Chương 18: Nàng chính là nữ chính?

“Đại ca, ta đi giao sương bách hoa cho sư tôn trước. Lần sau có cơ hội chúng ta lại nói chuyện.”

Tần Du phấn khích bật dậy bỏ chạy, hoàn toàn chẳng còn dáng vẻ thoi thóp nằm bẹp dưới đất như một giây trước.

Đến chính điện, hắn giao sương bách hoa cho Ngự Lan Thành, rồi viện cớ chuẩn bị bữa trưa để trốn về thiên điện của mình.

Hắn vội ngồi xuống kiểm tra đan điền, phát hiện quanh đan điền vốn trống rỗng nay có hai tầng linh khí màu tím đen lượn quanh, còn loáng thoáng nghe được tiếng điện lưu tí tách.

“Đã đến Luyện Khí tầng hai rồi?!”

Chỉ ăn một trận đòn đã lên Luyện Khí tầng hai? Vậy chịu thêm vài trận nữa chẳng phải sẽ đột phá thẳng lên Trúc Cơ sao!

Để kiểm chứng suy đoán, hôm sau hắn lấy danh nghĩa báo thù, tìm Tiểu Hắc đấu tay đôi. Không ngoài dự đoán, hắn bị đánh cho một trận tơi bời, nhưng linh khí trong cơ thể lại đậm thêm vài phần.

Có được kết quả ấy, hắn lập tức điều chỉnh phương hướng tu luyện.

Ban ngày, hắn dùng tốc độ nhanh nhất làm xong mọi việc Ngự Lan Thành yêu cầu, tranh thủ thời gian rảnh tìm Tiểu Hắc đấu tay đôi. Ban đêm, hắn lại dành riêng một phần ba thời gian để tu luyện và nghiên cứu Lăng Hải kiếm pháp.

Hai tháng sau.

Sau núi Nhã Chính phong, một bóng người áo tím đang luyện kiếm giữa rừng.

Các chiêu kiếm của hắn nối tiếp nhau, phối hợp với kiếm thế. Những chiêu thức tưởng như đơn giản lại ngầm chứa kình lực liên miên; tốc độ xuất kiếm cũng tăng thêm một bậc. Không khí xung quanh đột nhiên ngưng đọng. Hắn định hội tụ khí thế núi sông vào một kiếm. Mắt thấy kiếm thế sắp thành, thân kiếm bạc trắng bỗng vang lên tiếng rung ngân vù vù.

“Choang—”

Tần Du không giữ nổi kiếm, Tứ Thú lệnh tuột khỏi tay bay ra.

Hắn ôm phần hõm tay đau nhức giữa ngón cái và ngón trỏ, rầu rĩ ngồi xuống: “Một khi kiếm thế thành, vạn vật đều có thể chém. Ta đâu có luyện sai? Tại sao mỗi lần hội tụ sức mạnh lại mất kiểm soát?”

Từ một tháng trước, hắn đã lĩnh hội thông suốt tầng thứ nhất của Lăng Hải Kiếm Quyết, nhưng tầng thứ hai thì mãi chẳng tìm ra cách.

Đúng lúc ấy, Tiểu Hắc hớn hở đến tìm hắn: “Tần Du, Tần Du, đánh nhau nào!”

“Mai đi. Ta phải mang sương bách hoa hôm nay đến cho sư tôn.”

Tần Du xách bình sương đặt bên cạnh lên, xoay người đi xuống núi.

Tiểu Hắc bay theo hắn, cố gọi hắn quay lại đấu một trận: “Đừng mà! Đánh xong rồi xuống núi cũng có muộn đâu.”

Tần Du lặng lẽ trợn mắt. Cái đó mà gọi là tỉ thí à? Rõ ràng là đánh đập một chiều!

Giờ đấu với ngươi đã chẳng tăng được tu vi nữa, ta rảnh quá hay sao mà còn tìm đến chịu hành?

“Hôm nay ta còn có việc khác phải làm. Đại ca, chúng ta hẹn hôm khác nhé.”

“Đừng vậy mà, đánh một trận thôi!”

Mặc cho Tiểu Hắc ra sức thuyết phục, Tần Du nhất quyết không đồng ý đấu tiếp, thậm chí còn bước xuống núi nhanh hơn.

Hắn đến chính điện, đặt sương bách hoa lên bàn: “Sư tôn, đệ tử để sương bách hoa trên bàn rồi.”

Đúng lúc ấy, phía sau vang lên tiếng nói: “Còn đích thân đi thu thập sương bách hoa cho ngươi nữa? Đồ đệ này của ngươi thật tốt, chẳng như đám nghiệt đồ kia của ta, suốt ngày chỉ biết tu luyện, làm gì nghĩ được đến những chuyện này.”

Đây không phải giọng Ngự Lan Thành!

Hắn thử ngoảnh đầu lại, liền thấy đối diện Ngự Lan Thành đang ngồi một người chẳng ngờ tới—Ngụy Chính Hải.

Ngự Lan Thành lên tiếng: “Còn không mau đến bái kiến tông chủ?”

Hắn vội bước tới hành lễ: “Đệ tử Tần Du bái kiến tông chủ.”

Ngụy Chính Hải đánh giá Tần Du, chỉ liếc mắt đã nhìn thấu tu vi của hắn. Luyện Khí tầng sáu?

Thiên phú cũng chẳng ra sao. Đồ đệ Khương Phù của ông đã đến Luyện Khí tầng chín, chẳng mấy chốc sẽ Trúc Cơ.

Trong lòng Ngụy Chính Hải lại xem nhẹ Tần Du thêm vài phần: “Không cần đa lễ. Lần này bản tọa đến để thông báo cho ngươi, tông môn tổ chức một chuyến ra ngoài thí luyện cho đệ tử mới. Ngươi thu xếp đồ đạc, giờ Mão ngày mai xuất phát cùng mọi người.”

“Lịch luyện?”

Hắn không nhớ cốt truyện có tình tiết này, vô thức nhìn sang Ngự Lan Thành.

“Tông chủ sắp xếp như vậy tự nhiên có lý do. Ngươi cứ theo mọi người đi lịch luyện một phen.” Ngự Lan Thành chẳng buồn nhìn Tần Du lấy một lần, nói xong lại tiếp tục uống trà.

“Đệ tử tuân mệnh.”

Lời vừa dứt, giọng hệ thống đã vang lên trong đầu.

【Mời ký chủ đến thôn Khúc An, ngăn nữ chính Liễu Vân Bạch hy sinh vì tình yêu. Hoàn thành nhiệm vụ nhận được 4.000 điểm và một viên Cửu chuyển Nguyên Linh đan; thất bại phải chịu chín đạo lôi phạt.】

Dặn dò xong, Ngụy Chính Hải nói mình còn có việc rồi rời đi trước.

Lúc này trong điện chỉ còn hai người, một người ngồi uống trà, một người đứng bên cạnh căng thẳng đến mức tay chân chẳng biết đặt đâu.

Chưa đầy nửa khắc, Tần Du đã không chịu nổi: “Đệ tử xin lui xuống thu xếp hành lý.”

“Đi đi.”

Tần Du vừa rời chính điện, Ngự Lan Thành liền đặt chén trà xuống. Chén vừa chạm mặt bàn đã hóa thành tro bụi, gió thổi qua là tan sạch.

“Yên ổn hai tháng rồi nhỉ!”

Suốt hai tháng qua, ngày nào y cũng nghĩ đủ cách trêu chọc tên lừa đảo nhỏ kia, chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác. Không ngờ thời gian cứ thế trôi qua. Nếu hôm nay Ngụy Chính Hải không đến phá vỡ vẻ yên bình giả tạo này, y cũng sắp quên mình là hạng người thế nào rồi.

Tiểu Hắc vốn còn đang tính cách dụ Tần Du đấu với mình, bỗng cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân, vội ôm đôi cánh nhỏ trốn vào góc.

Mỗi khi chủ nhân không vui, ắt sẽ có người gặp họa.

Hôm sau, Tần Du đúng giờ Mão xuất hiện tại võ trường.

Trong sân đã có khá nhiều người, túm năm tụm ba trò chuyện.

Đây là lần đầu tiên trong hai tháng hắn gặp nhiều người đến vậy, chợt có cảm giác như mình đã tách biệt khỏi xã hội.

Giờ Mão một khắc.

Hà Thâm bước lên phía trước: “Ta là Hà Thâm, người dẫn đội trong nhiệm vụ lần này. Bây giờ các ngươi có thời gian một chén trà để chọn đồng đội. Mọi hoạt động tiếp theo đều sẽ tiến hành theo nhóm.”

Bên dưới lập tức xôn xao.

Những người quen biết tự ghép thành nhóm, những người không quen cũng bắt đầu bàn bạc lập đội.

Thấy hai người đang tìm đồng đội thứ ba, Tần Du vội bước tới: “Huynh đệ, hai người chờ một à? Cho ta tham gia với.”

Hai người nhìn thấy hắn thì thoáng sững sờ, sau đó từ chối: “Xin lỗi, bọn ta có đồng đội thứ ba rồi, chẳng qua hắn chưa đến thôi.”

“Được rồi.”

Tần Du quay người tìm tiếp. Đi một vòng, cuối cùng hắn cũng thấy một người đứng lẻ loi trong góc: “Huynh đệ chưa tìm được đồng đội à? Có muốn lập nhóm với ta không?”

Người kia dường như không ngờ có người muốn làm đồng đội với mình, kinh ngạc giơ tay chỉ vào bản thân: “Ngươi muốn lập nhóm với ta?”

Tần Du đáp: “Vừa hay ngươi chưa có đồng đội, ta cũng vậy.”

“Vậy…”

Người kia vừa định đồng ý thì bị một giọng nói khác ngắt lời: “Phong Tú, ngươi có muốn lập nhóm với ta không?”

Tần Du và nam tử tên Phong Tú cùng quay đầu nhìn sang. Vừa thấy rõ người đến, hắn lập tức ghét bỏ dời mắt đi.

Người bước tới không ai khác, chính là Khương Phù và Liễu Uyển Nhu.

Phong Tú nói với Tần Du một tiếng xin lỗi, rồi lon ton chạy về phía Liễu Uyển Nhu.

Liễu Uyển Nhu như lúc này mới nhận ra mình đã giành đồng đội của người khác, vội giải thích với Tần Du: “Xin lỗi A Du, ta không biết Phong Tú là đồng đội của ngươi. Hay là ta trả hắn lại cho ngươi nhé?”

Tần Du còn chưa nói gì, Phong Tú bên cạnh đã lên tiếng từ chối: “Uyển Nhu tỷ tỷ, ta có định lập nhóm với hắn đâu!”

“Xem ra Phong Tú không muốn làm đồng đội với A Du. A Du đừng ép người ta nữa, được không?”

Nữ nhân này rõ ràng cố ý!

Tần Du đang định dạy cho ả tâm cơ này một bài học thì một người bước đến từ bên cạnh: “Ta là Liễu Vân Bạch, vẫn chưa có đồng đội. Ngươi có phiền lập nhóm với ta không?”

Tần Du vô thức quay đầu.

Trước mặt hắn là một nữ tử áo lam, khí chất thoát tục.

Nàng chính là nữ chính Liễu Vân Bạch?

Leave a Reply