Quý Thời Lãnh: “…”
Cậu đáp qua loa vài câu với y tá.
Nhân lúc phòng bệnh không còn ai khác, cậu giữ Tô Kha lại, hỏi xem sau khi mình ngất đi đã xảy ra chuyện gì.
Tô Kha đặt con dao gọt trái cây xuống, cắn hai miếng vào quả đào mới gọt được nửa vỏ.
Cậu thở dài, cảm thấy chuyện này vốn chẳng giấu nổi, bèn kể thẳng.
Dịch Ý tìm khắp địa điểm đã đánh dấu mà không thấy ai. Ước chừng cũng đến giờ quay về, anh trở lại chỗ chiếc Land Cruiser, nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy Quý Thời Lãnh đâu.
Tuy tín hiệu vệ tinh đã khôi phục được phần nào, nhưng sâu trong khu thực chiến vẫn chập chờn, lúc có lúc không.
Anh tìm đủ mọi cách, cuối cùng cũng liên lạc được với Quý Thời Vân.
Vừa nghe tin em trai mất dấu trong rừng rậm thuộc khu thực chiến, Quý Thời Vân lập tức dẫn đội cứu hộ và đội y tế chạy tới.
Chuyện sau đó đơn giản hơn nhiều. Dịch Ý dẫn Quý Thời Vân tìm được Thương Kiến Lễ, cùng Quý Thời Lãnh đang mê man trong vòng tay hắn.
Kể lại toàn bộ đầu đuôi cho Quý Thời Lãnh nghe xong, Tô Kha thật lòng hỏi: “Anh Thời, rốt cuộc chuyện này là sao đây? Chẳng lẽ hai người lại dây dưa với nhau… Không đến mức ấy chứ?”
Quý Thời Lãnh lắc đầu.
Ngoài cửa sổ lưới, ánh hoàng hôn dịu dàng buông xuống. Cái lạnh từng ngấm tận xương tủy cũng dần tan đi.
“Là lỗi của anh”
Tô Kha nhìn cậu hồi lâu rồi nhận xét: “Đúng là lỗi của anh đấy. Anh Thời, anh đúng là tự chuốc khổ vào thân”
Lúc người của ban tổ chức bất ngờ tới Liên bang, Tô Kha quá căng thẳng nên chẳng nghĩ được nhiều.
Mãi đến khi mọi chuyện tạm lắng xuống, nói với Quý Thời Vân vài câu, cậu mới vỡ lẽ.
Nào có cần Quý Thời Lãnh tự mình vội vàng chạy tới như thế.
Nhà họ Quý có biết bao nhiêu người. Cùng lắm thì dẫn theo cả một đội cứu hộ.
Huống chi, khi chưa có chứng cứ rõ ràng, nhà họ Quý hoàn toàn có thể cứng rắn đối đầu với ban tổ chức.
Quý Thời Lãnh không phủ nhận. “Nói hay lắm”
Cậu thản nhiên tiếp lời: “Giờ những nỗi khổ cần nếm cũng nếm gần hết rồi. Chẳng ngon chút nào, sau này anh không nếm nữa”
“Lần trước về nhà, ý anh nói cũng có khác gì thế đâu”
Tô Kha ăn hết quả đào, ném hạt theo một đường vòng cung vào thùng rác.
Cậu cầm dao lên gọt thêm một quả đào mật, lẩm bẩm: “Vốn dĩ lần này đã chẳng cần chịu khổ rồi”
Cứ nhất quyết làm khó bản thân, cuối cùng khiến mình đổ bệnh, phát sốt.
“Anh biết sai rồi, đừng giận nữa”
Tô Kha hừ lạnh, đưa quả đào đã gọt xong cho “bệnh nhân”.
Đến tối, phòng bệnh yên tĩnh hơn hẳn. Tần Tư ôm một bó cúc La Mã lớn bước vào.
Buổi sáng lẫn buổi chiều đều có người tới thăm không ngớt. Muốn có chút thời gian riêng với Quý Thời Lãnh, anh cố ý chọn lúc vắng người.
Phần lớn thành viên ban tổ chức cuộc thi quân sự liên sao đều đi cùng nhau vào buổi chiều, nên Quý Thời Lãnh hơi ngạc nhiên khi thấy Tần Tư tới một mình.
Như nhìn thấu thắc mắc của cậu, Tần Tư đóng cửa rồi thẳng thắn nói: “Tôi muốn tìm lúc nào đó để gặp riêng em. Nếu đi cùng bọn họ, em sẽ chẳng chú ý tới tôi”
Quý Thời Lãnh bất ngờ trước sự bộc trực ấy, nhưng vẫn giả vờ không hiểu: “Anh muốn gặp riêng tôi là có chuyện gì sao?”
Tần Tư tìm một chiếc bình, cắm bó cúc La Mã vào. Ngắm thế nào cũng chưa vừa ý, anh bắt đầu tự tay chỉnh lại từng cành hoa.
“Không có chuyện gì đặc biệt cả, chỉ tới thăm em thôi”
“Được”
Tô Kha xách một túi đào mật quay lại. Thấy Tần Tư, cậu khựng lại một thoáng, chào hỏi vài câu rồi kiếm cớ ra ngoài.
Cậu để lại không gian riêng cho hai người.
“Cắm đơn giản thôi là được, không cần cầu kỳ như vậy đâu”
Thấy anh cứ chỉnh đi chỉnh lại vị trí những cành cúc, Quý Thời Lãnh không nhịn được lên tiếng: “Hơn nữa, cắm thế nào cũng đẹp mà”
Nghe cậu nói vậy, Tần Tư mới chịu buông tay.
“Em là người đầu tiên khen tôi cắm hoa đẹp đấy”
“Người khác thấy không đẹp là do họ không có mắt thưởng thức”
Quý Thời Lãnh mím môi cười, đôi mắt sáng lấp lánh, vẻ mệt mỏi vì bệnh cũng vơi đi nhiều.
Tần Tư ngồi xuống ghế sofa, tiếp quản công việc của Tô Kha, gọt đào mật cho cậu.
Ngay sau đó, anh bất ngờ hỏi một câu khiến Quý Thời Lãnh không kịp trở tay.
“Em định quay lại với Thương Kiến Lễ sao?”
Nụ cười cứng lại trên mặt. Quý Thời Lãnh nhíu mày, cố giữ giọng bình tĩnh.
“Quay lại?”
“Điều gì khiến anh hiểu lầm như thế?”
Tần Tư đặt chiếc đĩa lên bàn nhỏ cạnh giường bệnh.
“Dịch Ý nói em đã kiệt sức rồi mà vẫn nhất quyết tìm hắn”
Quý Thời Lãnh cúi mắt nhìn những miếng đào mật trong đĩa. Miếng nào cũng được cắt đều tăm tắp, vừa đủ ăn một lần.
Ánh mắt cậu lặng đi hồi lâu. Cuối cùng, cậu nói với Tần Tư: “Tôi muốn hắn sống không tốt, chứ không muốn hắn chết”
Cậu lại nghiêng đầu hỏi anh: “Có phải tôi xấu xa lắm không?”
Vội vàng tới hiện trường ngay khi hay tin, mạo hiểm bước vào khu thực chiến tìm người, kiệt sức rồi vẫn cắn răng tìm tiếp.
Tất cả chỉ để người ấy đừng chết.
Không muốn hắn chết, nhưng lại mong hắn sống chẳng được yên.
Tần Tư đứng bên giường, bóng dáng cao lớn phủ xuống người Quý Thời Lãnh.
Anh im lặng một lúc rồi phủ nhận: “Không, em không xấu xa”
“Đó chỉ là lẽ thường tình thôi”
Dường như đã nghĩ thông điều gì, anh nghiêm túc nói: “Huống chi, em thật sự đã cứu hắn một mạng”
Quý Thời Lãnh chớp mắt với anh rồi bật cười, sắc mặt cũng hồng hào hơn.
“Anh nói đúng. Tính như vậy thì Thương Kiến Lễ nợ tôi nhiều lắm”
“Nhưng tôi là người tốt, tôi không bắt hắn trả”
Tần Tư mang bình cúc La Mã tới bàn trà, tìm cho nó một chỗ có thể đón ánh trăng.
Trước lúc rời đi, anh quay lưng về phía Quý Thời Lãnh, hỏi: “Tiểu Thời, tôi có cơ hội không?”
Quý Thời Lãnh ngẩng đầu nhìn anh, nhưng không thấy được vẻ mặt anh lúc này.
“Không cần đâu”
Tần Tư gật đầu, không nói thêm, chỉ dặn cậu nghỉ ngơi cho tốt, lần sau sẽ hẹn bữa cơm còn nợ từ trước.
Quý Thời Lãnh đồng ý.
Tình yêu là thứ xa xỉ, cậu không cho nổi.
Nhưng một bữa cơm thì không.
Hai ngày sau, khi Quý Thời Lãnh đã hồi phục gần hết, ban tổ chức cử người tới phòng bệnh.
Cậu quay đầu, bắt gặp ánh mắt của một người quen cũ.
Trưởng ban giám sát ngậm điếu thuốc, vẫy tay với cậu.
“Tiểu Quý tiên sinh, chào buổi trưa”
“Chào buổi trưa”
Ông ta chẳng buồn vòng vo, vào thẳng vấn đề: “Cậu đã thu dọn hành lý xong chưa?”
Quý Thời Lãnh vốn chẳng hề có ý định thu dọn, ngẩng đầu nhìn ông ta đầy khó hiểu.
“Vào trại tạm giam mà tôi còn được mang hành lý theo sao?”
Chẳng lẽ cậu đi du lịch?
Chứ không phải vào trại tạm giam?
Trưởng ban dập thuốc. “Hỏi thăm một câu thôi. Chứ hỏi thẳng cậu đã chuẩn bị vào trại tạm giam chưa thì nghe cứ kỳ kỳ”
Quý Thời Lãnh: “…”
Đôi khi không có gì để nói thì cũng chẳng cần cố nói.
“Đi thôi”
Vốn chẳng có gì cần thu dọn. Cậu tới vội vàng, cũng không mang theo bao nhiêu đồ.
Đúng lúc ấy, Tô Kha đẩy cửa bước vào. Trông thấy trưởng ban giám sát, cậu nheo mắt.
“Chào ông, tôi là Tô Kha”
Từng được chứng kiến “bản lĩnh” của Tô Kha trên hành tinh Z06, trưởng ban đưa tay ra bắt tay cậu.
“Tôi là trưởng ban giám sát, lần trước đã gặp cậu rồi”
Tô Kha chắn trước mặt Quý Thời Lãnh.
“Tôi nhớ chị đã trao đổi với các ông rồi mà. Giờ các ông vẫn muốn đưa anh Thời đi sao?”
Mấy ngày dưỡng bệnh, Quý Thời Vân và Tô Kha không đưa cho Quý Thời Lãnh bất cứ thiết bị nào có thể kết nối mạng, ngày nào cũng mang tác phẩm văn học tới cho cậu đọc.
Quý Thời Lãnh cũng chẳng thấy sao. Cậu biết lần này mình đã “gây chuyện”, nên ngoan ngoãn chấp nhận mọi sự sắp xếp.
Cậu chẳng muốn bị Quý Thời Vân cằn nhằn mãi đâu.
Leave a Reply