Chương 53: Anh Không Cần Em Nữa Sao

Ngay từ lúc mới bắt đầu tài trợ cho cô nhi viện, nhà họ Phó đã tìm hiểu hoàn cảnh của Tô Nặc. Họ biết cậu là đứa trẻ bị bỏ rơi ngay sau khi sinh, bị vứt trong rừng núi, suýt nữa không sống nổi, lưu lạc đến trại trẻ mồ côi. Vì trên tã lót có thêu một chữ “Tô” nho nhỏ, nên cậu mới có họ.

Một đứa trẻ khỏe mạnh lại có dung mạo xuất chúng như Tô Nặc, từ rất nhỏ đã có người muốn nhận nuôi, chỉ là bản thân cậu mãi không chịu, nên mới không thành. Khi đó Phó Bách Hàn đã biết, đứa trẻ này trông thì ngoan ngoãn yếu ớt, nhưng thực ra có tính cách rất bướng bỉnh.

Lúc họ mới đưa cậu nhóc về nhà, ban đầu cũng bị từ chối. Nhưng Tô Tĩnh kiên trì, thường xuyên đến thăm, mất hơn một năm mới khiến cậu tin tưởng nhà họ Phó, chấp nhận sự chăm sóc.

Hộ khẩu của Tô Nặc không ở nhà họ Phó, cũng chưa làm thủ tục nhận nuôi chính thức. Đó chính là vì lời hứa của Phó Minh Viễn khi đó: không ép Tô Nặc làm con trai ông, nếu cậu muốn đi tìm bố mẹ ruột, sống cùng bố mẹ ruột, nhà họ Phó tuyệt đối sẽ không ngăn cản.

Bây giờ Phó Bách Hàn rất muốn quay về quá khứ ngăn quyết định của bố mình. Nói gì mà không ngăn cản, chỉ nghĩ đến chuyện cậu nhóc có thể đi theo người khác, anh đã không kiềm được sự bực bội trong lòng.

Anh đương nhiên không biết đến sự tồn tại của nhà họ Tô, dù sao công ty của họ còn chẳng đủ tư cách hợp tác với Phó thị. Nhưng cũng như nhà họ Tô chỉ nhìn ảnh trên mạng đã tìm ra manh mối, Phó Bách Hàn cũng không thể không thừa nhận nét giống nhau giữa đôi mày của họ.

Đã tìm thấy bố mẹ ruột của cậu nhóc, lẽ ra anh phải mừng thay cho cậu. Anh biết rất rõ Tô Nặc ngưỡng mộ những người có gia đình trọn vẹn đến mức nào. Nhưng anh lại chẳng thể thật lòng vui vẻ, thứ cảm xúc anh cảm nhận được là sự kháng cự và hoảng loạn.

Cậu nhóc có thể sẽ rời xa anh, rời xa nhà họ Phó. Cậu còn có anh trai ruột, họ là một gia đình gắn kết bằng huyết thống, còn Phó Bách Hàn anh là gì chứ.

Sắc mặt Phó Bách Hàn rất lạnh: “Mười tám năm trước, nhà họ Tô khó khăn đến mức phải vứt bỏ cả con ruột sao?”

Chỉ cần nghĩ đến nguy hiểm cậu nhóc suýt chết yểu khi vừa chào đời, trong lòng Phó Bách Hàn đã không kìm được cơn giận.

Đến con ruột của mình cũng làm mất, giờ còn mặt mũi nào quay lại tìm?

Bố nhà họ Tô vội vàng giải thích: “Đương nhiên là không! Chúng tôi cũng không biết đứa trẻ bị tráo đổi thế nào… đang điều tra, nhưng Tô Nặc rất có thể là con của chúng tôi. Anh Phó, anh có thể cho chúng tôi gặp cậu ấy, đi làm xét nghiệm ADN được không?”

Phó Bách Hàn giận lây vô cớ. Tuy làm xét nghiệm ADN mới là thủ tục bình thường, nhưng anh cứ thấy cậu nhóc vô duyên vô cớ phải chịu ấm ức.

“Nặc Nặc là bảo bối của nhà họ Phó, bất kể kết quả thế nào, tôi cũng sẽ không để các người đưa nó đi.” Bố mẹ vô trách nhiệm, đã không biết con mình mất thế nào, thì cũng đừng hòng tìm đến cửa rồi đưa con đi.

“Sao anh có thể như vậy, nếu nó là con của chúng tôi, chúng tôi…” Vợ chồng nhà họ Tô đều không thể chấp nhận thái độ từ chối cứng rắn của Phó Bách Hàn.

“Tôi đương nhiên có thể.” Vẻ mặt Phó Bách Hàn lạnh nhạt, mang theo cảm giác áp bức cực mạnh. Vợ chồng nhà họ Tô dù hơn tuổi, đối diện với anh vẫn để lộ vẻ e sợ.

Chỉ vì anh là Phó Bách Hàn, anh có thể quyết định theo ý mình.

Tô Nặc vẫn chưa biết anh trai đang vì cậu mà dùng quyền thế áp người. Cậu chỉ thấy ở hiện trường livestream hơi chán, khẽ hỏi Vệ Tư Niên: “Tiền bối, còn bao lâu nữa thì xong ạ?”

Vệ Tư Niên cúi đầu sát lại gần cậu: “Gì cơ?” Ra vẻ như không nghe rõ.

Tô Nặc nhìn quanh không ai để ý, liền hơi cao giọng lên một chút, lặp lại: “Còn bao lâu nữa thì xong ạ?”

Vệ Tư Niên xem giờ, trả lời: “Nửa tiếng nữa. Đi nói với đạo diễn một tiếng, không khỏe thì về trước đi.”

“Nửa tiếng à…” Tô Nặc chống má: “Thôi, vẫn còn chịu được.”

Bình luận sắp phát điên rồi, còn bàn tán sôi nổi hơn cả lúc hai người vừa ở ngay trước ống kính livestream.

“Hai người có chuyện thì thầm gì mà hội viên VIP tôn quý bọn tôi không được nghe hả?”

“Sao ảnh đế Vệ tự dưng lại lả lơi thế, trông như đang quyến rũ bạn nhỏ người ta ấy!”

“Nặc Nặc đừng mắc lừa, Vệ Tư Niên có gì tốt đâu, chẳng qua chỉ là ảnh đế trẻ nhất bình thường thôi mà?”

“Ghê thật, đây chính là kiểu khoe khéo của fan Vệ Tư Niên à? Cảm ơn cảm ơn, học được rồi.”

“Đừng học mấy cái vô dụng này, dù sao ngoài Vệ Tư Niên ra, ai còn khoe kiểu này được nữa?”

“Vậy rốt cuộc ảnh đế Vệ đang nói gì? Muốn biết quá…”

“Nặc Nặc ngoan quá đi mất, ha ha ha ha ha ha đứa nhỏ này có phải tưởng bọn mình không nhìn thấy hai người không?”

“Chắc vậy… chậc chậc chậc, bé con em lộ rồi, mọi người đang nhìn hết đấy.”

“Mối hôn sự này tôi không đồng ý, Vệ Tư Niên đừng hòng trâu già gặm cỏ non, Nặc Nặc là của tôi!”

“Nếu không thấy bạn đeo bảng tên fan Vệ Tư Niên, suýt nữa thì tôi chửi rồi.”

“Dám không đồng ý? Bệ hạ phút chốc định tội chết cho bạn đấy!”

Những người khác trước màn hình tương tác cười đến cứng cả mặt. Hết cách, người ta vốn chẳng chú ý đến họ, ai cũng đang dán mắt vào hai vị kia.

Đoạn video hai người thì thầm to nhỏ, ngay hôm đó đã thành cảnh kinh điển nổi tiếng của couple, náo nhiệt đến mức khiến fan nhà khác còn tưởng Vệ Tư Niên công khai chuyện tình cảm thật.

Không phải không có người trách Tô Nặc lạnh nhạt, không nể mặt Vệ Tư Niên, nhưng lập tức bị đáp trả. Không thấy ảnh đế nhà tôi vui vẻ à? Hơn nữa với tính khí của anh ấy, bị đối xử lạnh nhạt mà lại không nổi giận sao? Vệ Tư Niên yêu ghét rõ ràng thế nào còn cần chúng tôi nhắc à?

Tỉnh lại đi, anh ấy chính là có ý với cậu người mới!

Livestream kết thúc, Vệ Tư Niên cùng Tô Nặc đi xuống bãi đỗ xe tầng hầm: “Tôi đưa cậu về nhé?”

Tô Nặc lắc đầu từ chối: “Không cần đâu tiền bối, trợ lý sắp đến đón em rồi.”

Vệ Tư Niên nhìn cậu, im lặng một lúc, cuối cùng vẫn lên tiếng: “Không cần gọi tôi là tiền bối.”

Hơn một tháng ngày nào cũng quay cùng nhau, vậy mà thiếu niên lúc nào cũng xa cách với anh ta như vậy. Vệ Tư Niên nghi mình chưa thoát vai, Hạc Vân yêu tiểu tướng quân, anh ta cũng không thể rời mắt khỏi Tô Nặc.

Nhưng rõ ràng, tiểu tướng quân của anh ta chỉ tồn tại trước ống kính. Ra khỏi phim trường, Tô Nặc chỉ khách khí gọi anh ta một tiếng “tiền bối”.

Tô Nặc thắc mắc, Vệ Tư Niên uống nhầm thuốc à? Kiếp trước chê cậu không biết chừng mực, sao giờ lại bảo cậu đừng khách sáo.

Ít nhiều có vấn đề rồi.

“Anh vốn dĩ là tiền bối mà.” Tô Nặc cười cười. “Xe em đến rồi, em đi trước nhé.”

Vệ Tư Niên muốn nói gì đó, cuối cùng cũng chỉ gật đầu: “Ừ, hẹn gặp lại.”

Tô Nặc lên xe, phát hiện người quản lý cũng ở đó, hỏi: “Chẳng phải anh nói chiều có việc nên để em tự về nhà sao?”

Người quản lý dè dặt: “Nặc Nặc à, Phó tổng bảo em đến công ty tìm anh ấy.”

Tô Nặc chớp chớp mắt: “Sao vậy, em vẫn hay đến mà.”

Người quản lý lau mồ hôi lạnh trên trán: “Anh cũng không biết tình hình nữa, Phó tổng gọi thẳng cho anh, giọng đáng sợ cực kỳ!” Anh ta xoa xoa cánh tay: “Nặc Nặc, em nói thật với anh đi, em không chọc giận anh ấy chứ?”

Phó tổng chẳng phải cưng tiểu thiếu gia nhất sao, giận dữ như vậy, phải là chuyện kinh thiên động địa gì chứ!

Tô Nặc chẳng hiểu gì: “Không có mà.”

Hôm nay cậu siêu ngoan đấy!

Sáng nay Phó Bách Hàn còn nấu cơm cho cậu, hứa về sẽ dẫn cậu đi ăn tối, sao mà giận được?

Tô Nặc lấy điện thoại ra, thấy Phó Bách Hàn vẫn chưa trả lời tin nhắn của mình, hỏi người quản lý: “Anh em gọi cho anh lúc mấy giờ?”

“Mới hai mươi phút trước thôi, dọa anh bỏ cả việc chạy đến đây. Nặc Nặc, hay mình trốn trước đi? Phó tổng chắc không nỡ đánh em đâu nhỉ?”

Tô Nặc: “…Anh ấy sẽ không đâu.”

Chẳng lẽ lại đến tuổi mãn kinh thật.

Người quản lý thấy tiểu thiếu gia rất bình tĩnh nên cũng không khuyên nữa. Dù sao anh ta vẫn tin Phó tổng là trùm cuồng em trai tột đỉnh, dù tiểu thiếu gia có chọc giận anh thật, cũng dỗ được thôi.

Đến Phó thị, Tô Nặc nghĩ đến lời người quản lý, bước chân khựng lại, không đến thẳng văn phòng Phó Bách Hàn mà quay sang gõ cửa phòng thư ký.

Các chị thư ký thấy cậu rất ngạc nhiên: “Sao tiểu thiếu gia lại đến đây?”

Lần này Tô Nặc thật sự thấy hơi lạ. Trước kia cậu đến Phó thị lười biếng, Phó Bách Hàn lúc nào cũng bảo thư ký chuẩn bị đồ ăn vặt cho cậu. Lần này là chưa kịp dặn, hay tức đến mức chẳng muốn nói?

Không đúng, rốt cuộc cậu đã làm gì khiến Phó Bách Hàn tức giận chứ, rõ ràng là không có!

Cậu thấp thỏm hỏi: “Hôm nay anh em giận lắm à?”

Người khác dò hỏi về Phó tổng thì là có ý đồ, tiểu thiếu gia dò hỏi thì là tình anh em sâu đậm. Các chị thư ký chẳng có gì phải giấu, trả lời: “Lúc Phó tổng đến tâm trạng vẫn tốt, sau đó thì không biết.”

Khoảng thời gian tiểu thiếu gia mới nhập học đi ở ký túc xá, làm việc bên cạnh Phó tổng đúng là địa ngục trần gian. Nhưng từ khi tiểu thiếu gia dọn về nhà, ngày nào cảm xúc của Phó tổng cũng rất ổn định, như một người đàn ông đã có gia đình ngày nào cũng vội về nhà trông con.

Chính chủ bình chữa cháy ở ngay đây, còn lo anh ấy tức giận sao?

Cửa phòng thư ký mở ra, Phó Bách Hàn đứng ở cửa, sắc mặt nghiêm nghị: “Nặc Nặc, lại đây.”

Tô Nặc cười với các chị thư ký, bước tới khoác tay anh: “Anh ơi, tìm em có việc gì vậy?”

Không bị hất ra, lòng cậu yên ổn lại. Ừm, đã hết nguy hiểm.

Tô Nặc rất có kinh nghiệm dỗ Phó Bách Hàn, chỉ cần cậu làm nũng, Phó Bách Hàn sẽ chẳng làm gì được cậu.

Tuy cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mấy mánh nhỏ có thể dùng trước, phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Tô Nặc đang đắc ý, theo Phó Bách Hàn vào văn phòng, ngồi xuống sofa, ngửa mặt nhìn anh: “Anh ơi?”

Không ổn rồi, sắc mặt này còn nghiêm trọng hơn cả hồi cấp ba cậu trốn học đi chơi với người ta bị bắt được.

Phó Bách Hàn ngồi xổm xuống, thở dài: “Hôm nay có hai người đến Phó thị tìm anh, họ nói phát hiện cậu con trai út trong nhà không phải con ruột, đứa con ruột đã bị lạc mất mười tám năm trước.”

Tim Tô Nặc ngừng đập một nhịp, ngơ ngác nói: “Em…”

Phó Bách Hàn xoa tóc cậu: “Bé ngoan, gia đình đó họ Tô, rất giống em, em có muốn gặp không?”

“Anh không cần em nữa phải không?” Giọng Tô Nặc run run, vành mắt lập tức đỏ hoe: “Anh muốn em đi à?”

Phó Bách Hàn cúi người ôm lấy cậu: “Bé ngoan, anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ không cần em.”

Để lại một bình luận