Hôm nay Mẫn Trì về rất sớm, chưa đến giờ tan làm đã đi thẳng. Cuộc họp vốn định tổ chức cũng chuyển sang trực tuyến. Phó Bách Khải nhìn cánh cửa văn phòng đóng chặt bằng vẻ mặt vô cảm, rồi đưa tập tài liệu trong tay cho thư ký của Mẫn Trì.
Lúc rời đi, mấy đồng nghiệp bên cạnh đang nhỏ giọng bàn tán về mùi pheromone Omega trên người Mẫn Trì. Mấy hôm trước đã có rồi, nhưng đến sáng nay, mùi hương ấy lại càng nồng đậm hơn.
Là Alpha cấp S, đương nhiên Phó Bách Khải cũng ngửi được. Trên người Mẫn Trì có pheromone của ai cũng chẳng liên quan đến hắn. Vấn đề là mùi pheromone ấy quá đỗi quen thuộc, gần như giống hệt của Phương Phùng Chí.
Đôi khi, ngay cả hắn cũng hoài nghi liệu pheromone ấy có phải đến từ vợ mình hay không.
Không thể nào.
Nhưng hắn vẫn không kiểm soát được những suy đoán ấy. Hắn càng căm ghét hai chữ “định mệnh”. Mối ràng buộc bạn đời định mệnh trói buộc hắn, khiến hắn nảy sinh ham muốn chiếm hữu với Phương Phùng Chí, thậm chí còn có những suy nghĩ ngu xuẩn. Bây giờ hắn hoàn toàn có thể về nhà kiểm tra, xem Omega trông ngoan ngoãn, nhút nhát ấy có chịu ở yên trong nhà không, xem tuyến thể của cậu có còn sạch sẽ, chưa từng bị ai chạm vào hay không.
Nhưng hắn sẽ không làm vậy.
Hắn không muốn cúi đầu trước số phận. Omega chẳng có gì nổi bật ấy cũng không xứng trói chặt cả đời hắn.
Tắm xong, Phương Phùng Chí ngồi trên giường, uống một ngụm nước lạnh lớn.
Tối qua vừa có được pheromone của Mẫn Trì, bây giờ cậu lại bắt đầu thấy trống rỗng. Có lẽ vì thiếu pheromone Alpha quá lâu, sau khi được đánh dấu, chỉ nếm thử một lần đã không thể dứt ra. Nhu cầu đối với pheromone cứ ngày một lớn, như muốn hít cho đủ để bù lại tất cả. Trong người nóng bừng, dương vật phía dưới đã ngẩng đầu, lúc này cậu chỉ thấy khó thở.
Mẫn Trì đang họp video với mọi người trong phòng ngủ, nhìn Phó Bách Khải báo cáo tình hình bên mình. Phía Phó Bách Khải bật đèn vàng ấm, nhưng gương mặt hắn chẳng nhuốm chút ấm áp nào, vẫn đẹp một cách lạnh nhạt. Có lẽ cả đời chưa ai khen Phó Bách Khải xinh đẹp, nhưng Mẫn Trì vẫn luôn thấy hắn có một gương mặt đẹp, đúng kiểu anh thích nhất. Từ đầu đến chân đều là mẫu người anh yêu thích.
Đúng lúc này, cửa phòng ngủ đột nhiên vang lên tiếng gõ.
“Anh Mẫn… tôi vào được không?”
Phương Phùng Chí.
Sự tồn tại của Omega này luôn nhắc nhở anh rằng, dù Phó Bách Khải có tốt đến đâu, hắn vẫn đã ngoại tình.
Tại sao phải ngoại tình chứ?
Có lẽ Phó Bách Khải và những người bên kia đã loáng thoáng nghe được tiếng nói, nên thoáng ngừng lại một giây.
Mẫn Trì tắt micro. Cách một cánh cửa, anh vẫn ngửi được pheromone của Phương Phùng Chí.
“Vào đi”
Omega rụt rè bước vào, mặt đỏ bừng.
“Anh Mẫn, bây giờ tôi hơi… hơi khó chịu…”
Nói xong, cậu ngẩng đầu, thấy mắt Mẫn Trì đang nhìn màn hình máy tính mới chợt nhận ra có lẽ anh vẫn đang làm việc. Cậu ngượng ngùng đứng tại chỗ.
