Bây giờ ai thắng ai thua vẫn chưa có kết quả cuối cùng”

“Thắng thua?”

Hai chữ ấy lượn một vòng trong miệng Tần Tư, khi bật ra đã mang theo vẻ giễu cợt khó tả.

“Với tôi, tình yêu chẳng có thắng thua gì cả”

Anh tốt bụng nhắc Thương Kiến Lễ:

“Thay vì đứng đây bàn mấy chuyện vô nghĩa với tôi, chi bằng mau đi xử lý dư luận đi”

“Dù sao sức mạnh của dư luận thế nào, anh là người hiểu rõ nhất”

Dùng dư luận hủy hoại một người thật sự quá dễ dàng.

Bóng tối gần như nuốt chửng Thương Kiến Lễ. Phần hàm bị Tần Tư đánh mấy giờ trước âm ỉ đau.

Không khí hít vào phổi lan khắp tứ chi, dần dần cả người hắn đều bắt đầu đau nhói.

Thương Kiến Lễ khó nhọc hé miệng. Mãi một lúc lâu, hắn mới tìm lại được giọng mình:

“Tần Tư, tôi sẽ bù đắp cho em ấy. Không cần anh đến khuấy đục nước”

“Bù đắp? Anh lấy gì bù đắp? Một Đế Đô Tân Văn còn chẳng đủ nhét kẽ răng”

Tần Tư cảm thấy thay Quý Thời Lãnh rằng tất cả thật chẳng đáng.

“Thôi, chẳng có gì để nói với anh. Loại người ích kỷ, tự cho mình là đúng như anh không đáng được bất kỳ ai yêu”

Giận đến cực điểm, Thương Kiến Lễ bật cười, không cam lòng hỏi ngược:

“Không đáng được bất kỳ ai yêu?”

Tần Tư day thái dương.

“Đúng vậy. Anh cũng không xứng yêu bất kỳ ai”

Anh nhấn mạnh từng lời:

“Đặc biệt, ngay cả người đã chết anh còn không xứng để yêu, huống chi người đang sống”

Nói rồi, Tần Tư kéo vali, định quay người rời đi. Anh thật sự chẳng còn gì để nói với Thương Kiến Lễ.

Không cùng chí hướng, chẳng thể chung đường.

Nhìn dáng vẻ như người chiến thắng của Tần Tư, Thương Kiến Lễ cúi đầu. Tóc mái che khuất hàng mày và đôi mắt, khiến hắn càng thêm u ám.

Phần đá bào đào trong túi giấy chẳng biết từ lúc nào đã tan ra.

Nó hóa thành nước kem, thấm ướt túi giấy rồi nhỏ xuống sàn, phát ra từng tiếng “tí tách”.

Việc cấp bách lúc này đáng ra phải là đi xử lý dư luận.

Hiện giờ trên mạng, dư luận nghiêng hẳn về một phía, đồng loạt lên án hắn.

Nhưng hắn quá muốn gặp Quý Thời Lãnh.

Giờ đá bào đào đã tan, hắn cũng chẳng tìm được lý do để gặp cậu nữa.

Trái tim như thủng một lỗ, gió lạnh không ngừng lùa vào, cuốn sạch hơi ấm.

Quý Thời Lãnh ngồi trên giường, nhắn cho Tô Kha, nói hành lý chưa được chuyển đi. Về khách sạn thì cứ về phòng cũ nghỉ là được.

Chẳng nghĩ tâm trạng Quý Thời Phong sẽ lên xuống ra sao, cậu cân nhắc một lát rồi mở trò chơi “Hành Trình Thành Sao”.

Rõ ràng mấy phút trước, lúc tạm biệt Tần Tư, cậu đã đồng ý sẽ nghỉ sớm.

Kết quả về phòng lại thảnh thơi mở game.

Xem ra có nghỉ sớm thì cũng chẳng sớm hơn được bao nhiêu.

Trò chơi đang cập nhật phiên bản. Quý Thời Lãnh để máy liên lạc trên chăn, tự chống nạng ra phòng khách lấy nước.

Cậu khập khiễng đến phòng khách thì chuông cửa vừa hay vang lên.

Kim giờ trên đồng hồ đã chỉ mười một giờ. Quý Thời Lãnh thắc mắc, ai nửa đêm rảnh rỗi đến gõ cửa phòng cậu vậy?

