Chương 7: Sư đồ cùng tắm đêm khuya

Đường Tư phụng mệnh đến Nhã Chính phong mang đồ cho Tần Du. Vừa lên núi, hắn đã thấy cậu ngồi một mình trên tảng đá, ngẩn người. Hắn bước tới, vỗ một cái lên lưng Tần Du.

“Đại danh nhân!”

Thấy là Đường Tư, Tần Du mới nén cơn bực bội trong lòng.

“Hóa ra là sư huynh!”

“Đệ ngồi đây ngẩn ngơ chuyện gì thế?”

Đường Tư cười tủm tỉm ghé lại gần.

“Ta nói này, đệ giỏi thật đấy! Vừa được Nhã Chính tiên quân nhận làm đệ tử đầu tiên, ngay sau đó vị hôn thê cũng vào Thiên Nam Thần Tông. Tu luyện, đạo lữ, chẳng thiếu thứ nào. Đúng là người thắng cuộc trong đời!”

“Vị hôn thê?”

Tần Du ngơ ngác.

Cậu có nhớ nguyên chủ từng có vị hôn thê nào đâu?

“Hệ thống, ra đây! Ta có vị hôn thê từ lúc nào vậy?”

【Thiên phú của Liễu Uyển Nhu không đủ để vào Thiên Nam Thần Tông. Biết cậu đã bái Nhã Chính tiên quân làm sư phụ, cô ta cố ý dẫn dắt người khác hiểu lầm mình là vị hôn thê của cậu. Ngụy Chính Hải nể mặt Nhã Chính tiên quân, đã để Tinh Vận chân quân nhận cô ta làm đồ đệ.】

“Chẳng phải cô ta nên vào Thiên Nam Thần Tông với thân phận vị hôn thê của Khương Phù sao? Ngụy Chính Hải đường đường là tông chủ, mở cửa sau cho đồ đệ cưng của mình cũng không được à?”

【Giữa Ngụy Chính Hải và Nhã Chính tiên quân, cậu thấy ai có địa vị hơn?】

“Ta đi làm rõ ngay.”

Cậu ghét nhất loại bạch liên hoa, trà xanh. Bất kể nữ bạch liên hay nam trà xanh, loại người này luôn bám lấy khi cậu còn hữu dụng, đến lúc chẳng còn giá trị thì vắt kiệt chút lợi ích cuối cùng rồi vứt bỏ như giày rách.

Mà Liễu Uyển Nhu lại hội đủ cả hai, vừa trà xanh vừa bạch liên.

Nghĩ đến việc người phụ nữ ấy đang đội danh vị hôn thê của mình đi rêu rao khắp nơi, cậu đã buồn nôn.

Cậu đứng dậy, định xuống núi.

Đường Tư lại tưởng cậu nóng lòng đi gặp vị hôn thê xinh đẹp, bèn kéo cậu lại.

“Dù đệ có sốt ruột muốn gặp vợ thì cũng đâu cần vội đến thế?”

“Không, đệ rất vội.”

Không đi nói rõ ngay, có nhảy xuống Hoàng Hà cậu cũng chẳng rửa sạch được.

“Vậy đừng trách sư huynh không nhắc nhé. Trên người đệ có mùi lạ khó ngửi lắm, cẩn thận làm vợ chạy mất đấy.”

“Mùi lạ?”

Tần Du giơ tay lên ngửi. Một mùi chua xộc thẳng vào mặt, khiến cậu suýt không nhịn được mà nôn tiếp.

Vậy là từ nãy đến giờ cậu vẫn mang cái mùi này trên người sao?

Đệt, hình tượng của cậu!

“Đa tạ sư huynh, hôm nào có dịp đệ mời huynh ăn cơm.”

Cậu vội chào Đường Tư rồi quay người chạy về Nhã Chính điện.

Vừa bước qua cửa điện, cậu đã thấy Ngự Lan Thành ngồi trên chiếc ghế dài bọc đệm bên cửa sổ, tay cầm một quyển sách bìa xanh. Ánh nắng chiều ấm áp phủ lên người hắn một lớp sáng vàng nhạt, đẹp tựa thần linh chẳng vương khói lửa nhân gian.

Tần Du nhất thời ngẩn ngơ.

Nếu đưa người này vào giới giải trí hiện đại, chẳng phải đám phụ nữ sẽ phát cuồng sao?

Ngay khi cậu xuất hiện, thần thức của Ngự Lan Thành đã khóa chặt lấy cậu. Thấy dáng vẻ cậu mất tự nhiên, có đôi phần gượng gạo, nhưng đáy mắt vẫn trong trẻo, chẳng hề có nỗi kinh hoàng mà hắn mong đợi, hắn thầm tặc lưỡi. Lại đang diễn, hay thật sự vẫn chưa phát hiện?

Hắn đặt quyển sách trong tay xuống, hỏi: “A Du xử lý xong việc rồi sao?”

“Việc gì ạ?” Tần Du vô thức hỏi lại.

“Chẳng phải A Du đi lấy đồ tông chủ mang đến sao?”

Tần Du cúi đầu nhìn cái bọc đang ôm trong tay, vội gật đầu.

“Vâng, vâng, đệ tử đi lấy đồ mà.”

Cậu đâu thể nói mình vừa nhầm hắn thành tên sát nhân biến thái được chứ?

Ngự Lan Thành như thể chẳng nhận ra cậu đang nói dối, dễ dàng bỏ qua chuyện ấy. Hắn chỉ về phía thiên điện.

“Từ nay A Du ở bên đó. Có gì không hiểu, cứ đến hỏi bổn quân bất cứ lúc nào. Bổn quân sẽ giải đáp cho A Du.”

Trên Nhã Chính phong chỉ có hai thầy trò, Tần Du cũng thấy ở gần sẽ tiện hơn nên vui vẻ nhận lời.

“Đa tạ sư tôn.”

“Đệ tử về sửa soạn phòng trước, hôm nay không quấy rầy sư tôn thanh tĩnh nữa.”

“Đi đi.”

Đến thiên điện, Tần Du mới phát hiện nơi này chẳng cần dọn dẹp gì nhiều. Trong phòng vốn đã sạch không một hạt bụi, cậu chỉ cần sắp xếp đồ đạc của mình là xong.

Đường Tư mang đến cho cậu hai bộ y phục đệ tử xanh trắng cùng một quyển môn quy của Thiên Nam Thần Tông. Cậu treo một bộ lên, cầm bộ còn lại rồi ra ngoài, đi về phía hậu sơn Nhã Chính phong.

Tiếc rằng cậu chỉ biết phía sau núi có một suối nước nóng, lại chẳng rõ đường đi cụ thể. Thế là cậu lượn lờ gần hai canh giờ, đi đến suýt gãy cả chân mới tìm được.

“Trời ơi, cuối cùng cũng thấy rồi.”

Cậu không chờ nổi nữa, cởi y phục rồi nhảy xuống nước. Đến khi hơi ấm bao bọc toàn thân, cậu mới thoải mái thở phào.

Cuối cùng cũng được thả lỏng một chút rồi.

【Tôi khuyên cậu nên rời khỏi đây.】

Tần Du gối đầu lên tảng đá bên bờ, cả người lười biếng, hoàn toàn chẳng để lời nhắc của hệ thống vào lòng.

“Đến trâu bò còn có lúc được nghỉ. Giờ là thời gian nghỉ ngơi của ta, xin đừng làm phiền, cảm ơn.”

【Cậu là ký chủ của tôi. Tôi sẽ không hại cậu.】

Kiểu lời lẽ này, kiếp trước cậu đã nghe ông chủ nói chẳng biết bao nhiêu lần. Dù nói hay đến mấy, mục đích cuối cùng chẳng phải vẫn là bắt cậu làm trâu làm ngựa sao?

“Vâng, vâng, mi không hại ta. Mi chỉ khiến ta làm lụng bán sống bán chết thôi.”

【……】

Hệ thống cũng nổi cáu. Nó cứ ngồi chờ xem lát nữa ai đó khóc lóc cầu xin mình.

Không còn hệ thống quấy rầy, Tần Du thoải mái thiếp đi.

Một giấc ngủ kéo dài đến tận đêm khuya.

Trong cơn mơ màng, cậu bị tiếng nước đánh thức. Cậu hé mắt nhìn về phía âm thanh, chỉ thấy cách đó không xa có một người đang ngồi trong nước, quay tấm lưng trần về phía mình. Mái tóc bạc suôn mượt trải dài trong nước, thấp thoáng ánh máu dưới ánh trăng.

Cậu giật bắn mình, lập tức tỉnh hẳn.

“Ai ở đó?”

Ngự Lan Thành quay người lại.

“A Du tỉnh rồi sao?”

Tần Du dụi mạnh mắt, nhắm lại rồi mở ra lần nữa. Sau khi xác nhận người ngồi đằng kia là sư tôn với mái tóc đen như mực của mình, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra vừa rồi đúng là nhìn nhầm.

Nghĩ lại cũng phải, đây là địa bàn của Nhã Chính tiên quân, có yêu ma quỷ quái nào chán sống đến mức chạy tới đây làm loạn chứ?

“Xin lỗi sư tôn, vừa rồi đệ tử ngủ đến hồ đồ, nhìn nhầm mất rồi.”

Ngự Lan Thành nhìn Tần Du qua làn hơi nước. Đôi mắt đen đẹp đẽ, tinh xảo kia vẫn còn đôi phần ngái ngủ và mơ màng. Trạng thái này không thể giả vờ được.

Không nhìn rõ sao?

“Không sao.”

Ngự Lan Thành quay đi, tiếp tục đưa lưng về phía Tần Du, hạ giọng nói:

“Thật ra vi sư khá ngưỡng mộ Vân Lang tiên quân và những người khác. Lúc buồn chán có đồ đệ dỗ dành cho vui, khi tức giận có đồ đệ lắng nghe tâm sự, ngay cả chuyện ăn mặc sinh hoạt cũng có đồ đệ chăm lo, dù bọn họ chẳng cần đến.”

Hửm? Sư tôn đang âm thầm ngưỡng mộ người khác có đồ đệ sao?

Là đồ đệ như cậu chưa làm tròn bổn phận rồi!

“Sư tôn nhà người ta có gì, sư tôn cũng phải có. Sư tôn nhà người ta không có, sư tôn vẫn phải có!”

Tần Du đến sau lưng Ngự Lan Thành.

“Sư tôn, để đệ tử xoa bóp đầu cho người, bảo đảm sẽ rất dễ chịu.”

Nói xong, chẳng đợi Ngự Lan Thành trả lời, cậu đã đưa tay tới.

Ngự Lan Thành đứng dậy tránh khỏi tay cậu. Đôi mắt hơi nheo lại, sắc bén như chim ưng trong đêm, lộ ra vẻ nham hiểm.

Hắn muốn tên lừa đảo nhỏ này nhận ra điểm bất thường của mình. Ai cần xoa bóp chứ!

Leave a Reply