Hôn xong là chạy, kích thích thật.
Sau tiếng đóng cửa, Phó Bách Hàn mở mắt, ánh mắt tỉnh táo. Anh có uống rượu, nhưng thật ra không say lắm, chỉ là thuận nước đẩy thuyền muốn lừa chút phúc lợi, để Tô Nặc chăm sóc mình một chút.
Ai ngờ tên lưu manh nhỏ này lại hôn trộm anh, còn có gan nghĩ mà không có gan làm, chạm một cái là chạy mất.
Tô Nặc có thật sự ái mộ mình hay không, Phó Bách Hàn chưa chắc, nhưng anh lại rất chắc chắn Tô Nặc thích gương mặt của anh.
Kẻ có tật giật mình nào đó bưng trà giải rượu quay lại, nhẹ nhàng mở cửa, đến gần thì thấy Phó Bách Hàn đã ngủ say, đang do dự có nên gọi anh dậy không.
“Anh ơi?” Tô Nặc giằng co một lúc, đẩy đẩy cánh tay anh, khẽ nói: “Dậy uống cái này rồi hẵng ngủ, không thì mai đau đầu đấy.”
Phó Bách Hàn không đáp lại, ra dáng gọi thế nào cũng không tỉnh.
Tô Nặc thở dài: “Thôi được, ai bảo anh uống nhiều rượu thế, đau đầu em cũng mặc kệ, hừ.”
Nhóc lầm bầm đi xa dần, Phó Bách Hàn đang giả ngủ thầm nghĩ có nên ngồi dậy túm cái đồ nhỏ vô lương tâm này lại đánh cho mấy cái không.
Thế là mặc kệ anh luôn à?
Lúc nhóc say rượu, anh thức trắng cả đêm dỗ dành chăm sóc, đổi lại là anh thì nhóc lại tiêu chuẩn kép thế này.
Ít nhiều cũng thấy chua xót.
Tô Nặc quay lại, cầm khăn nóng lau mặt cho anh, cuối cùng cũng được hưởng dịch vụ, Phó Bách Hàn mới cảm thấy trong lòng em trai vẫn có mình.
Tô Nặc cởi cúc áo anh, lột áo khoác ra cho anh ngủ thoải mái hơn. Cởi xuống tới quần, ngón tay đặt lên thắt lưng rồi lại rụt về, Tô Nặc đỏ mặt, nghĩ đến việc mình đang làm, xấu hổ vô cùng.
“Anh à, anh cứ ngủ thế này đi nhé?” Tô Nặc đắp chăn cho anh, thầm nghĩ đàn ông ra ngoài cũng phải biết tự bảo vệ mình, anh trai chẳng có chút phòng bị nào, may mà là cậu biết kiềm chế, không thì đâu phải lén lút hôn một cái là xong, còn chẳng ngủ luôn với anh à.
Gẩy gẩy hàng mi của Phó Bách Hàn, Tô Nặc nhìn chằm chằm anh, chọc chọc mặt anh: “Tại anh hết đấy, đẹp trai thế này, bảo em thích người khác kiểu gì.”
Phó Bách Hàn: “……”
Tên lưu manh nhỏ, quả nhiên là nhìn mặt.
Lấy sắc hầu người, được bao lâu bền? Phó Bách Hàn nghĩ vẩn vơ, không biết mình có thể dựa vào mặt mà thu hút nhóc đến bao giờ.
Hèn mọn quá đi!
Tô Nặc định về phòng mình, nhưng lại không yên tâm, cũng hơi muốn dính lấy Phó Bách Hàn.
Ngôi sao nhỏ đã lâu lắm rồi không được leo lên giường Phó tổng.
Đi tắm thay đồ xong, Tô Nặc quay lại đá văng dép, vén chăn leo lên giường ôm lấy Phó Bách Hàn. Đồ vệ sinh cá nhân dì chuẩn bị cho hai người đều giống hệt nhau, ghé sát lại, trên người Phó Bách Hàn cũng là mùi sữa tắm ấy, hai người thân mật vô cùng.
Tô Nặc cọ cọ vào cổ anh, giọng khẽ mà ngọt: “Anh ngủ ngon.”
Chủ động ăn vạ, mai cứ bảo là anh giữ cậu ở lại đây.
Nhóc bên cạnh chẳng có phiền não gì, chỉ một lúc đã ngủ say. Phó Bách Hàn còn tưởng sẽ được thêm vài nụ hôn nữa, kết quả chẳng có gì, chỉ nằm sát bên anh như trước đây.
Trở mình ôm lấy nhóc, Phó Bách Hàn thở dài không thành tiếng, có chút gan thế thôi mà đòi thả thính anh, toàn là nhờ anh chủ động phối hợp.
Hôm sau thức dậy, Tô Nặc tưởng Phó Bách Hàn đã đi từ sớm, kết quả vừa tỉnh đã phát hiện mình đang được anh ôm, cả người quấn lấy anh.
“Anh?” Tô Nặc hơi ngơ ngác.
“Ừ.” Giọng Phó Bách Hàn lười biếng, xoa tóc cậu: “Bé ngoan, chào buổi sáng.”
Với cách gọi Phó Bách Hàn học từ Tô Tĩnh này, Tô Nặc đã từ xấu hổ chuyển sang quen rồi, dù sao cũng chẳng sửa được cái thú vui xấu xa của đối phương.
“Sao anh không đi tập buổi sáng……” Tô Nặc ngáp một cái, chẳng muốn động đậy.
Dự tiệc nhìn thì náo nhiệt, thật ra mệt lắm, chỉ riêng ứng phó với đám người kia, Tô Nặc đã cảm thấy dùng hết sạch kiên nhẫn.
Giờ có thể lười, sao lại không tận dụng cơ hội.
Trời trở lạnh, ôm Phó Bách Hàn như ôm một nguồn nhiệt ổn định, cậu chẳng muốn buông ra chút nào.
Ngủ say thì có thể bảo là vô thức, tỉnh rồi mà vẫn quấn lấy anh như vậy thì hơi khó giải thích.
“Sao không thay đồ giúp anh?” Phó Bách Hàn lên tiếng.
Tô Nặc nào dám nói là sợ mình thấy sắc nảy lòng tham, chống chế: “Anh nặng lắm, em gọi mà anh chẳng tỉnh. Anh mà còn uống nhiều rượu thế nữa, em không thèm lo cho anh đâu.”
Phó Bách Hàn ngồi dậy, cởi luôn áo, để lộ cơ bắp săn chắc. Ánh mắt Tô Nặc lảng tránh, muốn nhìn mà lại thấy ngại.
Sao sáng sớm đã cho tôi xem cái loại cám dỗ này!
Anh mặc áo vào đi!
“Sao thế?” Phó Bách Hàn quay đầu nhìn cậu, “Mặt đỏ thế kia?”
“Em…… em nóng!” Tô Nặc giấu đầu hở đuôi ngồi dậy định tìm dép, mới phát hiện chẳng biết mình đá dép đi đâu mất, có lòng muốn chuồn mà chuồn không được.
Phó Bách Hàn nắm cổ tay cậu: “Bé ngoan, chẳng phải muốn tập cơ bụng sao?”
Tô Nặc ngơ ngác: “…… Hả?”
“Cho em sờ thử.” Nói rồi anh nắm tay cậu đặt lên cơ bụng mình.
Phó Bách Hàn rèn luyện thân hình rất tốt, nhưng lại không quá khoa trương, đúng kiểu Tô Nặc thèm thuồng nhất.
“Sờ thích không?” Phó Bách Hàn dụ dỗ.
Tô Nặc choáng váng mụ mị, sắc mê tâm khiếu, thành thật gật đầu: “Thích.”
Là anh tự dâng đến cửa đấy nhé, không sờ thì phí!
Tên lưu manh nhỏ ngoài mặt thậm chí còn có chút kháng cự, ra vẻ đứng đắn kiểu “là anh bắt em sờ đấy”, thực tế tay lại lén lút sàm sỡ, chiếm hết tiện nghi.
“Vậy từ hôm nay chạy bộ với anh.” Phó Bách Hàn đập tan mớ ảo tưởng trong đầu cậu, nụ cười như ác ma: “Chỉ cần kiên trì một thời gian, em cũng sẽ có.”
Tô Nặc: “???”
Đây là diễn biến nên có à?
Em ngồi trên giường anh, anh không mặc áo cho em sờ, rốt cuộc mục đích là bắt em đi chạy bộ?
Theo Phó Bách Hàn chạy hai vòng quanh trang viên, Tô Nặc nghĩ mãi không ra, rốt cuộc mạch não của anh trai mình là thế nào.
Con chó chạy theo hai người, chạy còn nhanh hơn Tô Nặc, chạy lên trước rồi vẫy đuôi đợi cậu, Phó Bách Hàn cũng đợi cùng, khiến Tô Nặc chẳng nỡ đứng yên một chỗ ăn vạ.
Chẳng lẽ lại thua cả chó……
Ông cụ cười híp mắt chờ hai người cùng ăn sáng: “Nặc Nặc cũng dậy tập thể dục rồi, giỏi quá.”
Tô Nặc sờ sờ chóp mũi: “Tập thể dục tốt cho sức khỏe ạ.”
“Bách Hàn, lát nữa cháu đưa Nặc Nặc về trường.” Ông cụ sắp xếp: “Nặc Nặc tuần sau được nghỉ có muốn đến chỗ ông chơi không? Có một đoàn quay thuê vườn rau nhà mình, bảo là muốn quay chương trình gì đó.”
“Chắc là chương trình ‘Cuộc Sống Nguyên Bản’ đó ạ, rating cao lắm, ông ơi, vườn rau của ông sắp nổi tiếng rồi.”
Ông cụ trồng rau là nghiêm túc, mấy mảnh vườn và nhà kính hoa xung quanh đều được chăm chút rất tốt, gần đó còn có những người dân khác sinh sống, cũng giúp ông làm mấy việc vặt, có thể nói là cuộc sống nghỉ hưu về với đồng quê, sống sướng như tiên.
“Cuộc Sống Nguyên Bản” là một show thực tế nhịp chậm, vừa ghi hình vừa phát sóng, rating dẫn đầu trên kênh hot. Hai mùa trước phản hồi rất tốt, mùa thứ ba khởi quay, các bên đều nhắm vào vị trí khách mời, muốn đến lộ mặt, dù là xây dựng hình tượng hay ké nhiệt đều cực kỳ tốt.
Kiếp trước Tô Nặc từng tham gia chương trình này, cậu tham gia mùa thứ tư, cũng là nhờ độ hot mà bộ phim “Hạc Vân” mang lại. Chương trình này cũng là khởi đầu cho bước ngoặt trong quan hệ giữa cậu và Vệ Tư Niên.
Vì Tô Ngọc Cẩn cũng tham gia ghi hình. Trong đó hắn chọc giận Tô Nặc mấy lần, sau khi cắt dựng, Tô Nặc như thể là kẻ tính tình tệ hại thích làm màu chơi trội. Vệ Tư Niên bênh vực Tô Ngọc Cẩn, fan nhảy khỏi couple “Ngọt Vị Tố”, tuyên bố họ BE, rồi mê mẩn couple “Vị Tận” của Vệ Tư Niên và Tô Ngọc Cẩn.
Tô Nặc chính là nam phụ độc ác trong đó, kiểu cuối cùng bị chủ thụ chân thiện mỹ đánh bại.
Nghĩ thôi đã thấy mất hứng, nên với lời mời của ông cụ, Tô Nặc lấp liếm: “Ông ơi, cát-xê của cháu đắt lắm, không thể để đoàn chương trình ké độ hot của cháu được.”
“Nặc Nặc nói có lý.” Ông cụ nghĩ ngợi, “Phải để đạo diễn trả cát-xê.”
Ông cụ muốn tặng tài nguyên cho cậu, cậu còn làm được gì, chẳng lẽ để ông thất vọng.
Đành giả vờ rất vui: “Vậy thì tốt quá rồi ạ~”
Quản lý của Vệ Tư Niên khuyên anh nhận show thực tế này: “Chương trình này rating rất đảm bảo, cũng đâu bắt cậu làm khách mời cố định, chỉ qua tham gia một tập thôi.”
Vệ Tư Niên lật kịch bản, đầu cũng chẳng ngẩng: “Không có thời gian.”
Quản lý tung câu chất vấn linh hồn: “Sao cậu lại không có thời gian! Tôi xem rồi, khoảng thời gian đó lịch của cậu trống, tuần sau qua ghi hình, coi như đi hưởng cảnh đồng quê cuối tuần, không được à?”
Vệ Tư Niên không hề lay động: “Tôi không thích cảnh đồng quê.”
Cuối tuần anh định hẹn Tô Nặc đến chọn kịch bản. Bù đắp gì đó, phải bắt đầu từ việc tặng tài nguyên.
Dù Tô Nặc không muốn nhận, anh cũng có thể nhân cơ hội trò chuyện với cậu.
Vệ Tư Niên chỉ hận không thể bộ phim tiếp theo vẫn chung đoàn với Tô Nặc. Đến lúc chọn kịch bản, anh đều để ý xem có vai nào nổi bật hợp với Tô Nặc không, anh muốn hợp tác với cậu.
Giấc mơ hoang đường kia ngày càng giống hiện thực, Vệ Tư Niên bị dày vò rất lâu, thường xuyên mất ngủ cả đêm. Anh quyết định dù thật hay giả, anh đều phải bù đắp cho Tô Nặc.
Đây là thứ anh nợ cậu.
Ai mà dám chắc rốt cuộc có phải kiếp trước hay không? Ảnh đế Vệ theo chủ nghĩa duy vật, lần đầu tiên trong đời có ý nghĩ duy tâm như vậy.
Quản lý trừng anh: “Cậu thật sự không đi?”
Vệ Tư Niên ừ một tiếng: “Ừ.”
Quản lý cố ý kéo dài giọng: “Thôi được, vốn còn định để cậu đi dắt Tô Nặc một chút, quảng bá cho đoàn Hạc Vân, nếu cậu đã không đi, tôi đành liên hệ người khác trong đoàn vậy……”
Cơ hội tốt không thể lãng phí, đây là đạo diễn show nể tình riêng mới hứa với anh ta, cho phép anh ta đẩy hai nghệ sĩ lên chương trình.
Bàn tay đang lật trang của Vệ Tư Niên khựng lại, anh ngẩng đầu lên: “Cậu ấy tham gia chương trình này à?”
Quản lý chẳng cần hỏi cũng biết “cậu ấy” trong miệng Vệ Tư Niên là ai, chỉ muốn nói với ảnh đế nhà mình: liếm cẩu liếm đến cuối cùng chẳng còn gì, nhìn cái bộ dạng này của cậu xem, đúng là diễn giải cảnh giới cao nhất của liếm cẩu.
“Đúng vậy, Nặc Nặc cũng khá được lòng người, không sao, người khác dắt cậu ấy cũng có hiệu quả tốt thôi.” Quản lý cố tình đâm vào tim.
Vệ Tư Niên không phải không nghe ra sự giễu cợt của anh ta, nhưng chỉ có thể giả vờ không hiểu: “Tôi đi, không cần người khác.”
Để lại một bình luận