Nhìn qua mắt mèo, cậu thấy Quý Thời Phong đứng bên ngoài.

“Anh hai?”

Mở cửa cho anh vào, Quý Thời Lãnh nhảy lò cò đi rót một ly nước ấm.

“Ừ”

“Chẳng phải anh với Tô Kha vẫn đang đi chơi sao?”

“Tô Kha bị cay quá. Không đưa em ấy về nữa thì em ấy bảo mình sắp cay chết rồi”

Quý Thời Phong vắt chéo chân, tựa vào sofa. Khí thế vô hình đè lên Quý Thời Lãnh.

Trực giác mách bảo cậu rằng chuyện này nhất định không đơn giản.

Vấn đề là lúc này Quý Thời Phong trông như định “nghiêm hình bức cung” cậu.

Quý Thời Lãnh định ra tay trước, nhưng anh đã nhìn thấu ý đồ, thẳng thắn hỏi:

“Hỏi em này, có phải Tần Tư đang theo đuổi em không?”

Đây mới là mục đích chính khiến anh vừa từ ngoài về đã lập tức đến phòng Quý Thời Lãnh.

Quý Thời Lãnh chống nạng bằng một tay, nhảy mấy bước trên thảm.

Ngả xuống đầu bên kia sofa, cậu lười biếng cuộn mình vào đó.

“Chắc vậy”

“Chắc vậy là sao? Người ta đuổi tận đến Đế quốc rồi, thế còn chưa gọi là theo đuổi à?”

Có những lúc Quý Thời Phong thật sự muốn bổ đầu Quý Thời Lãnh ra xem bên trong rốt cuộc chứa những thứ gì.

Quý Thời Lãnh sửa lời rất nhanh:

“Ồ, vậy là đang theo đuổi em”

“Thế em có thích cậu ta không?”

“Em thích anh”

“…Bớt đánh trống lảng. Chúng ta là người nhà, chuyện đó còn cần em nói sao?”

Một lúc sau, Quý Thời Phong khoanh tay.

“Anh thấy Tần Tư cũng được, ít nhất tốt hơn tên họ Thương”

Anh nhớ đến bài báo đột nhiên xuất hiện tối nay. Bức ảnh đi kèm chụp rất đẹp.

Quý Thời Lãnh ngồi trên xe lăn, bó hoa nhài trong lòng trắng muốt, tươi mới. Tần Tư cúi đầu nhìn cậu, trong mắt tràn đầy quyến luyến.

Đều là người từng trải, anh chẳng cần đoán cũng biết Tần Tư có ý định gì.

Quý Thời Lãnh im lặng một lát rồi nói:

“Anh ấy đúng là khá tốt”

Chuyện này cậu không thể phản bác.

“Vậy em định thế nào? Người ta theo tận đến Liên bang rồi”

Quý Thời Phong cảm thấy nên cho Tần Tư một cơ hội. Dù sao về nhà Quý Thời Lãnh cũng khó thoát cảnh đi xem mắt.

Mẹ Ôn Thấm đã bắt tay vào lập danh sách đối tượng rồi. Quý Thời Lãnh tránh được một lúc, chẳng tránh được cả đời.

“Không biết”

Quý Thời Lãnh uống một ngụm nước, ánh mắt dừng trên chiếc nơ xinh đẹp của hộp quà.

“Cứ đi bước nào tính bước đó thôi”

“Buông xuôi à?”

Quý Thời Phong liếc cậu.

“Đâu có, em đang tùy cơ ứng biến”

Quý Thời Lãnh giả vờ không thấy vẻ chê bai của anh.

“Em còn chưa hỏi anh với Tô Kha là thế nào đâu”

Sau đó, cậu bày ra vẻ đau lòng khôn xiết:

“Thỏ còn không ăn cỏ cạnh hang, anh lại chẳng bằng cả thỏ, dám nảy ý đồ xấu với Tô Kha!”

“Anh không định đi theo con đường xem mắt”

Trong mắt Quý Thời Phong có ý cười.

“Sao lại gọi là nảy ý đồ xấu? Đều là người trưởng thành rồi, cùng ra ngoài chơi thì có gì?”

Quý Thời Lãnh khẽ hừ.

“Còn tưởng đồ cuồng công việc như anh định yêu đương với công việc cả đời cơ”

Leave a Reply

Discover more from Chà Chà Novel

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading