Chương 165: Thần Tài giá đáo

Quý Thời Lãnh ngẫm nghĩ một lát rồi tỏ ý thông cảm với người trợ lý.

“Không sao. A Khoan có việc thì cứ lo trước đi. Dù gì tôi cũng có chạy mất đâu”

Nghe cậu nói vậy, người trợ lý thầm thở phào.

Trời ạ, đây là khách sộp, là đại kim chủ, là Thần Tài đấy!!

Lỡ chọc giận cậu, cậu nổi nóng không chịu chi thêm tiền nữa thì biết làm sao?

Người trợ lý tươi cười đáp:

“Cảm ơn anh Lãnh đã thông cảm”

Quý Thời Lãnh không nói gì thêm, tiện tay lật qua hai trang hồ sơ.

Số phụ nữ được xếp hạng S không nhiều, nhưng cậu nhận ra những người có tên trong hồ sơ đều có vài điểm chung.

Phần lớn chưa quá ba mươi tuổi, lý lịch ấn tượng, ngoại hình nổi bật.

Nói thật, Quý Thời Lãnh không sao hình dung nổi vì lý do gì mà những người phụ nữ xuất sắc như vậy lại tự dồn mình xuống vực sâu.

Thấy vị Thần Tài vẫn cúi mắt, chẳng nói lời nào, người trợ lý ân cần hỏi:

“Anh Lãnh, họ không đáp ứng được yêu cầu của anh sao?”

“Bên anh còn người nào xuất sắc hơn à?”

Quý Thời Lãnh ngước lên nhìn anh ta.

Người trợ lý vội xua tay.

“Không… Tính đến hiện tại, tất cả những người đủ tiêu chuẩn hạng S đều đã có tên trong danh sách rồi”

Rồi anh ta khéo léo nói thêm:

“Nếu anh không ưng ai trong số này mà cũng không vội, chúng ta có thể đợi thêm một thời gian”

“Đợi thêm một thời gian?”

“Vâng. Anh Khoan vừa nói rồi đấy, ngày nào điện thoại bên tôi cũng bị gọi đến cháy máy”

Người trợ lý lấy máy liên lạc ra, hỏi lại một lần trước khi ghi lịch:

“Hay tôi đăng ký cho anh xem danh sách đợt sau nhé?”

Quý Thời Lãnh: “…”

Cậu đặt xấp hồ sơ xuống, ra vẻ khó xử.

“Quả thật tôi chưa thấy ai đặc biệt ưng ý”

“Phiền bên anh đăng ký cho tôi xem danh sách đợt sau vậy”

Thật ra, cậu chỉ muốn kéo dài thêm chút thời gian.

Người trợ lý gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu.

“Không sao đâu, yêu cầu cao một chút cũng bình thường”

Thần Tài mà dễ tính quá mới đáng ngờ.

Những vị Thần Tài anh ta từng tiếp đón trước đây, không một ai là không lắm chuyện.

Không ít người đã có vợ, nhưng khổ nỗi chưa có con trai. Họ lại chê gen của tình nhân, đành chọn vài quả trứng chất lượng tốt để nhờ người mang thai hộ.

Đối với người thừa kế tương lai của gia đình, các vị Thần Tài ấy kén chọn đến cùng cực.

Quý Thời Lãnh chỉ có một yêu cầu về bát tự, còn lâu mới là khách phiền phức nhất.

“Cho tôi hỏi khoảng bao giờ mới có tin về đợt sau?”

“Thứ Hai tuần sau”

Sợ Quý Thời Lãnh chê lâu, người trợ lý giải thích:

“Những phụ nữ liên hệ với chúng tôi đều phải qua phỏng vấn và khám sức khỏe. Cả hai khâu đều không có vấn đề thì chúng tôi mới ghi tên họ vào danh sách”

Quý Thời Lãnh: “…”

Phải công nhận, nghe cũng chuyên nghiệp ra phết.

Có điều, đã hoạt động hơn chục năm thì quy trình hẳn đã được hoàn thiện đến mức khó bắt bẻ.

“Không thành vấn đề. Đến lúc đó phiền anh liên hệ lại với chúng tôi”

Quý Thời Lãnh xếp hồ sơ ngay ngắn rồi đặt lên bàn làm việc.

“Có gì mà phiền, chẳng phiền chút nào”

Người trợ lý thầm nghĩ, làm ăn với một vị Thần Tài vừa lắm tiền vừa chịu chi đúng là sung sướng. Quan trọng nhất là vị này còn dễ nói chuyện.

Anh ta đã quá ngán đám đầu heo kén cá chọn canh kia rồi.

“Nếu tiện, tôi có thể xem hồ sơ hạng A, B và C không?”

Quý Thời Lãnh hơi tò mò nên nói thẳng:

“Tôi muốn xem các hạng khác nhau thế nào”

Người trợ lý còn tưởng Quý Thời Lãnh định nêu vấn đề gì, hóa ra chỉ là chuyện nhỏ này.

“Tất nhiên là được. Anh muốn xem gì cứ nói thẳng với tôi”

Anh ta mở ngăn kéo, lấy ra ba xấp hồ sơ.

So với hạng S và A, số người ở hạng B và C rõ ràng đông hơn hẳn.

“Thật ra hạng S và hạng A không khác nhau mấy”

Người trợ lý giải thích:

“Chỉ là hạng S đòi hỏi thể chất tốt hơn một chút”

Quý Thời Lãnh lấy một bản danh sách hạng S đối chiếu với một bản hạng A. Điều kiện ghi trên cả hai đều rất tốt, cậu bèn hỏi:

“Cụ thể là thế nào?”

“Ai có thể chất tốt thì lúc lấy trứng không tiêm thuốc giảm đau”

Người trợ lý nói nhẹ tênh, như thể đang kể chuyện sáng nay đi chợ mua rau.

“Ai thể chất kém hơn một chút, không chịu nổi nếu không tiêm thuốc giảm đau, thì được xếp vào hạng A”

Quý Thời Lãnh khẽ nhíu mày.

Tô Kha vẫn luôn nghe lén cuộc trò chuyện, nghe đến đây thì sặc cả nước bọt.

Cái gì gọi là lấy trứng mà không tiêm thuốc giảm đau chứ?!

Anh bạn à, anh còn nói tiếng người không vậy?

Quý Thời Lãnh giả vờ không hiểu.

“Trứng lấy khi có tiêm thuốc giảm đau và khi không tiêm thì khác nhau thế nào?”

Người trợ lý ngẩn ra, dường như không ngờ lại có người hỏi câu ấy.

Anh ta thành thật đáp:

“Thật ra chất lượng trứng không bị ảnh hưởng. Chủ yếu chỉ khác ở chỗ đau hay không đau thôi”

“Còn nếu anh hỏi vì sao chúng tôi lại chia thành hạng S và hạng A…”

Người trợ lý ngừng một chút, trao cho cậu ánh mắt như muốn nói: Anh hiểu mà.

Quý Thời Lãnh: “…”

Cậu hiểu rồi.

Chắc cũng chỉ là một chiêu moi tiền người giàu.

Không ít người chuộng mọi thứ nguyên bản, thích sinh nở tự nhiên, sợ tiêm thuốc giảm đau sẽ ảnh hưởng đến thể trạng của người mẹ.

Quý Thời Lãnh không còn hứng lật xem tiếp. Cậu chẳng có mấy lòng thương cảm với những người không biết quý trọng cơ thể mình.

“Tôi xem xong rồi”

Quý Thời Lãnh xếp lại hồ sơ rồi trả cho người trợ lý.

“Giờ chúng ta về luôn à?”

Chỉ sợ tiếp đãi Thần Tài chưa đủ chu đáo, người trợ lý cất hồ sơ vào ngăn kéo rồi đứng thẳng dậy, hỏi:

“Không biết anh Lãnh có hứng thú tìm hiểu cách phòng thí nghiệm của chúng tôi vận hành không?”

Quý Thời Lãnh đứng lên.

“Có chứ. Ý anh là chúng tôi có thể tham quan à?”

Người trợ lý dẫn họ ra cửa.

“Tham quan một vòng thì tất nhiên không thành vấn đề”

“Dù sao các anh cũng đặt cọc rồi, tôi đâu còn phải lo các anh chạy mất, đúng không?”

Đối với Thần Tài, xưa nay họ luôn phục vụ hết một trăm phần trăm sức mình.

Quý Thời Lãnh đi theo sau người trợ lý.

“Vậy phiền anh rồi”

“Không phiền, không phiền. Anh Lãnh khách sáo quá”

Người trợ lý kiêm luôn vai trò hướng dẫn viên.

“Tầng này là khu văn phòng của chúng tôi. Thật ra cũng chẳng có gì đáng xem”

Bên trong còn giấu một thang máy nữa. Quý Thời Lãnh không khỏi kinh ngạc.

Để xây cả một cơ sở mang thai hộ dưới lòng đất, rõ ràng phòng thí nghiệm Cao Phối đã bỏ ra một khoản tiền khổng lồ.

Quy mô của nơi này cũng lớn hơn cậu tưởng rất nhiều.

Người trợ lý khéo ăn nói, lại có duyên hơn A Khoan hẳn.

Nói trắng ra là rất biết nịnh, nịnh đến mức chẳng buồn che giấu.

“Anh Lãnh, tầng này là nơi chúng tôi lấy trứng. Tiếng la hét có thể hơi chói tai”

Người trợ lý nhắc nhở rất khéo.

Quý Thời Lãnh gật đầu. Nhớ tới câu nói của anh ta trong văn phòng, cậu hỏi:

“Cả tầng này đều lấy trứng mà không tiêm thuốc giảm đau à?”

Người trợ lý điềm nhiên dẫn cậu vào trong.

“Vâng. Để tôi đưa anh đến gặp bác sĩ của chúng tôi trước”

Tầng này rõ ràng đông người hơn hẳn.

Không rõ vì muốn bảo đảm chất lượng trứng hay để hạn chế vi khuẩn, nhiệt độ cả tầng thấp đến mức Quý Thời Lãnh rùng mình.

Để lại bình luận