Tô Nặc liếc tài xế phía trước, hạ giọng ghé sát tai Phó Bách Hàn: “Anh ơi, vừa nãy anh ngầu quá, đây chính là khí thế đại lão bao nuôi tình nhân nhỏ à?”
Cậu cảm thấy mình đã nắm được tinh túy rồi, có đùi sao lại không ôm. Phó Bách Hàn muốn trút giận giúp cậu, cậu mới không thèm giả vờ rộng lượng.
Cậu ghét Tô Ngọc Cẩn, Tô Ngọc Cẩn hết lần này đến lần khác gây khó dễ cho cậu, chẳng lẽ cậu phải nhẫn nhục chịu đựng? Chẳng có lý nào bị bắt nạt mà không được đánh trả.
Phó Bách Hàn véo nhẹ eo nhóc một cái: “Bé ngoan, tình nhân nhỏ thì nên làm gì nhỉ?”
Vành tai Tô Nặc nhuốm sắc đỏ, túm lấy bàn tay đang làm loạn của anh, khẽ nói: “Lưu manh.”
Xin lỗi, tình nhân nhỏ của anh chẳng chuyên nghiệp đâu.
Hôn anh một cái đã là trăm công nghìn việc tranh thủ qua loa rồi đấy!
Tô Nặc tuy chưa xong tạo hình, nhưng cũng đã bận rộn ở đây rất lâu, kết quả bị thương hiệu cho leo cây, phí thời gian vô ích.
Cả một cuối tuần bỗng dưng trống trơn, cậu lắc lắc cánh tay Phó Bách Hàn: “Anh ơi, mình đi hẹn hò không?”
“Được, muốn đi đâu?” Phó Bách Hàn chăm chú nhìn sắc mặt nhóc, thấy cậu không vì chuyện công việc lúc nãy mà buồn, ngược lại đầy mắt háo hức mong chờ, anh yên tâm, nhưng lại không khỏi cảm thán, nhóc vô tâm vô phế thế này, không trông chừng kỹ, còn chẳng biết bị người ta bắt nạt đến mức nào.
“Để em nghĩ đã……” Tô Nặc suy nghĩ một lúc, đề nghị: “Mình về thăm An An đi?”
Phó Bách Hàn không nói gì, co ngón tay búng lên trán cậu một cái.
Rõ ràng là muốn đi chơi với chó, còn bảo là hẹn hò.
Đứa trẻ hư bắt cá hai tay.
Ông cụ đương nhiên chào đón họ đến. Lớn tuổi rồi, ai cũng thích con cháu quây quần bên cạnh. Dù bình thường ông cụ cũng chẳng cô đơn, hay đi du lịch khắp nơi, nhưng thời gian này ông đều ở lại Đế Đô, tần suất họp mặt gia đình nhà họ Phó cũng tăng lên.
“Sắp Tết rồi, Nặc Nặc nhà ta lại lớn thêm một tuổi.” Ông cụ lấy ra một chiếc hộp nhỏ: “Hôm nay ra phố thấy, vừa hay cho Nặc Nặc đeo, xem này.”
Tô Nặc mở ra xem, là một chú heo nhỏ bằng vàng ròng xâu chỉ đỏ, trông ngây ngô đáng yêu. Cậu cười híp mắt nhận lấy, đeo ngay lên cổ tay: “Ông ơi, cháu thích vàng nhất.”
“Đồ mê tiền nhỏ.” Ông cụ chạm nhẹ trán cậu, cười ha hả.
Trẻ con mà, cứ hoạt bát hiếu động mới tốt, ông cụ thích nhất là thấy Tô Nặc tràn đầy sức sống như vậy.
“Anh không có à?” Tô Nặc hỏi, liếc sang Phó Bách Hàn bên cạnh, rõ ràng muốn khoe khoang.
Phó Bách Hàn phối hợp nhìn ông cụ: “Ông ơi, ông thế là thiên vị rồi.”
