Bàn tay đang cầm túi của Quý Thời Vân khựng lại. Chị nhíu mày đoán: “Kẻ họ Thương đầu tư vào Đại học Đế quốc à?”
Rất nhiều nơi đều khắc tên Thương Kiến Lễ?
Ngoài những tấm bia ghi tên nhà tài trợ trước các tòa nhà trong trường, chị chẳng nghĩ ra còn nơi nào có thể khắc nhiều tên hắn đến thế.
“Có đầu tư mấy tòa giảng đường”
Quý Thời Lãnh thay bộ quần áo vừa được gửi gấp tới, nghĩ ngợi rồi nói thêm: “Còn có bảng vinh danh sinh viên tốt nghiệp xuất sắc ở cổng trường nữa. Hình như cũng không nhiều nơi lắm”
Quý Thời Vân: “…”
Chị làm như tò mò hỏi: “Trên bảng vinh danh ở cổng trường có tên em không?”
Tuy Quý Thời Lãnh từ nhỏ đã cứng đầu, nhưng thành tích học tập lúc nào cũng đứng đầu.
Quý Thời Lãnh mặc áo khoác len, nhét thiết bị liên lạc vào túi.
Nghe câu hỏi của Quý Thời Vân, cậu thoáng sững người.
Nụ cười bên môi dần cứng lại, rồi chậm rãi nhạt đi.
Thấy tình hình có vẻ không ổn, Tô Kha vội đứng ra hòa giải.
“Ôi chị ơi, đâu phải ai cũng dễ được chọn làm sinh viên tốt nghiệp xuất sắc. Lúc anh Thời tới đây, anh ấy không quyền không thế…”
Quý Thời Vân liếc cậu một cái. Tô Kha lập tức đứng thẳng, ngậm miệng.
“Chị nghe nói ban đầu có tên em, sau đó vì một số chuyện nên bị gỡ xuống”
Quý Thời Lãnh đút hai tay vào túi, nghiêng đầu cười với chị, vẻ dịu dàng trong mắt gần như tràn ra.
Quý Thời Vân chẳng mắc bẫy, lạnh lùng nói: “Không được làm nũng. Làm nũng vô dụng với chị”
“Tiểu Thời, chị biết nhắc lại chuyện cũ sẽ khiến em buồn, nhưng chị càng sợ em đi vào vết xe đổ”
Quý Thời Vân bước tới hai bước, nỗi buồn hiện rõ trong mắt.
Mang đôi giày gót thấp, chị miễn cưỡng cao ngang Quý Thời Lãnh.
Vuốt tóc em trai, chị nói: “Sau này đừng làm như vậy nữa. Hắn không đáng”
Chị hiểu tâm lý em mình.
Ở bên nhau bao nhiêu năm, dù Thương Kiến Lễ có chết thì cũng phải “chết cho đáng”, phải nếm trải những nỗi đau đáng lẽ nên chịu rồi mới được chết.
Nhưng đánh đổi như thế chẳng đáng chút nào.
Quý Thời Lãnh cúi đầu, để chị vuốt tóc mình từng chút một.
Cậu nghe chính mình nói: “Em biết rồi, chị. Hắn có số phận của hắn, em có số phận của riêng em”
Nhiều khi tình yêu chỉ là vô ích, giống như cậu trước đây.
Ai cũng có một số phận riêng mà người khác không thể thấu hiểu, cũng không thể can thiệp.
Cậu không nên, cũng chẳng cần nhúng tay vào số phận của Thương Kiến Lễ.
Nói đơn giản, Thương Kiến Lễ sống hay chết đều là chuyện của chính hắn.
“Vốn định nói, ít nhất vì chúng ta, em cũng phải đối xử tốt với bản thân, phải sống cho thật tốt”
Quý Thời Vân thu tay lại, bất đắc dĩ cười.
“Nhưng sống vì một người nào đó thật sự rất khó”
Suy cho cùng, ai cũng coi trọng con người độc lập của mình. Muốn sống vì một ai đó, cần một niềm tin mạnh mẽ vô cùng.
“Chị, em hiểu mà”
Quý Thời Lãnh khẽ nói.
Cậu sẽ không bất chấp mọi thứ đi cứu Thương Kiến Lễ như vậy nữa.
“Hiểu là tốt rồi”
Quý Thời Vân chớp đôi mắt đỏ hoe, đưa tay lau nước mắt.
“Giá mà em vô tư được như Tô Kha thì tốt”
Nhà họ Quý phần lớn đều là những kẻ si tình.
Hoặc không yêu, hoặc đã yêu là yêu đến chết đi sống lại.
Bất ngờ bị nhắc tên, Tô Kha lập tức cảnh giác. Cậu cất thiết bị liên lạc, lên tiếng biện minh.
“Chị, em đâu có vô tâm đến thế. Chỉ là em chưa gặp được người mình thích thôi!”
“Vậy thì hết cứu rồi. Đứa nào cũng là giống si tình”
Quý Thời Vân điều chỉnh lại cảm xúc, gọi hai người ra ngoài.
“Tranh thủ đi dạo một vòng. Chị còn chưa tới Đại học Đế quốc bao giờ”
“Vâng”
Quý Thời Lãnh nhận túi xách của chị, đi sóng vai cùng Tô Kha.
“Anh Thời, chuyện danh hiệu sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của anh là sao vậy?”
Tô Kha không nhịn được, nhỏ giọng hỏi.
Vừa rồi cậu tìm trên mạng suốt một lúc lâu, ngay cả trang web chính thức của Đại học Đế quốc cũng chẳng thấy tên Quý Thời Lãnh.
Mãi sau cậu mới nhớ ra, sau khi anh Thời về nhà họ Quý, đội an ninh mạng của gia đình đã ra tay.
Họ trực tiếp xâm nhập kho dữ liệu Đế quốc, xóa sạch mọi tin tức liên quan tới Quý Thời Lãnh.
Không chỉ vậy, những bài báo về phu nhân thượng tướng Quý Thời Lãnh trên các trang mạng bên ngoài cũng bị xóa luôn một lượt.
“Chẳng phải chị đã kể sơ rồi sao?”
“Chị kể sơ quá còn gì. Được chọn, rồi bị gỡ tên”
Tô Kha nghiêm túc phản bác.
“Chẳng có đầu đuôi gì cả”
“Vậy cậu đi hỏi chị đi”
Tô Kha thành thật đáp: “Em không dám”
Rồi cậu ghé giọng bổ sung: “Khó khăn lắm tâm trạng chị mới tốt lên một chút. Lỡ em lại vuốt râu hùm, chọc chị nổi giận thì sao?”
Cậu thật sự chẳng dỗ nổi đâu.
Nói thật, số lần Quý Thời Vân khóc chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Quý Thời Lãnh nhìn bóng lưng thẳng tắp, kiên cường của chị phía trước.
“Cũng đúng”
Cậu nhớ lại buổi chiều hôm ấy.
Căn biệt thự yên tĩnh, dịu êm. Cậu ngồi xếp bằng trên sofa xem phim.
Chuông cửa liên tục reo những tiếng ngắn. Cậu tạm dừng bộ phim, đứng dậy đi ra cửa.
Nhân viên chuyển phát ôm hai chiếc hộp màu vàng kim, nói với Quý Thời Lãnh bằng giọng công việc: “Bưu kiện quan trọng, cần dùng thẻ căn cước để ký nhận”
Đoán được trong hộp là gì, cậu chạy lên phòng làm việc, tìm thẻ căn cước của cả hai người.
Niềm vui rạo rực trong lòng quét sạch cảm giác chán chường.
Ôm hai chiếc hộp nặng trĩu, cậu nóng lòng gửi tin nhắn cho Thương Kiến Lễ, báo rằng chứng nhận sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của Đại học Đế quốc đã được gửi tới.
Không nhận được hồi âm, cậu nghĩ chắc Thương Kiến Lễ đang bận làm việc nên cũng chẳng để tâm.
Cậu đặt hai hộp bưu kiện cạnh nhau trên bàn trà, định đợi Thương Kiến Lễ tan làm rồi cùng mở, chia sẻ niềm vui với nhau.
Bộ phim bỗng trở nên nhạt nhẽo. Quý Thời Lãnh mặc nó tiếp tục phát, lấy thiết bị liên lạc ra liên hệ nhà hàng.
Dì nấu ăn đã xin nghỉ vì có việc riêng. Thương Kiến Lễ lại không thích người lạ vào nhà, tìm được người hợp ý cũng khó, nên nhất thời chưa có ai thay thế.
Thương Kiến Lễ không ở nhà, bản thân cậu lại không biết nấu ăn, thành ra ba bữa gần đây đều dựa vào dịch vụ giao món của nhà hàng cao cấp.
Sau khi tan làm, Thương Kiến Lễ vẫn sẽ về nhà dùng bữa.
Mở khung trò chuyện với quản lý, Quý Thời Lãnh nghĩ ngày vui thì nên ăn ngon một chút.
Mùa Đông Tuyết Rơi Lạnh Lắm: Anh ơi, bên anh bắt đầu nấu bữa tối chưa?
[Quản lý nhà hàng Lai Anh Tư Đặc]: Giờ này chắc bên bếp đã bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu rồi.
Mùa Đông Tuyết Rơi Lạnh Lắm: Vậy giờ em gọi thêm mấy món có tiện không? Cứ trừ tiền trong thẻ nhé. Nếu không đủ thì anh nhớ báo em.
[Quản lý nhà hàng Lai Anh Tư Đặc]: Không thành vấn đề, cậu cứ gửi tên món là được. Tiền trong thẻ của cậu vẫn còn nhiều lắm, đủ ăn ở chỗ chúng tôi mấy chục năm nữa.
Mùa Đông Tuyết Rơi Lạnh Lắm: Gà Quỳ Viên chân vị, há cảo thủy tinh tôm sò điệp rau mùi, miến nấu cua Trung Sơn, cuối cùng thêm một phần đá bào đào.
[Quản lý nhà hàng Lai Anh Tư Đặc]: Đã nhận. Có thể sẽ muộn hơn giờ hẹn ban đầu khoảng nửa tiếng.
Mùa Đông Tuyết Rơi Lạnh Lắm: Không sao, làm phiền anh rồi.
Leave a Reply