“Chuyện này à… kể ra cũng dài lắm”
Không chịu nổi Dư Văn Lạc hỏi mãi, Lận Hoài Thanh đành kể hết chuyện mình làm tình nhân hợp đồng cho Tần Phàm.
Ai ngờ nghe xong, Dư Văn Lạc kinh ngạc vô cùng.
“Không phải chứ, Hoài Thanh, cậu thích phụ nữ mà? Tôi nhớ hồi đại học cậu còn từng có bạn gái. Cậu… sao cậu có thể…”
Nhìn phản ứng ấy, rõ ràng Dư Văn Lạc đã nghĩ xa hơn thực tế.
“Biết vậy hồi đó tôi đã bảo bố cho cậu vay thêm. Đỡ để cậu phải chịu nhục thế này chỉ vì mười lăm triệu”
Lận Hoài Thanh vội bịt miệng bạn.
“Cậu nhỏ tiếng thôi, anh ấy ngồi ngay đối diện đấy”
Mấy lời này tuyệt đối không thể để Tần Phàm nghe được, nếu không về nhà chắc chắn hắn lại giận.
“Vậy anh ta đối xử với cậu thế nào? Có bắt nạt cậu không? Hay đợi ít hôm nữa công ty bố tôi xoay vòng được vốn, tôi giúp cậu trả tiền nhé?”
“Không cần đâu, thật đấy. Cậu giúp tôi nhiều lắm rồi. Anh ấy cũng đối xử với tôi khá tốt. Chỉ một năm thôi mà, giờ đã qua gần hai tháng rồi. Cứ nhắm một mắt mở một mắt, chịu khó một chút là qua thôi”
Chẳng biết có phải ảo giác không, vừa nói xong, Lận Hoài Thanh chợt cảm thấy Tần Phàm ở phía đối diện đang nhìn mình.
Rõ ràng anh nói nhỏ lắm mà, chẳng lẽ hắn nghe thấy rồi?
“Được rồi. Nhưng có chuyện gì nhất định phải nói với tôi, đừng giữ một mình. Nếu họ Tần kia đối xử tệ với cậu, cứ bảo tôi, tôi đi tính sổ với anh ta”
“Ừ, nhất định”
Ngâm mình xong, Lận Hoài Thanh thấy người nhẹ nhõm hẳn, như thể mọi mệt mỏi suốt cả tuần đều tan biến.
Chào tạm biệt Dư Văn Lạc và Cố Thành Uẩn, trên đường về anh cứ liên tục bắt chuyện với Tần Phàm.
“Bác sĩ Cố nhà anh có hoàn cảnh gia đình thế nào? Anh biết gì về anh ấy không?”
“Không rõ”
“Vậy anh có biết anh ấy đang ở bên Dư Văn Lạc không? Nhà giàu các anh thuê bác sĩ riêng mà không tìm hiểu lý lịch à?”
“Không biết”
Tần Phàm lạnh mặt lái xe, chẳng chút biểu cảm, câu trả lời dành cho anh cũng hết sức qua loa.
Lận Hoài Thanh không chịu nổi kiểu lạnh nhạt này, bực bội hỏi:
“Ai lại chọc anh giận nữa rồi?”
Nào ngờ Tần Phàm đạp phanh, tấp xe vào lề.
Lận Hoài Thanh ngồi ghế phụ chưa thắt dây an toàn, suýt lao đầu vào kính chắn gió.
Anh còn chưa kịp phàn nàn, Tần Phàm đã cười nhạt:
“Tôi chỉ không hiểu, hóa ra ở bên tôi khiến cậu tủi nhục đến thế sao? Nhắm một mắt mở một mắt, hết lần này tới lần khác phải nhẫn nhịn… Có phải tôi làm khó cậu quá rồi không?”
Nhìn vẻ mặt nửa cười nửa không, lại xen lẫn thất vọng của hắn, Lận Hoài Thanh thấy lạnh sống lưng.
Những lời anh nói với Dư Văn Lạc, quả nhiên Tần Phàm đã nghe thấy.
“Tôi… tôi chỉ…”
“Cậu chỉ vô tình nói ra lòng mình trước mặt bạn thân thôi, đúng không?”
“Không phải… Anh nghe lén thì sao không nghe cho hết? Tôi thật sự không thấy khó chịu đựng. Chỉ là trước mặt Dư Văn Lạc, tôi cũng là đàn ông, cũng muốn giữ chút thể diện, nên mới nói vậy”
Lận Hoài Thanh cảm thấy có trăm cái miệng cũng chẳng giải thích nổi. Biết vậy, anh thà không cần thể diện còn hơn để Tần Phàm hiểu lầm.
Tần Phàm mở cửa xe, châm một điếu thuốc để bình tĩnh lại. Gió lạnh lùa vào khiến Lận Hoài Thanh khẽ rùng mình.
Một lúc lâu sau, hắn mới lẩm bẩm:
“Phải… Là tôi khiến cậu mất mặt trước bạn bè. Là tôi suy nghĩ không chu đáo”
Nhưng giọng điệu ấy, nghe thế nào cũng chẳng giống lời nhận lỗi.
Muốn dàn hòa, Lận Hoài Thanh đành dịu giọng, vừa dỗ vừa khuyên:
“Đi thôi, mình về nhà”
Nào ngờ Tần Phàm lấy trong xe ra một tập giấy, đưa tới trước mặt anh.
“Đây là hợp đồng chúng ta đã ký. Từ lúc cậu ký tên, tôi luôn mang theo bên mình. Nhưng hôm nay…”
Đôi mắt Tần Phàm đỏ lên. Hắn mím chặt môi, như cuối cùng đã hạ quyết tâm, xé nát bản hợp đồng.
“Từ hôm nay, cậu tự do rồi. Mười lăm triệu kia cũng không cần trả nữa”
Lận Hoài Thanh mở to mắt, không sao tin nổi chuyện đang xảy ra.
Cho dù giận vì câu nói ấy, Tần Phàm cũng đâu cần tuyệt tình tới mức này.
“Tần Phàm! Anh định làm gì?”
“Tôi biết từ khi ký hợp đồng, cậu phải miễn cưỡng ở bên tôi, trong lòng chỉ thấy nhục nhã, khó chịu. Nhưng đó không phải điều tôi muốn”
“Tôi chưa từng nói thế!”
“Đúng, cậu chưa từng nói, nhưng tôi nhìn ra được. Cậu không thích đàn ông, càng không thích ở bên tôi. Vậy nên tôi tôn trọng xu hướng của cậu!”
Với đầu óc hiện giờ, Lận Hoài Thanh căn bản không hiểu được ý nghĩa thật sự đằng sau những lời ấy.
Anh chỉ biết Tần Phàm đang đuổi mình đi. Tần Phàm không cần anh nữa.
Ngay cả chính anh cũng không nhận ra nước mắt đã trượt khỏi khóe mi, thấm ướt cổ áo.
Chỉ là dưới ánh đèn mờ, chẳng ai nhìn thấy giọt nước mắt ấy.
“Tần Phàm, tôi hỏi anh lần nữa. Anh thật sự muốn tôi đi?”
“Xuống xe đi…”
Chẳng hiểu sao, vừa nói ra câu ấy, lồng ngực Tần Phàm đã đau như kim châm. Ngay cả hít thở cũng kéo theo từng cơn đau.
Lận Hoài Thanh cứng đờ xuống xe, như một con rối.
Đến khi còn muốn nói thêm điều gì, chiếc xe đã biến mất nơi đầu đường.
【Ting! Phát hiện cảm xúc ký chủ dao động quá mạnh. Để tránh ảnh hưởng tới độ ổn định của kết nối, xin ký chủ chú ý điều chỉnh cảm xúc!】
Lận Hoài Thanh ngồi thụp xuống bên đường, hít sâu mấy hơi mới nén được ý muốn bật khóc.
Anh bị sao vậy?
Tại sao lại khó chịu đến thế?
Tần Phàm để anh đi, chẳng phải chuyện tốt sao?
Nghĩa là chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ bổ sung, anh sẽ sớm rời khỏi đây.
Cuối cùng, Lận Hoài Thanh cũng chẳng nhớ mình về nhà bằng cách nào. Chỉ biết lúc trở lại căn biệt thự nhỏ của mình, cả người anh đã gần như đông cứng.
Anh ngâm mình trong nước nóng, nhưng mãi tới khi nước trong bồn nguội hẳn mới bước ra.
Quả nhiên, hôm sau anh bị cảm.
Đầu óc choáng váng, anh muốn gọi ai đó đưa mình tới bệnh viện, lại chẳng tìm được người nào.
Người bố yêu thương anh nhất đã vào tù.
Dư Văn Lạc dễ kích động, nếu biết anh bị bệnh, chắc chắn sẽ tới tìm Tần Phàm tính sổ.
Ông nội tuổi đã cao, tuyệt đối không thể để ông lo lắng cho anh.
Nghĩ đi nghĩ lại, bên cạnh anh thật sự chẳng còn ai.
Nhưng cũng đúng thôi. Lúc tới đây, anh chỉ có một mình. Khi đi, đương nhiên cũng phải đi một mình.
Không mang được gì tới, cũng chẳng mang được gì đi.
Cứ thế chán chường suốt một tuần, bệnh cảm của Lận Hoài Thanh cũng dần đỡ. Phía công ty tuy vắng anh nhưng cũng không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.
Trong tuần ấy, mấy lần anh đã muốn nhắn tin cho Tần Phàm, cuối cùng đều cố nhịn xuống.
Tần Phàm đã nói rõ ràng như vậy rồi, anh không nên tiếp tục làm phiền người ta nữa.
Còn tiền của hắn, anh sẽ tìm cách trả. Đợi đưa Thẩm Tĩnh Di ra nước ngoài xong, anh sẽ bán chiếc máy bay riêng, chắc chắn đủ hoàn trả cho cả Dư Văn Lạc lẫn Tần Phàm.
Những ngày tiếp theo, anh chỉ có thể dựa vào chính mình.
Chiều hôm ấy, Lận Hoài Thanh nhận được thông báo đường bay đã được phê duyệt.
Leave a Reply