“Anh Mẫn, lát nữa tôi quay lại vậy…”
Nói rồi định rời đi, nhưng người phía sau đã lên tiếng:
“Không cần, sắp xong rồi”
Anh tắt camera. Trong tai nghe vang lên giọng Phó Bách Khải và mấy người khác:
“Mẫn tổng?”
“Mọi người tiếp tục đi, phía tôi không tiện bật camera”
Nói xong, anh kéo ngăn bàn bên cạnh ra, lấy thuốc ức chế. Phương Phùng Chí ngẩn người khi nhìn thấy, trong lòng không khỏi áy náy. Cậu bước lên vài bước.
“Có cần tôi giúp không?”
Còn chưa dứt lời, kim tiêm đã cắm vào tĩnh mạch. Mẫn Trì nhíu mày đẩy thuốc vào, pheromone mất kiểm soát dần lắng xuống. Trong tai nghe là giọng nói dễ nghe, lạnh nhạt của Phó Bách Khải mà thường ngày anh thích nhất. Nhưng lúc này Mẫn Trì chẳng có chút cảm giác nào, chỉ thấy toàn thân lạnh buốt.
Anh nhìn Phương Phùng Chí đã đi đến trước bàn mình.
“Lại đây”
Phương Phùng Chí ngoan ngoãn bước tới. Khóe mắt thoáng thấy mấy người trên màn hình máy tính, cậu giật mình, vội lùi lại mấy bước.
“Không sao, camera và micro đều tắt rồi”
Nhưng Phương Phùng Chí vẫn nhìn chằm chằm. Một người trên màn hình là Phó Bách Khải. Cảm giác tội lỗi lại trỗi dậy, cậu hốt hoảng dời mắt.
Mẫn Trì nhìn vẻ do dự của cậu. Rõ ràng đã không chịu nổi, gương mặt đỏ bừng như nhiều năm chưa được pheromone nuôi dưỡng, dương vật cũng đội lên một chỗ giữa hai chân, nhưng chỉ vì nhìn thấy chồng mà xấu hổ, muốn ngoan ngoãn chờ bên cạnh đến khi anh họp xong. Mẫn Trì dang hai tay, nói lại lần nữa:
“Lại đây đi”
Omega nhìn anh như vừa tỉnh mộng. Cậu ngửi thấy pheromone mạnh mẽ của Alpha, bị mùi hương ấy quyến rũ đến không chịu nổi, dịch thể không ngừng chảy ra từ hậu huyệt, hai chân cũng đứng không vững. Cậu miễn cưỡng gạt người chồng trên màn hình khỏi đầu, cắn răng bước đến trước Mẫn Trì. Nhìn hai cánh tay dang ra của Alpha, cậu không hiểu lắm anh muốn làm gì.
Ngay giây sau, cậu bị kéo một cái. Tim chợt rơi xuống rồi lại vọt lên. Cậu nhào vào lòng Mẫn Trì.
Mùi khói đậm lập tức bao vây cậu. Phương Phùng Chí choáng váng, áp mặt lên người Mẫn Trì không muốn rời đi. Cậu cảm thấy bàn tay Alpha vỗ nhẹ lên đùi mình.
“Ngồi lên đây”
Phương Phùng Chí bị mê hoặc đến đầu óc quay cuồng, Mẫn Trì nói gì cậu cũng làm theo. Cậu nhấc chân, nhờ sức nâng của anh mà ngồi dạng chân trên đùi anh. Vì không đủ cao, hai chân cậu lơ lửng không có chỗ tựa, chỉ có thể ôm chặt Mẫn Trì.
Bàn tay Mẫn Trì vuốt lên eo cậu, khiến nơi ấy võng xuống, bờ mông nhỏ nhưng tròn trịa cong lên. Anh thuận tay đặt lên đó.
Phó Bách Khải vẫn đang báo cáo tình hình bộ phận mình. Mẫn Trì lắng nghe, mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của Alpha, không phân tâm giải phóng pheromone cho Phương Phùng Chí. Dục vọng của cậu bị treo lơ lửng, chẳng lên chẳng xuống. Không hiểu vì sao lần này pheromone lại ít như vậy, cậu không thấy thỏa mãn, bèn giãy giụa cởi cúc áo Mẫn Trì. Như chú chó nhỏ ngửi mùi chủ nhân, cậu vùi mặt vào cổ áo anh. Pheromone nồng đậm lập tức tràn ngập khoang mũi, Phương Phùng Chí sung sướng run lên, miệng vô thức rên khẽ.
