Quý Thời Lãnh vẫn không chịu tin, nhíu mày hỏi bác sĩ: “Chắc không nghiêm trọng đến thế đâu nhỉ?”
Tuy bây giờ quả thật rất đau, cũng không thể đặt chân xuống đất.
Nhưng nghĩ lại trước kia, cậu từng rơi từ độ cao mấy nghìn mét xuống mà vẫn chẳng hề hấn gì.
Giờ chỉ trẹo chân một chút đã tổn thương dây chằng?
Nghe có vẻ nghiêm trọng quá rồi đấy.
Bác sĩ lùi ra xa một chút, thận trọng nói: “Chẩn đoán sơ bộ của tôi là tổn thương dây chằng. Cụ thể thế nào vẫn cần đến bệnh viện kiểm tra thêm”
Đôi mày Quý Thời Lãnh vẫn chưa giãn ra: “Nhất định phải đi sao?”
Cậu biết bị thương thì nên đi khám ngay.
Vấn đề là cậu hoặc muốn chờ mắt cá chân tự lành, hoặc muốn về Liên bang rồi mới khám.
Bác sĩ gật đầu: “Phải đi. Tổn thương dây chằng không phải chuyện nhỏ”
Quý Thời Lãnh: “…”
Bác sĩ lấy một chai thuốc xịt Vân Nam Bạch Dược trong túi ra, nói với Thương Kiến Lễ: “Trước mắt có thể xịt tạm một chút Vân Nam Bạch Dược, có lẽ sẽ giúp giảm đau”
Ông chẳng dám nói với Quý Thời Lãnh, bây giờ ngay cả nhìn thẳng vào mắt cậu cũng không dám.
Quý Thời Lãnh quá lạnh lùng, xa cách, mang lại cảm giác như một mô hình tinh xảo.
Bác sĩ lại tránh ánh mắt cậu, thừa nhận mình là kẻ nhát gan.
Thương Kiến Lễ nhận lấy chai thuốc. Quý Thời Lãnh lạnh nhạt liếc hắn: “Không phiền anh nữa, để tôi liên lạc với Tô Kha”
Thương Kiến Lễ siết chặt chai thuốc trong tay, thừa nhận mình có hơi ghen tị với Tô Kha.
Tô Kha, Tô Kha, Tô Kha… Cái tên này cứ xuất hiện mãi trong miệng Quý Thời Lãnh.
Rốt cuộc Tô Kha có gì tốt?
Hắn thua Tô Kha ở điểm nào?
Thương Kiến Lễ tự nhắc mình phải bình tĩnh, phải điềm đạm.
Khoảng cách giữa hắn và Quý Thời Lãnh đã đủ xa rồi.
Lần này nếu lại nổi nóng, hắn sẽ chỉ đẩy cậu ra xa hơn nữa.
“Trong phòng riêng có thiết bị chặn sóng, không dùng thiết bị liên lạc được” Thương Kiến Lễ cầm chai thuốc đi về phía cậu.
Quý Thời Lãnh cảm thấy hắn đang lừa mình. Với suy nghĩ phải tự kiểm chứng mới biết thật giả, cậu lấy thiết bị liên lạc trong túi ra.
Quả nhiên, đúng như lời Thương Kiến Lễ nói, trong phòng chẳng có lấy một vạch sóng.
Quý Thời Lãnh ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy nghi hoặc và khó hiểu: “Nhân tài nào thiết kế thế này vậy?”
Cậu tức đến bật cười.
Ai mà chịu nổi việc ở trong một hội trường đấu giá không có sóng suốt mấy tiếng đồng hồ chứ?
Nhất là phòng riêng, đã tương đương với ghế VIP của buổi đấu giá rồi, thế mà lại bảo ngay cả sóng cũng không có.
Quý Thời Lãnh cảm thán mấy câu. Đúng là quá vô lý.
Chỗ của họ chẳng giống ghế VIP, mà giống vé giảm giá đám phe vé bán mãi không hết hơn. Mặt nào cũng tệ.
Thương Kiến Lễ không dám nói chính hắn vừa lén dặn Sở Uyển ngắt tín hiệu phòng riêng.
Khó khăn lắm mới có cơ hội ở bên nhau, không thể để cơ hội vuột mất nhanh như thế.
“Có lẽ gần đây đang sửa đường truyền. Dù sao nơi này cũng được xây dựng mấy năm rồi” Thương Kiến Lễ phản ứng rất nhanh, lập tức moi ra một cái cớ.
Vẻ nghi ngờ trong mắt Quý Thời Lãnh chẳng giảm: “Nếu tôi nhớ không nhầm, nhà thờ hoàng gia Ba Lặc Mã Thắc được xây dựng theo tiêu chuẩn cao nhất. Tháng nào cũng có người chuyên trách bảo trì thiết bị”
Dễ xảy ra vấn đề như vậy, chẳng lẽ Đế quốc nuôi đám nhân viên chuyên trách ấy chỉ để ăn không ngồi rồi?
Đúng là cảm giác như một gánh hát nghiệp dư.
Thương Kiến Lễ không đổi sắc mặt: “Có lẽ gần đây mọi người đều tập trung vào cuộc thi quân sự liên sao, không chú ý bên này lắm”
Quý Thời Lãnh thu ánh mắt lại, day thái dương: “Ra khỏi phòng riêng thì có sóng không?”
