“Nói thử xem.”
Một tia sát ý lạnh lẽo lóe lên trong mắt Ngự Lan Thành. Thân phận Nhã Chính tiên quân vẫn còn hữu dụng. Bất kể đám người kia đã biết được điều gì, hắn cũng phải bóp chết mọi mầm họa từ trong trứng nước.
“Là Phù Phong công tử. Người này ở Ngọc Thượng Kinh được mệnh danh là giang hồ bách sự thông, không tin tức nào lọt khỏi tai mắt hắn.”
Phù Phong công tử?
Ngự Lan Thành ghi nhớ cái tên này, nhấc chân khỏi ngực Tần Du. Một luồng sức mạnh vô hình xách cậu lên trước mặt hắn.
“Tên lừa đảo nhỏ, đôi mắt ngươi lúc trước là thế nào?”
“Ta… Lúc đó ta sợ nhìn thấy thứ không nên thấy, nên đã tạm thời phong bế thị giác.”
Tần Du lắp bắp giải thích.
Sợ nhìn thấy thứ không nên thấy? Là sợ hắn không tin cậu bị mù thì có!
Đối mặt với hắn mà vẫn dám phong bế thị giác, sự gan dạ ấy khiến hắn có đôi phần hứng thú sau bao ngày buồn chán.
“Tên lừa đảo nhỏ xảo quyệt, ta hơi không nỡ giết ngươi rồi đấy.”
“Vậy thì đừng giết ta nữa.”
Được đằng chân lân đằng đầu chính là kiểu người như Tần Du.
Cậu vừa để lộ chút vui mừng, đã nghe Ngự Lan Thành đột ngột đổi giọng:
“Nhưng cứ nghĩ đến chuyện ngươi lừa ta, trong lòng ta lại khó chịu. Để bản thân dễ chịu hơn, vẫn nên giết ngươi thì hơn.”
Tần Du nghẹn một búng máu nơi cổ họng, trong lòng lôi cả mười tám đời tổ tông hắn ra hỏi thăm một lượt.
Ngoài mặt, cậu vẫn phải bày ra vẻ nịnh nọt lấy lòng.
“Nhà tiểu nhân trên có già, dưới có trẻ, ngươi cứ coi ta như cái rắm mà thả đi!”
Để tăng độ đáng tin, cậu còn giơ tay thề độc:
“Ta thề, tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất kỳ chuyện gì của ngươi. Nếu trái lời thề, cứ để trời giáng sét đánh!”
“Không vội.”
Ngự Lan Thành đột nhiên nghĩ ra một trò thú vị.
“Muốn ta tin cũng được. Ngươi giúp ta làm một việc, làm xong ta sẽ tin ngươi.”
“Đại lão cứ việc sai bảo!”
Tần Du sợ hắn lại đổi ý, vội nói:
“Dù phải lên núi đao, xuống biển lửa, tiểu nhân cũng sẽ làm cho ngươi!”
Ngự Lan Thành đưa cho cậu một chiếc lọ màu đỏ.
“Đây là tinh khí của hồng sát ngàn năm. Ngươi nghĩ cách cho Nhã Chính tiên quân uống thứ này, ta sẽ tin ngươi không bán đứng ta.”
Tần Du: “……Có thể đổi điều kiện khác không?”
“Chẳng phải vừa nói lên núi đao, xuống biển lửa sao?”
Khí tức quanh người Ngự Lan Thành trở nên nguy hiểm. Ánh mắt tà dị rơi xuống đỉnh đầu cậu, ý uy hiếp rõ rành rành.
Tần Du nhạy bén nhận ra sát ý của hắn, nhưng hiếm khi không chịu nhún nhường.
Cậu hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, giọng điệu không còn nịnh nọt lấy lòng:
“Nếu nhất định phải như vậy, ngươi cứ giết ta đi! Phiền ngươi ra tay nhanh gọn một chút, ta sợ đau.”
Lần này đến lượt Ngự Lan Thành bất ngờ.
Hắn cảm nhận được tên lừa đảo nhỏ này sợ chết đến mức nào, thậm chí còn cho rằng để sống sót, cậu có thể bất chấp mọi thủ đoạn. Không ngờ… lại là một tên lừa đảo nhỏ xinh đẹp khiến người ta chẳng nỡ buông tay!
“Vì hắn là sư tôn của ngươi sao?”
Tần Du đã mặc kệ tất cả, mất hết kiên nhẫn với Ngự Lan Thành.
“Nhanh lên, ta còn vội đi đầu thai.”
“Ha… Tên lừa đảo nhỏ, ta sẽ lại tới tìm ngươi.”
Tần Du không hiểu hắn có ý gì. Thần trí chợt mơ hồ, đến khi mở mắt ra lần nữa, cậu phát hiện mình đang nằm trên giường trong thiên điện. Tên biến thái đáng sợ kia cùng những thi thể không còn nguyên vẹn đều đã biến mất.
Ngỡ ngàng, rồi mừng rỡ.
“May quá, chỉ là một giấc mơ.”
Tần Du vẫn còn sợ hãi, vỗ vỗ ngực.
“Két——”
Cửa phòng được đẩy ra, một người ngược sáng bước tới.
Lúc này, Ngự Lan Thành đã thu hết tà khí, lại trở thành vị Nhã Chính tiên quân thanh lãnh thoát tục. Hắn đến bên giường, quan tâm nhìn Tần Du.
“A Du, vừa rồi vi sư nghe thấy tiếng con hét. Có chuyện gì xảy ra sao?”
Nhìn vào đôi mắt đầy quan tâm của Nhã Chính tiên quân, nỗi sợ hãi trong lòng Tần Du lập tức hóa thành hoảng hốt và tủi thân. Chẳng còn để ý gì nữa, cậu lao tới ôm lấy hắn, òa khóc:
“Sư tôn, vừa rồi con mơ thấy có người muốn bóp nát đầu con. Con chạy thế nào cũng không thoát được, hu hu hu…”
“Không sợ, A Du đừng sợ, có vi sư ở đây.”
Ngự Lan Thành dịu dàng dỗ dành Tần Du, thỉnh thoảng lại vỗ nhẹ lên lưng cậu để trấn an. Nhưng ở góc khuất cậu không nhìn thấy, đuôi mắt hắn hơi ửng đỏ, khóe môi vương nụ cười tà dị. Cả người hắn hưng phấn vô cùng.
Vào giây phút cuối cùng ấy, hắn còn tưởng cậu không sợ chết. Hóa ra lại sợ đến mức này sao?
Thật tò mò, rốt cuộc điều gì đã khiến ngươi trở nên can đảm như vậy?
Hắn đang định thăm dò thêm, lại phát hiện cơ thể trong lòng mình mềm xuống. Người nào đó khóc một hồi rồi ngủ thiếp đi ngay trong vòng tay hắn.
“Đáng thương thật. Hôm nay tạm tha cho ngươi vậy!”
Ngự Lan Thành đứng dậy định rời đi. Vừa bước được hai bước, tay áo bỗng căng lại. Hắn cúi mắt nhìn, hóa ra Tần Du vẫn luôn nắm lấy áo hắn, ngay cả khi đã ngủ say, những ngón tay vẫn siết chặt không buông.
Hắn nhướng mày, thoáng ngập ngừng.
Tên lừa đảo nhỏ này ỷ lại vào hắn đến thế sao? Vậy hắn… đương nhiên phải chiều lòng cậu rồi. Hắn thật sự càng lúc càng mong chờ vẻ mặt của cậu khi biết được sự thật!
Một luồng gió lạnh lùa qua cửa thiên điện, sương đen cuồn cuộn kéo tới. Từ trong đó bước ra một nam tử cao gầy. Đôi mắt y đen kịt, không có tròng mắt, gương mặt như xác chết, không biểu cảm cũng chẳng có hơi ấm. Tà khí quấn quanh người, vừa nhìn đã biết không phải con người.
Nam tử đến trước mặt Ngự Lan Thành.
“Quân thượng, người triệu thuộc hạ tới có gì phân phó?”
Ngự Lan Thành nói:
“Đến Ngọc Thượng Kinh điều tra tên Phù Phong công tử kia. Làm rõ hắn biết những gì, còn có những ai khác biết chuyện. Nhổ cỏ tận gốc.”
“Tuân lệnh.”
Nam tử cung kính nhận lệnh.
Đến khi đứng dậy định rời đi, y mới thấy trên chiếc giường bên cạnh còn có một nam nhân đang ngủ. Hơn nữa, đó còn là một nam nhân có dung mạo vô cùng tinh xảo, xinh đẹp, khiến y bất giác cảm thấy hơi quen mắt.
Y không nhịn được mà hỏi:
“Quân thượng, vị này là…?”
Nhắc đến Tần Du, trong đôi mắt thanh lãnh, tà dị của Ngự Lan Thành hiện lên chút hứng thú.
“Cậu ấy à, là một tên lừa đảo nhỏ vừa sợ chết lại vừa to gan.”
Ngự Lan Thành ngừng một lát rồi nói tiếp:
“Bây giờ cậu ấy hẳn đã mười bảy tuổi rồi nhỉ?”
Nam tử là Mộng Ma, một trong bảy đại thị vệ của Ngự Lan Thành. Chuyện năm đó, bọn họ đều biết.
Y lập tức hiểu hắn đang ám chỉ điều gì.
Mộng Ma quỳ thẳng xuống đất.
“Là chúng thuộc hạ vô năng, xin quân thượng trách phạt.”
“Đi làm việc đi.”
Mộng Ma rời đi. Ngự Lan Thành ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn trên trời.
“Các ngươi cũng biết lo lắng, sợ hãi sao?”
Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ có làn gió lạnh đáp lời hắn.
Hôm sau, Tần Du tỉnh dậy, phát hiện Ngự Lan Thành đã ở bên trông chừng mình suốt một đêm, trong lòng vô cùng áy náy.
“Xin lỗi sư tôn, đệ tử lại gây phiền phức cho người rồi.”
“Con là đệ tử của vi sư, chăm sóc con là điều nên làm.”
Ngự Lan Thành thản nhiên thu tay áo về.
“Mau sửa soạn rồi đến Ngọc Tâm đường học đi.”
Nói xong, hắn đứng dậy rời đi.
Hắn không biết hình tượng của mình trong mắt Tần Du lại càng thêm cao lớn. Tần Du nhìn theo bóng lưng hắn bằng đôi mắt lấp lánh, lần thứ một trăm lẻ tám thầm mừng vì đã bái Nhã Chính tiên quân làm sư tôn.
“Ta quyết định rồi! Ta phải chăm chỉ tu luyện, phải trở nên mạnh mẽ. Sau này, để ta bảo vệ sư tôn!”
Ngự Lan Thành vẫn chưa đi xa. Nghe thấy lời ấy, bước chân hắn khựng lại, rồi hắn cười lạnh, phất tay áo bỏ đi.
Leave a Reply