Chương 99: Công Khai Nói Xấu Người Ta

Quý Thời Lãnh tắt màn hình, không quên nhắc Tô Kha: “Xung quanh toàn người, chúng ta nói chuyện chú ý một chút”

Khách khứa xung quanh tưởng cậu sẽ bảo Tô Kha đừng mắng người, không ngờ câu tiếp theo lại là: “Có mắng thì mắng lớn lên, tránh để mọi người tưởng chúng ta đang lén nói xấu họ”

Xin lỗi nhé, họ không lén nói xấu ai, họ nói công khai.

Các vị khách: “…”

Thật sự quá ngông cuồng.

Mang gương mặt dịu dàng đến mức như khiến cả ánh đèn cũng mềm đi, vậy mà lời Quý Thời Lãnh nói chẳng chừa chút thể diện nào.

Khách khứa cũng đành chịu. Dù sao nhà họ Quý ở Liên bang đâu phải chỉ để làm cảnh.

Không ít gia đình kinh doanh còn đang mong kết nối được với Quý Thời Vân, khôi phục hoạt động thương mại giữa Đế quốc và Liên bang.

Cả đám đến thở mạnh cũng chẳng dám, chỉ sợ chọc phải vị Diêm Vương nhỏ này.

Quý Thời Phong bị em trai chọc cười. Anh vui vẻ một lúc rồi nói: “Vẫn nên mắng ít thôi, chú ý danh tiếng một chút”

Tô Kha không thoát khỏi tay anh được, dứt khoát buông xuôi: “Danh tiếng gì chứ? Ở Liên bang em cũng có tiếng tốt gì đâu. Bên Đế quốc thì càng chẳng quan trọng”

Bản thân cậu ở Liên bang chưa làm chuyện gì quá trớn, phần lớn đều bị đám bạn xấu liên lụy.

Dù sao tiếng đã xấu rồi, cậu cũng chẳng bận tâm.

Quý Thời Lãnh lại càng không quan tâm. Cậu buồn bực hỏi: “Anh, anh thấy em còn danh tiếng gì để nói nữa sao?”

Không chỉ cả Đế quốc, phần lớn cư dân mạng bên ngoài đang hóng chuyện cũng đã đoán được cậu chính là “bạn đời thượng tướng” trước kia.

Mà cậu trước kia có tiếng tốt gì chứ?

Quý Thời Phong vỗ vai Tô Kha, nghĩ một lát, thấy đúng là vậy.

Anh hiểu rõ tính tình hai người: “Đúng thật. Không có tiếng tốt là một chuyện. Mặt khác, tính hai đứa vốn đã vậy, chẳng cần giả vờ”

Rồi anh khinh thường nói: “Dù sao tiếng tốt cũng chẳng mang lại thứ gì hay ho”

Tiếng tốt chỉ khiến người ta có vẻ hiền lành, yếu đuối, dễ bị bắt nạt.

Quý Thời Lãnh bất lực nhìn anh, thầm nghĩ đúng là anh ruột.

Có cơ hội là nhất quyết phải châm chọc cậu một câu.

Thật ra cậu cảm thấy trước đây mình cũng chẳng giả vờ gì nhiều.

Chỉ là không quá để tâm mà thôi.

Dù sao khi ấy cậu chỉ quan tâm Thương Kiến Lễ, nên những người và chuyện ngoài hắn, cậu đều lười so đo.

“Về chưa?” Quý Thời Lãnh hỏi.

Quý Thời Phong khẽ hất cằm. Cậu và Tô Kha nhìn theo, thấy chị cả đang bị Bộ trưởng Chu của Bộ Tuyên truyền giữ lại nói chuyện.

“Hai đứa muốn về trước không? Anh chờ chị”

Miệng hỏi hai đứa có muốn về trước không, nhưng cánh tay đang khoác chặt Tô Kha của anh lại chẳng hề nới lỏng.

Quý Thời Lãnh nhìn quanh một lượt, không thấy người mình muốn gặp.

“Để em tự đi dạo một lát, rồi về cùng mọi người”

Tô Kha cũng muốn đi với cậu, nhưng Quý Thời Phong giữ chặt, nhất quyết không buông.

Không còn cách nào, cậu đành ngậm ngùi ở lại bên anh.

Người muốn làm thân với Quý Thời Lãnh không ít, nhưng ai cũng sợ cậu “tính sổ chuyện cũ”, lần lượt dừng bước, chẳng dám tiến lên.

Chỉ sợ cậu nhớ lại những gì họ từng làm, rồi tính sổ từng người một.

Giống Đế Đô Tân Văn lần này, “chết” thảm vô cùng.

Quý Thời Lãnh thong thả đi ngang qua họ. Chợt phía trước, một phu nhân ăn mặc sang trọng chắn đường.

Đợi vài giây không thấy đối phương tránh ra, cậu ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt giận dữ ngút trời của mẹ Thương Kiến Lễ.

Gặp người quen cũ, tâm trạng cậu lại tốt lạ thường. Cậu cong môi cười, vẫy tay với bà: “Lâu rồi không gặp, bà Thương”

Chiếc ví da cá sấu trong tay bà Thương bị siết quá mạnh, bề mặt rách ra mấy đường.

Bà coi trọng thể diện, trước mặt người khác lúc nào cũng giữ dáng vẻ quý phu nhân cao cao tại thượng.

Lúc này dù có giận đến đâu, cũng không thể để người ngoài xem trò cười.

Cố giữ bình tĩnh, bà hỏi ý cậu: “Chúng ta nói chuyện riêng một chút được không?”

Quý Thời Lãnh nghiêng đầu, nhất thời không đáp.

Trong mấy giây chờ câu trả lời ấy, ánh mắt mọi người như đặt bà Thương lên lửa, nướng qua nướng lại mấy lượt.

Bà vẫn giữ vẻ mặt được trang điểm tinh tế, hít sâu mấy hơi để giảm bớt áp lực.

“Được thôi”

Không đưa ra bất cứ điều kiện nào, Quý Thời Lãnh đồng ý.

Cậu chẳng sợ bà Thương làm gì mình.

Dù trẹo chân, so với một quý phu nhân chẳng mang vác nổi thứ gì như bà, cậu vẫn đủ sức đánh trả.

Chủ yếu là muốn xem trò vui.

Cậu khá tò mò bà tìm mình sẽ nói những gì.

Bỏ lại sau lưng những ánh mắt kín đáo dò xét, Quý Thời Lãnh theo bà Thương đến ban công ngoài trời trên tầng hai.

Trăng tối nay rất tròn, một vầng vàng cam treo nơi chân trời, toát lên nỗi cô quạnh vô bờ.

“Quý Thời Lãnh”

Chuẩn bị tâm lý hồi lâu, cuối cùng bà Thương chỉ gọi tên cậu.

Quý Thời Lãnh còn tưởng bà có lời gì “kinh thiên động địa” muốn nói, không ngờ đợi mãi cũng chỉ nghe được mỗi tên mình.

Nở nụ cười xã giao lấy lệ quen thuộc, cậu chủ động lên tiếng: “Xin chào, không biết bà Thương tìm tôi có việc gì?”

Bà đứng đó, nhìn cậu từ đầu đến chân mấy lượt.

“Năm ấy, khi Kiến Lễ đưa cậu về nhà, tôi đã cảm thấy ở cậu có gì đó không ăn khớp”

“Thì sao?”

“Tôi cứ nghĩ cảm giác ấy là vì cậu bay lên cành cao hóa phượng hoàng” Bà Thương dời mắt, ánh nhìn thất thần.

Rồi bà lẩm bẩm, như thổn thức, như cảm khái: “Ai ngờ được chứ, hóa ra lại là một vị đại thiếu gia gặp nạn, lưu lạc đến nhà họ Thương”

Vế trước là Quý Thời Lãnh trèo cao với tới nhà họ Thương, vế sau lại là nhà họ Thương trèo cao với tới cậu.

Hai chuyện mang lại cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Quý Thời Lãnh ngước mắt nhìn bà. Với bà Thương, cậu đơn thuần là ghét cả con người bà.

Có một câu hỏi cậu đã tò mò rất lâu. Lúc này hai người ngoài mặt đều bình tĩnh, cậu dứt khoát hỏi ra: “Vậy năm ấy, tại sao bà lại đồng ý cho tôi bước vào cửa nhà họ Thương?”

“Đó là lần đầu tiên tôi thấy Kiến Lễ có ánh mắt như vậy”

Quý Thời Lãnh chỉnh lại tư thế ngồi, tỏ ý chăm chú lắng nghe.

“Ánh mắt nó nhìn cậu khác với khi nhìn những thứ khác” Bà Thương ngừng lại, vắt óc suy nghĩ, cố tìm một cách miêu tả thích hợp.

“Trong ánh mắt nó nhìn cậu có khao khát”

Quý Thời Lãnh nhìn bà, không nói.

“Khi nhìn những thứ khác, nó đều hờ hững. Có nắm giữ được hay không, cảm xúc cũng chẳng dao động” Bà cười khổ. “Nó thích cậu, nhưng chính nó lại không biết”

Quý Thời Lãnh thu ánh mắt lại. Cậu còn tưởng bà sẽ nói được điều gì có lý lẽ lắm.

“Vậy bà cho tôi bước vào nhà họ Thương chỉ vì ánh mắt anh ta nhìn tôi khác biệt?”

Bà Thương lắc đầu: “Không hoàn toàn”

Bà lấy hơi rồi tiếp tục: “Trước khi đưa cậu về gặp gia đình, nó đã đánh nhau với bố nó một trận”

Lần này có hơi nằm ngoài dự đoán của Quý Thời Lãnh, bởi Thương Kiến Lễ chưa từng nói với cậu.

Leave a Reply

Discover more from Chà Chà Novel

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading