Thế nên Quý Thời Lãnh hoàn toàn không biết bên ngoài đang ầm ĩ đến mức nào.
Trên thực tế, tên cậu cùng studio Joker đã bị cư dân mạng lôi ra chửi hết lần này tới lần khác.
Trưởng ban cười gượng. “Tô tiên sinh, cậu cũng biết đấy, hiện tại chúng tôi mới chỉ lần ra chút manh mối về nghi phạm”
Tô Kha chẳng hề lay chuyển. “Vậy thì tiếp tục điều tra”
“Chúng tôi phải có câu trả lời cho các tuyển thủ và các nước. Thật sự không còn cách nào khác”
Bản thân trưởng ban cũng rất khó xử.
Xét đến “mối quan hệ” giữa Thương Kiến Lễ và Quý Thời Lãnh, phía Đế quốc không để Thương Kiến Lễ xử lý những vấn đề phát sinh sau cuộc thi quân sự liên sao.
Người của Đế quốc nhất trí cho rằng, dù chưa có chứng cứ xác thực, vẫn phải đưa Quý Thời Lãnh vào trại tạm giam một chuyến để xoa dịu dư luận, tranh thủ thêm thời gian tiếp tục điều tra.
Tô Kha cười lạnh. “Tôi nhớ chị đã nói với các ông, khi nào tìm được chứng cứ thì hãy tới làm phiền anh Thời rồi mà?”
“Đúng là vô dụng. Bao nhiêu ngày rồi mà mới chỉ tìm ra chút manh mối thôi sao?”
Biết mình cãi không lại, trưởng ban giám sát dứt khoát hùa theo: “Đúng vậy đấy, cả một đám ô hợp mà. Mong cậu thông cảm”
Ông ta bắt đầu đánh vào tình cảm.
“Tô thiếu gia, bên ngoài ầm ĩ đến mức ấy, chúng ta đã cùng nhau ém tin nóng bao nhiêu ngày rồi? Hoàn toàn chẳng có tác dụng gì”
Trưởng ban giang tay. “Phải xoa dịu cảm xúc của công chúng thì chúng tôi mới dễ làm việc”
Quý Thời Lãnh vỗ vai Tô Kha, ngăn những lời cậu sắp nói.
“Không sao, đi một chuyến cũng chẳng làm gì được anh đâu”
“Em đi cùng anh”
Tay Quý Thời Lãnh lại vô thức mò tới chỗ thuốc lá của Tô Kha. Lo cho sức khỏe cậu, Tô Kha lập tức ngăn lại.
Quý Thời Lãnh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cậu.
Tô Kha kiên quyết nói: “Chị đã dặn rồi, từ giờ không được để anh hút thuốc nữa”
Không gì đau đớn bằng cõi lòng đã chết. Chút nghiện thuốc mới nhen lên sau khi về nhà họ Quý của Quý Thời Lãnh cũng chẳng được thỏa mãn.
“Anh có hút mấy đâu”
Tô Kha vạch trần cậu: “Nhưng anh cứ muốn hút mãi”
“Muốn hút và thật sự hút là hai khái niệm khác nhau”
Quý Thời Lãnh nghiêm túc giải thích.
“Anh đổi sở thích khác đi, đừng suốt ngày nghĩ tới thuốc lá nữa”
Tô Kha giữ chặt bao thuốc, không chừa chút sơ hở nào.
Nhận được tin nhắn trả lời, trưởng ban tiếc nuối thông báo với Tô Kha: “Tô tiên sinh, xin lỗi nhé. Trại tạm giam của chúng tôi không hoan nghênh cậu lắm”
Tô Kha mặt không cảm xúc, cạn lời.
Quý Thời Lãnh bật cười mấy tiếng. “Trại tạm giam là nơi tốt đẹp gì mà còn cần hoan nghênh người vào?”
Trưởng ban nhún vai. “Biết làm sao được. Suy nghĩ của một đám ô hợp đương nhiên khác người, mong cậu thông cảm”
Không định gây khó dễ cho người khác, Quý Thời Lãnh dặn Tô Kha vài câu.
“Chăm chỉ đánh bang chiến nhé. Đợi anh về chắc cũng sắp tới chung kết rồi”
“Bị loại giữa chừng từ lâu rồi”
Quý Thời Lãnh: “…”
Thật ra cũng có thể hiểu được. Dù sao hai người đứng đầu bang đều đã bận suốt một thời gian dài.
Tô Kha đau lòng khôn xiết. “Đám người đó biết anh gặp chuyện, lần nào bang chiến bắt đầu cũng đổ tiền mua đạo cụ, cứ thế bào mòn rồi loại chúng ta luôn”
Quý Thời Lãnh: “…”
Cậu đưa tay đỡ trán. Trong bang chiến, chỉ người đứng đầu mới có quyền mua đạo cụ. Thiếu cậu và Tô Kha, chẳng còn ai mua được, mà cũng không cần thiết phải bỏ một khoản tiền khổng lồ chỉ vì bang chiến.
“Lần sau đánh tiếp, không sao đâu”
Quý Thời Lãnh rất thoải mái với chuyện này.
Tới Đế quốc, Quý Thời Lãnh được áp giải vào trại tạm giam trong thái độ hết sức cung kính, chờ đến ban ngày thẩm vấn.
Những bức tường cao bao quanh trại. Ánh đèn lạnh lẽo, vô hồn chiếu xuống từ trên đầu, hơi lạnh lan khắp nơi.
Quý Thời Lãnh rụt tay vào tay áo, khe khẽ thở dài.
Không tới thì phải giằng co với Đế quốc, tới rồi lại chịu khổ.
Nhưng cậu nhất định phải tới.
Ánh mắt Quý Thời Lãnh tối đi mấy phần. Cậu muốn biết ngay kẻ khốn nào đã dám lấy cậu và studio Joker ra giở trò.
Joker đúng là có nghĩa là gã hề, nhưng trông cậu giống một tên hề lắm sao?
Nghĩ ngợi một hồi, cậu cuộn mình trên nền đất lạnh lẽo, mơ màng nhắm mắt lại.
Bất ngờ nhận được tin nhắn của Sở Uyển, Thương Kiến Lễ tỉnh giấc.
Thiết bị liên lạc rung liên hồi. Hắn chống người ngồi dậy, mở tin nhắn ra xem.
Sau khi được cứu, Đế quốc lấy lý do sức khỏe của hắn là quan trọng, cho hắn nghỉ mấy chục ngày, dặn phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng làm việc quá sức.
Sao Thương Kiến Lễ có thể không hiểu Đế quốc đang tính toán điều gì?
Hắn nghĩ Quý Thời Lãnh là người nhà họ Quý, gia đình nhất định sẽ bảo vệ cậu, nên cũng yên tâm nghỉ phép.
Không ngờ nửa đêm lại nhận được tin liên quan tới Quý Thời Lãnh.
— Thượng tướng, trưởng ban giám sát đã đưa Tiểu Quý tiên sinh vào trại tạm giam rồi.
Chỉ một câu đã khiến cơn buồn ngủ của Thương Kiến Lễ tan sạch.
Không kịp bật đèn, hắn xuống giường, vội vàng thay quân phục.
Ngay trước khi ra khỏi cửa, chợt nhớ ra điều gì, hắn quay vào phòng, mang theo chiếc chăn trên giường.
Đường sá Đế quốc có giới hạn tốc độ vào rạng sáng. Thương Kiến Lễ mặc kệ, lái chiếc xe mang biển số bắt đầu bằng chữ J lao vun vút.
Nhân viên tuần tra nhìn thấy biển số, quay sang nhìn nhau rồi đồng loạt làm như không thấy.
Người của quân khu, không thể trêu vào được.
Phóng xe tới trại tạm giam, hắn vừa xuất hiện đã khiến đôi mắt ngái ngủ của lính gác mở to.
“Chào thượng tướng!”
Thương Kiến Lễ gật đầu, đi thẳng vào vấn đề: “Quý Thời Lãnh ở đâu?”
Lính gác gãi đầu, có phần khó xử.
Trại tạm giam quá âm u, nhiệt độ chẳng hiểu sao luôn thấp hơn những nơi khác chừng hai độ.
Sự kiên nhẫn của Thương Kiến Lễ gần cạn. Hắn cố nhẫn nại hỏi lại lần cuối: “Tôi hỏi lại một lần nữa, cậu ấy ở đâu?”
Không dám chọc thượng tướng mất vui, lính gác vội cười cầu hòa, dẫn hắn vào trong, vừa đi vừa “báo cáo”.
“Thượng tướng, Quý tiên sinh được trưởng ban giám sát đưa tới nửa tiếng trước”
“Ừ”
“Chắc cậu ấy đang ở phòng trong cùng. Ban đêm không đủ người trực, còn chưa kịp cho cậu ấy điền phiếu thông tin cơ bản”
Bước chân Thương Kiến Lễ mỗi lúc một nhanh. Chiếc chăn vắt trên cánh tay, sắc mặt hắn lạnh như băng.
Phòng trong cùng của trại tạm giam, hắn không dám nghĩ nơi ấy lạnh đến mức nào.
Sau khi rơi khỏi tinh hạm, đáng lẽ Quý Thời Lãnh phải được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt.
Vậy mà trong cuộc thi quân sự liên sao vừa rồi, vì tìm hắn, cậu lại lạc đường rồi đổ bệnh.
Thân thể còn chưa hồi phục đã tiếp tục chịu giày vò.
Trại tạm giam lạnh như vậy, hắn sợ Quý Thời Lãnh lại phát sốt.
Tới căn phòng trong cùng, những bức tường màu bạc phản chiếu ánh sáng trắng lạnh. Quý Thời Lãnh cuộn mình trong góc, lấy cánh tay che mắt.
Cậu ngủ chẳng yên.
Nhận lấy chìa khóa, Thương Kiến Lễ bảo lính gác không cần ở lại.
Lính gác nào dám từ chối. Giao chìa khóa xong, anh ta không dám nhìn thêm lấy một lần, khom người rời đi ngay.
Thương Kiến Lễ cẩn thận mở khóa cửa, ngồi xổm bên cạnh Quý Thời Lãnh.
Hắn khoác chăn lên người cậu, vô tình chạm phải vùng cổ, lập tức nhíu mày.
Quý Thời Lãnh đang run lên vì lạnh.
Trong lòng thoáng hoảng hốt, hắn đưa tay sờ trán cậu.
Không sốt.
Hắn mới yên tâm được đôi chút.
Sau đó, hắn dùng chăn quấn kín cả người Quý Thời Lãnh, bế cậu vào lòng.
Người trong lòng dường như cảm nhận được hơi ấm, vô thức rúc sát vào ngực Thương Kiến Lễ.
Thương Kiến Lễ lặng lẽ thở dài, ôm cậu bước ra khỏi trại tạm giam.
Cậu đã nhẹ đi quá nhiều.
Bế trọn trong lòng mà vẫn nhẹ bẫng, tựa một đám mây.
Chỉ cần sơ ý một chút, đám mây ấy sẽ tan đi.
Leave a Reply