“Hoài Thanh Tiên Tôn, chàng đến sớm vậy”
Nghe giọng nói quen thuộc, Lận Hoài Thanh thoáng ngẩn người, rồi mới nhớ ra đó là Doãn Sương Nguyệt, người họ vừa gặp hôm qua.
Dù sao đây cũng là địa bàn của nàng, cậu đứng dậy đáp lời:
“Sương Nguyệt Tiên Tôn”
“Hoài Thanh Tiên Tôn, bí cảnh sắp mở, ta e không thể tiếp đãi chàng chu toàn, nên đặc biệt phái đệ tử thân truyền là Phù Nhi đến chăm sóc. Có việc gì, chàng cứ sai bảo con bé”
Nói rồi, một cô gái trẻ trung xinh xắn từ phía sau Doãn Sương Nguyệt bước ra.
“Đệ tử bái kiến Hoài Thanh Tiên Tôn”
“Miễn lễ. Vậy làm phiền con rồi”
So với Ngọc Nhi mà họ từng gặp, Phù Nhi có vẻ nhỏ tuổi hơn đôi chút. Nghe giọng, cậu đoán cô bé còn chưa trưởng thành.
Tuy tuổi còn nhỏ nhưng cô bé rất biết ý, vừa tới đã bưng trà rót nước, tận tình chăm sóc Lận Hoài Thanh.
Khiến cậu cũng hơi ngượng.
Uống chén trà cô bé rót cho, Lận Hoài Thanh chẳng tiện tiếp tục giữ vẻ lạnh lùng, bèn trò chuyện với Phù Nhi:
“Tiểu cô nương, sao con không cùng các sư tỷ tham gia thí luyện?”
“Con vẫn còn nhỏ quá. Ban đầu sư tôn đã đồng ý cho con thử một lần, nào ngờ đến mấy ngày cuối vẫn bị loại…”
Nhắc đến chuyện này, giọng cô bé có phần tiếc nuối.
Bàn tay đang đặt chén trà xuống của Lận Hoài Thanh khựng lại. Cậu chẳng dám tùy tiện hỏi thêm nữa.
Hóa ra hai đồ đệ nhờ quan hệ mà được vào của cậu đã chiếm mất suất của cô bé.
Giờ Thìn một khắc, bí cảnh mở đúng giờ.
Trên khoảng đất trống ở hậu sơn đột nhiên hiện ra một pháp trận truyền tống khổng lồ. Đây chính là lối vào duy nhất của bí cảnh.
Vì ở ngay Ngọc Thanh Từ, rất gần lối vào, nên Tần Độ và Mộ Vân Đình thuộc nhóm thí luyện giả đầu tiên tiến vào bí cảnh.
Tuy cả hai đều nhìn nhau không thuận mắt, nhưng để không lép vế khi chạm trán những nhóm đông người của môn phái khác, họ chỉ có thể tạm thời kết thành đồng minh.
Bí cảnh năm năm mới mở một lần. Suốt năm năm không có con người can thiệp, các loài động thực vật bên trong đều sinh trưởng tự do.
Phóng mắt nhìn quanh, sương mù giăng kín, tựa như đang đứng giữa một vương quốc xanh.
Ánh nắng xuyên qua tán cây rậm rạp, rải xuống mặt đất những đốm sáng loang lổ. Linh lực dồi dào khiến vạn vật trong bí cảnh đều tràn trề sức sống.
Dù biết rõ mọi thứ xung quanh đều là giả, Tần Độ vẫn không nhịn được cảm thán.
Một chốn bồng lai tiên cảnh thế này lại bị đám tu sĩ cải tạo thành nơi thí luyện, đúng là phí của trời.
Nếu ma giới có một nơi đẹp đến vậy, hắn nhất định sẽ hạ lệnh cho đám ma cải tạo thành khu nghỉ dưỡng, để tất cả ma tộc đều được đến thưởng ngoạn.
Mộ Vân Đình đi cùng rõ ràng chẳng có tâm trạng ngắm cảnh. Phải biết rằng kiếp trước, y đã tình cờ tìm thấy linh kiếm bản mệnh ngay trong bí cảnh này.
Nếu lần này không nhân cơ hội lấy lại, y sẽ phải đợi thêm năm năm nữa.
Với người tu tiên, năm năm tuy chỉ như chớp mắt, nhưng ai biết trong quãng thời gian ngắn ngủi ấy sẽ xảy ra những biến cố gì?
Huống chi bên cạnh sư tôn còn có một tên thủ lĩnh ma tộc tương lai, y càng không thể yên tâm.
Vì vậy, y nhất định phải tìm lại linh kiếm của mình, có thế mới bảo vệ sư tôn tốt hơn.
Trước khi vào bí cảnh, mỗi đệ tử tham gia thí luyện đều được phát một bọc hành trang. Bên trong có thiết bị tín hiệu gắn với từng người. Một khi người mang gặp nguy hiểm, thiết bị sẽ nhấp nháy, người bên ngoài bí cảnh cũng sẽ nhận được tín hiệu.
Nếu bị phán định là đã chết trong bí cảnh, người đó sẽ được truyền tống trở lại thế giới bên ngoài.
Trên thiết bị còn có một nút bỏ cuộc. Nếu muốn rời bí cảnh giữa chừng, chỉ cần nhấn nút là sẽ được truyền tống ra ngoài.
Ở lâu trong bí cảnh, ngay cả các trưởng lão Nguyên Anh cũng sẽ thấy đói như người thường.
Vì vậy, trong bọc còn có một túi nước cùng chút lương khô, nhiều lắm cũng chỉ đủ cho một người dùng trong một ngày.
Thời gian còn lại, các thí luyện giả phải tự tìm thức ăn và nước uống trong bí cảnh để duy trì sự sống.
Nếu quá lâu không ăn uống, họ cũng sẽ bị phán định là đã chết.
Trong thời gian quy định, càng giết được nhiều yêu thú thì càng nhận được nhiều điểm. Tìm thấy bảo vật cất giấu trong bí cảnh cũng sẽ được cộng một lượng lớn điểm số.
Nhưng những nơi có bảo vật thường được yêu thú cấp cao canh giữ.
Không ít người trong bí cảnh đã từng tham gia thí luyện trước đây. Vậy mà Tần Độ, kẻ lần đầu góp mặt, lại thật sự được hưởng cái gọi là “thời kỳ bảo hộ tân thủ”.
Nhìn Tần Độ moi yêu đan từ con yêu thú thứ ba ra, Mộ Vân Đình đã chẳng còn biết nói gì.
Vận may của tên này có phải tốt quá rồi không? Đám yêu thú cứ như chỉ hận không thể tự lao vào kiếm hắn.
Còn y lúc này lại chẳng có chút manh mối nào.
Ký ức kiếp trước đã dần mơ hồ. Y căn bản không nhớ mình gặp cơ duyên ở hang động nào, gần hồ nước nào.
Chẳng khác gì mò kim đáy bể.
Cùng lúc đó, trên màn hình lớn bên ngoài bí cảnh, bảng điểm theo thời gian thực đã bắt đầu chạy. Ai nấy đều ngóng chờ tên đệ tử nhà mình xuất hiện.
“Thấy rồi! Hoài Thanh Tiên Tôn, đệ tử Tần Độ của người hiện đang đứng thứ ba!”
“Vậy sao? Còn Vân Đình thì sao?” Lận Hoài Thanh hỏi ngay.
Phù Nhi cẩn thận xem bảng xếp hạng từ đầu đến cuối, nhưng vẫn chẳng thấy tên y đâu.
Màn hình lớn chỉ liên tục hiển thị tên một trăm đệ tử đứng đầu. Hiển nhiên, Mộ Vân Đình đã xếp ngoài một trăm.
Nhưng Lận Hoài Thanh cũng không sốt ruột.
Cơ duyên của nam chính sao có thể xuất hiện nhanh như vậy? Ít nhất cũng phải đợi thêm một chút.
Thời gian bên ngoài và trong bí cảnh trôi hoàn toàn khác nhau. Bên ngoài mới qua một canh giờ, bên trong đã đón màn đêm đầu tiên.
Đối với người tham gia thí luyện, ban đêm thường là lúc nguy hiểm nhất. Yêu thú xuất hiện, thường bất ngờ cắn chết những người đã mệt lả.
Dù tránh được yêu thú, trong bí cảnh vẫn có không ít thực vật có độc trở nên hoạt động mạnh về đêm.
Hít phải phấn hoa độc hoặc chướng khí quá lâu cũng sẽ bị phán định là đã chết.
Đúng là cái chết rình rập khắp nơi.
Mới đến đêm đầu tiên, đèn tín hiệu của gần một phần mười số người tham gia đã chuyển đỏ.
Tuy Tần Độ và Mộ Vân Đình vốn bất hòa, cả hai vẫn hiểu muốn giành phần thắng thì phải hợp tác.
Họ tìm một chỗ tương đối an toàn để nghỉ ngơi. Tần Độ canh nửa đêm đầu, đến nửa đêm sau thì đổi cho Mộ Vân Đình.
Như vậy cả hai đều được nghỉ, đồng thời vẫn có thể kịp thời phát hiện nguy hiểm xung quanh.
Khó khăn lắm mới qua được nửa đêm đầu, hai người đổi ca. Tần Độ vừa ngủ chưa được bao lâu đã bị Mộ Vân Đình lay tỉnh.
“Đừng ngủ nữa, gần đây có động tĩnh”
Đúng như Mộ Vân Đình nói, tiếng sói tru loáng thoáng vọng tới. Trong phạm vi năm dặm quanh đây hẳn có một bầy sói đang săn mồi.
Đã xuất hiện trong bí cảnh thì đương nhiên chẳng phải sói thường, mà là sói yêu quanh năm hấp thu linh khí tu luyện thành.
Một khi gặp cả đàn sói yêu, ngay cả tu sĩ từ Kim Đan trở lên cũng không thể trực diện chống lại toàn bộ bầy sói.
Lúc này, hai người đã nằm trong vòng vây của chúng.
Leave a Reply