Chương 90: Thần Tung Tin Đồn

Các phóng viên nhìn nhau, cố tìm câu trả lời trên mặt đồng nghiệp.

Không ngờ ai cũng mang vẻ mặt tê dại.

Cả đám hoàn toàn không hiểu nổi Thương Kiến Lễ đang đi theo hướng nào.

Trong những buổi hỏi đáp trước đây, Thương Kiến Lễ chẳng bao giờ để ý đến những câu hỏi yêu đương của họ.

Mất đi “bạn đời”, hắn ngược lại có vẻ gần gũi, có tình người hơn nhiều.

“Anh phóng viên, anh xác định mình có yêu một người hay không bằng cách nào?”

Thương Kiến Lễ không trả lời câu hỏi trước đó. Ánh mắt hắn nhẹ nhàng dừng trên người phóng viên vừa lên tiếng.

Bị gọi đích danh trả lời, người phóng viên ngây ra tại chỗ.

Dù có giỏi ăn nói đến đâu, khi nhắc đến “tình yêu”, người ta vẫn bất giác trở nên lúng túng.

“Tôi thấy thật ra cũng đơn giản thôi” Anh gãi đầu, chiếc nhẫn cưới trên tay lóe sáng. “Ngày nào cũng phải đi làm cái công việc chết tiệt này, ngày nào tôi cũng mong thế giới mau hủy diệt”

Nói rồi, anh nở một nụ cười ngượng ngùng: “Nhưng khi nhìn thấy vợ, tôi lại cảm thấy thế giới vẫn còn chút gì đó đáng mong chờ”

“Dù sao đi làm thì cố chịu một lát cũng đến giờ tan ca. Chứ thế giới hủy diệt rồi, tôi sẽ chẳng còn được gặp vợ nữa”

Niềm hạnh phúc trong mắt người phóng viên không giống giả vờ. Lúc này, qua ống kính máy quay, tình yêu của anh đã hiện lên thật rõ ràng.

Thương Kiến Lễ gật đầu, ghi nhớ lời anh nói.

Khi nhận được tin Quý Thời Lãnh qua đời, thế giới của hắn bỗng hóa thành hai màu đen trắng, cuộc sống chẳng còn ý nghĩa.

Chỉ những ký ức có Quý Thời Lãnh mới còn vương vài đốm màu.

Hắn cũng từng nghĩ, sau khi giải quyết xong mọi chuyện, sẽ kết thúc tất cả, chấm dứt mọi thứ.

May mà Quý Thời Lãnh lại xuất hiện trước mắt hắn.

Thương Kiến Lễ hỏi tiếp: “Vậy với anh, yêu có cần lý do không?”

Người phóng viên nhíu chặt mày, suy nghĩ một lát rồi kiên quyết lắc đầu: “Yêu không cần lý do”

Thương Kiến Lễ gật đầu: “Yêu không cần lý do, ghét một người mới cần lý do”

Dáng vẻ đột nhiên đầy chất văn chương này thật ra chẳng giống Thương Kiến Lễ chút nào.

Văn học, yêu hận tình thù mà trước đây hắn từng khịt mũi coi thường, sau bao năm lại hóa thành một viên đạn, bắn thẳng vào giữa trán hắn.

“Vậy nên lần sau đừng đuổi theo hỏi tôi nữa” Thương Kiến Lễ xòe tay, cuối cùng nét mặt cũng không còn hờ hững. “Về người tôi yêu, tôi không nghĩ ra lý do”

Bởi tình yêu vốn dĩ không cần lý do.

Các phóng viên đều ngẩn ra tại chỗ. Nhìn bóng Thương Kiến Lễ mỗi lúc một xa, chẳng ai lên tiếng gọi nữa.

Ban đầu, Thương Kiến Lễ vẫn luôn tự hỏi rốt cuộc mình đã yêu điều gì ở Quý Thời Lãnh.

Không chỉ hắn, bạn bè xung quanh cũng lần lượt hỏi:

“Rốt cuộc cậu thích Quý Thời Lãnh ở điểm nào?”

“Chơi đùa thôi mà, cậu không đến mức tự sa vào đấy chứ?”

“Người cũng chết rồi, cậu còn buồn gì nữa? Theo tôi, không được thì cứ tìm một người thay thế đi”

Khi ấy, hắn không biết câu trả lời.

Bởi cứ nghĩ đến câu hỏi đó, trong đầu hắn chỉ hiện lên Quý Thời Lãnh.

Còn lý do yêu thích, hắn chẳng nghĩ ra.

Mãi đến hôm nay, hắn mới chợt hiểu: yêu không cần lý do.

Sảnh tiệc lộng lẫy, những vị khách quyền quý ăn mặc xa hoa qua lại chào hỏi nhau.

Những người thuộc đoàn Liên bang và nhà họ Quý hiển nhiên là tâm điểm của buổi tiệc tối nay.

Chưa đi được mấy bước, họ đã bị vây kín.

Quý Thời Lãnh biết nhìn xa trông rộng, sớm đoán được tình cảnh này.

Cậu dẫn Tô Kha lẻn vào nhà vệ sinh giữa đường.

Định chờ đến lúc bắt đầu đấu giá mới ra ngoài.

Tô Kha vỗ ngực, mừng vì mình không bị bao vây: “Không phải tôi nói chứ, phía Đế quốc đang làm gì vậy? Mới trước đây còn coi chúng ta như kẻ thù”

Chỉ qua thời gian diễn ra cuộc thi quân sự liên sao, sao người Đế quốc đã ai nấy đều muốn tạo chút quan hệ với Liên bang rồi?

Phải biết rằng vào thời điểm tin Quý Thời Lãnh gặp nạn bị tung ra, đám người Đế quốc chỉ mong chẳng có chút liên quan nào với nhà họ Quý.

Các cơ quan truyền thông Đế quốc cũng lén lút mắng cả nhà họ Quý ở Liên bang một lượt.

Dù sao trong khoảng thời gian ấy, trước thì Quý Thời Vân chèn ép doanh nghiệp Đế quốc, buộc họ rút khỏi thị trường Liên bang.

Sau lại đến Quý Thời Phong chẳng nói chẳng rằng hủy buổi chia sẻ công nghệ quân sự, đến một lý do cũng không đưa ra.

Giờ người Đế quốc chủ động sáp lại, ngược lại còn khiến họ trông như thể rộng lượng bỏ qua hiềm khích cũ.

Quý Thời Lãnh rửa tay, thong thả lấy khăn giấy lau khô những giọt nước.

Hàng mi cậu khẽ rung hai lần, rồi cậu cười khẩy: “Ai mà biết được?”

Miệng nói ai mà biết, cậu lại tự trả lời: “Có lợi để kiếm thì ai cũng nhào đến thôi”

Tình cảm thuần túy quá khó duy trì. Ngược lại, những mối quan hệ có lợi ích ràng buộc thường bền lâu hơn.

Nhưng có lẽ thứ đó chẳng thể gọi là tình yêu nữa.

Tô Kha cười: “Đúng vậy, có lợi để kiếm… Thật chẳng hiểu nổi đám người này”

“Chuyện không hiểu được còn nhiều lắm, không hiểu thì khỏi tìm hiểu nữa” Quý Thời Lãnh ném khăn giấy vào thùng rác, vẻ mặt hờ hững như chẳng bận tâm điều gì.

“Cậu Quý nhỏ”

Họ không đóng cửa nhà vệ sinh. Hai người cứ tự nhiên đứng bên bồn rửa tay trò chuyện.

Nghe tiếng gọi, Tô Kha là người nhìn thấy người đến trước.

Tóc ông ta đã bạc một nửa, bộ Đường trang mang hơi hướng cổ điển khiến ông ta trông khá quắc thước.

Không quen người này, Tô Kha giữ vẻ đề phòng, nhất thời không lên tiếng.

Quý Thời Lãnh quay lại, lập tức hiểu ra: “Thường tổng, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ?”

Cậu khoanh tay, hoàn toàn không có ý định bắt tay.

Ông chủ lớn đứng sau Đế Đô Tân Văn chính là Thường tổng.

“Vẫn khỏe sao? Có lẽ đúng là có chút chuyện cần nhờ cậu Quý nhỏ giúp đỡ” Thường tổng chống gậy, dừng trước mặt Quý Thời Lãnh.

“Nếu có việc, phiền ông trao đổi với chị và anh trai tôi” Quý Thời Lãnh chẳng có thiện cảm với ông ta. Cậu khoác vai Tô Kha, định cùng rời khỏi nhà vệ sinh.

Giọng Thường tổng không lớn, nhưng đủ để cậu nghe rõ.

“Cậu Quý nhỏ, chẳng lẽ cậu thật sự muốn hủy hoại Đế Đô Tân Văn sao?”

Quý Thời Lãnh nhếch môi, chút ôn hòa trong mắt bị thay bằng vẻ khinh miệt: “Hủy hoại?”

“Xin lỗi một câu cũng tính là bị hủy hoại à?” Giọng cậu rất nhẹ. “Nếu mong manh đến vậy, sớm muộn Đế Đô Tân Văn cũng sụp đổ thôi”

Không hề e ngại đối diện với ánh mắt u ám của Thường tổng, Quý Thời Lãnh lên tiếng: “Sụp đổ sớm thì siêu sinh sớm. Tôi tin ông hiểu đạo lý này”

Thường tổng gần như không kiềm chế nổi cơn giận đang đè nén. Ông ta gõ gậy xuống đất mấy lần: “Cậu Quý nhỏ, xin cậu suy nghĩ kỹ trước khi nói”

Tô Kha đang định bước lên đấu khẩu thì Quý Thời Lãnh đã nhanh hơn một bước: “Sao? Đến nói thật cũng không cho à?”

“Nói thật? Xem ra mấy tháng nay, cậu Quý nhỏ đã học được không ít bản lĩnh bịa đặt”

“Xin lỗi, trước giờ tôi chỉ nói sự thật” Cậu lại thong thả tiếp lời. “Hơn nữa, tôi nghĩ Đế Đô Tân Văn các ông mới là thần tung tin đồn chứ nhỉ?”

Thường tổng siết chặt cây gậy bằng cả hai tay, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.

Từ trước đến nay, mọi chuyện của ông ta đều thuận buồm xuôi gió. Năm ấy, sau khi đích thân thành lập Đế Đô Tân Văn, Bộ Tuyên truyền Đế quốc đã bổ nhiệm ông ta làm giám đốc.

Mấy năm trôi qua, dù từng xảy ra những sai sót lớn nhỏ, Đế Đô Tân Văn vẫn là cơ quan truyền thông chính thức của Đế quốc.

Mọi chuyện đều phải kể từ khi Quý Thời Lãnh gặp nạn.

Leave a Reply

Discover more from Chà Chà Novel

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading