Ngày đầu tiên Ngu Dục gặp Cố Tây Triều là một ngày trời quang đãng, vạn dặm không một gợn mây.
Trên bãi cỏ rộng lớn, một nhóm người ngồi trên những chiếc ghế bọc vải xung quanh sân khấu tròn màu trắng. Trong tay họ là trà hoặc bánh ngọt. Ai nấy đều giả vờ say mê, nhắm mắt thưởng thức bản hòa tấu violin và piano.
Trong nhà lại tổ chức cái buổi tiệc chủ đề gì-gì-ski chán ngắt nữa rồi.
Ngu Dục thầm mắng. Cậu trốn trong một góc khuất được bụi cây che kín, lén lút nhìn vào bên trong qua những kẽ lá.
Ngu Úy đang ngồi trên sân khấu chơi piano.
Ngu Dục nghiến răng. Mấy hôm trước, tên khốn ấy đã ném sách giáo khoa của cậu vào nhà vệ sinh. Hôm nay, cậu nhất định phải khiến hắn mất mặt trước tất cả mọi người.
Ngu Dục lấy chiếc ná cao su đơn giản do chính mình làm ra, đưa qua kẽ hở giữa bụi cây rồi chuẩn bị nhắm vào một bên mặt Ngu Úy. Thế nhưng đường bắn cứ liên tục bị một người mặc đồ đen chắn mất.
Bên cạnh Ngu Úy là một nam sinh cao ráo. Chỉ cần góc nhìn hơi lệch một chút, người ấy sẽ hoàn toàn che khuất Ngu Úy. Ngu Dục bực bội dịch qua dịch lại, cuối cùng tức tối trừng mắt nhìn “chướng ngại vật” kia.
Nam sinh mặc một bộ lễ phục đuôi tôm được cắt may tinh xảo. Trên vai anh đặt một cây violin thoạt nhìn đã biết vô cùng đắt giá. Anh đang hoàn toàn đắm chìm trong màn trình diễn.
Ánh mắt Ngu Dục chậm rãi nâng lên.
Một gương mặt nghiêng trắng trẻo, tuấn mỹ dần xuất hiện trong tầm mắt cậu.
Ngu Dục cau mày, nhìn chằm chằm người ấy thật lâu.
Đối phương vẫn đang chìm đắm trong tiếng nhạc. Gió nhẹ dưới ánh mặt trời khẽ lay những sợi tóc nơi trán anh.
Đôi mắt dưới ánh nắng mang một màu sắc rất nhạt…
Không đúng!
Hai người vừa chạm mắt nhau!
Ngu Dục hoảng hốt quay mặt đi. Chính cậu cũng không hiểu mình đang chột dạ vì điều gì. Ngay sau đó, cậu lại lập tức lấy lại vẻ hùng hồn, giơ ná lên ngắm bắn.
Thấy màn trình diễn sắp kết thúc, hai người trên sân khấu cũng chuẩn bị rời đi, Ngu Dục thầm nghĩ: Bắn nhầm thì bắn nhầm vậy. Chó ngoan không chắn đường.
Cậu giữ chặt chiếc ná bằng một tay rồi buông sợi dây cao su đang căng cứng.
“Pặc!”
Viên đá không đập trúng đầu Ngu Úy mà lại bắn thẳng vào cây violin trong tay nam sinh, khiến một sợi dây đàn đứt phựt.
Ngu Dục lập tức biết mình đã gây họa.
Rõ ràng cậu nhắm vào Ngu Úy, thế nhưng cây violin ấy lại đột ngột xuất hiện ngay trên đường bay của viên đá — giống như người kia đã cố tình đưa nó ra đỡ vậy.
Những người lớn ngồi bên dưới đồng loạt kinh hãi, lập tức chạy tới kiểm tra xem nam sinh có bị thương hay không. May mắn là không ai bị thương, chỉ có cây đàn bị hỏng.
Xong đời rồi!
Ngu Dục quay đầu bỏ chạy, nhưng lập tức bị quản gia đi tới từ phía đối diện tóm lấy rồi nhấc bổng lên. Ông ta đau đầu hỏi:
“Sao lại là cậu nữa vậy?”
Ngu Dục hung hăng cắn mạnh vào cổ tay ông ta. Quản gia đau đớn buông tay, khiến cậu ngã xuống đất.
Ngu Dục lập tức bò dậy, đảo mắt nhìn đám người đang vây quanh mình. Xem ra lần này cậu không thể chạy thoát được nữa.
Người tụ tập xung quanh ngày một đông. Quản gia và giáo viên đều nhìn cậu với vẻ thất vọng. Mấy đứa trẻ họ hàng vốn là đám tay sai của Ngu Úy cũng chạy tới, cay nghiệt mắng nhiếc cậu.
Ngu Úy là người cuối cùng xuất hiện. Hắn đắc ý hất cằm nhìn Ngu Dục bằng lỗ mũi, sau đó lớn tiếng nói với mọi người:
“Chính là nó! Nó dùng đá đập hỏng đàn của anh Tây Triều!”
