“Tôi mới về nước, cũng chưa đắc tội với ai. Ngoài…”
Lục Vũ Đình muốn nói lại thôi.
“Ngoài ai?”
“Chắc không phải hắn đâu. Nhà hắn quyền thế như vậy, hẳn chẳng thèm gây khó dễ cho tôi. Có lẽ tôi nghĩ nhiều rồi”
Chẳng biết có phải ảo giác hay không, Lận Hoài Thanh cứ cảm thấy người quyền thế trong lời cô chính là Tần Phàm.
Nhưng nếu cô không muốn nói, anh cũng không hỏi thêm.
Anh chỉ dặn cô gần đây cẩn thận, còn tiền bạc thì cứ yên tâm, từ từ trả cũng được.
Thời gian: 19 giờ 30.
Địa điểm: Nhà cũ họ Lận.
“Thiếu gia Hoài Thanh về rồi. Lão gia đang chờ cậu trong thư phòng”
Được quản gia dẫn đến phòng làm việc của Lận Trăn, trong lòng Lận Hoài Thanh hơi thấp thỏm.
Chẳng lẽ vì mười triệu kia?
Hay sau buổi xem mắt thất bại, cô Lâm đã tìm cha anh mách tội?
Tóm lại, gần đây chuyện chột dạ anh làm cũng khá nhiều.
“Cha…”
Đứng ngoài cửa, anh gõ nhẹ.
“Vào đi! Ngồi”
“Cha… cha tìm con có việc gì sao?”
Lận Hoài Thanh thận trọng ngồi xuống sofa da.
“Từ ngày mai, con theo chú Vương, tìm hiểu cho kỹ quy trình vận hành công ty. Bắt đầu từ vị trí trợ lý của chú ấy, dần tiếp quản các công việc”
“Hả? Cha không sợ con làm công ty phá sản sao? Với đầu óc của con, thôi bỏ đi thì hơn”
Chỉ hoàn thành nhiệm vụ đã đủ làm bộ não này vất vả. Quản lý cả một doanh nghiệp, thật sự vượt quá khả năng của anh.
“Không biết thì từ từ học! Nếu không, đợi cha chết rồi, con định sống thế nào?”
Lận Hoài Thanh lập tức cứng họng, đành đồng ý.
Trong bữa tiệc gia đình, hai cha con lần lượt vào chỗ. Anh ngồi cạnh Lận Trăn, im lặng không nói.
Ở nơi đông người, anh nên nói ít, ăn nhiều. Đây cũng là điều cha đã dạy.
Dù sao, ngồi quanh bàn đều là họ hàng nhà họ Lận, chẳng ai dễ đối phó.
“Hoài Thanh à! Mấy tháng không gặp lại cao thêm rồi. Nào, thử món này đi, cô đặc biệt dặn bếp xào cho cháu đấy”
Người phụ nữ trang điểm tinh tế, ăn mặc sang trọng trước mặt chính là em gái Lận Trăn, Lận Lan.
Tuy đã ngoài bốn mươi, cách ăn mặc và khí chất của bà chẳng thua bất kỳ quý bà nào. Mái tóc dài búi gọn, trông dịu dàng, hòa nhã.
Lận Hoài Thanh gắp miếng gan xào trong bát, cho vào miệng.
“Cảm ơn cô”
“Nhìn Hoài Thanh nhà mình xem, đẹp như người trong tranh. Người ngoài ai nhìn ra cháu mình là một cậu ngốc chứ, đáng yêu thật! Nào, ăn thêm đi!”
Nghe vậy, anh lập tức nghẹn họng, suýt phun cả cơm.
Không phải chứ, bà này nói chuyện cứ khen chê lẫn lộn vậy sao?
Lận Trăn liếc anh một cái, anh đành giả vờ không hiểu, tiếp tục cúi đầu ăn.
Anh không thường về nhà cũ, nhưng lần nào về, cha cũng luôn bóng gió bảo anh thể hiện ngốc hơn mức thật của mình một chút.
“Anh! Nhìn anh kìa, con thích ăn gì cứ để nó ăn. Đừng quản nữa”
Giây trước, Lận Lan còn cười tươi nói chuyện với anh trai, giây sau chân dưới bàn đã đá con trai bên cạnh một cái.
“Trừng An, còn không mau kính rượu cậu”
“Cậu, Trừng An kính cậu một ly, chúc cậu mạnh khỏe, phúc thọ dài lâu. Chúc Lận thị ngày càng phát triển, tiếp tục gặt hái huy hoàng”
“Vậy nhận lời chúc tốt đẹp của Trừng An”
Lận Trăn nâng ly, chỉ nhấp một ngụm nhỏ. Nụ cười chẳng chạm đến đáy mắt.
Theo hiểu biết của ông về Lận Lan, không có việc thì chẳng tìm đến. Lần này chủ động tổ chức tiệc gia đình, chắc chắn lại muốn nhờ vả.
Quả nhiên, ngay sau đó bà lên tiếng:
“Anh cả, anh xem Trừng An tốt nghiệp hơn một năm rồi, vẫn chưa tìm được việc phù hợp. Hay phiền anh tìm người trong Lận thị dìu dắt nó, để nó tích lũy thêm kinh nghiệm, đừng suốt ngày ở nhà nữa”
Lận Lan nói khéo léo, nhưng ý đồ thì ai cũng thấy.
Ngay cả người ngốc như anh cũng nhận ra.
Bà cũng là một trong các thành viên hội đồng quản trị Lận thị. Tuy quyền lực không lớn, sắp xếp cho con trai một công việc nhàn hạ chẳng phải việc khó.
Nhưng đã chủ động mở lời nhờ Lận Trăn bố trí thì chuyện này chẳng đơn giản như vậy.
Nói là học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, thực chất cũng muốn Tiết Trừng An học quản lý công ty, sau này tiếp quản vị trí của Lận Trăn.
Nói nhỏ là nâng đỡ hậu bối, nói lớn chính là “mưu triều soán vị”!
Dù sao Tiết Trừng An cũng họ Tiết, không phải họ Lận. Lận Lan muốn đưa con trai lên, còn chẳng bằng tự mình ra tay.
Chẳng biết rốt cuộc bà nghĩ gì.
“Chuyện này dễ thôi. Ngày mai anh bảo lão Vương sắp xếp cho Trừng An làm quản trị viên tập sự, luân chuyển qua các bộ phận, bắt đầu từ cơ sở”
“Anh cả, nếu chỉ làm quản trị viên tập sự, em cần gì phiền đến anh? Hay để Trừng An theo thư ký Vương, ở cạnh phụ giúp anh đi”
Lận Trăn vốn định từ chối, nhưng cụ Lận đã lên tiếng.
“A Trăn, em gái đã mở lời rồi thì con giúp sắp xếp đi. Đều là người một nhà cả”
Cụ Lận tuổi đã cao, từ lâu không còn hỏi đến chuyện kinh doanh.
Nhưng dù sao cũng là cha ruột, Lận Trăn đương nhiên không dễ trái ý ông.
“Vậy được, ngày mai bảo Trừng An đến văn phòng anh nhận việc”
Tiệc kết thúc, Lận Trăn không nán lại, trực tiếp đưa con trai lên xe.
Bầu không khí trong xe hơi ngột ngạt. Hai cha con ngồi ghế sau, ông hừ lạnh:
“Con cũng thấy nhà họ Tiết có ý đồ gì rồi đấy. Còn không cố gắng, cơ nghiệp lớn như vậy sớm muộn cũng vào tay người khác”
Ngoài mặt Lận Hoài Thanh hết sức ngoan ngoãn, cung kính, nhưng trong lòng đã bắt đầu than thở.
Lận thị phá sản là chuyện sớm muộn. Còn chưa kịp đến tay anh, đã bị doanh nghiệp gia tộc nam chính chèn ép sụp đổ.
Về sau, anh tìm nam chính vay tiền cũng là để vực dậy Lận thị. Kết quả chẳng vay được, còn bị sỉ nhục một trận.
Nói vậy thôi, anh vẫn phải đến công ty làm. Chỉ có thể tìm cách gây rắc rối cho nam chính từ chuyện kinh doanh.
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, dì giúp việc đã gọi Lận Hoài Thanh dậy, khiến cả người anh ngơ ngác.
“Thiếu gia Hoài Thanh, mau tỉnh dậy đi. Sắp muộn giờ làm rồi!”
Mặc bộ vest đặt may cao cấp mà lương cả năm ở đời thực mới mua nổi, anh chen chúc giữa dòng người đi làm giờ cao điểm.
Đến dưới tòa nhà công ty, anh đã muộn năm phút.
Vừa bước xuống xe sang, Lận Hoài Thanh đã thu hút vô số ánh mắt.
“Trời ơi! Có phải người thừa kế Lận thị không? Làm ở đây bao năm, cuối cùng cũng được gặp!”
“Lận tiểu thiếu gia đẹp trai quá! Cậu ấy đến tìm chủ tịch Lận sao?”
Anh coi như không nghe không thấy, đi thẳng đến quầy lễ tân.
Ngày thường chẳng quan tâm chuyện công ty, đến văn phòng cha ở đâu anh cũng không biết, đành nhờ cô lễ tân dẫn đường.
Được đưa đến cửa văn phòng chủ tịch, Lận Hoài Thanh phát hiện đã có người chờ sẵn.
“Anh họ Hoài Thanh?! Sao anh lại đến đây?”
Tiết Trừng An rõ ràng không biết anh cũng được sắp xếp đến làm việc với chú Vương, còn ngây thơ tưởng chỉ có mình.
Khóe môi Lận Hoài Thanh cong lên. Anh giả vờ mừng rỡ:
“Cha bảo anh đến theo chú Vương học quản lý công ty. Anh còn tưởng sẽ chán lắm! Tốt quá, hai anh em mình có bạn rồi!”
Leave a Reply