Chương 31: Sư tôn cầm tay chỉ dạy

Trong Nhã Chính điện.

Tần Du đứng phía dưới, thấp thỏm quan sát sắc mặt Ngự Lan Thành.

Hắn vừa thi đấu xong đã bị người này xách về. Vậy mà từ lúc trở về đến giờ, đối phương cứ im thin thít, khiến hắn hoảng muốn chết!

Chẳng biết hôm nay vị này bị làm sao nữa. Tâm trạng lên xuống thất thường, còn khó đoán hơn cả con gái đến tháng.

Đang lúc hắn thầm than thở, cuối cùng Ngự Lan Thành cũng lên tiếng: “Vì sao lại liều mạng như vậy?”

Thì ra là chuyện thi đấu.

Hắn kín đáo thở phào, sau đó thẳng lưng đáp: “Đệ tử là đại đệ tử của Nhã Chính phong, cũng là đồ đệ duy nhất của sư tôn. Nếu dễ dàng nhận thua, chẳng phải sẽ làm tổn hại uy danh của người sao? Đệ tử tuyệt đối không cho phép chuyện ấy xảy ra.”

Một tràng hùng hồn đầy khí phách, đến chính hắn cũng suýt tin.

Đáng tiếc, Ngự Lan Thành chẳng dễ bị lừa. Y không tin lấy một chữ, đôi mắt tà tứ hờ hững lướt qua đỉnh đầu hắn: “Cho ngươi thêm một cơ hội bịa chuyện.”

Tần Du rùng mình, lập tức đổi lời: “Chuyện này… được rồi, thật ra đệ tử muốn giành hạng nhất. Sư tôn không biết đó thôi, từ khi còn ở Ngọc Thượng Kinh, đệ tử đã có ân oán rất lớn với Khương Phù và Liễu Uyển Nhu, nên đệ tử không muốn thua hắn.”

Những ngón tay thon dài của Ngự Lan Thành thong thả gõ nhẹ lên mặt bàn: “Thích Liễu Vân Bạch kia?”

“Con không phải, con không có, con chẳng có ý nghĩ không an phận nào với nàng cả.” Tần Du vội vàng phủ nhận liên tiếp.

“Ra mặt vì nàng, tính toán vì nàng, còn vào sinh ra tử vì nàng. Ngươi gọi thế là không thích?”

Chẳng hiểu tại sao, cứ nghĩ đến chuyện hắn vì nữ nhân ấy mà ngay cả tính mạng cũng có thể vứt bỏ, trong lòng y lại có một nỗi bực bội không sao xua đi được, lúc nào cũng muốn làm gì đó.

Tần Du: “……”

Đại lão đúng là chẳng khách sáo gì cả. Chuyện theo dõi người khác mà cũng nói nhẹ tênh như vậy, không sợ ta tiết lộ bí mật của ngươi sao?

Được rồi, hắn thật sự không dám nói.

Không chỉ không dám nói, còn phải giả vờ chẳng biết gì.

“Liễu Vân Bạch thích Khương Phù, cũng đã hy sinh rất nhiều vì hắn. Nhưng có một nữ nhân chen vào phá đám, khiến Khương Phù hết sức chán ghét nàng. Con nghĩ sớm muộn nàng cũng sẽ hận Khương Phù. Bây giờ con giúp nàng bao nhiêu, sau này nàng sẽ trả lại cho con bấy nhiêu.”

“Ồ?”

Thấy y vẫn không tin, Tần Du lập tức giơ tay thề: “Con xin thề, nếu những việc con làm không phải để đối phó Khương Phù, thì con sẽ bị sét đánh, chết không yên thân.”

Lời thề vừa dứt, chẳng có chuyện gì xảy ra.

【Kẽ hở câu chữ này bị ký chủ nắm rõ mồn một rồi.】

“Ngươi im miệng.”

Tần Du nhìn Ngự Lan Thành bằng ánh mắt vô cùng chân thành: “Sư tôn xem, từng câu đệ tử nói đều là lời thật lòng.”

Cứ tưởng làm vậy thì dù còn hoài nghi, Ngự Lan Thành cũng phải tin. Nào ngờ sắc mặt y đột ngột sa sầm. Y thoắt cái đã đến trước mặt hắn, dùng sức bóp lấy cằm hắn: “Đừng có giở trò thề thốt trước mặt ta!”

Cơn giận ập đến quá bất ngờ, Tần Du quên cả phản ứng, đôi mắt mèo xinh đẹp ngơ ngác nhìn Ngự Lan Thành.

Thấy hắn sợ đến đờ người, Ngự Lan Thành lấy lại vẻ lạnh nhạt, nhưng lửa giận trong đáy mắt vẫn chưa tan: “A Du ngoan, về thay một bộ y phục sạch sẽ rồi đến đài lộ thiên ở hậu sơn.”

Mãi đến khi bóng dáng Ngự Lan Thành biến mất hồi lâu, Tần Du mới hoàn hồn: “Hệ thống, ngươi nói xem, tự dưng y hẹn ta đến hậu sơn làm gì? Chẳng lẽ lại nhớ thương cái đỉnh đầu của ta rồi?”

【Vậy ký chủ không đi à?】

“Không đi thì ta chết càng nhanh.”

Hắn trở về phòng, mặc vào pháp bảo phòng ngự tốt nhất, giấu một lá Độn Hình phù và một lá Súc Địa phù trong hai tay. Chuẩn bị đầy đủ rồi, hắn mới đến đài lộ thiên ở hậu sơn.

Phía sau Nhã Chính phong có một khoảng đài rất rộng, dài rộng đều vài chục trượng. Sau lưng là thế núi gập ghềnh, trước mặt là vực sâu vạn trượng.

