Tuy phần lớn sự chú ý của Tần Tư vẫn đặt ở Quý Thời Lãnh, anh cũng ngước mắt nhìn chủ nhiệm Thanh.
“Nghe có vẻ chủ nhiệm Thanh là người theo chủ nghĩa vô thần”
Dưới lòng đất quanh năm không thấy ánh mặt trời, vốn đã âm u lạnh lẽo. Lại thêm tiếng kêu thảm thiết, chói tai của bao cô gái trẻ, oán khí trong phòng thí nghiệm như đặc quánh đến mức sắp tụ thành hình.
Làm những chuyện trái lương tâm suốt bao năm, chẳng lẽ không thấy sợ sao?
Đề tài đột nhiên chuyển sang chuyện có tin vào thần linh hay không, chủ nhiệm Thanh hơi bất ngờ. Ông lắc đầu.
“Cũng không hẳn là người theo chủ nghĩa vô thần”
“Chỉ là tôi làm công việc này lâu rồi. Ở bệnh viện lâu, chứng kiến nhiều chuyện, tự nhiên cũng chẳng còn sợ nữa”
“Đúng vậy, thấy nhiều rồi thì chẳng còn lạ”
Tần Tư gật đầu đồng tình.
A Khoan khá thoải mái với đề tài này. Dù sao không ít người giàu mà anh ta từng tiếp xúc đều tin vào mấy chuyện mê tín.
Chẳng cần nhìn đâu xa, vị Lãnh Khốc đang đứng trước mặt anh ta đây chẳng phải cũng tin vào thần linh sao?
Nếu không thì có người vô thần nào lại tin vào bát tự ngày sinh chứ?
“Anh Tần, nói thật, nghề của chúng tôi vốn là làm những chuyện trái lương tâm”
A Khoan nói với vẻ chẳng mấy bận tâm.
“Nếu thật sự tin hết chuyện này đến chuyện kia, sớm muộn cũng tự dọa mình chết khiếp”
Quý Thời Lãnh: “…”
Cậu nhận ra A Khoan đúng là một cây hài. Toàn nói thật mà nghe buồn cười vô cùng.
Cậu không nhịn được, đôi mắt hơi cong lên. Tần Tư để ý thấy, bèn hỏi:
“Còn anh Lãnh thì sao? Anh có theo chủ nghĩa vô thần không?”
Quý Thời Lãnh suýt buột miệng nói “Tôi không tin”, nhưng chợt nhớ đến yêu cầu mình đã đưa ra với A Khoan trong văn phòng, cậu lập tức đổi lời.
“Tôi muốn nói mình là người theo chủ nghĩa duy vật kiên định. Nhưng có nhiều chuyện, kiêng kỵ một chút vẫn hơn”
Nửa câu sau là nói cho A Khoan nghe.
Với thân phận và địa vị của Quý Thời Lãnh, nhiều chuyện chỉ cần bản thân thấy vui là được.
Cứ kiêng cái này, kỵ cái kia, đời người lấy đâu ra lắm điều phải kiêng đến thế?
Huống hồ, nếu thật sự xảy ra chuyện thì cũng như lời cậu từng nói với Quách Vị Thủy: Mệnh ta do ta, không do trời.
Chuyện thành hay bại cốt ở người làm, đâu phải do trời định.
Nghe nửa câu đầu, A Khoan còn thấy khó hiểu. Đến nửa câu sau, anh ta lập tức vỡ lẽ.
“Thảo nào anh Lãnh chỉ đưa ra đúng một yêu cầu. Khách khác toàn đòi hết cái này đến cái kia”
Tần Tư hơi nheo mắt, tò mò hỏi:
“Ồ? Không biết anh Lãnh đã đưa ra yêu cầu gì?”
Nghe hai chữ “anh Lãnh” thốt ra từ miệng Tần Tư, Quý Thời Lãnh bỗng thấy tê rần dọc sống lưng.
Anh có thể đừng gọi bằng cái giọng mập mờ như thế được không…
Chẳng đúng lúc chút nào, câu nói của Tô Kha lại hiện lên trong đầu cậu: Hai người cứ dăm bữa nửa tháng lại đụng mặt nhau, là duyên phận trời định à?
Sao hôm nay hai người lại chạm mặt nhau nữa rồi?
Ban đầu cậu còn tưởng Tần Tư không nhận ra mình.
Giờ xem ra cũng chỉ có mình cậu tưởng thế.
“Anh ấy chỉ yêu cầu một điều, là bát tự của đứa trẻ không được xung khắc với bát tự của mình”
A Khoan thấy chuyện này tuy phiền, nhưng so với yêu cầu của những khách khác thì chẳng đáng là bao.
Vả lại, cũng chỉ là xem một bộ bát tự. Người phải nhọc công là thầy xem mệnh.
Anh ta chỉ cần làm cầu nối giữa thầy xem mệnh và Lãnh Khốc là được.
