Thấy Tần Độ dần trở nên buồn bã, chán nản, lòng Lận Hoài Thanh như bị ai bóp mạnh.
Cậu chỉ có thể để mặc hắn lủi thủi trở về phòng.
Từ đó, Tần Độ nhốt mình trong phòng suốt nhiều ngày. Lận Hoài Thanh mấy hôm liền chẳng thấy hắn ra ngoài.
Trong thiên điện của điện Thanh Minh, Tần Độ chỉ một mực đả tọa, đói thì uống Tích Cốc Đan.
Hắn muốn mạnh hơn, muốn đột phá khỏi Trúc Cơ, muốn Lận Hoài Thanh nhìn mình bằng ánh mắt khác.
Những cuốn sách cậu bảo đọc đều bị hắn chất sang một bên, đã phủ bụi.
Màn đêm buông xuống, Tần Độ vừa định nhắm mắt thì ngoài cửa sổ chợt có một bóng đen lướt qua. Với tốc độ ấy, rõ ràng không phải Lận Hoài Thanh hay Mộ Vân Đình đi ngang.
Chẳng lẽ có kẻ lẻn vào đỉnh Lăng Tiêu, muốn gây bất lợi cho Lận Hoài Thanh?
Nghĩ đến việc cậu có thể gặp nguy hiểm, Tần Độ lập tức bật dậy khỏi giường, định ra ngoài xem xét.
Đúng lúc hắn còn chần chừ, một tiếng “vút” vang lên. Một vệt sáng xuyên qua cửa sổ, cắm thẳng vào cột giường.
Nhìn theo tiếng động, hắn phát hiện thứ cắm trên cột giường là một mũi phi tiêu bằng sắt, bên trên còn ghim một mảnh giấy.
Tần Độ nghi hoặc lấy mảnh giấy xuống.
Nhưng tay hắn vừa chạm vào, mũi phi tiêu đã hóa thành một làn ma khí đen mỏng ngay trước mắt rồi tan vào không trung.
Cách ngưng tụ ma khí thành vật thể để tấn công thế này chỉ có ma tộc cấp cao mới dùng được.
Trên giấy viết rõ mấy chữ lớn: “Gặp ở hậu sơn đỉnh Lăng Tiêu”.
Đã có ma tộc muốn gặp, hắn nhất định phải đi một chuyến. Có thể lẻn vào tận Huyền Thiên Tông, tên ma này tuyệt đối không đơn giản!
Dùng thuật cầu lửa đốt mảnh giấy thành tro, Tần Độ cẩn thận ra khỏi cửa.
Đỉnh Lăng Tiêu vốn chỉ có ba thầy trò họ sinh sống. Hậu sơn lúc nửa đêm lại càng chẳng có ai lui tới.
Cầm đèn lồng, từ xa Tần Độ đã lờ mờ nhìn thấy bóng một nam tử trưởng thành đứng bên vách núi.
Chỉ nhìn bóng lưng, hắn đã thấy hơi quen. Người này có phần giống thuộc hạ kiếp trước của hắn, cũng là tâm phúc đắc lực nhất.
Tiếc rằng trong trận đại chiến tiên ma cuối cùng, vì cứu hắn, Tiêu Sa đã chết dưới kiếm Mộ Vân Đình.
Tiêu Sa là một trong số ít thuộc hạ tuyệt đối trung thành với hắn. Dù đến giây phút cuối cùng cũng chưa từng phản bội.
Nếu nói kiếp trước hắn tin tưởng ai nhất, người ấy chắc chắn là Tiêu Sa.
Nghĩ lại, cuối cùng cả hai còn chết ở cùng một nơi. Cũng coi như một mối duyên trùng hợp.
“Là ngươi tìm ta sao?!”
Tần Độ thử lên tiếng. Người kia quay đầu lại, dưới ánh trăng nhàn nhạt, hắn lập tức nhận ra.
Tên ma này thật sự là Tiêu Sa.
Kìm nén sự kích động trong lòng, Tần Độ không dám để lộ quá nhiều điều khác thường.
Dù sao ở kiếp này, đáng lẽ hai người vẫn chưa quen biết. Tại sao Tiêu Sa lại chủ động tìm đến hắn?
Trong lúc Tần Độ quan sát Tiêu Sa, đối phương cũng đang chăm chú nhìn hắn.
Gương mặt này dù có hóa thành tro, Tiêu Sa cũng nhớ rõ.
Bịch một tiếng, Tiêu Sa quỳ thẳng xuống trước mặt Tần Độ, giọng kích động đến run rẩy:
“Tiêu Sa bái kiến chủ nhân!”
“Tiêu Sa?!”
Tần Độ vội đưa tay đỡ hắn dậy.
“Thật sự là ngươi? Sao ngươi tìm được đến đây?”
Thấy chủ nhân vẫn nhận ra mình, gương mặt tuấn tú lạnh như băng của Tiêu Sa lập tức dịu đi.
“Quả nhiên chủ nhân cũng đã trọng sinh! Thuộc hạ tìm người vất vả lắm!”
“Ngươi đứng lên trước đi, đừng quỳ nữa. Còn nữa, sau này cũng đừng gọi ta là chủ nhân, cứ gọi tên ta là được”
Kiếp trước, hắn đường đường là Ma Tôn, Tiêu Sa là thuộc hạ của hắn. Cũng chẳng biết khi ấy mình có sở thích quái đản gì mà lại bắt Tiêu Sa gọi là chủ nhân.
Bây giờ hắn chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ bình thường. Thời thế đã khác, Tiêu Sa còn gọi như vậy, hắn thật sự chẳng có mặt mũi nào nghe nổi.
“Chủ nhân vẫn là chủ nhân. Thuộc hạ không dám gọi thẳng tên người”
Tiêu Sa vừa nói vừa quỳ xuống lần nữa.
Tần Độ lại phải kéo hắn dậy.
“Bây giờ ta còn là Ma Tôn gì nữa? Ta chẳng qua chỉ là một trong vô số đệ tử của Huyền Thiên Tông thôi”
Về sự thay đổi thân phận này, Tiêu Sa cũng có cách lý giải riêng.
“Chủ nhân giả làm tu sĩ, ẩn mình trong Huyền Thiên Tông suốt bao năm, cũng là vì chờ ngày chấn hưng ma tộc. Chủ nhân dụng tâm sâu xa, thuộc hạ khâm phục!”
Thật ra, khi vừa nhận ra mình trọng sinh, Tiêu Sa đã sống trong trạng thái mờ mịt suốt ngày. Không thể trở về ma giới, ở tu tiên giới, hắn chỉ có thể trốn đông trốn tây.
Tuy là ma tộc, từ nhỏ hắn lại lớn lên ở tu tiên giới. Đôi sừng trên đầu vốn tượng trưng cho huyết thống ma tộc thuần khiết lại khiến hắn bị mọi người coi là dị loại.
Hắn chịu đủ sự khinh miệt của nhân tộc.
Nếu không có chủ nhân, hắn đã sớm bị đám dân làng kia thiêu chết.
Từ đó về sau, hắn luôn theo sát bên chủ nhân, trở thành thuộc hạ của người.
Sau khi trọng sinh, mục tiêu duy nhất của hắn chính là tìm được chủ nhân.
Hắn đã có thể trọng sinh, vậy tại sao chủ nhân lại không thể?
Nghĩ thông điều ấy, hắn ngày đêm đi khắp nơi dò hỏi tin tức. Sau năm năm, cuối cùng hắn cũng xác định được chủ nhân đang ở Huyền Thiên Tông.
Nhưng Huyền Thiên Tông đâu phải nơi hắn muốn vào là vào được.
Gian nan, khổ cực suốt chặng đường ấy chẳng cần kể thêm. Giờ phút này, cuối cùng cũng tìm được chủ nhân, nghĩa là tất cả những gì hắn làm đều xứng đáng!
“Chủ nhân! Hãy dẫn thuộc hạ trở về ma giới! Kết giới đã bị thuộc hạ phá hủy, lão Ma Tôn cũng đang hấp hối. Muốn đoạt lại ngôi vị Ma Tôn, đối với người chỉ dễ như trở bàn tay!”
Hắn đã lên kế hoạch cho tất cả. Để dọn đường trước cho chủ nhân, hắn thậm chí không tiếc tính mạng, truyền dòng máu thuần ma của mình vào Trấn Linh Thạch.
Giờ kết giới đã suy yếu, họ có thể trở về ma giới bất cứ lúc nào.
“Kết giới lại là do ngươi phá hủy?!”
Tần Độ kinh ngạc vô cùng.
Thảo nào Mộ Vân Đình lại nghi ngờ hắn. Xem ra chuyện này cũng chẳng thể nói là hoàn toàn không liên quan đến mình.
Tần Độ trầm ngâm, do dự hồi lâu.
“Nhưng kiếp này, ta không muốn làm Ma Tôn nữa”
Câu nói ấy cũng đã khiến hắn giằng co trong lòng rất lâu, cuối cùng mới quyết định nói ra.
“Làm Ma Tôn cũng chẳng có gì tốt. Để leo lên vị trí ấy, ta đã gây ra không ít cảnh giết chóc vô ích. Vì đại nghiệp ma tộc, ta càng đánh mất cả nhân tính. Người và ma chết trong tay ta nhiều không đếm xuể!
Nhưng cuối cùng thì sao? Chúng ta vẫn thua, thua dưới tay Mộ Vân Đình”
Thấy Tần Độ lại muốn từ bỏ, Tiêu Sa lập tức quỳ xuống, chẳng màng tôn nghiêm mà khẩn cầu:
“Chủ nhân! Một lần nữa thôi! Chúng ta thử lại một lần nữa, biết đâu lần này sẽ thành công?! Nếu Mộ Vân Đình không đột nhiên đột phá tu vi trong lúc giao đấu với người, sao hắn có thể là đối thủ của chủ nhân?!”
“Nhưng vấn đề chính là ở đó. Tại sao y có thể đột nhiên đột phá? Tại sao ngay cả Thiên Đạo cũng đứng về phía y?
Ban đầu, ta chỉ nghĩ y may mắn. Nhưng sau này, ta đã hiểu ra. Thật sự là vì mọi chuyện chúng ta làm đều không được Thiên Đạo dung thứ.
Kiếp này, ta không muốn giết chóc nữa”
Lần này, cuối cùng Tiêu Sa cũng im lặng.
Những lời đồn hắn nghe dưới núi đều là thật.
Chủ nhân đã bái một tu sĩ nhân tộc làm sư tôn. Người không ẩn mình trong Huyền Thiên Tông, mà thật sự đã trở thành một tu sĩ.
Nhưng làm tu sĩ thì có gì thú vị? Chuyện gì cũng bị người khác quản thúc, còn phải răm rắp nghe lời sư tôn.
Chủ nhân kiếp trước đã quen làm Ma Tôn, vậy mà giờ lại cam tâm tình nguyện đi hầu hạ kẻ khác sao?!
Lận Hoài Thanh này rốt cuộc có ma lực gì mà mê hoặc chủ nhân hắn thành ra như thế?
Không chỉ chẳng còn chút ma tính, ngay cả bản năng khát máu khắc sâu trong xương cốt ma tộc, người cũng quên sạch rồi.
Leave a Reply