Chương 1: Pháo Hôi Sống Lại

“Tít tít tít——”

Tiếng chuông báo thức cứ lặp đi lặp lại, reo mãi một lúc lâu. Trên giường, Tô Nặc mở mắt ra, vẻ mặt ngơ ngác.

Cậu đưa tay lên trước mắt. Đôi tay này trắng trẻo, thon dài, chưa từng nhuốm sương gió cuộc đời, cũng chưa có những vết sẹo đáng sợ chằng chịt.

Ngoài cửa sổ có làn gió thổi qua, lay động tấm rèm. Ánh nắng ấm áp tràn vào phòng, nhưng không sưởi ấm nổi trái tim lạnh giá của cậu.

Đây là thế giới sau khi chết sao?

Người ta chết rồi, có phải sẽ được quay về khoảng thời gian mình muốn quay về nhất không?

Nếu thật sự có thể quay lại, cho cậu được gặp người ấy thêm một lần, thì cái chết cũng là một ân huệ.

Tô Nặc cầm chiếc điện thoại vẫn đang reo inh ỏi lên. Con số thời gian trên màn hình làm mắt cậu nhói đau.

Nếu đây là linh hồn lưu luyến ngoái lại nhìn, vì sao lại cứ đúng vào ngày này?

Cuộc đời Tô Nặc lấy ngày này làm ranh giới, trước và sau hoàn toàn đảo lộn. Tương lai lẽ ra tràn đầy ánh sáng và hy vọng của cậu bị chà đạp xuống bùn lầy, để rồi cậu chết đi trong tuyệt vọng giữa lúc vẫn còn vùng vẫy.

Trước ngày này, cậu vừa nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, vẫn còn sự ngây thơ và chút bướng bỉnh của tuổi thiếu niên. Vì có người che chở, có người cưng chiều, nên cậu chẳng phải lo nghĩ gì.

Nhưng chính vào ngày này, người đàn ông luôn giương ô che chở cho cậu đã qua đời vì tai nạn. Cậu còn chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau thì đã có người tìm đến tận cửa, nói là cha mẹ ruột của cậu, muốn nhận lại cậu.

Tô Nặc cứ tưởng cuối cùng mình cũng có một mái nhà. Nhưng sau khi theo cặp vợ chồng ấy về, cậu mới biết bản thân chỉ như một trò cười.

Lúc mới chào đời, cậu bị bảo mẫu khi đó bế trộm đi. Bà ta để con trai mình hưởng mười tám năm sống trong giàu sang, còn cậu thì bị vứt bỏ tùy tiện. Nếu không được người tốt bụng đưa vào cô nhi viện, nếu sau này không được Phó tiên sinh tài trợ, có lẽ cậu đã chẳng có cơ hội lớn lên.

Thế nhưng cha mẹ ruột tìm được cậu rồi lại không nỡ rời xa đứa con nuôi đã nuôi suốt mười tám năm, vẫn giữ nó ở lại trong nhà. Ngược lại, cậu trông giống như một vị khách không mời mà đến.

Tô Nặc đương nhiên không thể nào thích nổi cậu thiếu gia nhỏ kia. Chỉ cần nghĩ đến việc mình đã lớn lên trong cô nhi viện ra sao, đã chịu bao nhiêu khổ cực và ánh mắt khinh thường, trong khi mẹ của Tô Ngọc Cẩn lại bế trộm cậu đi, rồi để con trai bà ta thế chỗ cậu, có một gia đình trọn vẹn, một cuộc sống sung túc… Tô Nặc không hiểu, tại sao nhà họ Tô lại không truy cứu trách nhiệm của người phụ nữ đó?

Bắt cóc rồi vứt bỏ một đứa trẻ vừa mới chào đời, vậy mà chỉ vì đã gửi con mình sang đó, bà ta lại dễ dàng được tha thứ sao?

Tô Nặc thấy thật khó tin. Sau hết lần này đến lần khác chứng kiến cách hành xử kỳ quặc của nhà họ Tô, cậu cũng vô cùng thất vọng về họ.

Cậu thiếu tình thương thật, nhưng cậu biết thế nào là sự quan tâm thật lòng. Cậu cũng từng được người ta nâng niu trong lòng bàn tay, chỉ là cậu đã mất đi người ấy, người thân duy nhất của mình.

Sau khi nhìn rõ bản chất của nhà họ Tô, Tô Nặc quyết tâm tránh thật xa. Thế nhưng Tô Ngọc Cẩn lại luôn xuất hiện bên cạnh cậu, cứ dây dưa không dứt. Mỗi lần hai người đối đầu, người chịu thiệt chắc chắn là Tô Nặc.

Không chỉ chuyện gia đình mà cả sự nghiệp, hễ thứ gì Tô Nặc muốn, dường như Tô Ngọc Cẩn đều phải chen chân vào.

Nhưng kỳ lạ ở chỗ, dù Tô Nặc làm gì đi nữa, trong mắt người khác vẫn là cậu không dung nổi Tô Ngọc Cẩn, là cậu đang ác ý nhắm vào Tô Ngọc Cẩn.

Cha mẹ trách mắng cậu. Anh trai vì Tô Ngọc Cẩn mà ra tay với cậu. Người bạn trai cậu quen ở trường thì thay lòng, quay sang yêu Tô Ngọc Cẩn. Vị đàn anh ảnh đế từng đánh giá cao cậu lại vì Tô Ngọc Cẩn mà đăng Weibo nói cậu nhân phẩm tệ hại, khiến cậu bị giới giải trí phong sát ngay lập tức. Ngay cả người bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng cậu cũng đứng về phía Tô Ngọc Cẩn…

Tô Ngọc Cẩn dường như có một ma lực kỳ lạ, xoay xở giữa đám đàn ông ấy một cách dễ dàng, khiến ai cũng khao khát được bảo vệ cậu ta.

Tô Nặc chẳng hề làm gì cả. Kể cả khi cậu đối đầu với Tô Ngọc Cẩn, cũng là do Tô Ngọc Cẩn gây sự trước, cậu chỉ phản kháng lại mà thôi. Nhưng không một ai tin rằng mọi chuyện đều có nguyên do, tất cả đều tự ý kết tội cậu.

Như thể phải tận mắt nhìn cậu sa sút, nghèo khổ lụn bại rồi chết trong cô độc thê lương, những người đó mới yên lòng, mới quay sang an ủi Tô Ngọc Cẩn, bảo cậu ta rằng sẽ không còn ai tên Tô Nặc bắt nạt cậu ta nữa.

Tô Nặc thấy thật nực cười. Vậy mà cuối cùng, cậu lại gặp tai nạn xe vì cứu người gọi là anh trai, Tô Ngọc Sâm. Nói cho cùng, cũng tại cậu quá giữ vững những nguyên tắc làm người của mình.

Hối hận không? Tô Nặc có chút hối hận.

Nếu cậu có thể lạnh lùng đứng nhìn Tô Ngọc Sâm bị xe đâm chết, thì cậu đã không gặp chuyện.

Nhưng giờ đây, trong đầu cậu chỉ còn một ý nghĩ: nếu đây không phải ảo giác lúc hấp hối, cũng không phải hồi ức sau khi chết, mà là thật sự quay ngược thời gian, thì đây chính là phần thưởng ông trời dành cho cậu vì đã cứu người…

Cậu chẳng kịp xỏ giày, đẩy cửa ra, chân loạng choạng chạy xuống lầu.

Dù có phải là thật hay không, cậu cũng phải thử một lần. Người mà cậu muốn gặp nhất, muốn giữ lại nhất trên thế giới này, không được phép gặp chuyện thêm lần nữa.

“Nặc Nặc?” Người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, rõ ràng là đang chuẩn bị ra ngoài. Thấy cậu hốt hoảng chạy tới, ánh mắt anh lộ vẻ ngạc nhiên.

“Anh ơi!” Tô Nặc gần như lao tới, ôm chặt lấy Phó Bách Hàn, run rẩy trong lòng anh.

Phó Bách Hàn khẽ giơ tay ngăn quản gia đang định bước lên, vỗ nhẹ thiếu niên trong lòng, giọng mang ý dỗ dành: “Sao vậy? Có phải gặp ác mộng không?”

Nước mắt Tô Nặc không ngừng rơi. Cậu ngẩng mặt lên, cố gắng nhìn rõ Phó Bách Hàn, giọng nghẹn ngào: “Anh ơi, hôm nay đừng đi được không?”

Phó Bách Hàn dỗ dành Tô Nặc đang rối bời: “Hôm qua chẳng phải đã nói rồi sao, đợi anh đi công tác về sẽ đưa em sang Thụy Sĩ trượt tuyết. Em ở nhà ngoan nhé.”

Tô Nặc lắc đầu: “Không!”

Trước sự bướng bỉnh hiếm hoi của đứa nhỏ trong nhà, Phó Bách Hàn có vài phần bất lực, nhưng nhiều hơn cả vẫn là chiều chuộng.

“Nặc Nặc…”

Còn làm sao được nữa? Đứa nhỏ khóc thảm thế này, Phó Bách Hàn còn sợ mình lớn tiếng một chút thôi là sẽ làm cậu tức đến không thở nổi.

Tô Nặc bám lấy anh, không cho anh đi. Quản gia tỏ ý mình đành chịu, tiên sinh tự chiều hư thì tự gánh lấy thôi.

Thư ký gọi điện tới, dè dặt hỏi về lịch trình. Thật khó tưởng tượng Phó tổng cũng có lúc đến muộn.

Nghe thấy giọng thư ký của anh, Tô Nặc trợn tròn mắt, nấc lên một tiếng.

Phó Bách Hàn buồn cười xoa đầu cậu, nói với thư ký: “Báo bên đó dời lịch lại.”

Rồi anh cúi đầu nhìn Tô Nặc, giọng trầm thấp: “Không đi nữa, vừa lòng chưa?”

Tô Nặc túm một góc áo vest của anh đến nhăn nhúm, ngơ ngác nhìn anh một lúc, nước mắt lại bắt đầu rơi, nức nở vùi mặt vào vai anh.

Mọi tủi thân, vào giây phút này, cuối cùng cũng tìm được chỗ trút ra.

Người sẽ chiều chuộng cậu như vậy, chỉ có Phó Bách Hàn.

Dù cậu bướng bỉnh vô lý, làm lỡ cả việc chính của anh, Phó Bách Hàn vẫn chiều theo ý cậu. Trái tim từng bị vùi dập xuống tận cát bụi của cậu một lần nữa cảm nhận được hơi ấm đã lâu không có, cảm giác được trân trọng.

Phó Bách Hàn sẽ không mắng cậu mà chẳng phân phải trái, cũng sẽ không tùy tiện bỏ rơi cậu. Anh mới là người nhà trong lòng Tô Nặc, là người anh mà cậu có thể dựa vào.

Thế nhưng cả thế giới đều sẽ vì Tô Ngọc Cẩn mà phản bội cậu… Tô Nặc nghĩ đến tương lai đáng sợ ấy, vẫn không ngăn nổi tuyệt vọng.

Leave a Reply