Chương 136: Trai Ngầu Náo Loạn Phố Phường

Ôn Thấm không mắc bẫy cậu. Dáng ngồi đoan trang của bà đối lập hoàn toàn với bộ dạng xiêu xiêu vẹo vẹo, chẳng đứng đắn chút nào của Quý Thời Lãnh đang dán sát bên cạnh.

“Có xem quẻ hay không chỉ là thứ yếu. Con mau ăn xong đi, mẹ hẹn nhà tạo mẫu rồi”

Quý Thời Lãnh cố vùng vẫy lần cuối: “Mẹ…”

Một cuốn tạp chí bị đập lên đùi cậu. Ôn Thấm ra tối hậu thư: “Không ăn thì chọn quần áo mình thích đi, đừng lãng phí thời gian”

Quý Thời Lãnh cầm tạp chí, tiu nghỉu ngồi thẳng dậy, không dám làm càn nữa.

Vừa uống canh, cậu vừa suy nghĩ: sắp tới không thể sống nhàn hạ như vậy nữa, nếu không ngày nào cũng bị mẹ bắt đi gặp “bạn”.

Hồi mới trở về, cậu vốn rất có chí tiến thủ. Vấn đề là “Hành Trình Thành Sao” căn bản không có sản phẩm cạnh tranh cùng loại.

Lâu dần, lòng ham mê sự nghiệp của cậu cũng tan biến chẳng biết đi đâu.

Quý Thời Lãnh miễn cưỡng gom lại chút chí tiến thủ ít ỏi của mình.

Nhân viên đón cửa vừa thấy Ôn Thấm đã lập tức nhiệt tình bước tới.

Ai chẳng biết nhà họ Quý là khách sộp của Ung Di Đình?

Ánh mắt nhân viên đón cửa vô thức rơi xuống người thanh niên bên cạnh Ôn Thấm.

Thanh niên cao hơn Ôn Thấm một cái đầu, không đội mũ, kính râm che gần nửa khuôn mặt, để lộ chiếc cằm thon. Đôi khuyên tai hắc diệu thạch trên dái tai kín đáo ánh lên sắc lạnh.

Cậu mặc một chiếc áo len mỏng đen tuyền, vạt áo thiết kế bất đối xứng. Mấy dải tua rua buông hờ ở vạt trái khẽ đung đưa theo bước chân.

Quần jeans tối màu phối cùng giày thể thao, cả người toát lên vẻ ngầu ngạo, nổi bật và thu hút vô cùng.

Dường như nhận ra ánh mắt dò xét của nhân viên đón cửa, thanh niên khẽ gật đầu chào.

Vành tai người kia đỏ bừng. Cậu ta nhanh chóng cúi đầu, khom người dẫn Ôn Thấm vào trong.

“Lát lên tầng cao nhất, con đứng cạnh cửa kính sát đất trước nhé, để mẹ chụp vài tấm”, Ôn Thấm càng nhìn càng hài lòng, trong lòng đã tính đem khoe với các chị em.

Kế hoạch ban đầu là mặc vest, nhưng Quý Thời Lãnh thấy không cần trang trọng đến thế, nhất quyết không chịu.

Ôn Thấm nghĩ lại, thấy người chịu đến là được, quần áo cũng chỉ thêm phần đẹp mắt, bèn chiều theo ý con trai.

Không ngờ bộ đồ Quý Thời Lãnh tự phối lại khiến mọi người kinh ngạc đến chẳng nói nên lời.

Thang máy vừa đến tầng cao nhất, Ôn Thấm đã chỉ huy Quý Thời Lãnh đứng cạnh ô cửa kính sát đất khổng lồ.

Quý Thời Lãnh nào dám nói không, lập tức ngoan ngoãn đứng bên cửa sổ.

Bên ngoài lớp kính, xe cộ tấp nập, những tòa cao ốc sáng rực như ban ngày. Quý Thời Lãnh đẩy kính râm lên đỉnh đầu, để lộ vầng trán rộng sạch sẽ, nét mày ánh mắt tràn đầy hăng hái.

Khách đến tầng cao nhất của Ung Di Đình đều không giàu thì quý. Mọi người cùng một giới, đặc biệt Ôn Thấm lại thường xuyên giao thiệp, chẳng ai không nhận ra họ.

Thời gian trước, cuộc thi quân sự liên sao gây ra bao sóng gió.

Người nhà họ Quý dẫn đoàn đến Đế quốc một chuyến, cuối cùng bản thân chẳng hề hấn gì, ngược lại Đế Đô Tân Văn xảy ra chuyện.

Ngoài mặt, họ càng kiêng dè và kính trọng nhà họ Quý hơn; sau lưng lại âm thầm nảy sinh những tính toán riêng.

Ôn Thấm chụp rất nhanh. Chủ yếu là Quý Thời Lãnh đẹp trai lại ăn ảnh, chụp tùy ý cũng thành ảnh tạp chí.

Bà giơ máy liên lạc, lướt từng tấm ảnh, hỏi Quý Thời Lãnh chụp thế nào.

Quý Thời Lãnh nghiêm túc xem xét một lượt, liên tục khen kỹ thuật chụp ảnh của mẹ thật giỏi, nói lần sau chụp bộ ảnh còn tìm nhiếp ảnh gia làm gì, để mẹ chụp luôn là được.

Khen đến mức Ôn Thấm vui vẻ, những nếp nhăn nhỏ nơi đuôi mắt cũng hiện rõ.

Cách đó không xa, đối tác của Tần Tư nhìn Quý Thời Lãnh, khoanh tay nói với anh: “Tần tiên sinh, nhìn kìa, đó là cậu ấm nổi tiếng trong giới. Chắc anh đã gặp ở cuộc thi quân sự rồi”

“Ừ, từng gặp mấy lần”, Tần Tư đè nén ý muốn chụp ảnh.

Vị trí của anh góc không đẹp, chụp lên sẽ chẳng đẹp.

Tần Tư bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, làm thế nào mới có thể xin được một bộ ảnh từ tay mẹ Quý đây?

“Anh nên tránh xa cậu ấy một chút. Cậu Ba nhà họ Quý trông có vẻ dễ nói chuyện, nhưng thật ra ngang ngược bất chấp lắm”, đối tác tận tình dặn dò. Anh ta đã có bài học đau đớn từ trước.

Tần Tư khẽ cười: “Vậy à”

Đối tác do dự: “Hay vẫn nên qua chào một tiếng nhỉ? Lâu lắm rồi tôi chưa gặp Quý phu nhân”

Quách phu nhân vừa “khoan thai đến muộn” từ khu thang máy đã bỏ mặc con trai bên cạnh, nhiệt tình chạy đến chỗ Ôn Thấm như một cô gái nhỏ, chào hỏi: “Ôn Thấm, sao chị đến sớm thế?”

Quách phu nhân và chồng là thanh mai trúc mã. Được chồng nâng niu nên bà vẫn ngây thơ đơn thuần, con trai lại càng chẳng cần bà lo lắng.

Được Quách phu nhân khoác tay, Ôn Thấm chia sẻ những tấm ảnh vừa chụp cho Quý Thời Lãnh: “Thấy cũng gần đến giờ nên cứ đến thôi”

Quách Vị Thủy bước đến bên Quý Thời Lãnh. Trang phục của anh ta hoàn toàn khác với vẻ nổi bật nghênh ngang của cậu.

Bộ vest thường ngày màu xanh lá đậm đứng dáng càng tôn thân hình cao ráo, đeo thêm kính gọng đen, người không biết còn tưởng anh ta đến trình diễn thời trang.

Quách Vị Thủy hơi nghiêng người, đưa tay ra: “Thời Lãnh, lâu rồi không gặp”

Quý Thời Lãnh: “…”

Ôn Thấm nhìn chằm chằm, cậu đành đưa tay: “Vẫn khỏe chứ”

Phản ứng chậm nửa nhịp, bàn tay đã bị Quách Vị Thủy nắm lấy. Cậu âm thầm nghiến răng, thử giằng ra nhưng không được.

Quý Thời Lãnh từ bỏ chống cự.

Nói thật, hồi cấp hai Quách Vị Thủy còn thấp hơn cậu.

Sao năm tháng chớp mắt trôi qua, Quách Vị Thủy lại cao hơn cậu nửa cái đầu rồi?

Đối tác thấy hai nhà gặp nhau, kết hợp với “tin đồn” mới lan truyền gần đây, lập tức hiểu ra: “Thôi vậy, để lần sau tìm cơ hội. Chắc hai nhà đang cho con xem mắt”

Tần Tư nhướng mày, sắc đen trong mắt dần đậm lại: “Xem mắt?”

Việc gấp Quý Thời Lãnh nói là vội đi xem mắt sao?

“Đúng vậy, trưởng bối hai nhà Quách và Quý thân nhau lắm”, đối tác dẫn Tần Tư ngồi xuống, cảm thán. “Thằng bé nhà họ Quách khá giỏi, chẳng trách cậu Ba vừa về đã gặp cậu ấy trước”

Tần Tư cúi đầu mở nắp bút kim loại, mượn động tác ấy che đi tâm trạng u ám: “Cậu ấy giỏi lắm à? Tôi mới đến Liên bang, còn chưa quen tình hình”

“Quách Vị Thủy kế thừa thuật phong thủy từ thời lịch sao cũ, mỗi quẻ có giá khởi điểm mấy triệu tinh tệ”, đối tác xoa cằm. “Nghe bạn tôi nói xem khá chuẩn”

Bên kia, hai vị phu nhân thấy các con đã gặp mặt, lại trò chuyện “rất vui vẻ”, bèn dặn hai người chơi cho vui rồi cùng nhau xuống thang máy.

Quách Vị Thủy khéo léo từ chối nhân viên phục vụ, lịch sự kéo ghế cho Quý Thời Lãnh, biết rõ còn hỏi: “Hình như gặp tôi, cậu không vui lắm”

“Vậy anh muốn tôi vui hơn chút không?”

“Không”, Quách Vị Thủy ngước mắt, chạm phải ánh nhìn của Tần Tư. Cuối cùng, anh ta lại nhìn về phía Quý Thời Lãnh. “Tôi mà đồng ý, chắc cậu đứng dậy đi luôn”

Quý Thời Lãnh chẳng muốn để ý đến anh ta.

Quách Vị Thủy mở nắp bút, đưa cùng thực đơn cho Quý Thời Lãnh: “Có món nào muốn ăn không?”

Quý Thời Lãnh lắc đầu, qua loa hết mức: “Anh gọi đi, tôi không kén ăn”

Cậu tháo kính râm, ném lên bàn, vắt chéo chân, khuỷu tay gác trên tay vịn, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Đôi mắt cụp xuống, chẳng biết đang nghĩ gì.

Leave a Reply

Discover more from Chà Chà Novel

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading