Vai Hành Ngọc tuy nổi bật nhưng số cảnh quay không nhiều, thuận lợi thì hơn một tháng là quay xong. Cát-xê Tô Nặc nhận được cũng không quá lớn. Nhưng cậu biết bộ phim này sẽ bùng nổ phòng vé, nên đã tự bỏ hai triệu tệ đầu tư vào, vì thế mà ký hợp đồng mới mất thêm thời gian.
Vay tiền đóng phim, ngồi chờ chia lợi nhuận.
Thông tin chi tiêu của Tô Nặc đều liên kết với số điện thoại của Phó Bách Hàn. Không phải để hạn chế gì cậu, mà là lo cậu bị lừa khi chơi với đám “bạn bè” trước kia. Dù có Tịch Châu để mắt tới, cậu nhóc nhà anh vẫn thường bị người ta coi là kẻ dễ chặt chém.
Phó Bách Hàn chưa bao giờ ép buộc cậu phải kết bạn với kiểu người nào, chỉ âm thầm khiến cậu tránh xa những kẻ bản chất không tốt.
Về chuyện dạy dỗ con trẻ, có thể nói Phó Bách Hàn đã có rất nhiều kinh nghiệm.
Thấy cậu nhóc chi ra hai triệu, Phó Bách Hàn suy nghĩ: đây là không cho anh mua, nên tự mình mua luôn đoàn phim à? Nhưng mà… đoàn phim rẻ vậy sao?
Chuông điện thoại reo, Phó Bách Hàn bắt máy, nghe thấy giọng nói hớn hở của cậu nhóc: “Anh ơi, em thử vai đậu rồi, mà còn ký hợp đồng luôn đấy!”
Phó Bách Hàn cúi mắt ký tài liệu, phụ họa ra vẻ ngạc nhiên: “Thuận lợi vậy sao?”
“Dạ! Em có linh cảm quay xong phim này là em nổi tiếng luôn, anh sắp thành anh trai của đại minh tinh rồi.”
Phó Bách Hàn cười khẽ: “Vinh hạnh quá, vậy tối nay đại minh tinh có thời gian ăn tối cùng anh không?”
“Để em xem lịch trình… miễn cưỡng sắp xếp được đấy.”
“Gửi vị trí qua đây, anh bảo tài xế đến đón em.” Phó Bách Hàn sắp xếp.
“Được, đối diện trạm xe buýt có tiệm đồ ngọt, em vào đó đợi.” Giọng Tô Nặc vui vẻ.
Thử vai thành công, được đạo diễn công nhận, dù đã từng trải qua, cậu vẫn rất kích động, chỉ là lúc trước không thể hiện ra mà thôi. Trước mặt người thân thiết, cậu chẳng cần che giấu cảm xúc.
“Đợi ở trạm xe buýt.” Phó Bách Hàn lạnh lùng vô tình dập tắt ý đồ của cậu. “Không thì về nhà chỉ cho em ăn salad rau.”
Cậy dạo này anh dung túng, cậu nhóc cứ nhảy qua nhảy lại sát giới hạn anh đặt ra. Tuần này rõ ràng đã ăn ngọt vượt mức, ăn thêm nữa sẽ ảnh hưởng sức khỏe.
Tô Nặc tin anh làm được thật. Dù cậu có lén đi, anh cũng sẽ bắt cậu từ bên ngoài về nhà, canh chừng bắt ăn rau luộc.
“Em sẽ mách dì.” Tô Nặc lẩm bẩm.
“Đồ mách lẻo, chuyện này chẳng ai bảo vệ được em đâu, hiểu chưa?” Phó Bách Hàn chẳng bận tâm.
Về chuyện mách phụ huynh, Phó Bách Hàn tỏ ý, anh mới là “phụ huynh” thật sự, nuôi con thế nào phải nghe anh.
Ngay cả Phó Minh Viễn cũng chỉ phê bình miệng vài câu, chẳng thay đổi được quyết định của Phó Bách Hàn.
Lại bước vào tòa nhà tập đoàn Phó thị, Tô Nặc trầm ngâm: cậu thế này thì khác gì chấm công đi làm đâu?
Khác ở chỗ, người khác đi làm cho sếp, còn cậu thì lười biếng ngay trước mặt sếp.
“Nặc Nặc!” Bên cạnh quầy lễ tân, Quý Tinh Huy thấy cậu, lập tức nhiệt tình bước tới.
“Anh em quá đáng lắm, không cho anh vào cửa, còn ách hợp đồng của anh… Nặc Nặc ngoan, dẫn anh lên nói đỡ giúp đi.” Quý Tinh Huy chắp hai tay, cầu xin.
Tô Nặc đại khái biết Phó Bách Hàn đối xử với Quý Tinh Huy như vậy là vì lần trước cậu đi chơi với anh ta rồi say rượu. Cậu sờ chóp mũi: “Anh Tinh Tinh, hay là đợi thêm một thời gian nữa đi, em sợ anh em đánh luôn cả em.”
Tuy lần trước Phó Bách Hàn chỉ dạy dỗ cậu vài câu, nhưng không loại trừ khả năng thấy Quý Tinh Huy rồi lại lôi chuyện cũ ra tính sổ.
“Nặc Nặc ngoan, em cứu anh với, xin em đấy!” Quý Tinh Huy khoác vai cậu đi về phía thang máy. “Anh em nào nỡ đánh em, cùng lắm là đánh anh thôi.”
“…Khụ.”
Phải nói sao nhỉ, anh cũng tự biết mình gớm.
Tô Nặc chào chị lễ tân: “Em dẫn anh ấy lên, không sao đâu.”
Nghĩ cũng biết, Phó Bách Hàn chắc chắn đã cho Quý Tinh Huy vào danh sách đen khách đến thăm, không cho anh ta vào. Nhưng đây cũng chẳng phải lần đầu, quen tay rồi, Tô Nặc dẫn thẳng người lên nhận tội.
Bạn bè của anh trai vốn chẳng có mấy người, Quý Tinh Huy tạm tạm thì vẫn giữ lại dùng tiếp được.
“Nặc Nặc, em gõ cửa đi.” Quý Tinh Huy cao lớn nấp sau lưng Tô Nặc, lén lút đẩy đẩy cậu.
Tô Nặc: “…”
Thật muốn chụp lại cho đám người tình nhỏ của anh ta xem, Quý tổng còn có bộ mặt này.
Thư ký đã báo trước, Phó Bách Hàn từ lâu đã biết hai người đang đẩy qua đẩy lại ngoài cửa là chuyện gì. Cậu nhóc hé cửa ra: “Anh ơi, anh có bận không?”
“Vào đi.” Phó Bách Hàn lên tiếng.
“Trùng hợp ghê, em gặp anh Tinh Tinh dưới lầu, anh ấy có việc tìm anh.” Tô Nặc đẩy cửa ra, dẫn Quý Tinh Huy vào.
Quý Tinh Huy xin tha: “Bách Hàn, tôi biết sai rồi, tôi thật sự không cố ý, chẳng lẽ tôi lại hại Nặc Nặc nhà chúng ta sao?”
Phó Bách Hàn hừ một tiếng: “Phải xin lỗi ai?”
Quý Tinh Huy: “…” Gà mẹ bảo vệ gà con cũng chẳng bảo vệ bằng cậu.
Anh ta ngoan ngoãn cúi đầu với Tô Nặc: “Nặc Nặc, tha thứ cho anh nhé, sau này chắc chắn không dẫn em đến mấy chỗ linh tinh nữa.”
Tô Nặc liếc nhìn Phó Bách Hàn, thấy anh cũng chưa đến mức tức giận, liền giúp khuyên: “Anh ơi, rượu là tự em uống, anh đừng trách anh Tinh Tinh nữa.”
“Hai đứa lại thành một phe rồi.” Phó Bách Hàn cong khóe môi, nhìn cậu nhóc: “Anh quản nhiều quá phải không?”
Tô Nặc vội vàng sáp lại bóp vai cho anh: “Không có không có, anh đều là vì muốn tốt cho em mà.”
Được lấy lòng, sắc mặt Phó Bách Hàn dịu xuống: “Bớt chơi với cậu ta đi.”
Quý Tinh Huy: “Khụ khụ, cái đó, tối nay tôi đặt nhà hàng rồi, cùng đi ăn nhé? Nặc Nặc chẳng phải thích món bít tết ở đó sao.”
Anh ta mặt dày quen rồi, đâu có vì bị Phó Bách Hàn cà khịa vài câu mà ngại ngùng.
Không chỉ là bạn, mà còn là kim chủ, không đắc tội nổi đâu.
Nhưng may mà, anh ta biết điểm yếu của tên này là ai.
Đối phó với vị trùm cuồng em trai này, vẫn phải lấy lòng em trai trước.
Rốt cuộc vẫn là ba người cùng đi ăn. Tô Nặc cúi đầu uống súp kem, Phó Bách Hàn đổi đĩa bít tết trước mặt cậu, đưa phần đã cắt sẵn cho cậu, khiến Quý Tinh Huy ê cả răng.
“Bách Hàn, năm nay Nặc Nặc mười tám tuổi rồi đúng không?” Anh ta hỏi.
Tô Nặc ngẩng đầu nhìn anh ta, ngơ ngác: “Đúng vậy, sao thế ạ?”
Phó Bách Hàn đặt dao ăn xuống: “Đừng để ý đến cậu ta.”
“Cậu làm tôi tưởng Nặc Nặc mới tám tuổi.” Quý Tinh Huy thở dài. “Tôi dẫn các bạn gái đi ăn còn chẳng như vậy.”
Chữ “các” này đúng là rất tinh tế.
“Bạn gái của cậu nhiều đến mức chẳng ai quý, đứa nhỏ nhà tôi chỉ có một.” Phó Bách Hàn mỉm cười. “Đừng coi sự lăng nhăng của cậu là thứ để khoe, làm hư Nặc Nặc.”
“Được rồi, tôi còn sợ Nặc Nặc học hư theo cậu ấy chứ, lỡ sau này không cưới được vợ thì biết làm sao.” Quý Tinh Huy thật lòng lo lắng cho tương lai của Tô Nặc.
Nói thật, cục cưng quý giá thế này, giao cho ai thì Phó Bách Hàn mới yên tâm?
Nhà người ta thì có mẹ chồng khó tính, còn nhà Tô Nặc, anh trai còn đáng sợ hơn cả mẹ chồng…
Leave a Reply