Âm thanh ấy sắp lấn át cả tiếng mọi người nói trong cuộc họp. Mẫn Trì vỗ vừa phải lên phần thịt dưới tay.
“Đừng kêu nữa”
Phương Phùng Chí giật bắn người, phần thịt trong lòng bàn tay anh căng lên, tiếng rên lại càng lớn hơn.
Mẫn Trì khựng lại, lúc này mới phát hiện bàn tay mình chẳng biết từ khi nào đã suồng sã đặt lên mông Phương Phùng Chí, vừa rồi thậm chí còn vỗ mấy cái. Anh lập tức rút tay về như bị điện giật. Trong lòng khinh bỉ hành vi của mình, sợ đã làm Omega hoảng, anh giải phóng pheromone để xoa dịu cậu.
“Nhỏ tiếng một chút”
Phía bên kia màn hình, Phó Bách Khải báo cáo xong, nhìn khung hình đen kịt của Mẫn Trì.
“Đại khái là như vậy, Mẫn tổng còn câu hỏi nào không?”
Mẫn Trì nhìn Phương Phùng Chí vẫn đang rên rỉ, biết lúc này cậu chẳng nghe lọt bất cứ lời nào của mình. Chẳng rõ nghĩ gì, anh đột nhiên tháo một bên tai nghe, nhét vào tai Phương Phùng Chí. Đúng lúc bên kia Phó Bách Khải đang nói:
“Mẫn tổng, anh còn đó không?”
Phương Phùng Chí cứng đờ. Cậu nghe thấy giọng chồng mình.
Ý thức như khôi phục hơn nửa. Cậu gắng sức ngẩng đầu, lại thấy Mẫn Trì ghé sát tai mình.
“Đừng lên tiếng”
Đang chịu đựng khoái cảm do pheromone Alpha mang lại, Phương Phùng Chí nhìn thấy Mẫn Trì bật micro, cơ thể lập tức cứng ngắc. Cậu cuống quýt nghiêng đầu cắn lấy cánh tay người bên cạnh, chặn tiếng rên trong cổ họng. Chồng cậu đang làm việc, mà cùng lúc ấy, cậu lại nằm trong lòng cấp trên của hắn, hút lấy pheromone của anh để tìm kiếm khoái cảm.
Cậu nín thở, cơ thể càng run dữ dội.
Mẫn Trì liếc cậu.
“Không còn gì nữa, kết thúc cuộc họp đi”
Bên kia còn nói thêm mấy câu, Mẫn Trì lơ đãng đáp lại, bàn tay đặt trên eo Phương Phùng Chí vô thức vuốt ve.
Đến khi cuộc họp kết thúc, cánh tay anh đã ướt một mảng lớn. Mẫn Trì không để ý, mặt không biểu cảm giải phóng pheromone nồng độ cao của mình.
Phương Phùng Chí run rẩy bất thường, hai chân quẫy loạn giữa không trung, ngón chân vô thức co quắp. Trong đầu cậu vẫn vang lên giọng Phó Bách Khải, đem đến cảm giác nhục nhã như bị chồng bắt quả tang ngoại tình. Nhưng dục vọng không cho phép cậu nghĩ nhiều đến thế. Cậu ngoan ngoãn nằm trong lòng Mẫn Trì, một thân hình vừa gầy vừa nhỏ được cơ thể rộng lớn của người đàn ông bao phủ hoàn toàn. Nếu thông minh thêm một chút, hẳn cậu sẽ nhận ra tư thế này nguy hiểm đến mức nào. Cậu bị một tồn tại vượt trên Alpha giam trong lòng, bàn tay anh có thể dễ dàng chạm đến bất cứ nơi kín đáo nào trên cơ thể cậu. Thậm chí chẳng cần động tay, chỉ riêng pheromone cũng đủ khiến Phương Phùng Chí không thể phản kháng.
Người đàn ông có thể làm bất cứ điều gì với cậu.
Leave a Reply