Chương 21: Trò trói buộc

Thông tin hữu ích quá ít, Liễu Vân Bạch tạm thời cũng chưa thể đưa ra phán đoán chính xác, cần tìm hiểu thêm: “Trưởng thôn, ngài có thể dẫn chúng ta đi xem thi thể không? Nhìn thi thể có lẽ sẽ biết được loại tinh quái nào đang tác oai tác quái.”

Trưởng thôn lại tỏ vẻ do dự, trong nét mặt thấp thoáng nỗi sợ hãi và ám ảnh: “Tiên trưởng, hai vị không biết, nghĩa trang của thôn nằm trên núi. Bây giờ đến đó không an toàn, hay để ngày mai hãy đi?”

“Chúng ta…”

Liễu Vân Bạch định nói bọn họ là người tu đạo, không sợ những chuyện này, nhưng chưa nói hết đã bị Tần Du ngắt lời: “Trưởng thôn nói phải. Vừa hay ta cũng mệt rồi, chúng ta nghỉ một đêm. Dù sao thi thể cũng đâu chạy mất được.”

Nhân lúc trưởng thôn không chú ý, Tần Du lén đưa mắt ra hiệu với Liễu Vân Bạch.

Hiểu ý hắn, nàng phối hợp bày ra vẻ bực mình vì đồng đội không nên thân: “Ngươi đấy, ra ngoài làm nhiệm vụ mà vẫn yếu ớt được nuông chiều như vậy. Đợi về ta sẽ mách tông chủ, cho ngươi luyện đến sống dở chết dở.”

“Đừng mà!”

Trong lúc nói chuyện, vợ trưởng thôn đã bưng hết thức ăn lên bàn, mời bọn họ dùng bữa.

“Hai vị tiên trưởng, ăn cơm thôi.”

Trên bàn ăn, Tần Du lại vòng vo hỏi thêm vài chuyện. Cách hỏi của hắn khéo léo, biến hóa đủ kiểu, trưởng thôn hoàn toàn không biết mình đang bị moi lời.

Ăn xong, Tần Du lấy cớ quá mệt, về phòng nghỉ trước.

Vừa đóng cửa, vẻ mệt mỏi trên mặt hắn lập tức biến mất. Hắn lấy một tờ phù giấy ra, gấp thành hạc rồi sai nó bay sang phòng Liễu Vân Bạch.

Một lát sau, từ phía hạc giấy truyền đến giọng nàng: “Tần Du, trưởng thôn có vấn đề gì?”

“Ông ta giấu rất nhiều chuyện. Ta đoán nếu cứ công khai điều tra, chúng ta sẽ chẳng thu được bao nhiêu thông tin hữu ích.”

Liễu Vân Bạch im lặng rất lâu. Lâu đến mức Tần Du tưởng nàng sẽ không nói nữa, nàng bỗng hỏi một câu chẳng hề liên quan: “Tần Du, ta có thể tin ngươi không?”

“Sao ngươi lại hỏi vậy?”

“Ta từng gặp ngươi ở Ngọc Thượng Kinh.”

“!!!”

Sao hắn lại quên mất Liễu Vân Bạch là tỷ tỷ của Liễu Uyển Nhu chứ!

“Hệ thống, hình như ta không cần giữ thiết lập nhân vật, đúng không?”

【Không cần!】

Bấy giờ Tần Du mới yên tâm.

Hắn đến bên cửa sổ, thông qua hạc giấy truyền tin hỏi Liễu Vân Bạch: “Tần Du sẽ không phản bội bằng hữu. Ngươi có dám tin không?”

Phía hạc giấy không truyền đến tiếng trả lời nữa. Một lát sau, hạc giấy truyền tin cũng biến mất.

Nên nói thế nào nhỉ?

Câu trả lời ấy nằm trong dự liệu của hắn.

Phẩy đi tro phù trong tay, Tần Du nhảy qua cửa sổ ra ngoài. Chuyện bên Liễu Vân Bạch không thể nóng vội, hắn cứ đi xem ngôi làng này rốt cuộc che giấu bí mật gì trước đã.

Ánh trăng trắng bệch phủ xuống ngôi làng. Không gian tĩnh mịch mà ngột ngạt, còn yên ắng hơn cả ban ngày. Đi trên đường, hắn nghe rõ cả tiếng thở của chính mình.

Kẽo kẹt—

Tiếng mở cửa đột ngột vang lên. Tần Du tung người nhảy lên mái nhà, nhìn về phía âm thanh truyền đến.

Cửa nhà mở ra, Trương Trạch ôm một đống đồ chạy xuống bậc thềm, bày biện lễ vật, thắp hương, vừa đốt giấy vừa khấn: “Bạch tổ ở trên, lễ vật đã đủ, xin người hưởng dụng.”

Sau Trương Trạch, những nhà khác cũng mở cửa bước ra cúng bái.

Tần Du đang lấy làm lạ về tục cúng bái lúc nửa đêm của ngôi làng này thì giọng hệ thống bỗng vang lên.

【Ký chủ, âm khí trong núi phía tây đột nhiên tăng mạnh. Nghĩa trang ở đó!】

“Biết rồi, đi ngay đây.”

Nhờ hệ thống giúp đỡ, Tần Du thuận lợi tìm được nghĩa trang bị giấu kín.

Nói là giấu kín vì nơi này nằm trong một thung lũng nhỏ, bốn phía núi bao quanh, chỉ có một lối ra vào. Nếu không có hệ thống, hắn thật sự chẳng tìm nổi chỗ này.

Đứng trước cửa nghĩa trang, nhìn âm khí ngợp trời trước mắt, Tần Du thò tay vào ngực áo lục một lượt: “Ôi, ta quên mang phù giấy rồi. Ta về lấy đã.”

【Phù giấy của ngươi chẳng phải đều để trong nhẫn tu di bên tay phải sao?】

“À, ta quên.”

Hắn lại đưa tay sờ bên hông, vừa sờ vừa lùi về: “Ta để quên Tứ Thú lệnh ở nhà trưởng thôn rồi, phải về tìm.”

【Hê hê… Ký chủ, chẳng lẽ ngươi sợ rồi?】

“Ta không có, không phải, ngươi mới sợ ấy!” Tần Du lớn tiếng phản bác.

Thật ra hắn sợ thật.

Có những chuyện chấp nhận được là một chuyện, trực tiếp đối mặt lại là chuyện khác. Cái nghĩa trang này vừa nhìn đã biết chẳng lành!

Nhận ra ý định của Tần Du, hệ thống cười lạnh. Đến rồi còn muốn đi sao, nhóc con?

Xem ta dụ ngươi thế nào.

【Trước đó quên nói với ký chủ, phần thưởng khám phá tình tiết chưa biết vô cùng hậu hĩnh. Riêng điểm thưởng đã lên đến 3.000.】

Bước chân bỏ đi của Tần Du dần chậm lại: “Ngoài điểm ra còn gì nữa?”

【Gói quà lớn thần bí.】

“Liều vậy.”

Hắn cũng đâu muốn động lòng. Nhưng thần khí, bí kíp tuyệt thế gì đó, ai lại chê nhiều chứ?

Dồn hết chút can đảm, hắn sải bước lên đẩy cửa. Gió lạnh lập tức cuốn lấy hắn, khiến hắn vô thức giơ tay che mắt, đợi gió qua mới hạ xuống.

Vừa nhìn vào, hắn đã thấy thi thể nằm la liệt bên trong. Cảnh tượng quá mức sống động khiến hắn nổi hết da gà: “Nhiều thế này?!”

【Dù sao ngươi cũng là người tu đạo, còn có thần khí hộ thân. Chẳng lẽ chỉ có chút lá gan ấy thôi sao?!】

“Đừng có dùng kế khích tướng với ta!”

Hắn lại tự trấn an một hồi mới dám bước lên kiểm tra thi thể.

Hắn phát hiện trong số thi thể có cả nam lẫn nữ, chứ không chỉ có nữ như lời trưởng thôn nói. Hơn nữa, trên người họ chẳng có vết thương nào, thậm chí còn chưa xuất hiện tử ban, trông như đang ngủ.

Đây chính là không phân hủy mà trưởng thôn nói sao?

Hắn lấy dao nhỏ ra, đang định kiểm tra kỹ hơn thì cảm thấy có thứ gì đánh tới từ phía sau. Hắn vội lấy Tứ Thú lệnh, nhưng kiếm còn chưa kịp hiện ra, tứ chi đã bị những sợi tơ đen không biết từ đâu siết chặt. Càng giãy giụa, chúng càng siết mạnh, suýt nữa siết gãy cả eo hắn.

“Ồ, xem ta phát hiện ra thứ gì này? Một con sâu nhỏ cứ ngọ nguậy mãi.”

Tần Du giận dữ trừng về phía bóng tối đằng xa. Hắn biết kẻ ra tay đang ở đó!

“Ai?”

“Ngươi đoán xem. Đoán đúng có kẹo ăn đấy!”

Hắn thầm trợn mắt. Làm ơn đừng học cái giọng của gã chú quái gở ấy, coi hắn là trẻ con ba tuổi chắc?

【Ký chủ bình tĩnh, thực lực của hắn vượt xa ngươi.】

Tần Du: “…Vậy ngươi có cách nào giúp ta không?”

【Đề nghị ký chủ dùng lời ngon tiếng ngọt khiến đối phương mất cảnh giác trước, sau đó tìm cơ hội trốn đi.】

Cái tên khốn này!

“Ta đoán ngươi cũng đến điều tra vụ án ở thôn Khúc An. Chi bằng chúng ta hợp tác, đến lúc đó thù lao gì cũng thuộc về ngươi, được không?”

“Đều thuộc về ta? Kể cả ngươi sao?”

Trán Tần Du nổi đầy vạch đen. Hắn nghiến răng nhịn chửi, ngón tay lén lần về phía Tứ Thú lệnh, miệng không ngừng nói để đánh lạc hướng đối phương: “Ta thật sự chẳng cần gì cả. Huynh đài thật sự không cân nhắc hợp tá…”

Chữ “tác” còn chưa nói hết, bàn tay lén rút kiếm của hắn lại bị tơ đen trói chặt. Lần này, chúng còn treo cả người hắn lên, khiến hắn lủng lẳng giữa không trung, vừa buồn cười vừa quái dị.

Tần Du chỉ thấy trước mắt hoa lên, ngay sau đó cằm đã bị người phía sau giữ chặt.

“Giở trò giương đông kích tây với ta?”

“Không dám, không dám!”

Kế hoạch đánh lén thất bại, Tần Du vội đổi chiến thuật: “Chỉ là bị trói khó chịu quá, ta muốn đổi tư thế thôi!”

“…Thì ra là vậy. Vậy ta đổi cách khác!”

Leave a Reply