Cơn nóng khiến toàn thân Phương Phùng Chí ửng đỏ. Lần đầu được giải tỏa nỗi khao khát đã dồn nén quá lâu, cơ thể cậu lại phản ứng mãnh liệt đến mức chính cậu cũng không chịu nổi.
Mẫn Trì đã cho cậu điều cậu cần.
Chỉ là quá nhiều.
Phương Phùng Chí không biết sự gần gũi giữa người với người có phải lúc nào cũng dữ dội đến vậy hay không, dữ dội đến mức cậu gần như chẳng thể chống đỡ.
Nhưng cậu lại không nỡ lên tiếng ngăn lại.
Mẫn Trì buông bàn tay vẫn ghì chặt chân cậu. Trên làn da đã hằn những vệt đỏ, giữ thêm nữa có lẽ sẽ thành bầm tím. Nhưng vừa thả lỏng, Phương Phùng Chí lại giãy giụa. Dù đã cố chuẩn bị, sự chênh lệch về thể chất vẫn quá sức đối với một Omega lần đầu trải qua chuyện này.
Nước mắt cậu chưa từng ngừng rơi. Từ đầu đến cuối, vành mắt luôn đỏ hoe. Càng bị cuốn vào những cảm giác mãnh liệt, cậu càng không giữ nổi những âm thanh đứt quãng.
Mẫn Trì bất giác nghĩ, người này được làm từ nước sao?
Nhưng chẳng bao lâu, Phương Phùng Chí đã khô khốc cả cổ họng, không còn kêu thành tiếng. Ngay cả hơi thở cũng trở nên khàn đặc.
Mẫn Trì đưa tay chạm vào môi cậu.
“Khát à?”
Anh cũng không trông đợi câu trả lời. Nhìn tấm ga giường đã ướt một khoảng lớn, anh biết không thể tiếp tục mặc kệ tình trạng ấy.
Anh vừa định đứng dậy, Omega đã níu kéo bằng những tiếng khóc nghẹn. Mẫn Trì không đáp lại. Người trong kỳ phát tình đôi khi chẳng còn biết giữ gìn bản thân, chỉ một lòng tìm cách thoát khỏi nỗi giày vò trước mắt.
Anh chỉnh lại quần áo rồi ra ngoài, vẻ mặt vẫn bình thản. Nếu có người bước vào lúc này, dù ngửi thấy pheromone Omega phủ đầy trên người anh, cũng khó liên tưởng đến những gì vừa diễn ra.
Mẫn Trì rót một cốc nước ấm rồi quay lại, chậm rãi đỡ Phương Phùng Chí dậy.
Vừa chạm vào, cậu đã quấn lấy anh, bứt rứt cựa mình, miệng chỉ còn những âm thanh mơ hồ chẳng thành câu.
Anh ôm cậu trong lòng, một tay giữ lấy hai cổ tay để cậu ngồi yên.
“Há miệng”
Thấy cậu không phản ứng, anh giữ cằm, giúp cậu mở miệng rồi mới cầm cốc, chậm rãi cho uống nước.
Phương Phùng Chí thực sự khát đến kiệt sức. Vừa uống được một ngụm đã ngẩng đầu tìm thêm, như muốn nuốt hết chút dịu mát ấy. Mẫn Trì nhìn đôi môi đỏ cùng những cử động vô thức của cậu, rồi lặng lẽ dời mắt.
Khứu giác vẫn bị thuốc ức chế phong bế, anh gần như không ngửi được pheromone của Phương Phùng Chí. Vậy nên, anh nghĩ, mình không thể bị mùi hương ấy mê hoặc. Anh vẫn biết điều gì nên làm, điều gì không nên.
Một lần nữa, Mẫn Trì khẳng định với chính mình rằng anh chưa mất lý trí.
Nhưng cơ thể lại không nghe theo lời khẳng định ấy.
