Chương 14: Cậu Có Thể Yêu Cầu Bất Cứ Điều Gì

Lại nữa rồi.

Cơn nóng bất tận, như bị ấn vào trong lò lửa. Khắp người chẳng có tấc da nào thoát khỏi sức nóng thiêu đốt, đặc biệt là tuyến thể, vừa nóng vừa ngứa. Nhưng Phương Phùng Chí không dám gãi. Lần trước chỉ khẽ chạm vào, chẳng những không bớt ngứa mà còn nghiêm trọng hơn, cậu không kiểm soát được lực tay, suýt gãi rách cả da.

Phương Phùng Chí thở dốc, hai chân vô thức kẹp lấy tấm chăn nhàu nhĩ, run rẩy cọ phần hạ thân vào đó. Chỉ thiếu một chút nữa là lên đỉnh, nhưng mãi chẳng thể xuất ra. Hai tay nắm góc chăn càng siết chặt. Cậu nhíu mày nhẫn nhịn một lúc, cuối cùng thực sự không thể chịu thêm. Dục vọng trong người như muốn thiêu cậu thành tro, sự trống rỗng khao khát một ai đó đến lấp đầy. Cậu run chân xuống giường, loạng choạng đi đến trước tủ quần áo. Do dự một giây, rồi vừa xấu hổ vừa bất lực lấy ra chiếc cà vạt đã giấu bên trong.

Chiếc cà vạt của Mẫn Trì.

Cậu thực sự hết cách rồi.

Pheromone trên đó gần như đã tan hết, chỉ miễn cưỡng ngửi được chút mùi khói thoang thoảng. Phương Phùng Chí như một kẻ lên cơn nghiện, ép chiếc cà vạt lên chóp mũi, bịt kín hai lỗ mũi. Hành động có phần thô bạo ấy khiến cậu khó thở, nhưng cũng khiến toàn bộ khoang mũi được mùi hương ấy bao phủ. Ngay sau đó, cả người cậu giật lên, đầu dương vật đáng thương rỉ ra chút tinh dịch.

Phương Phùng Chí kéo quần lót xuống, một tay vuốt ve dương vật, tay còn lại vẫn dùng cà vạt che kín miệng mũi. Cậu cảm thấy mình sắp ngạt thở, không khí càng lúc càng ít, nhưng lúc này pheromone của Alpha đã chiếm hết lý trí. Cậu chẳng biết mình đang làm gì, chỉ biết dựa vào bản năng để tìm kiếm khoái cảm.

Hơi thở mỗi lúc một nặng nề. Vì thiếu không khí, mắt cậu không ngừng trợn ngược, lộ ra mảng lòng trắng lớn. Bàn tay phía dưới chuyển động càng lúc càng nhanh. Cậu như sắp chết, nhưng không thể dừng lại.

“Phương Phùng Chí!”

Bàn tay bịt mũi đột nhiên bị kéo ra. Cuối cùng cậu cũng thở được, nhưng lại tiếc nuối vì mất đi pheromone đem đến khoái cảm.

Cơ thể mềm nhũn đổ sang một bên. Không chạm vào sàn nhà lạnh lẽo, cậu được ai đó ôm vào lòng. Trong khoảnh khắc ấy, cậu có được pheromone đến từ chính chủ, đậm đặc đến mức đủ nhấn chìm mình.

Chưa kịp vui mừng, dòng pheromone cuồn cuộn đã khuấy đảo toàn bộ cơ thể cậu. Từng lỗ chân lông, từng tấc da thịt đều bị pheromone của Alpha xâm chiếm.

Cơ thể cậu run rẩy không kiểm soát, miệng bật ra những tiếng rên vừa đau đớn vừa sung sướng. Dương vật từng chút phóng ra thứ đã bị dồn nén bấy lâu. Cứ thế, cậu khóc thét trong cơn cực khoái.

Ý thức trở nên vô cùng mơ hồ. Cậu cảm thấy mình được bế lên, rồi đặt xuống giữa chăn đệm mềm mại.