Đám đông lập tức bàn tán xôn xao. Trong đó còn có vài gương mặt xa lạ mà Ngu Dục chưa từng gặp.
“Đây là con của người làm sao?”
“…Con riêng ở bên ngoài à?”
“Nghe nói nhà này có bệnh tâm thần di truyền…”
Ngu Dục cố kìm nén xúc động muốn lao tới đánh nhau với tên khốn Ngu Úy. Cậu không thể khiến mọi chuyện trở nên quá lớn.
Không biết đứa trẻ đáng ghét nào đã ném thẳng phần bánh ngọt ăn dở lên người cậu. Những đứa khác lập tức bắt chước theo. Ngày càng có nhiều thứ rác rưởi hỗn loạn bay về phía Ngu Dục.
Cậu theo bản năng cuộn người lại, dùng hai tay bảo vệ đầu.
Một chuỗi động tác thuần thục đến đau lòng.
Nhìn thấy vài vị khách nước ngoài đang đi tới, quản gia định lên tiếng ngăn cản trò bắt nạt giữa đám trẻ. Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói trong trẻo đã vang lên trước ông ta:
“Dừng lại! Mọi người đừng tiếp tục tấn công bạn nhỏ nữa.”
Đám đông chậm rãi tách sang hai bên, nhường ra một lối đi.
Ngu Dục nhìn người chơi violin ban nãy đang từ tốn bước về phía mình.
Toàn thân nam sinh ấy toát lên vẻ dịu dàng và cao quý. Anh không giống một cậu ấm vô dụng chỉ biết sống trong nhung lụa như Ngu Dục, mà giống một người thừa kế thế hệ sau thật sự có học thức, có giáo dưỡng và được gia tộc dốc lòng bồi dưỡng.
“Em trai, đây không phải là cách thể hiện tình yêu với âm nhạc đâu.”
Nam sinh khom người xuống, dịu dàng nói với Ngu Dục đang ngã trên mặt đất:
“Chắc hẳn em cảm thấy mình bị gạt ra ngoài nên mới làm như vậy, đúng không? Nhưng dùng đá ném người là không đúng. May mà vừa rồi chỉ có cây đàn bị hỏng thôi.”
Nhìn người trước mặt dường như cũng chẳng lớn hơn mình bao nhiêu, vậy mà cách nói chuyện lại giống hệt một ông cụ non.
Ngu Dục vốn theo bản năng đã căm ghét những người lớn ăn mặc hào nhoáng nhưng đầy giả tạo. Bởi vậy, cậu càng thêm cảnh giác với nam sinh trước mắt — người dường như đang tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ.
“Tôi sẽ không xin lỗi đâu.”
Nam sinh đưa tay về phía cậu:
“Nhưng tôi cần em nói một lời xin lỗi. Có như vậy, mọi người mới có thể khoan dung và thông cảm với em hơn một chút.”
Ngu Dục vẫn ngồi dưới đất. Cậu lạnh lùng nhìn từ bàn tay ấy lên đến gương mặt đối phương, sau đó im lặng lùi người về phía sau, mặc cho bàn tay nam sinh lúng túng dừng lại giữa không trung.
Quản gia Đinh không thể tiếp tục đứng nhìn, vội vàng nói:
“Cố tiểu thiếu gia, là do tôi quản lý sơ suất. Tôi thay đứa trẻ này xin lỗi cậu.”
“Không sao.”
Đúng lúc ấy, Ngu Dục lập tức xoay người, nhanh như mèo chui qua một khe hở giữa bụi cây bên cạnh rồi bỏ trốn.
Cậu quen đường thuộc lối, nhanh chóng luồn lách vào khu vườn, bỏ lại một tràng tiếng kinh hô khác ở phía sau.
Đến chiều tối hôm ấy, tránh được mùng Một cũng không thoát khỏi ngày Rằm. Chuyện này cuối cùng vẫn truyền tới tai cha cậu, Ngu Chấn Hồng.
Ông bắt Ngu Dục về, nghiêm khắc khiển trách một trận rồi nhốt cậu trong phòng sách để chịu phạt.
Nhưng làm sao Ngu Dục có thể ngoan ngoãn ở yên?
Cậu trèo lên bàn làm việc, sau đó leo tiếp lên bệ cửa sổ. Ngu Dục cúi xuống ước lượng độ cao. Dù sao cũng chỉ là tầng một, ngã cũng chẳng chết được, vì vậy cậu không chút do dự nhảy thẳng xuống.
Thế nhưng, Ngu Dục đã đánh giá thấp độ cao của cửa sổ.
Vừa tiếp đất, hai chân cậu đã tê rần vì chấn động. Cơn đau lập tức khiến cậu nghiến răng nhăn mặt, ngay cả bước đi cũng trở nên khó khăn.
Ngu Dục ôm lấy chân, khập khiễng chui ra khỏi bụi cỏ.
Vừa ngẩng đầu lên, cậu không ngờ lại nhìn thấy một bóng người cao ráo đang đứng trước mặt.
Leave a Reply