Ông cụ xua anh đi: “Đi đi đi, bao nhiêu tuổi rồi còn tranh chút đồ này với Nặc Nặc.”
Ông tiện tay mua để dỗ cháu nhỏ vui, căn bản chẳng nhớ đến cháu đích tôn.
“Cũng chỉ lúc chơi cờ mới nhớ đến con.” Phó Bách Hàn lại một lần nữa nhận thức được địa vị của mình trong nhà này.
“Cháu mà đến cờ cũng không biết chơi, ông còn chẳng cho cháu về.” Ông cụ nhìn anh đầy ghét bỏ.
Tô Nặc nói chuyện với ông cụ một lúc rồi vui vẻ chạy ra sân sau chơi với chó. Con chó thấy cậu cũng phấn khích vô cùng, đuôi vẫy như sắp bay lên.
Ôm lấy chú chó lớn hít một hơi, Tô Nặc ngẩng lên nhìn Phó Bách Hàn: “Em với An An đây là hai chiều chạy về phía nhau.”
Phó Bách Hàn: “?”
“Nó yêu em lắm luôn!” Xoa đầu con chó, Tô Nặc vô cùng khẳng định.
Phó Bách Hàn cũng cúi xuống xoa đầu cậu, giọng dịu dàng: “Anh cũng vậy.”
Ban đầu Tô Nặc còn chưa phản ứng kịp, mấy giây sau mới hiểu ý anh, thẹn thùng che tai con chó lại: “Để cún con nghe thấy thì không hay đâu.”
Phó Bách Hàn chậc một tiếng: “Bé ngoan, nó đứng lên còn sắp cao bằng em rồi.”
Cún con gì chứ, trước khi triệt sản đã phối được hai lứa rồi.
Tô Nặc trừng anh: “Nói bậy!”
“Nặc Nặc?” Nghiêm Hồng Huyên đến vườn rau “xin ăn” thì sững người.
Cách hàng rào, Tô Nặc thấy Nghiêm Hồng Huyên cùng ba quay phim phía sau, đứng dậy, theo nguyên tắc áo choàng đằng nào cũng trong suốt rồi giả vờ cũng vô ích, bèn chào hỏi: “Thầy Nghiêm, sang chơi ạ?”
Nghiêm Hồng Huyên bị thái độ tự nhiên của cậu ảnh hưởng, cũng chẳng nghĩ nhiều, gật đầu nói rõ ý định: “Phải phải, nhà hôm nay có khách, không đủ rau, thầy sang hỏi xem có mua gần đây được chút nào không.” Liếc mấy quay phim phía sau, ông nói to: “Đoàn chương trình trả tiền!”
Các quay phim: “……”
Đoàn chương trình chưa đồng ý mà, thầy đây là ăn vạ đấy à?
“Không cần trả tiền đâu ạ.” Tô Nặc đẩy đẩy Phó Bách Hàn: “Anh ơi, đi hái ít rau cho thầy Nghiêm, phải tươi nhé.”
Phó Bách Hàn đáp một tiếng: “Ừ, cải thảo nhiều lắm, đậu đũa có lấy không?”
Nghiêm Hồng Huyên thấy đây đúng là hiện thực ma huyễn gì đó, ông nào dám để vị này xuống ruộng hái rau cho mình!
“Đừng đừng đừng, bọn tôi tự hái được, để tôi tự làm.” Mồ hôi lạnh của ông sắp chảy ra rồi.
Bá tổng bàn chuyện cải thảo với đậu đũa với ông, đúng là như nằm mơ.
“Thầy đừng khách sáo, thầy Nghiêm cứ ngồi đợi một lát là được.” Tô Nặc nhiệt tình lại ngoan ngoãn mở cổng sân sau mời họ vào: “Anh em đi hái là được rồi.”
Làm gì có chuyện để khách làm việc, những đoạn đoàn chương trình dựng cho cậu đều rất tích cực, cậu cũng coi như nhận ân tình của người ta.
Nghiêm Hồng Huyên muốn nói lại thôi, tiểu tổ tông ơi, cậu đúng là dám sai bảo đại lão thật.
Tô Nặc cười tươi rói: “Đoạn này không được quay đâu, các anh quay phim hiểu mà nhỉ?”
Các quay phim: “Hiểu.”
Là uy hiếp đúng không? Chắc chắn là uy hiếp đúng không?!
Bé con này, bổ ra bên trong hơi đen.
Xách một túi to đậu đũa và hai cây cải thảo tươi về căn nhà ghi hình, Nghiêm Hồng Huyên đặt đồ xuống, cảm thấy đống rau này đang lấp lánh ánh vàng.
Du Nhĩ lau tay đi ra từ bếp: “Mua được rồi à? Đoàn chương trình chịu trả tiền chưa?”
Bắt họ mặt dày đi mua rau của chủ nhà, đoàn chương trình đúng là quá đáng, hoặc có lẽ họ đã nhắm vườn rau nhà người ta từ lâu rồi.
Nghiêm Hồng Huyên mặt như hồn lìa khỏi xác, chỉ vào đống rau: “Cậu không tưởng tượng nổi giá trị của chúng đâu.”
Du Nhĩ: “Đắt lắm à?”
Chủ nhà thì lúc chạy bộ buổi sáng họ cũng từng gặp, là một ông cụ hiền hậu, đâu giống kiểu hét giá trên trời.
“Phó tổng tự tay hái đấy.” Nghiêm Hồng Huyên nói.
Du Nhĩ: “…… Là Phó tổng mà tôi đang nghĩ đến à?”
“Đúng thế, Nặc Nặc cũng ở đó, sai thẳng vị kia đi hái rau luôn.” Đến giờ Nghiêm Hồng Huyên vẫn thấy trải nghiệm của mình thật vô lý.
Đại lão chỉ có thể thấy trên bản tin tài chính, ngoài đời lại gần gũi thế này, cùng em trai chơi với chó, còn xuống ruộng hái rau.
Phó Bách Hàn tỏ vẻ: thao tác cơ bản thôi. Từ khi ông cụ bắt đầu trồng rau, cả nhà trên dưới đã trải nghiệm du lịch nông trại không biết bao nhiêu lần, hái rau chỉ là một hạng mục nhỏ trong đó.
Đến chỗ ông cụ chưa bao giờ về tay không, lần nào cũng phải chất đầy cốp xe rau củ. Đừng nói họ, đến tài xế ban đầu cũng thấy ma huyễn, xe chục triệu dùng để chở rau gì đó…… quen là được.
Du Nhĩ cảm thán: “Nặc Nặc tính tình hiền thật.”
Nghiêm Hồng Huyên: “Hả? Chẳng phải nên là Phó tổng tính tình hiền sao?”
Trọng điểm của chuyện này, chẳng lẽ không phải là đại lão cưng em trai thế nào à.
“Một tiểu thiếu gia giàu sang như Nặc Nặc vào giới giải trí, lần nào gặp bọn mình cũng lễ phép lịch sự, chưa từng nghe cậu ấy gây khó dễ với ai.”
Du Nhĩ phân biệt được đâu là sự lịch sự giả tạo, đâu là lịch sự xuất phát từ giáo dưỡng tốt. Tô Nặc rõ ràng là tiểu thiếu gia được nuông chiều lớn lên, chưa từng chịu khổ, vậy mà trước mặt các “tiền bối” như họ lại biết tiến biết lùi, chẳng chút phô trương, thật đáng khen ngợi.
Giới giải trí không thiếu ngôi sao xây dựng hình tượng con nhà giàu, nhưng dù là ai, đặt cạnh Tô Nặc đều là hàng nhái kém chất lượng.
Giàu đến mấy, giàu bằng nhà họ Phó được không?
Tiểu thiếu gia trăm tỷ thật sự còn đang cần mẫn đi làm, người khác có lý do gì mà không cố gắng!
