Chương 61: Bản Chất Tôi Là Một Kẻ Xấu Xa

Cửa hé ra một khe, bộ quân phục màu xám bạc lập tức lọt vào tầm mắt. Quý Thời Lãnh bất giác nhíu mày.

“Tôi không thấy khó chịu”

Thương Kiến Lễ đẩy cửa bước vào, đưa mắt ra hiệu cho Sở Uyển.

Sở Uyển lập tức như trút được gánh nặng, thở phào rồi ra ngoài.

“Anh tới làm gì?”

“Bàn với em về phương án bồi thường tiếp theo”

Thương Kiến Lễ đặt giỏ đào mật xuống, dịu giọng đáp.

Quý Thời Lãnh chẳng hề lay chuyển. “Anh bàn với chị tôi đi”

“Ừ, tôi vẫn đang trao đổi với Quý Thời Vân”

“Vậy thì ra ngoài”

“Tiểu Thời”

Quý Thời Lãnh đè nén cảm giác bực bội, lạnh lùng hỏi: “Có ý nghĩa gì không?”

Thương Kiến Lễ cúi mắt nhìn cậu. Vẻ dịu dàng trong mắt hắn chỉ càng khiến Quý Thời Lãnh phiền lòng.

Cậu liếm răng, cơn thèm thuốc lắng xuống đã lâu lại trỗi dậy.

Quý Thời Lãnh bình tĩnh phơi bày lòng mình.

“Tôi cứu anh, thứ nhất là vì thấy anh chết như thế thì quá dễ dàng. Thứ hai, tôi muốn anh sống, để rồi tận mắt nhìn anh sống chẳng được yên”

Cậu nghiêm túc nói: “Thương Kiến Lễ, bản chất tôi là một kẻ xấu xa. Tôi không rộng lượng”

Những lời ấy tựa mảnh kính vỡ, đâm mạnh vào tim Thương Kiến Lễ, còn xoáy thêm mấy vòng.

Xoáy đến khi cả trái tim máu me đầm đìa.

“Được, thế nào cũng không sao. Chỉ cần em vui là được”

Thương Kiến Lễ thấp giọng đáp. Giọng hắn khàn đặc, nghe có phần sa sút, càng khiến sắc mặt thêm tái nhợt.

“Tiểu Thời, tôi thật sự đang nghiêm túc nhìn lại bản thân”

Trước đây Quý Thời Lãnh chưa từng thấy Thương Kiến Lễ cúi đầu. Sau khi gặp lại, cậu lại chứng kiến hết lần này tới lần khác.

Nhưng từ lâu đã chẳng còn ý nghĩa.

Quý Thời Lãnh không muốn nhìn.

“Không cần nhìn lại đâu. Có nhìn lại cũng vô ích”

Cậu cười nhẹ.

Ánh mắt dừng trên chiếc chăn, cậu lại nói: “Tủ sách gần cửa sổ trong phòng làm việc, hàng thứ ba từ trên xuống, quyển thứ tư từ trái sang. Quyển ấy tên là Suy Tưởng”

“Nếu anh chưa dọn di vật, vậy cứ xem như tất cả những thứ đó là tôi tặng anh”

Tặng Thương Kiến Lễ một quyển Suy Tưởng.

Bởi chính cậu đã biết quay đầu khỏi con đường lầm lạc rồi.

“Đó không phải di vật”

Thương Kiến Lễ phản bác, thấp giọng nói: “Tôi rất nhớ em”

“Trước đây tôi quá tự cho mình là đúng. Tôi cứ nghĩ em sẽ không để tâm”

Còn trẻ đã chạm tới quyền thế mà người khác cả đời không với được, hắn quen đứng trên cao nhìn xuống.

“Sau này tôi mới biết làm như thế là sai. Tôi từ chối trò chuyện với em, nên chẳng hiểu em đã đau khổ thế nào”

Lần này Thương Kiến Lễ khéo léo hơn nhiều.

Hắn không nói xin lỗi.

Nhưng từng câu từng chữ đều là lời xin lỗi.

Quý Thời Lãnh lặng lẽ nghe, hai tay siết chặt, trong mắt thoáng thêm chút hận ý.

“Thương Kiến Lễ, chẳng có ý nghĩa gì đâu”

“Quý Thời Lãnh tôi trước nay cầm lên được thì cũng buông xuống được. Những chuyện trước đây, tôi chấp nhận. Giờ anh đã nợ tôi mấy mạng rồi, đừng diễn cảnh khổ tình trước mặt tôi nữa”

Cậu lấy hơi rồi nói tiếp: “Từ lúc gặp lại, anh cũng nói nhiều lắm rồi. Tôi thấy buồn cười thật. Nếu anh thật sự thích tôi, chúng ta từ cấp ba tới tốt nghiệp rồi kết hôn, sao có thể kết thúc thảm hại như vậy?”

Nói xong, Quý Thời Lãnh nuốt xuống nỗi chua xót đang cuộn lên trong cổ họng.

Những lời ấy đâm Thương Kiến Lễ đến thương tích đầy mình.

“Còn một chiến hạm bí mật khác tới tìm em. Tôi chỉ đang tạm ứng phó với bọn khủng bố”

Nỗi ân hận lan khắp trái tim, Thương Kiến Lễ nói: “Ở bên nhau bao nhiêu năm, sao tôi có thể không thích em?”

“Cho nên mới nói, càng thân thuộc lại càng coi nhẹ. Anh cho rằng tôi không đủ can đảm rời đi, nên mới vứt bỏ tôi”

Quý Thời Lãnh thở dài.

“Tiểu Thời, em phải tin tôi”

Không muốn tiếp tục chủ đề này, Quý Thời Lãnh hỏi: “Anh nhận được bưu kiện tôi gửi chưa?”

“Bưu kiện?”

“Vậy chắc vài hôm nữa sẽ tới”

Quý Thời Lãnh xoa đầu.

“Đừng gửi cho tôi mấy thứ linh tinh nữa. Tôi không cần, cũng chẳng có lý do gì phải nhận. Còn Thương Sênh Ca, nhà họ Thương các người đáng lẽ phải dạy dỗ cậu ta từ lâu rồi”

Nhà họ Thương nuôi ra toàn những thứ phiền lòng gì thế không biết.

“Trong lúc tôi còn đang bệnh, anh đừng tới lượn lờ trước mặt tôi nữa”

Cậu trông mệt mỏi vô cùng.

“Bộ dạng này của anh là học ai giả vờ đáng thương thế? Tôi bị bệnh đã khó chịu rồi, anh còn bày ra vẻ mặt ấy cho tôi xem”

Quý Thời Lãnh không thích cãi vã. Cậu cảm thấy hai người gào khản giọng vào mặt nhau chẳng tao nhã chút nào.

“Tôi không có”

“Vậy thì ra ngoài xử lý công việc đi”

Quý Thời Lãnh tìm cho hắn một việc để làm.

Cậu không nhìn Thương Kiến Lễ nữa. Chỉ nhìn thêm một lần cũng thấy như tim mình bị ai bóp chặt trong lòng bàn tay.

“Tôi sẽ xử lý ổn thỏa, cho em một câu trả lời”

Thương Kiến Lễ nhìn cậu thật sâu, rồi lại hỏi: “Sau này chúng ta có thể gặp nhau nữa không?”

“Anh lại muốn chọc tôi giận à?”

“Chỉ gặp nhau thì em mới biết tôi sống có tốt hay không”

Thương Kiến Lễ dịu giọng.

“Em nói muốn nhìn thấy tôi sống không tốt mà”

Bản lĩnh xoay ngược lời người khác của hắn càng ngày càng giỏi.

Quý Thời Lãnh nghẹn lời, chán nản quay mặt đi, ném lại một câu: “Tùy anh”

“Nghỉ ngơi cho tốt. Tôi sẽ phối hợp với Liên bang và nhà họ Quý, xử lý ổn thỏa mọi chuyện”

Quý Thời Lãnh không đáp, lại rúc vào chăn.

Chưa đầy mấy tiếng sau, Quý Thời Vân và Tô Kha đã hối hả đẩy cửa phòng bệnh bước vào.

Quý Thời Lãnh đang tựa trên giường xem phim tài liệu khoa học.

Vai Quý Thời Vân thả lỏng. Chị áp mu bàn tay lên trán em trai, xót xa nói: “Về nhà rồi không thể để em chạy lung tung nữa. Mới có từng ấy thời gian mà vào viện biết bao nhiêu lần”

“Người không sao là tốt rồi mà”

Quý Thời Lãnh ngoan ngoãn để chị kiểm tra.

Tô Kha ngồi xuống sofa, tiếp tục làm công nhân gọt đào, không quên nói đỡ cho cậu.

“Không sao đâu chị, anh Thời bình an là tốt rồi”

Quý Thời Vân hừ một tiếng. “Hai đứa đúng là cùng một giuộc”

Tô Kha nháy mắt với Quý Thời Lãnh. Hai người cùng nhau dỗ dành Quý Thời Vân.

“Anh hai đâu rồi?”

Trò chuyện một lúc, Quý Thời Lãnh mới hỏi.

“Để tránh cãi nhau, Quý Thời Phong đi trao đổi kết quả điều tra với kẻ họ Thương rồi”

Quý Thời Vân nhận quả đào Tô Kha cung kính đưa tới.

“Vâng. Em còn tưởng chị sẽ đi”

Quý Thời Vân cắn một miếng đào. “Chị mà đi thì chắc chắn phải mắng kẻ họ Thương một trận”

Không nỡ mắng Quý Thời Lãnh, chị đành mắng Thương Kiến Lễ.

Vấn đề là mắng xong cũng chẳng hả giận. Chị chắc chắn còn tiếp tục châm chọc không ngừng.

Sợ ảnh hưởng công việc, chị dứt khoát để Quý Thời Phong đi.

Anh là thành viên ban tổ chức, xét về thân phận cũng thích hợp hơn.

“Giờ không có việc gì, hay chúng ta ra ngoài dạo một chút?”

Quý Thời Lãnh hỏi.

“Em khỏe rồi à?”

“Đi bộ vận động một chút mà”

Cậu xuống giường, kéo rèm cửa ra.

“Ở Đế quốc có mấy nhà hàng ngon lắm”

Quý Thời Vân chợt hỏi: “Có vào Đại học Đế quốc được không?”

Quý Thời Lãnh ngẩn ra. “Đại học Đế quốc?”

“Chị muốn xem trường đại học em từng học”

Quý Thời Vân lấy khăn ướt lau sạch tay, thẳng thắn nói.

Tô Kha đặt dao gọt trái cây xuống, giơ tay: “Anh Thời, em cũng muốn xem”

Tuy sau khi về Liên bang, hồ sơ cá nhân của Quý Thời Lãnh ghi rằng cậu học Đại học Liên bang.

Nhưng nơi cậu thật sự theo học vẫn là Đại học Đế quốc.

“Được chứ, làm thẻ tham quan là vào được”

Quý Thời Lãnh nghĩ ngợi rồi không yên tâm nhắc: “Nhưng trong Đại học Đế quốc, rất nhiều nơi đều khắc tên Thương Kiến Lễ. Mọi người thật sự muốn tới sao?”

Leave a Reply

Discover more from Chà Chà Novel

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading