Chương 2: Nhìn trộm người ta tắm rồi bị bắt quả tang

【Thân phận của người đó thuộc nội dung cốt truyện mật. Nếu ký chủ muốn biết trước, cần trả năm mươi nghìn điểm.】

【Điểm hiện tại của ký chủ: -5.000.】

Khóe miệng Tần Du giật giật. “Chúng ta là đối tác mà, chẳng phải mi nên giúp ta miễn phí sao?”

【Mơ đẹp đấy.】

【Cửu phẩm Phục Nguyên đan, năm nghìn điểm.】

“Ha ha, giờ ta không muốn biết hắn là ai nữa.”

Dù sao về sau cũng chẳng còn tình tiết nào liên quan đến người này. Kẻ hắn giết là nguyên chủ, chẳng liên quan gì đến cậu. Chẳng mấy chốc cậu sẽ quên hắn thôi.

【Khuyên ký chủ nên giữ chút tò mò về thân phận người này. Biết đâu danh tính của hắn sẽ mang đến cho cậu một “bất ngờ” đấy!】

“Thôi đi, mi chỉ muốn lừa lấy điểm của ta thôi.”

Cậu mắc chứng ám ảnh tiền bạc ở mức nhẹ. Kiếp trước, chỉ cần số dư tài khoản hụt đi một xu cũng đủ khiến cậu khó chịu. Giờ nhìn con số âm kia, cả người cậu cứ bứt rứt không yên.

Hệ thống không tiếp tục chào hàng nữa mà bắt đầu nói vào việc chính.

【Pháo hôi không muốn làm nhân vật chính thì không phải pháo hôi tốt. Nhiệm vụ của ký chủ là cướp hào quang của nam chính, cứu lấy thế giới. Hoàn thành nhiệm vụ, cậu sẽ được trở về thế giới hiện đại.】

Tần Du: “???”

Cái quái gì cơ?!

Cậu từng đọc đủ loại hệ thống kéo dài mạng sống, hỗ trợ, công lược, nhưng chưa từng thấy hệ thống nào bắt người ta hạ bệ nam chính nguyên tác để cứu thế giới. Chẳng lẽ cậu bị gài rồi?

“Mi chắc một tên pháo hôi như ta có thể đấu lại Khương Phù, kẻ sở hữu hào quang nam chính sao?”

Là độc giả, cậu hiểu rõ hơn ai hết hào quang của nam chính mạnh đến mức nào.

Khương Phù chẳng phải kiểu nam chính truyền thống trừ gian diệt ác, bảo vệ chính nghĩa. Hắn ích kỷ, không từ thủ đoạn, làm mọi thứ chỉ để tu luyện. Bất cứ ai hay thứ gì cản đường tu luyện của hắn đều bị hắn thẳng tay loại bỏ, cho dù đối phương từng có ơn với mình… Tóm lại, tam quan của tên này chẳng ngay ngắn gì cho cam. Vậy mà hắn vẫn đội hào quang nam chính,一路 thuận buồm xuôi gió.

Hào quang của hắn bá đạo đến mức ấy, hệ thống bảo cậu đi đối đầu với hắn thì khác gì bắt cậu đi chết?

【Chỉ cần cậu hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao đúng hạn, không những sẽ không chết mà còn nhận được số điểm tương ứng để trả nợ.】

Giờ đã bị nó nắm thóp rồi, cậu còn làm gì được nữa?

Đương nhiên là ngoan ngoãn phối hợp với hệ thống thôi.

Đúng lúc ấy, từ sâu trong rừng vọng đến tiếng nước róc rách. Vừa nghe thấy, Tần Du đã không khỏi động lòng.

Lúc này, khắp người cậu toàn máu, bùn đất lẫn mùi mồ hôi, vừa hôi vừa buồn nôn. Cậu chỉ hận không thể lập tức tắm rửa sạch sẽ, chẳng nghĩ ngợi gì đã đứng dậy đi về phía tiếng nước.

Đến gần, cậu mới phát hiện trong khu rừng này ẩn giấu một hồ nước tự nhiên rộng lớn. Bước chân bất giác càng thêm nhẹ nhõm, nhanh nhẹn.

Cậu đến bên hồ, vừa định cởi áo xuống nước thì chợt thấy một bóng người giữa hồ. Nỗi khiếp sợ quen thuộc lại một lần nữa ập đến.

【Á á á… Ký chủ, chạy mau! Cậu lại mò đến ngay trước mặt hắn rồi!】

“Đệt!”

Cậu quay người định chạy, nào ngờ vừa xoay lưng, giọng nói âm trầm như đòi mạng đã vang lên phía sau.

“Hừ, quả nhiên chưa chết.”

Toàn thân cậu lập tức cứng đờ tại chỗ, chẳng dám nhúc nhích thêm chút nào. Trong đầu, cậu điên cuồng tìm cách giữ mạng.

Chạy thì chắc chắn không thoát khỏi người đàn ông này. Bị bắt lại là đầu cậu sẽ nổ tung.

Còn cầu xin tha mạng… Cậu đã nhìn thấy thứ không nên thấy, đối phương chắc chắn sẽ giết người diệt khẩu.

“Nếu ta chết thêm lần nữa, mi còn hồi sinh được ta không?” Cậu ôm chút hy vọng mong manh hỏi hệ thống.

【Không! Trừ khi ký chủ có thể lấy ra thứ quý giá hơn cả linh hồn để trao đổi.】

Giờ ngay cả linh hồn cũng chẳng còn thuộc về mình, cậu còn gì để đổi nữa đây?

Quả nhiên, ngoài bản thân ra thì chẳng trông cậy được vào ai.

Tần Du hít sâu một hơi, hỏi hệ thống: “Mi có thể giúp ta tạm thời phong bế thị giác miễn phí không?”

【Được thì được, nhưng ký chủ định…】

Cậu ngắt lời nó: “Cứ phong bế thị giác cho ta trước đã.”

Hệ thống giúp cậu phong bế thị giác. Đôi mắt cậu lập tức mất đi tiêu cự, trước mắt chỉ còn một màu đen kịt.

Ngay giây tiếp theo, một luồng sức mạnh lạnh buốt đã siết lấy cổ, nhấc bổng cả người cậu lên không trung.

“Gan cũng lớn đấy, dám giả chết trước mặt ta.”

Tần Du dùng hai tay bám lấy luồng sức mạnh vô hình kia, khó nhọc nói: “Vị… công tử này, ta chỉ nghe thấy tiếng nước nên muốn đến tìm chút nước uống, không có ý mạo phạm.”

Người đàn ông thoáng khựng lại, khóe môi lạnh lẽo nhếch lên thành một đường cong giễu cợt.

Công tử? Đúng là một cách xưng hô mới mẻ.

Hắn kéo cậu đến trước mặt để quan sát, mặc kệ gương mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí của Tần Du. Ánh mắt âm lãnh, khát máu dừng chính xác trên đôi mắt vô thần của cậu.

“Mù à?”

Ngài đúng là khéo ăn nói thật đấy.

Có điều, giết người còn tàn bạo hung ác đến thế, cậu cũng chẳng trông mong đối phương biết lễ nghĩa gì.

Cậu cố ép mình nhập vai một người mù.

Vẻ mặt giãy giụa thoáng sững lại, rồi đôi tay đang bám víu dần buông lỏng, đầu cũng rũ xuống, như thể trong chớp mắt đã mất hết ý chí cầu sinh.

“Ta đúng là… một kẻ mù. Là ta liên lụy mọi người… Ta chỉ là một phế vật, sống cũng chỉ lãng phí lương thực.”

Dáng vẻ một mực cầu chết ấy lại kỳ lạ thay chạm đến một dây thần kinh nào đó của người đàn ông.

Cũng là một món đồ chơi thú vị. Giết ngay thế này thì hơi vô vị.

Hắn đặt cậu đứng trên mặt nước. “Người nhà ghét bỏ ngươi vì ngươi bị mù?”

Vừa được thả ra, Tần Du đã không nhịn được mà há miệng hít lấy hít để, kết quả sặc đến ho sù sụ.

“Khụ khụ… Khụ… Phế vật như ta, ai mà chẳng ghét bỏ chứ!”

Xem ra cậu cược đúng rồi.

Nhưng vừa thở phào được một hơi, câu nói tiếp theo của đối phương đã suýt khiến cậu tức đến ngất đi.

“Đúng là phế vật.”

Tần Du: “…”

Ta đánh không lại ngươi, ngươi vui là được.

Đôi mắt đỏ như máu của người đàn ông lại quét qua mặt cậu. Thấy trên đó chỉ có vẻ chán chường, chẳng lộ chút gì khác, hắn liền ném cậu sang một bên.

“Đợi đấy. Dám nhúc nhích, ta đánh gãy chân ngươi.”

Tần Du vừa khéo để lộ vài phần sợ hãi, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, chẳng dám động đậy.

Người đàn ông không nói thêm nữa. Thế giới của Tần Du yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng nước.

Nếu lúc này mở lại thị giác, cậu sẽ thấy người đàn ông đang ngâm mình trong hồ, mặc cho mái tóc trắng bạc trải dài trên mặt nước lấp lánh. Trên những sợi tóc ấy thấp thoáng ánh máu, cảnh tượng nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị.

Tần Du không biết mình đã đứng ở đây bao lâu, chỉ biết hai chân đã tê dại đến mất cảm giác.

Đang lúc cậu không nhịn được mà gà gật, trong đầu bỗng vang lên lời nhắc của hệ thống.

【Ký chủ, hắn tới rồi.】

Cơn buồn ngủ lập tức tan sạch. Cậu “nhìn” về phía người đàn ông đang đi tới.

“Công tử?”

Người đàn ông đến bên cạnh cậu, cúi đầu quan sát.

“Mù thật sao? Sao ta cứ thấy ngươi chẳng giống nhỉ?”

Tim Tần Du lại treo ngược lên. Chẳng lẽ hắn đã nhìn ra điều gì?

“Công tử bằng lòng xem ta như một người bình thường sao?”

Đối diện với đôi mắt vô thần nhưng thấp thoáng mong chờ ấy, người bình thường ít nhiều cũng sẽ động lòng, sinh ra chút thương cảm. Tiếc rằng kẻ đứng trước mặt cậu vốn chẳng có trái tim.

“Đã muốn làm người bình thường thì tự đi theo. Nếu để ta phát hiện ngươi có ý đồ khác, hừ…”

Tần Du cố ép mình lờ đi lời đe dọa phía sau, để lộ vẻ mong đợi.

“Công tử định đưa ta ra ngoài sao?”

“Thật không giấu gì ngài, tối nay ta bị lạc đến đây. Lâu thế này chưa về, chắc người nhà lo lắm rồi…”

Cậu còn chưa nói hết, cằm đã đột ngột bị bóp chặt.

“Ngươi không biết ta đã giết sạch bọn họ rồi sao?”

Leave a Reply