À không, giá trị thị trường của tập đoàn Phó thị chắc chẳng chỉ trăm tỷ.
Tô Nặc ngân nga hát, chải lông cho chó ở sân sau. Phó Bách Hàn bưng nước đến cho cậu uống: “Đừng chơi lâu quá, An An bận lắm.”
Tô Nặc: “Hả?”
Cảm giác như bị nói xéo, hóa ra không phải mình chơi với chó, mà là chó tranh thủ đến chơi với mình à?
Tô Nặc chưa nhận ra chút chua chát vi diệu của Phó Bách Hàn với con chó, chỉ là chải lông cũng gần xong rồi, bèn tạm biệt cục lông xù, được Phó Bách Hàn dẫn về nhà ở sân trước rửa tay.
Phó Bách Hàn đương nhiên mong ánh mắt nhóc chỉ dừng trên một mình anh, tốt nhất chỉ quan tâm đến anh, không bị bất cứ thứ gì khác chia mất sự chú ý.
Nhưng trẻ con thì vẫn là trẻ con, thấy gì cũng muốn chơi.
Anh không thể làm bạn trai quá mạnh mẽ, lỡ không qua được kỳ thực tập thì sao.
Xác định quan hệ yêu đương rồi, Phó Bách Hàn chỉ càng thêm cưng chiều Tô Nặc. Vốn đã hận không thể hái sao hái trăng cho cậu, giờ còn hơn thế.
Ở bên Phó Bách Hàn, Tô Nặc lúc nào cũng như ngâm trong hũ mật. Cậu chẳng có cảm giác chân thực về chuyện yêu đương, cũng là vì từ lâu họ đã thân mật như vậy, gần như đến mức ăn ý kiểu “vợ chồng già” rồi.
Bên kia, Tô Ngọc Cẩn thuận lợi gạt Tô Nặc ra mà giành được quảng cáo mỹ phẩm này. Bộ web drama hắn tham gia rất giỏi marketing, gần như thổi phồng hắn thành ánh sáng của giới giải trí đương đại.
Tô Ngọc Cẩn không xấu, nếu không kiếp trước cũng chẳng khiến mấy người đàn ông kia thần hồn điên đảo, nhưng nhan sắc của hắn đặt trong giới giải trí chỉ có thể coi là “bình thường”.
Khán giả đã thấy nhiều trai xinh gái đẹp, chẳng ăn kiểu quảng bá não tàn này.
Giống lần trước hắn dìm Tô Nặc, đến người qua đường cũng không nhịn được chế giễu vài câu: uống bao nhiêu rượu mới thấy mình đẹp hơn Tô Nặc vậy?
Nhưng hắn bình thường đến thế, mà lại tự tin đến thế.
Giành được tài nguyên từ tay Tô Nặc khiến Tô Ngọc Cẩn cảm thấy trời quang mây tạnh, mình lại ổn rồi.
Tô Ngọc Cẩn gọi hệ thống: “Thế này tính là tăng giá trị sa sút của Tô Nặc chưa? Có thể đổi lấy hào quang của nó chưa?”
Chèn ép Tô Nặc, mục đích của hắn rất rõ ràng, chính là khiến Tô Nặc sống không tốt để hệ thống tiện ra tay.
Đã không thể một phát lật đổ nhà họ Phó, thì từng chút một khiến Tô Nặc không như ý cũng được chứ nhỉ?
Giọng máy móc của hệ thống trước sau vẫn lạnh lùng vô tình: “Không thể, chưa phát hiện tiến triển nhiệm vụ, không thể lấy hào quang nhân vật chính của đối phương, xin ký chủ tiếp tục cố gắng.”
Tiếp tục cố gắng? Tô Ngọc Cẩn suýt nghẹn một ngụm máu trong cổ họng.
Cái hệ thống rách nát, đưa cho hắn đúng là điều khoản bá vương không có hậu mãi khiếu nại.
Rốt cuộc hắn phải làm sao mới đổi được khí vận của Tô Nặc sang mình?
Để lại một bình luận