Ngự Lan Thành đứng đón gió bên mép đài, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phương xa. Y như đang ngắm cảnh, lại như đang thất thần, chẳng ai có thể đoán được y nghĩ gì.

Tiểu Hắc bay ra: “Chủ nhân, ta cảm nhận được phong ấn đã dao động!”

“Ừ.”

“Chủ nhân đã tìm ra nguyên nhân chưa?”

Ngự Lan Thành xoay người, nhìn Tần Du vừa đến: “Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.”

Tiểu Hắc đầy vẻ kinh ngạc.

Phong ấn lỏng ra là vì Tần Du sao?

“Chủ nhân, chuyện này…”

Tiểu Hắc mới nói được một nửa đã bị Ngự Lan Thành cưỡng ép thu lại.

Tần Du ngẩng đầu, chỉ kịp thấy Ngự Lan Thành thu Tiểu Hắc về: “Sư tôn?”

“Lại đây, luyện một lượt kiếm pháp mà ngươi đã tập trong thời gian qua.”

Tên này lại còn lén nhìn hắn luyện kiếm? Chẳng lẽ định học trộm sao?

Thấy vẻ mặt khác thường của hắn, Ngự Lan Thành hơi lộ vẻ chê bai: “Bí tịch kiếm pháp cấp bậc ấy của ngươi, ta còn chẳng có hứng thú.”

“Sư tôn, người…”

“Luyện cho ta.” Ngự Lan Thành dứt khoát ngắt lời.

“Đệ tử luyện ngay đây.”

Tần Du giật mình, vội cầm Tứ Thú lệnh, bắt đầu luyện tầng thứ hai của Lăng Hải Kiếm Quyết trước mặt Ngự Lan Thành. Nửa đầu diễn ra rất thuận lợi, nhưng đến nửa sau, hắn bắt đầu thấy chật vật.

Tứ Thú lệnh rung lên không ngừng, thân kiếm liên tục phát ra những tiếng ngân mất kiểm soát.

Không muốn mất mặt trước Ngự Lan Thành, hắn nghiến chặt răng, nhất quyết không buông tay. Nhưng Tứ Thú lệnh càng lúc càng rung dữ dội, hắn gần như không giữ nổi chuôi kiếm.

Ngay lúc Tứ Thú lệnh sắp tuột khỏi tay, lưng hắn đột nhiên áp vào một lồng ngực rộng lớn thoang thoảng hương mai lạnh. Ngay sau đó, Ngự Lan Thành nương theo tay hắn, nắm lấy chuôi kiếm Tứ Thú lệnh.

“Muốn mượn thế núi sông làm sức mạnh của mình, chỉ có kiếm thế thôi vẫn chưa đủ. Nhìn cho kỹ.”

Cảm nhận được hơi thở lành lạnh phả bên tai, Tần Du thấy vô cùng mất tự nhiên, theo bản năng muốn tránh xa bầu không khí quá đỗi gần gũi này.

“Sư tôn, người cứ nói là được, đệ tử…”

Không cho hắn cơ hội tránh ra, Ngự Lan Thành giữ chặt eo hắn: “Tập trung.”

Ngự Lan Thành dẫn dắt hắn vận kiếm, hòa thế núi sông vào từng chiêu từng thức, điều dẫn sức mạnh ấy rồi vung ra một kiếm.

Vệt kiếm quang hội tụ thành hình, chém đứt cả những khối núi xung quanh Nhã Chính phong.

Gương mặt xinh đẹp quá mức của Tần Du tràn đầy kinh ngạc lẫn vui mừng: “Con thành công rồi?”

Thì ra đây chính là uy lực tầng thứ hai của Lăng Hải Kiếm Quyết! Giờ thì hắn chẳng cần lo về những trận đấu tiếp theo nữa!

Thấy trong mắt Tần Du ngập tràn niềm vui thuần túy, mà niềm vui ấy lại do mình mang đến, hiếm khi Ngự Lan Thành có hứng thú. Y lấy Tứ Thú lệnh khỏi tay hắn: “Chú ý, xem lại lần nữa.”

Chỉ thấy thân pháp Ngự Lan Thành phiêu dật, đôi mắt sâu thẳm chăm chú vào thanh kiếm. Khí thế quanh người và thanh kiếm hòa làm một, tựa như y sinh ra vì kiếm, tồn tại vì kiếm.

Tần Du chưa từng thấy một Ngự Lan Thành thuần túy đến vậy, nhất thời nhìn đến ngẩn ngơ: “Đúng là: Kiếm quét sương đêm ngưng giá lạnh, bút son nào vẽ hết anh tư… Có lẽ chính là thế này.”

【Ký chủ quả nhiên khác biệt, lại có thể khiến y đích thân dạy ngươi luyện kiếm.】

“Nói vậy là sao?”

【Khụ khụ, không có gì! Dù sao ký chủ cứ trân trọng cơ hội được y dạy kiếm là đủ rồi.】

Tần Du chợt động lòng: “Trước đây ngươi nói thân phận Ngự Lan Thành là thông tin cơ mật. Giờ ta đã biết rồi, hay ngươi đưa nốt những thông tin còn lại cho ta đi.”

【Cần năm mươi nghìn điểm để lấy thông tin cơ mật.】

“Đừng cứng nhắc thế mà!”

【Chuyện này không thương lượng, nhất định phải có năm mươi nghìn điểm.】

“Vậy thôi.”

Hệ thống đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối phó với màn truy hỏi dai dẳng của Tần Du: “???”

【Bỏ cuộc dễ vậy sao? Chẳng giống ngươi chút nào.】

Để lại một bình luận