Đến khi hoàn hồn, anh mới phát hiện Phương Phùng Chí đã uống hết nước, lúc này lại vô thức tìm kiếm sự gần gũi từ anh.
Mẫn Trì đặt cốc sang bên.
Khoảng lặng ngắn ngủi kết thúc. Anh lại cúi xuống, để hai người chìm vào sự thân mật vừa rồi.
Anh vẫn nhớ dùng biện pháp bảo vệ. Trong đầu thậm chí còn thoáng qua ý nghĩ rằng đó là sự tôn trọng tối thiểu dành cho Phương Phùng Chí, cũng như dành cho Phó Bách Khải.
Nhưng những điều anh tự cho là đúng đắn ấy chẳng thể ngăn cuộc gần gũi trở nên dữ dội hơn.
Phương Phùng Chí bị cuốn vào những cảm giác vượt quá sức chịu đựng. Cậu muốn tránh, lại không thoát được bàn tay đang giữ mình. Đau đớn, khoái cảm và sợ hãi quấn chặt, khiến ý thức càng lúc càng chập chờn.
Rồi một thoáng đau nhói khác thường kéo cậu tỉnh lại.
Anh đã đến quá gần giới hạn mà cậu sợ nhất.
“Mẫn Trì!”
Giọng cậu khàn đến gần như chẳng còn nhận ra.
Mẫn Trì khựng lại, ngẩng đầu nhìn gương mặt kinh hoàng ấy, nhưng chưa lập tức rời ra.
Phương Phùng Chí không biết anh lúc này có còn tỉnh táo hay không. Cậu định lên tiếng lần nữa, nhưng bàn tay rộng lớn của Enigma đã che kín miệng mũi.
Mẫn Trì cúi phủ lên cậu, nhíu mày, chậm rãi kết thúc sự tiếp xúc.
Người bên dưới run dữ dội.
Có lẽ Phương Phùng Chí không biết, gọi tên anh vào lúc ấy chẳng khiến anh tỉnh lại. Ngược lại, âm thanh ấy chỉ làm ý muốn chiếm hữu thêm mãnh liệt.
Cậu bị giữ chặt dưới thân anh, cố hít thở nhưng chẳng tìm được chút không khí nào. Hai tay ra sức gỡ bàn tay đang bịt miệng mũi, song mọi cố gắng đều vô ích. Sắc mặt dần đổi, nỗi hoảng loạn vì ngạt thở lấn át tất cả.
Mẫn Trì đột ngột buông tay.
Phương Phùng Chí hít mạnh một hơi, như vừa được kéo trở về từ ranh giới chết ngạt. Nhưng chưa kịp lấy lại nhịp thở, môi Mẫn Trì đã phủ xuống.
Cậu không đẩy nổi người đàn ông đang đè lên mình. Hương khói súng vẫn đắng nồng, nhưng lúc này, vì khao khát không khí, cậu chỉ có thể áp lại gần, tìm chút hơi thở từ người trước mặt.
Hai người cuối cùng cũng hôn nhau, trong một sự gần gũi mà Phương Phùng Chí chẳng còn sức né tránh.
Rất nhanh, Mẫn Trì buông cậu.
Anh đã cảm nhận được hương cúc La Mã ngày càng rõ. Thuốc ức chế sắp mất tác dụng.
Nhìn Omega đang thở dốc, anh nhíu mày.
Cơn nóng trong người Phương Phùng Chí chỉ tạm lắng xuống, chẳng bao lâu sẽ trở lại. Không có pheromone xoa dịu, mọi cách khác đều chỉ giải quyết được trước mắt.
Thuốc của anh cũng sắp hết hiệu lực. Anh có thể tiêm thêm, nhưng không thể cứ dùng thuốc rồi ở đây cùng Phương Phùng Chí suốt cả tuần.
Ánh mắt anh dừng trên gáy cậu.
Chỉ là dấu đánh dấu tạm thời. Anh hoàn toàn có thể phủ dấu của mình lên dấu Alpha.
Khi ấy, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Pheromone của anh có thể giải quyết tất cả.
Anh đưa tay chạm vào nơi từng bị cắn. Phương Phùng Chí giật bắn.
Từ vị trí của mình, cậu nhìn thấy Mẫn Trì hơi hé miệng, thấp thoáng để lộ cặp răng nanh sắc nhọn.
Cậu lập tức đẩy anh.
Sức lực nhỏ bé gần như chẳng đáng kể, nhưng Mẫn Trì vẫn dừng lại.
“Tôi đang giúp cậu”
Phương Phùng Chí mở to mắt, lắc đầu liên tục.
“Không… đừng…”
“Chỉ đánh dấu tạm thời thôi. Chúng ta từng làm rồi mà”
“Cậu sợ gì?”
“Không được”
Phương Phùng Chí giữ chặt tuyến thể.
“Bách Khải sẽ phát hiện”
Mẫn Trì khựng lại.
Mấy giây sau, anh vẫn không nhúc nhích, chỉ có hàng mày càng nhíu sâu. Có lẽ Omega này vẫn chưa nhận ra tình trạng của mình nghiêm trọng đến đâu.
“Thuốc ức chế đã không còn tác dụng với cậu nữa”
“Cậu còn nhớ lời bác sĩ không?”
“Cậu có thể mất khả năng mang thai”
Anh cầm điện thoại trên đầu giường, đặt vào tay Phương Phùng Chí.
“Gọi cho anh ta. Nếu anh ta chịu giúp, tôi sẽ đi”
Phương Phùng Chí ngây người nhìn anh, rồi cúi xuống nhìn điện thoại.
Rất lâu, cậu không có động tác gì.
Cho đến khi hơi nóng lại dâng lên trong cơ thể, ý thức bắt đầu mờ dần, cơn giày vò quen thuộc một lần nữa quay trở lại.
Cậu làm theo lời Mẫn Trì, tìm số Phó Bách Khải rồi gọi đi.
Thực ra cậu hiểu rõ, kỳ phát tình lần này khác hẳn trước kia. Nó đến quá gấp, quá mãnh liệt, là do Phó Bách Khải đẩy cậu vào tình trạng ấy. Nếu không có pheromone xoa dịu mà cứ tiếp tục gắng gượng, điều cậu đánh mất có lẽ không chỉ là khả năng mang thai.
Cơ thể cậu có thể thực sự gặp chuyện.
“A lô?”
Chỉ đổ chuông mấy tiếng, bên kia đã nghe máy.
Phương Phùng Chí nhìn Mẫn Trì. Người đàn ông không có biểu cảm gì, dường như chẳng chút chột dạ.
“Bách Khải, là tôi”
Bên kia ngừng một chút.
“Tôi biết”
Giọng có phần lạnh nhạt.
“Có chuyện gì?”
Phương Phùng Chí cắn răng.
“Bách Khải, tôi…”
Cậu thở dốc.
“Tôi không được khỏe”
Không có tiếng đáp lại.
Cậu tiếp tục:
“Tôi muốn anh giúp tôi…”
Phó Bách Khải im lặng rất lâu.
Tim Phương Phùng Chí đập nhanh. Chỉ cần một câu thôi. Chỉ cần hắn còn một chút tình cảm dành cho cậu…
“Trong nhà không có thuốc ức chế à? Cậu…”
Phương Phùng Chí ngắt máy.
Cậu cúi đầu, buông bàn tay vẫn che tuyến thể. Không còn muốn giằng co, cũng chẳng muốn nhìn mặt Mẫn Trì.
Dù anh không nghe được Phó Bách Khải đã nói gì, cậu vẫn sợ bắt gặp sự thương hại trong mắt anh.
Hương khói súng chậm rãi đến gần.
Rồi Mẫn Trì ôm lấy cậu, ghé bên tai, như đang dỗ dành:
“Không sao, tôi giúp cậu”
Sống mũi Phương Phùng Chí cay xè.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Leave a Reply