Nhưng mùi pheromone khiến cậu sung sướng ấy lại đang dần rời xa. Phương Phùng Chí hoảng hốt, quờ tay túm lấy thứ gì đó. Cậu nghe có người hỏi:

“Vẫn khó chịu à?”

Phương Phùng Chí mơ màng gật đầu.

Sau đó, tấm chăn đắp trên người bị vén lên, một thân hình to lớn nằm xuống bên cạnh. Người ấy ôm lấy cậu, nhưng Phương Phùng Chí không thấy sợ. Lúc này, khắp người cậu dễ chịu vô cùng, như bị nhốt trong một chiếc lồng êm ái.

Cậu cả đời cũng không muốn rời đi. Cậu bắt đầu thở từng hơi lớn, muốn hít trọn mùi pheromone ấy vào cơ thể.

Vẫn chưa đủ.

Cậu còn muốn nhiều hơn.

Thế là cậu vùi đầu vào lồng ngực người trước mặt, miệng nói năng hỗn loạn:

“Xin anh, vẫn chưa đủ…”

Mẫn Trì cúi đầu nhìn cậu. Người trong lòng đã không còn tỉnh táo, nước bọt trong suốt vương bên môi đầy vẻ dâm loạn, ngay cả áo ngủ của anh cũng bị thấm ướt. Thấy Omega vẫn nắm chặt chiếc cà vạt vừa rồi suýt khiến mình ngạt thở, Mẫn Trì đưa tay lấy nó, vo lại, rồi chậm rãi nhét vào cái miệng đang há của Phương Phùng Chí.

Nhét đến tận bên trong, tiếng rên của Omega lập tức bị chặn lại. Thứ trong miệng mắc ngay cổ họng khiến cậu khó chịu. Mẫn Trì nhìn dáng vẻ cậu nhíu mày, không biết phải làm sao, chỉ có thể ư ử kêu loạn, trong lòng lại nảy sinh thứ khoái cảm khó hiểu ấy. Nhìn mảnh vải có kiểu dáng quen thuộc trong miệng cậu, anh nhận ra nó là của mình, là chiếc cà vạt lần trước cho Phương Phùng Chí mượn.

Mẫn Trì đưa tay, ấn chiếc cà vạt đang bịt miệng Omega vào sâu thêm một chút. Omega khó chịu lắc đầu, vành mắt đỏ lên, dùng lưỡi đẩy chiếc cà vạt ra. Nhưng Mẫn Trì lại đưa tay bịt miệng cậu.

Không còn cách nào phản kháng, cậu chỉ có thể để mảnh vải ấy chặn kín miệng, bật ra những tiếng khóc nghẹn ướt át. Đáng thương biết bao, bị dục vọng hành hạ đến mất lý trí, bị người khác đối xử thế nào cũng chẳng nhận ra.

Mũi thuốc ức chế tiêm cách đây vài phút chỉ khống chế được pheromone của anh. Cơ thể và trái tim vẫn không chịu kiểm soát, muốn làm ra những chuyện tội lỗi. Mẫn Trì cụp mắt, dịu dàng ôm Phương Phùng Chí vào lòng. Giống lần trước, anh kéo chăn, trùm kín Omega yếu ớt.

Chiếc cà vạt bị nhét rất sâu, gần chạm đến cổ họng. Phương Phùng Chí cố nhịn cảm giác buồn nôn, còn chưa kịp hoàn hồn đã bị trùm vào trong chăn. Gáy được ai đó chạm vào, cậu run bắn lên. Sự vuốt ve ấy khiến cậu sung sướng. Trong cơn mơ màng, dường như cậu nhận ra điều sắp đến, căng thẳng mà mơ hồ xen chút mong chờ.

Quả nhiên, ngay khi ánh sáng bên ngoài bị ngăn cách hoàn toàn, pheromone cậu khao khát đã ập tới.

Lần tỉnh lại tiếp theo, Phương Phùng Chí vẫn bị vây giữa mùi khói súng ấy.

