Trong mơ, Quý Thời Lãnh không ngừng rơi xuống, tựa như chẳng bao giờ chạm đáy.
Xung quanh ồn ào náo động. Vô số “bản thân” chồng chéo lên nhau, vây kín lấy cậu.
“Hắn từng đối xử với mày như vậy, sao còn mạo hiểm đi cứu hắn?”
“Hai người sẽ quay lại với nhau sao?”
“Quý Thời Lãnh, mày có thấy có lỗi với chính mình không?”
“Coi thường, phản bội, vứt bỏ… Chẳng lẽ mày định tha thứ cho hắn?”
Toàn thân đau nhức, cậu bị kéo vào bóng tối vô tận, không cách nào thoát ra.
Đầu óc mụ mị, tim liên tục đập dồn đầy bất an.
Vài tiếng ho khan nặng nề cuối cùng cũng kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng.
Mồ hôi thấm ướt tóc mai, cả người cậu đẫm mồ hôi.
Trước mắt là một màu trắng tinh. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng quanh chóp mũi. Cậu nhắm mắt, chậm rãi thở ra.
Y tá đang ghi chép tình trạng bệnh nhân vội rót cho Quý Thời Lãnh một cốc nước, sau đó liên lạc báo tin cho ai đó.
“Xin chào, cho tôi hỏi một chút, sao tôi lại ở bệnh viện?”
Y tá tăng nhiệt độ điều hòa thêm vài độ rồi trả lời: “Nửa đêm cậu hơi sốt nên được đưa tới bệnh viện”
“Vậy có thể cho tôi biết ai đã đưa tôi tới không?”
Cậu chẳng nghĩ đó là đám người của trưởng ban giám sát.
Người của Đế quốc đều là một lũ không có trái tim.
“Xin lỗi nhé, sáng nay tôi mới tới nhận ca”
Y tá hơi ngạc nhiên, nhưng quả thật cô không biết chuyện này.
Quý Thời Lãnh nhấp một ngụm nước ấm, tiễn y tá ra cửa.
“Không sao, là tôi làm phiền cô rồi”
Cậu tựa vào gối, hai tay ôm cốc nước, mắt khép hờ.
Càng thân thuộc lại càng coi nhẹ. Cho rằng cậu không đủ can đảm rời đi, nên mới có thể vứt bỏ cậu.
Tiếc rằng tất cả đều tính sai.
Cậu là Quý Tam.
Tô Kha và Tần Tư không hiểu vì sao cậu muốn cứu Thương Kiến Lễ. Thật ra nguyên nhân rất đơn giản.
Cậu đã chứng kiến Thương Kiến Lễ đi từ thời cấp ba, lên đại học rồi tốt nghiệp. Cậu không cho phép cuộc đời hắn kết thúc theo cách ấy.
Quay lại với nhau?
Vậy cũng phải đợi Thương Kiến Lễ trả hết những gì nợ cậu, cả vốn lẫn lãi, rồi cậu mới giáng cho hắn một đòn thật đau.
Quý Thời Lãnh chẳng rộng lượng đến vậy.
Cậu là một kẻ xấu xa.
Cậu muốn nhìn Thương Kiến Lễ sống, rồi sống chẳng được yên.
Chết thì quá hời cho hắn.
Dần thoát khỏi bóng đen của cơn ác mộng, ánh mắt Quý Thời Lãnh bất giác dừng trên chiếc chăn phủ bên ngoài chăn bệnh viện.
Chất cashmere trắng tinh, mềm mại.
Cậu đặt cốc nước sang bên, kéo chiếc chăn lại, nhìn thấy nhãn hiệu bên trên.
VEKAL.
Nếu nhớ không lầm, mẫu chăn cashmere Alexander này đã ngừng sản xuất từ mấy năm trước.
Không thể là chăn do bệnh viện cung cấp.
Còn chưa kịp nghĩ ra đáp án, ngoài cửa phòng bệnh đã vang lên tiếng gõ.
Quý Thời Lãnh nói mời vào. Trưởng ban giám sát và Sở Uyển đi đầu, phía sau là một đám người.
Nhìn khuôn mặt trắng bệch như giấy của Quý Thời Lãnh, trưởng ban lại nhớ tới cuộc điện thoại đánh thức mình lúc trời còn chưa sáng.
Sau đó, thượng tướng dùng giọng điệu lạnh buốt mắng ông ta từ đầu tới chân.
May mà trông Quý Thời Lãnh không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.
Nếu cậu thật sự có mệnh hệ gì, chẳng biết nhà họ Quý sẽ đối phó với ông ta thế nào.
Nhờ phúc của Quý Thời Lãnh, Thương Kiến Lễ bất chấp mệnh lệnh, trực tiếp quay lại làm việc, cứng rắn can thiệp vào cuộc điều tra sự cố tại cuộc thi quân sự liên sao.
Chưa đầy vài tiếng, thủ phạm đã bị tóm ra.
“Tiểu Quý tiên sinh”
Trưởng ban xoa hai tay, cười ha hả.
“Chúng tôi đã bắt được thủ phạm, hiện đang thẩm vấn”
Quý Thời Lãnh ngước mắt, ánh nhìn lạnh như sương giá.
“Nghĩa là không cần tôi phối hợp nữa?”
“Ha ha, đúng vậy, đúng vậy. Cậu là người bị hại, nếu muốn thì có thể tới trại tạm giam gặp thủ phạm”
Quý Thời Lãnh đầy vẻ giễu cợt, hứng thú hỏi ngược lại: “Sao thế? Tìm được thủ phạm rồi, tôi liền từ nghi phạm biến thành người bị hại?”
Trưởng ban lúng túng, không nói nên lời.
“Xin lỗi Tiểu Quý tiên sinh, là chúng tôi đã quá hấp tấp”
Sở Uyển bước lên, phá vỡ bầu không khí đông cứng trong phòng.
“Cậu có yêu cầu bồi thường gì không? Trong phạm vi có thể, chúng tôi sẽ cố hết sức bù đắp”
Quý Thời Lãnh thu mắt lại, thản nhiên nói: “Không cần”
Sở Uyển cân nhắc rồi nói tiếp: “Thủ phạm sẽ được xét xử công khai. Còn những ảnh hưởng từ dư luận mà cậu và studio phải chịu…”
“Những đề nghị phía sau cũng không cần đâu”
Quý Thời Lãnh chẳng đủ kiên nhẫn nghe hết sự giúp đỡ tựa như ban ơn ấy.
“Tôi tự xử lý được”
“Chuyện này… Trong thỏa thuận giữa chúng tôi và Liên bang có ghi rõ, phải khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực mà cuộc thi quân sự liên sao gây ra cho doanh nghiệp Liên bang”
Quý Thời Lãnh cười khẽ. Cậu đan hai tay, đặt ngay ngắn trên bụng, hỏi: “Vậy các người định lấy chuyện gì ra để đè tin nóng xuống?”
Cậu nhếch môi, ngang ngạnh vạch trần bộ mặt của đám người Đế quốc.
“Phu nhân thượng tướng đã chết rồi đấy. Các người phải đổi mục tiêu khác thôi”
Sở Uyển chật vật tránh ánh mắt cậu, nghiêng người thì thầm vài câu với trưởng ban giám sát.
Ông ta dẫn thuộc hạ nối đuôi nhau rời khỏi phòng bệnh.
Trong căn phòng trống trải chỉ còn lại hai người.
Quý Thời Lãnh cũng chẳng vội, ung dung nhìn Sở Uyển.
“Xin lỗi”
Một lời xin lỗi hết sức trịnh trọng.
“Buồn cười thật. Hóa ra các người đều biết mình có lỗi với phu nhân thượng tướng”
Sở Uyển không thể tìm được lời nào để biện minh.
Bởi sự thật đúng là như vậy.
“Xin cậu yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ xử lý ổn thỏa”
“Nếu cái giá của việc xử lý ổn thỏa là làm tổn thương người khác, vậy hoàn toàn không cần”
Quý Thời Lãnh tự rót thêm một cốc nước.
“Tôi có khả năng tự giải quyết”
“Tôi sẽ chuyển ý kiến của cậu tới thượng tướng”
Sở Uyển chịu thua. Từ đầu tới cuối, cô vẫn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Quý Thời Lãnh.
Trong trẻo, thấu suốt, bình tĩnh bày tỏ suy nghĩ và quan điểm của mình.
Dường như cậu vẫn luôn như thế, chưa từng thay đổi.
“Ừ”
Quý Thời Lãnh đáp một tiếng.
Nhất thời, chẳng ai nói gì.
Sở Uyển cắn răng. Cô sợ nhắc lại chuyện cũ sẽ khiến Quý Thời Lãnh đau lòng, lại sợ không hoàn thành việc Thương Kiến Lễ nhờ chuyển lời.
“Tiểu Quý tiên sinh, về chuyện Thương Sênh Ca… Thượng tướng nói đã dùng gia pháp xử phạt cậu ta rồi”
“Hửm?”
Quý Thời Lãnh gần như đã quên mất chuyện ấy.
Điều cậu chú ý hiển nhiên khác hẳn Sở Uyển.
“Cậu ta tự khai à? Hay các người nghiêm hình ép cung?”
Sở Uyển lắc đầu.
“Là nhờ sợi dây chuyền đính kim cương cậu đưa”
Sợi dây chuyền ấy có chức năng ghi âm sử dụng năng lượng mặt trời.
“Chẳng phải tôi đã bảo Thương Kiến Lễ vứt đi rồi sao?”
“Cậu cũng biết đấy… Thượng tướng không nỡ”
“Đúng vậy, quả thật không nỡ”
Quý Thời Lãnh cong mắt.
“Di vật còn chẳng vứt món nào, huống chi sợi dây chuyền này”
Mí mắt Sở Uyển giật giật, trong lòng bắt đầu thấp thỏm.
“Người đưa tôi tới bệnh viện là Thương Kiến Lễ, đúng không?”
Quý Thời Lãnh nói bằng giọng khẳng định.
Sở Uyển đáp cũng không được, mà không đáp cũng chẳng xong.
Giọng Quý Thời Lãnh bình thản, không chút gợn sóng.
“Chiếc chăn trên giường này là tôi mua từ bao nhiêu năm trước rồi, vậy mà vẫn để trong nhà dùng. Đồ của người chết, không thấy khó chịu sao?”
Sở Uyển hé môi. Cảm giác chua xót dâng lên, gần như nhấn chìm cô.
Cô muốn nói Quý Thời Lãnh chưa chết.
Nhưng “phu nhân thượng tướng” quả thật đã chết rồi, chẳng phải sao?
Đúng lúc hai người giằng co trong im lặng, chuông cửa phòng bệnh lại vang lên.
Leave a Reply