Chương 101: Bị Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cưỡng Ép Yêu (50)

“A lô! Anh, xảy ra chuyện rồi!”

Sáng hôm sau, Lận Hoài Thanh bị một cuộc điện thoại bất ngờ đánh thức.

Giọng người đàn ông ở đầu dây bên kia căng thẳng vô cùng, khiến anh nghe mà chẳng hiểu đầu đuôi.

“Lận Vũ? Có chuyện gì? Cậu từ từ nói!”

Anh vừa mặc quần áo vừa sốt ruột hỏi.

“Sáng nay em nhận được mấy cuộc gọi, toàn là nhà cung cấp và khách hàng. Tất cả đều nói một chuyện: từ nay về sau họ không hợp tác với Lận thị nữa!”

“Cái gì?! Vậy những dự án đang làm thì sao?”

“Họ thà bồi thường phí vi phạm hợp đồng cũng không chịu tiếp tục. Giờ cả công ty rối tung lên rồi, anh mau tới đi!”

“Được! Cậu đừng cuống, tôi tới ngay!”

Lận Hoài Thanh vội mặc xong quần áo, chẳng kịp rửa mặt, lái xe thẳng tới công ty.

Tới nơi rồi anh mới biết tình hình thực tế còn nghiêm trọng hơn những gì Lận Vũ kể.

Tất cả dự án của công ty đều nhận được thông báo ngừng triển khai. Nhà cung cấp không giao hàng, khách hàng cũng chấp nhận rủi ro vi phạm hợp đồng để hủy hợp tác.

Hơn chín mươi phần trăm dự án của toàn công ty đã không thể tiếp tục. Mười phần trăm còn lại cũng liên tục có điện thoại gọi tới.

Mọi chuyện diễn biến vượt xa những gì Lận Hoài Thanh có thể hình dung.

Anh từng nghĩ Tần Phong sẽ trả đũa, nhưng không ngờ lại nhanh đến thế!

“Anh, giờ mình phải làm sao? Tuy sẽ nhận được khoản bồi thường lớn, nhưng mất hết những nguồn lực này thì công ty coi như xong rồi”

Lận Vũ cũng không ngờ mình vừa tiếp quản công ty, ngay dưới mắt đã xảy ra chuyện lớn như vậy.

Sao lại có thể gây ra một tai họa đến mức này?

Lận Hoài Thanh bình tĩnh lại, suy nghĩ thật kỹ rồi nói:

“Cậu đừng vội. Trước hết đi trấn an nhân viên, nói với họ dù thế nào lương tháng này vẫn trả đủ. Những việc khác tạm thời đừng làm gì, chờ tôi đi cầu xin một người”

“Hả? Anh định cầu xin ai? Lận thị mình đắc tội với người nào sao?”

“Là tôi đắc tội với người ta…”

Không nói thêm, Lận Hoài Thanh rời công ty, đi thẳng tới biệt thự riêng của Tần Phong.

Anh quá ngây thơ. Anh thật sự đã tưởng y sẽ bỏ qua chuyện này.

Nghĩ kỹ những lời Tần Phong nói hôm đó, sao anh lại quên cái kiểu “trời trở lạnh rồi, cho Lận thị phá sản đi” chứ?

Bực mình với bản thân, Lận Hoài Thanh một tay giữ vô lăng, tay kia đập mạnh lên đầu hai cái.

Đều tại cái đầu óc khiến người ta sốt ruột này. Ngu chết mất! Ngu chết mất!

Nhưng Tần Phong muốn động tới anh thì được, còn động tới Lận thị, tuyệt đối không!

Xe dừng trước biệt thự.

“Buông ra! Cho tôi vào! Tôi muốn gặp Tần Phong!”

Vừa tới cửa, Lận Hoài Thanh đã bị một đám vệ sĩ cao lớn chặn lại.

“Xin lỗi Lận thiếu, Tần tổng đã dặn hôm nay ngài ấy nghỉ, không tiếp bất cứ ai”

Anh đương nhiên hiểu Tần Phong đang tính gì. Chẳng qua muốn trả thù, muốn làm nhục anh thôi.

Không sao! Dù gì anh cũng chẳng phải người cứng cỏi, khí tiết cao sang.

“Vậy anh ta có nói tôi phải làm thế nào mới được gặp không?”

“Tần tổng nói, trừ phi cậu quỳ rồi bò vào. Biết đâu ngài ấy vui thì sẽ chịu gặp cậu”

Vệ sĩ còn chưa nói hết, Lận Hoài Thanh đã chẳng chút do dự quỳ cả hai gối xuống.

“Thế này được rồi chứ?”

Không ngờ anh chịu khuất phục nhanh đến vậy, đám vệ sĩ lần lượt tránh đường.

Mặc kệ ánh mắt người khác, Lận Hoài Thanh không ngừng tự nhủ: Chỉ là diễn thôi! Chỉ là diễn thôi! Tất cả đều vì tiền!

Giữa mùa đông rét buốt, sàn đá cẩm thạch lạnh thấu xương, nhưng anh như chẳng cảm thấy, chật vật nhích từng chút.

Cuối cùng, anh cũng bò vào phòng tiếp khách của Tần Phong như một con chó.

Y ngồi trên sofa, dường như đã biết anh sẽ tới, chờ sẵn từ lâu.

“Lận thiếu, được rồi, mau đứng dậy đi. Dưới đất lạnh lắm đấy”

Lận Hoài Thanh cúi đầu. Đến khi đứng lên, trên mặt đã đổi sang nụ cười lấy lòng.

“Tần thiếu, mấy hôm trước là tôi có mắt không tròng, không biết tự lượng sức, đắc tội với anh. Mong anh rộng lượng, tha cho tôi một lần!”

Đứng trước Tần Phong, anh khom lưng cúi đầu, rõ ràng đang cố hết sức hạ mình lấy lòng.

Tần Phong nhấp một ngụm trà, ngước mắt ra hiệu cho anh ngồi.

“Lận tổng đâu phải biết mình sai. Là sáng nay nhận được tin nên sợ rồi”

“Vâng, vâng, tôi sợ rồi. Lận thị tuy không lớn, nhưng là tâm huyết của ba thế hệ nhà tôi. Bố tôi vào tù, giao công ty lại cho tôi. Với tôi, Lận thị có ý nghĩa rất lớn”

Có lẽ đây là lần đầu tiên anh bình tĩnh nói chuyện với Tần Phong, cũng là lúc anh thấy mình chẳng còn chút tôn nghiêm nào.

Thật ra anh hoàn toàn có thể mặc kệ mọi chuyện, bỏ đi cho xong, nhưng anh không làm được.

Lận Trăn đối xử với anh tốt như vậy, yêu thương như con ruột. Ông nội thậm chí giao cả bảo vật gia truyền cho anh bán đi, chỉ để giữ lại Lận thị.

Gây ra một đống hỗn loạn rồi phủi tay bỏ đi, anh thật sự không làm nổi.

Tần Phong nheo mắt, dường như rất hưởng thụ cảm giác đứng trên người khác này.

“Nếu Lận tổng biết điều như hôm nay từ sớm thì chúng ta đâu tới mức này”

“Tần thiếu nói phải. Nếu mục đích cuối cùng của anh là giành lại trái tim cô Thẩm, tôi nghĩ anh nên tính chuyện lâu dài”

“Ồ? Nói kỹ xem nào?”

Tần Phong như có hứng thú, ngồi thẳng dậy hỏi.

“Cô Thẩm đang ở nước ngoài. Cho dù anh cưỡng ép bắt cô ấy về, cô ấy sẽ tha thứ cho anh sao? Không, chỉ càng hận anh hơn thôi. Vậy nên tôi nghĩ anh nên từ từ từng bước một”

“Nhưng giờ ngay cả cách liên lạc với cô ấy tôi cũng không có. Từng bước thế nào?”

“Chuyện đó tôi đã nghĩ giúp anh rồi”

Lận Hoài Thanh lấy điện thoại trong túi ra.

“Chủ tài khoản này chính là Thẩm Tĩnh Di.

Tôi có thể giúp anh kết bạn với cô ấy, để anh dùng thân phận của tôi trò chuyện, tìm hiểu tình hình, dần bước vào cuộc sống của cô ấy. Đợi một thời gian rồi anh hãy ra nước ngoài tìm. Dù sao cũng tốt hơn cách cưỡng ép cô ấy ở bên mình”

“Dùng thân phận của cậu?”

Tần Phong liếc anh, có vẻ hơi khinh thường.

“Chỉ tạm thời thôi. Dù thế nào, liên lạc được trước vẫn tốt hơn để cô ấy hận anh cả đời, đúng không?”

Nói xong, Lận Hoài Thanh chợt thấy hình như mình cũng có chút năng khiếu làm tay sai.

Dù sao về sau nam nữ chính cũng sẽ làm lành, anh chẳng qua giúp nam chính gian lận chút thôi, chắc không ảnh hưởng gì tới cốt truyện.

Tần Phong cân nhắc kỹ một hồi, cuối cùng gật đầu.

“Nghe cũng có lý. Vậy cứ thử cách của cậu xem sao”

“Thế giờ Tần tổng có thể nương tay rồi chứ?”

Ngón tay Tần Phong gõ nhẹ lên mặt bàn, từng tiếng khiến Lận Hoài Thanh bực bội.

“Chuyện đó thì không dễ vậy đâu”

Anh đã tự phá vỡ giới hạn của mình, tìm cách giúp y nối lại tình xưa với nữ chính rồi, rốt cuộc y còn muốn gì nữa?

“Tần tổng còn chưa hài lòng điều gì, cứ nói hết đi. Chỉ cần anh tha cho Lận thị, tôi đều đồng ý!”

Leave a Reply