Cậu thật sự không muốn ở chung phòng với Thương Kiến Lễ.
Thương Kiến Lễ mím môi suy nghĩ một lát rồi nói: “Để tôi ra cửa thử xem, có sóng sẽ báo em”
Quý Thời Lãnh không nghĩ ngợi nhiều, cảm thấy Thương Kiến Lễ chẳng đến mức giở trò gì.
Điều cậu không ngờ là vừa ra đến cửa, hắn đã chẳng chút do dự gửi tin nhắn cho Sở Uyển.
[Thương thượng tướng]: Ngắt tín hiệu toàn bộ hội trường đấu giá.
[Thương thượng tướng]: Đợi đấu giá xong búp bê thủy tinh rồi mới nối lại.
Nhận được tin nhắn, đầu Sở Uyển đầy dấu chấm hỏi.
Ban đầu chỉ ngắt tín hiệu phòng riêng trên tầng hai thì không sao, dù gì cũng chỉ có mấy người.
Nhưng ngắt sóng toàn hội trường, khách bên dưới khó tránh khỏi xôn xao.
Nói ngắt là ngắt, có phải quá tùy tiện rồi không…
[Sở Uyển]: Thượng tướng, bên dưới có nhiều người như vậy… Ngắt tín hiệu liệu có gây ảnh hưởng không tốt không…
Sở Uyển hơi do dự.
Thương Kiến Lễ vừa nghĩ sẵn lý do, lại lấy nó ra, chỉ cho cô cách ứng phó.
[Thương thượng tướng]: Cứ ngắt trước. Ai có việc thì bảo họ ra ngoài hội trường liên lạc.
[Thương thượng tướng]: Cho phát một thông báo, nói nhà thờ hoàng gia Ba Lặc Mã Thắc được xây dựng đã lâu, đường truyền gần đây bị xuống cấp, tối nay đột nhiên xảy ra sự cố.
Đọc tin nhắn hắn gửi, Sở Uyển cạn lời một lúc.
Chẳng cần động não, cô cũng biết vì sao hắn làm vậy.
Ngoài Quý Thời Lãnh ra, chẳng nghĩ được lý do nào khác.
Là một người làm công khốn khổ, Sở Uyển còn có thể làm gì? Đương nhiên cô chẳng có cách nào.
Thở dài một tiếng, cô trả lời đồng ý.
Sau đó đến phòng điều khiển trung tâm, nhanh chóng ngắt đường truyền.
Thiết bị liên lạc phản ứng rất nhạy, màn hình lập tức hiện lên: Mất tín hiệu, vui lòng thử kết nối lại.
Thương Kiến Lễ hài lòng gật đầu, cất thiết bị liên lạc rồi khôi phục vẻ mặt hờ hững, trở lại phòng riêng.
Hắn làm ra vẻ thản nhiên: “Bên ngoài cũng mất sóng rồi, chắc toàn bộ đường truyền đều xuống cấp”
Quý Thời Lãnh vẫn nghi ngờ. Sao có thể trùng hợp đến thế?
Không hỏng sớm, không hỏng muộn.
Lại cứ chọn đúng lúc mọi người có mặt đông đủ để hỏng.
Vô lý vừa thôi chứ.
Cậu còn chưa kịp hỏi, người dẫn chương trình đã bước lên sân khấu trong màn hình truyền hình trực tiếp.
Cô trông hơi hoảng hốt, siết micro, cố giữ bình tĩnh: “Thành thật xin lỗi quý vị khách quý. Do đường truyền xuống cấp, toàn bộ khu vực bên trong hội trường đấu giá hiện đang tạm thời mất tín hiệu”
“Nếu quý vị có việc gấp, có thể đến khu vực cửa hội trường để liên lạc”
Người dẫn chương trình vừa nói vừa lau mồ hôi, đủ biết phản ứng của khách bên dưới dữ dội đến mức nào.
Nghe thông báo qua màn hình trong phòng riêng, Quý Thời Lãnh im lặng một lúc.
Cậu cảm thấy bát tự của mình và Đế quốc quả thật tương khắc từng chữ.
Lẽ ra không nên đến chuyến này.
Bây giờ mức độ tương khắc đã mạnh đến nỗi ngay cả đường truyền bên trong một tòa nhà cũng muốn đối đầu với cậu.
Nếu không có tình huống đặc biệt, cậu nghĩ cả đời này mình sẽ chẳng đặt chân đến Đế quốc thêm lần nào nữa.
“Được” Quý Thời Lãnh nghiến răng thốt ra một chữ.
“Có người chuyên trách đến sửa rồi, chắc sẽ khắc phục nhanh thôi” Thương Kiến Lễ an ủi. “Để tôi bôi thuốc cho em nhé”
“Không cần, tôi chịu được”
Chút đau này có là gì?
So với những gì cậu từng chịu trước đây, chút đau này căn bản chẳng đáng nhắc đến.
Dù bát tự của cậu và Đế quốc tương khắc, suy cho cùng, tất cả vẫn phải trách ông chủ Bạch.
Vậy là trong lòng, Quý Thời Lãnh lại lặng lẽ ghi thêm mấy món nợ cho ông chủ Bạch.
Leave a Reply