Tần Tư chậm rãi lên tiếng:
“Bát tự à”
Qua mấy câu trò chuyện, A Khoan thấy Tần Tư cũng là người dễ nói chuyện, bất giác thật lòng than thở:
“Anh không biết mấy người kia đâu. Ngoài bát tự ra, cái gì họ cũng muốn xem, nào là ngày thụ thai, nào là năm tháng ngày sinh của đứa trẻ…”
“Có một người lần trước làm tôi nhớ mãi”
A Khoan kể với họ:
“Nhất quyết phải có con sinh năm Thìn, còn đòi đứa trẻ chào đời đúng không giờ đêm ngày đầu tiên của năm Thìn, bảo giờ đó tốt”
Quý Thời Lãnh sững người. Cậu thật sự không ngờ chuyện mang thai hộ ở đây lại điên rồ đến mức này.
Mọi thứ đều phải theo đúng ý mình. Làm sao có thể làm được chứ?
Đôi mắt sẫm màu của Tần Tư vẫn nhìn Quý Thời Lãnh. Tim anh khẽ nhói lên. Anh không biết vì sao cậu lại có mặt ở đây.
Những thứ nhơ nhuốc chôn giấu dưới phòng thí nghiệm Cao Phối đã đặc quánh đến mức khó thoát ra.
Ác ý của con người nơi đây như một đầm lầy, cứ níu lấy người ta mà kéo xuống mãi.
Quý Thời Lãnh không nên đến đây.
Quý Thời Lãnh không biết Tần Tư đã nghĩ nhiều đến vậy. Cậu khẽ co ngón tay lại.
“Sau đó các anh làm đúng theo yêu cầu của ông ta à?”
“Đương nhiên phải làm đúng yêu cầu rồi”
A Khoan ra hiệu cho mọi người cùng đi ra ngoài.
“Ông chủ đã trả tiền. Nhận tiền của người ta thì phải làm việc cho người ta chứ”
Quý Thời Lãnh hé miệng, không biết nên hỏi thế nào, lại khép môi im lặng.
“Các anh cho mổ lấy thai sớm à?”
Tần Tư hỏi tiếp:
“Nếu mổ lấy thai thì cũng không đến nỗi đau đớn như vậy”
Anh biết Quý Thời Lãnh muốn nghe câu trả lời.
“Thật ra thai còn chưa đủ tháng”
Khi nói câu ấy, nét mặt A Khoan chẳng hề dao động.
“Đến đúng giờ ông chủ ấn định, thai mới được hơn tám tháng”
Anh ta nhún vai.
“Hết cách rồi. Để đáp ứng yêu cầu của ông chủ, bọn tôi tiêm mấy chục mũi kích sinh, cuối cùng vẫn ép cô ta mổ lấy thai sớm”
Đầu ngón tay Quý Thời Lãnh lạnh ngắt. Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xộc thẳng lên tim.
Tô Kha đang vắt chân ngồi trong xe ăn bánh chiều, nghe đến đó thì giật mình run tay. Miếng bánh rơi xuống sàn xe, lăn hai vòng.
“Liều lớn như vậy không ảnh hưởng đến người mẹ sao?”
Chủ nhiệm Thanh khẽ nhếch môi. Giọng ông vẫn bình thản như cũ, nhưng lời thốt ra lại khiến người ta rợn người.
“Có ảnh hưởng. Nhưng từ lúc họ tự đưa mình đến đây, họ không còn được tính là con người nữa”
Ông biết rõ họ là con người. Chính vì thế, dù họ có gào thét đau đớn đến đâu, ông vẫn chẳng thấy sợ.
Chẳng qua chỉ là những phụ nữ yếu ớt, tay trói gà không chặt. Họ làm gì được ông?
Nếu thật sự dám làm gì ông, họ còn muốn lấy tiền nữa không?
Nhưng ông sẽ không đối xử với những người phụ nữ ấy như con người.
Đến bản thân họ còn không coi mình là người, người khác sẽ coi họ là người sao?
“Đúng thế. Đã tự đưa mình đến đây thì còn ai được tính là người nữa”
A Khoan khoác vai chủ nhiệm Thanh, phụ họa:
“Họ là hàng hóa, là đồ vật vô tri. Miễn đáp ứng được yêu cầu của ông chủ, đối xử với họ thế nào cũng chẳng sao”
Tần Tư hỏi với tư cách một nhà đầu tư:
“Nói vậy thì tôi muốn biết tỷ suất lợi nhuận ròng của các phòng thí nghiệm ở từng khu vực có giống nhau không?”
“Không, không, không”
A Khoan giơ ngón trỏ lắc qua lắc lại.
“Mỗi nơi có phong tục, hoàn cảnh khác nhau. Phụ nữ ở vùng nghèo thì rẻ, còn ở những nơi phát triển như chỗ chúng tôi thì giá cao hơn”
“Cụ thể thế nào?”
Tần Tư tỏ vẻ muốn học hỏi.
“Ông chủ lớn của các anh chỉ cho tôi số liệu tổng”
“Ở vùng nghèo, phụ nữ hạng S và A lấy trứng một lần, trả mười nghìn tinh tệ là xong”
Thấy anh hỏi, lại là người được đích thân ông chủ lớn nhắn tin dặn tiếp đón, A Khoan đương nhiên biết gì nói nấy.
“Còn ở chỗ chúng tôi, phụ nữ hạng S và A phải trả ít nhất mười lăm nghìn tinh tệ”
“Tức là chi phí lấy trứng ở mỗi nơi khác nhau”
Tần Tư lại hỏi:
“Vậy giá bán ở những khâu khác có giống nhau không?”
Để lại một bình luận