Cậu mở mắt nhìn căn phòng tối đen. Lần này cậu không phải đang trong kỳ phát tình, mọi ký ức vẫn còn nguyên trong đầu. Lần nào cũng vậy, như thể cậu đang lợi dụng Alpha kia để giải tỏa dục vọng của mình. Sau khi được thỏa mãn, Phương Phùng Chí chỉ thấy xấu hổ vô cùng.

Cậu muốn xuống giường uống nước, nhưng vừa cử động đã phát hiện tay chân không duỗi ra được.

Hình như có người đang ôm cậu trong lòng.

Phương Phùng Chí khựng lại, nghe giọng Alpha hơi mệt mỏi vang lên phía sau:

“Tỉnh rồi à?”

Phương Phùng Chí không dám lên tiếng.

Phía sau lóe lên chút ánh sáng yếu ớt, rồi lại tắt đi. Người kia nói tiếp:

“Còn sớm, cậu ngủ thêm đi”

Anh đứng dậy rời khỏi giường, hơi lạnh đột nhiên tràn vào khoảng chăn sau lưng cậu.

Phương Phùng Chí quay người.

“Anh…”

Mới nói được một chữ đã không thể tiếp tục. Cổ họng đau rát như bị lửa đốt, giọng phát ra cũng khàn đặc một cách kỳ lạ.

Mẫn Trì bật đèn đầu giường.

“Khát à?”

Phương Phùng Chí nheo mắt. Đến khi quen với ánh sáng, Alpha đã không còn ở đó. Cậu chậm rãi chống người ngồi dậy trên giường. Nghỉ một lúc, cậu lại thấy Mẫn Trì cầm cốc trở về.

Anh đặt cốc nước lên tủ đầu giường.

“Nước ấm, uống một chút đi”

Phương Phùng Chí nhìn anh.

“Cảm ơn…”

Giọng vừa yếu vừa khàn, chẳng biết anh có nghe thấy không. Uống một ngụm nước, cổ họng dễ chịu hơn đôi chút, cậu lại cảm ơn Mẫn Trì. Ngoài cảm ơn ra, cậu không biết còn có thể nói gì nữa.

Mẫn Trì không đáp, chỉ lặng lẽ đứng bên giường.

Dưới ánh nhìn của anh, Phương Phùng Chí hơi căng thẳng uống hết nước rồi đặt cốc sang bên. Cậu nghe Alpha hỏi:

“Bắt đầu từ khi nào?”

Anh đang hỏi chuyện tối nay.

Phương Phùng Chí cúi đầu.

“…Từ sau khi về từ bệnh viện”

Cậu không biết phải mở lời với Mẫn Trì thế nào. Anh rất bận, hơn nữa chuyện này… chuyện này thực sự không thể nói ra, như đang cầu hoan vậy. Lần trước đã đủ làm phiền anh rồi, sao cậu còn có thể mặt dày tiếp tục…

Mẫn Trì nhíu chặt mày. Nghĩa là suốt thời gian qua cậu vẫn luôn như vậy, nhưng không nói với anh. Mục đích anh chuyển về đây vốn là để Phương Phùng Chí không rơi vào tình trạng ấy nữa, vậy mà người này cứ im lặng, chẳng chịu nói gì. Nhìn cậu cúi đầu không dám đối mắt với mình, nửa gương mặt lộ ra và cả vành tai đều đỏ bừng, Mẫn Trì nửa tựa vào tường.

“Cậu không cần thấy xấu hổ”

“Là tôi mất kiểm soát đánh dấu cậu, nên tôi phải có trách nhiệm với cậu”

Omega khẽ “vâng” một tiếng. Mẫn Trì mới đứng thẳng người, đến bên giường cầm cốc lên.

“Muốn uống thêm không?”

“Không, không cần đâu…”

“Không cần khách sáo với tôi” Mẫn Trì đột nhiên ngồi xổm xuống, nhìn vào mặt Phương Phùng Chí. Không còn chỗ né tránh, cậu đành cố đối mắt với anh.

“Cung cấp pheromone cho cậu là việc tôi nên làm”

“Trong khoảng thời gian dấu đánh dấu chưa biến mất, cậu có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu nào với tôi”

Leave a Reply

Discover more from Chà Chà Novel

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading