“Hôm nay tôi đường đột rồi, vậy tôi không làm phiền nữa”, cuối cùng Thương Kiến Lễ cũng gượng nặn ra được một nụ cười. Nước mắt chực trào trong hốc mắt, nhưng mãi vẫn không rơi xuống.
“Lần sau có cơ hội…”
Thương Kiến Lễ nói được một nửa, nửa còn lại thế nào cũng chẳng thốt nên lời.
Lần sau có cơ hội gặp lại?
Còn có cơ hội sao?
Phía trước đã có chị cả, anh hai và Tô Kha, giờ lại chẳng biết từ đâu xuất hiện thêm một Tần Tư. Hắn căn bản không có cơ hội.
Những từ khóa thịnh hành trên mạng liên sao vẫn mãi không hạ nhiệt. Ai nhìn thấy mà chẳng khen ảnh chụp Tần Tư và Quý Thời Lãnh đẹp?
Một khoảnh khắc thật ngắn, cũng thật dài.
Bàn tay Thương Kiến Lễ buông lỏng đôi chút, suýt không giữ nổi túi giữ nhiệt.
Trời sương âm u, rất thích hợp để uống một bát canh nóng.
Sau khi Thương Trình rời đi, bác sĩ gia đình đến xử lý vết thương trên tay hắn, dặn đi dặn lại không được để dính nước.
Bộ Tuyên truyền đã loạn như một nồi cháo, Thương Kiến Lễ vẫn chẳng để tâm.
Hắn vào bếp rửa sườn, sau đó cắt thổ phục linh tươi thành miếng, cho vào nồi hầm cùng các nguyên liệu khác.
Món canh đầu tiên Quý Thời Lãnh biết nấu chính là canh giải độc thổ phục linh, cũng là do hắn dạy.
Thương Kiến Lễ chườm túi đá rồi ngủ một giấc. Nồi canh giải độc thổ phục linh hầm hơn hai tiếng sôi ùng ục, hương thơm lan tỏa.
Chẳng kịp tự uống, hắn múc một bát canh bỏ vào túi giữ nhiệt, vội vàng chạy đến khách sạn.
Sao vừa quay lưng, tim lại đau thêm một trận?
Thương Kiến Lễ siết chặt hai tay, dùng hết sức lực toàn thân để kiềm chế bản thân không quay đầu.
Thấy hắn đi rồi, Tần Tư gọi một cuộc điện thoại.
Quý Thời Lãnh được Quý Thời Vân đỡ cánh tay, không có cách nào chuồn cho nhanh.
Vào phòng, Quý Thời Lãnh vứt nạng xuống, chuẩn bị bắt đầu màn biểu diễn bắt chước ếch nhảy của mình.
Phòng có rộng bao nhiêu đâu, nhảy qua nhảy lại vài bước là xong.
Không ngờ Quý Thời Vân lại đóng hẳn cửa phòng.
Có chị cả ở đây, Quý Thời Lãnh ngoan ngoãn hơn hẳn, an phận ngồi lên xe lăn.
Chị cả khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống cậu: “Có gì muốn khai báo không?”
Quý Thời Lãnh chớp mắt với Quý Thời Vân: “Chị, chẳng có gì cần khai báo cả. Gần đây em đâu có làm chuyện xấu gì”
“Em trước giờ vẫn có chủ ý riêng, chị cũng chẳng quản nổi em”, Quý Thời Vân nhìn cậu hồi lâu, thở dài. “May mà đã trở về rồi”
Quý Thời Lãnh vừa buông lỏng cảnh giác, câu tiếp theo đã nghe chị hỏi: “Về rồi đi xem mắt, em định hẹn ai đầu tiên?”
Một hơi nghẹn cứng giữa ngực, Quý Thời Lãnh ho khan hai tiếng: “Chị, thật sự gấp vậy sao?”
Ban đầu cậu còn tưởng mọi người chỉ đùa.
Cậu mới ngoài hai mươi thôi mà, vẫn còn trẻ.
“Chị không gấp, mẹ gấp. Về rồi em nói với mẹ đi”, hỏi nhiều lại khiến người ta khó chịu, Quý Thời Vân không hỏi nữa.
Nghĩ đến mẹ mình, Quý Thời Lãnh rùng mình.
Cậu đã tưởng tượng ra cảnh, nếu mình không đi, Ôn Thấm tuy không mắng nhưng sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt đan xen đủ thứ cảm xúc: hụt hẫng, thất vọng, buồn bã…
Bị nhìn như thế, ai mà chịu nổi?
Dù sao cậu cũng không chịu nổi.
Quý Thời Lãnh buông xuôi: “Được… nghe theo sắp xếp của mẹ hết”
Quý Thời Vân đột nhiên hỏi: “Em hiểu nhà họ Thương được bao nhiêu?”
“Hả?” Quý Thời Lãnh lắc đầu. “Không hiểu lắm. Người nhà họ Thương không thích em mấy, em cũng chẳng thích tự tìm đến làm trò cười”
Cách mấy tháng, lại nghe những lời như vậy, trong lòng Quý Thời Vân như bị nhét một tảng đá lớn, nghẹn cứng, khó chịu vô cùng.
Chị dời mắt đi: “Vậy cũng tốt. Tránh xa đám đó một chút, đến lúc ấy sẽ không bị liên lụy”
“Chị, chị tra được gì rồi?”
“Một đường dây đã tồn tại nhiều năm”, Quý Thời Vân không nói kỹ. “Hiện tại đội ngũ vẫn đang tiếp tục theo dõi. Đường dây tồn tại quá lâu, nhất thời chưa thể tra rõ”
Bởi vậy chị mới cho Thương Kiến Lễ chút thời gian, để hắn chuẩn bị phương án ứng phó.
“Nhà họ Thương đứng đầu sao?”
Trực giác mách bảo Quý Thời Lãnh, một khi chuyện này được điều tra rõ ràng, nhà họ Thương sẽ phải chịu đả kích mang tính hủy diệt.
“Có lẽ vậy, tạm thời vẫn chưa tra rõ”, Quý Thời Vân nhìn quanh phòng. “Chuyện nhà họ Thương về rồi nói, em thu dọn đồ trước đi”
“Vâng”
Quý Thời Lãnh lại ngồi thêm một lúc, nheo mắt nhìn bầu trời bên ngoài qua cửa sổ.
Không hề có dấu hiệu báo trước, bên ngoài chợt đổ mưa lớn. Bầu trời vẫn im lìm, chẳng đưa ra lấy một lời cảnh báo.
Quý Thời Lãnh nhìn mưa thêm vài lần, cuối cùng đứng dậy đóng cửa sổ.
Cơn mưa này đến chẳng đúng lúc, nhưng may mà cũng không ảnh hưởng gì đến cậu.
Cậu không còn sợ bị làm ướt nữa, dù là bởi năm tháng hay dòng người.
Quý Thời Vân ra khỏi cửa, phát hiện Tần Tư vẫn đứng bên ngoài.
“Tần tiên sinh, anh thu dọn đồ xong chưa?”
“Quý tiểu thư, cứ gọi tôi là Tần Tư được rồi”, cứ một tiếng Tần tiên sinh, hai tiếng Tần tiên sinh, nghe xa cách quá.
Quý Thời Vân cười, chuyển chủ đề: “Trước đây Tần tiên sinh từng yêu đương chưa?”
“Trước đây tôi chỉ mải mê công việc, chưa gặp được người mình thích nên chưa từng yêu ai”
Quý Thời Vân không nghi ngờ. Tần Tư và Quý Thời Phong vốn được xem là hai kẻ cuồng công việc ngang nhau.
“Theo ý Tần tiên sinh, bây giờ anh đã có người mình thích rồi?”
Không trách chị hỏi nhiều vài câu. Liên quan đến Quý Thời Lãnh, chị luôn không yên tâm.
Tần Tư gật đầu: “Có rồi”
“Là gia đình giới thiệu…” Vừa vô thức nói ra, Quý Thời Vân đã lập tức dừng lại, sau đó lộ vẻ áy náy. “Xin lỗi Tần tiên sinh, đang nghĩ đến Quý Thời Lãnh nên nhất thời tôi chưa phản ứng kịp”
Trong nhà Tần Tư chỉ còn lại một mình anh.
“Không sao, Quý tiểu thư khách sáo rồi”, Tần Tư không cảm thấy bị xúc phạm, thẳng thắn nói: “Tôi nghĩ người đó là ai, Quý tiểu thư hẳn đã rõ”
Quý Thời Vân nhìn anh thêm vài lần, không nói thẳng ra.
Có những chuyện, thời gian sẽ chứng minh có thích hợp hay không.
“Vậy không làm phiền Tần tiên sinh nữa”
“Xin chờ một chút, Quý tiểu thư. Về chuyện nhà họ Thương, không biết chị có sẵn lòng nhận thêm một sự trợ giúp không?”
Quý Thời Vân ngước mắt, không lên tiếng.
“Tôi có chút quan hệ ở Tư Đặc Gia Lạp, hiện đã nắm được một phần thông tin”, Tần Tư quan sát sắc mặt chị, thấy biểu cảm Quý Thời Vân không thay đổi, anh nói tiếp: “Theo tôi được biết, đường dây này lấy Liên bang làm trung tâm, mở rộng sang các quốc gia khác”
Trong lòng Quý Thời Vân chấn động, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản: “Tần tiên sinh có vẻ khiêm tốn quá rồi. Chỉ có chút quan hệ thì không thể đạt được tốc độ này”
Chị huy động nhiều bên cùng lúc, truy xét suốt nửa tháng mới lờ mờ có vài manh mối.
Chị chắc chắn Tần Tư mới bắt đầu điều tra chưa lâu, dù sao thời gian anh đến Liên bang quá ngắn.
Vậy mà chỉ trong khoảng thời gian ấy, anh đã đưa ra được kết luận vừa rồi.
Tần Tư còn giấu không ít.
“Nhưng mục đích của chúng ta giống nhau, không phải sao?” Tần Tư cười, chẳng mấy bận tâm. “Đúng là thứ ghê tởm nào cũng muốn bám lên người Tiểu Thời”
Câu này Quý Thời Vân đồng tình. Chị hỏi: “Sao anh không trực tiếp nói với Quý Thời Lãnh?”
Nếu anh muốn lấy lòng chị, chị cũng sẽ không kể lại với Quý Thời Lãnh.
“Chuyện còn chưa kết thúc. Lúc này, tôi muốn đợi mọi chuyện xong xuôi rồi mới kể lại cho em ấy nghe hơn”
Leave a Reply