Chương 63: Đối Phương Đã Thu Hồi Một Tấm Giấy Chứng Nhận

Gọi món xong, Quý Thời Lãnh vươn vai. Chiếc áo hoodie rộng thùng thình theo động tác của cậu kéo lên, để lộ một đoạn eo thon gọn.

Cậu lại mở khung trò chuyện với Thương Kiến Lễ, hỏi khi nào hắn về.

Lần này đối phương trả lời rất nhanh, nói tối nay sẽ về muộn khoảng nửa tiếng.

Quý Thời Lãnh cảm thấy đúng là trời cũng giúp mình, thời gian vừa khéo.

Bữa tối giao muộn một chút, Thương Kiến Lễ tan làm trễ một chút, vừa hay có thể ăn lúc còn nóng.

Bộ phim lúc này đã tới đoạn cuối. Bạn của nữ chính hỏi cô: “Người yêu đột nhiên hết yêu cậu, và người ấy đột nhiên qua đời, cậu dễ chấp nhận chuyện nào hơn?”

Nữ chính xua bàn tay sơn móng đỏ, mím môi cười: “Nhất định phải chọn một chuyện để chấp nhận à?”

Người bạn uống một ngụm nước ép, nghĩ tới người bạn trai trước đây của cô rồi đáp: “Cũng không nhất thiết phải chọn một đâu”

“Vậy tớ chọn cả hai”

Nữ chính cong mắt, nói: “Anh ta hết yêu tớ, rồi lập tức chết luôn”

Nghĩ ngợi một chút, cô nhún vai, tiếp lời: “Nếu còn để lại một khoản di sản kếch xù cho tớ thừa kế thì càng tốt”

Người bạn nhìn cô. Hai người cụng ly, cười nghiêng ngả.

Thông điệp của bộ phim là: Hãy học cách yêu. Yêu nhầm người chẳng có gì đáng xấu hổ. Từ bỏ tất cả những ai phủ nhận bạn, xem bản thân là điều quan trọng nhất.

Giai điệu nhạc kết phim dịu dàng, du dương vang lên. Thế nhưng trong đoạn phim bổ sung sau phần danh đề, nữ chính sau khi rời xa người mình yêu nhất lại sống tự do nhưng cô độc đến cuối đời.

Đoạn kết ấy mâu thuẫn với thông điệp bộ phim, nên đánh giá bên ngoài cũng trái chiều.

Quý Thời Lãnh xem đến ngẩn người. Mãi khi chữ “HẾT” hiện lên trên màn hình, cậu mới bừng tỉnh.

Cậu tua lại đoạn mình đang xem dở, định tiếp tục xem.

Hôm nay không xem hết thì ngày mai xem tiếp.

Dù sao cậu cũng chẳng có “công việc”, thời gian còn nhiều lắm.

Phim chiếu được hai phần ba thì chuông cửa vang lên.

Quý Thời Lãnh nhìn giờ rồi mở cửa. Đồ ăn của nhà hàng Lai Anh Tư Đặc đã tới.

Nhân viên phục vụ giúp cậu bày món ăn, thu dọn bao bì của nhà hàng, sau đó chu đáo đưa một tấm thiệp.

“Quý tiên sinh, đây là thiệp nhà hàng viết tặng cậu. Chúc cậu ngày nào cũng vui vẻ”

Quý Thời Lãnh nhận thiệp, tiễn nhân viên ra cửa, vẫy tay chào tạm biệt.

Tựa vào cửa, cậu cúi đầu mở thiệp.

Bên trên có hai dòng chữ viết bằng bút máy:

Những ác ý cuộc đời ném về phía bạn đều đang lót đường cho lối đi tiếp theo bạn muốn chọn.

Chúc bạn mọi điều tốt đẹp hơn mong đợi, mọi ước nguyện đều thành.

Quý Thời Lãnh tưởng đó là lời chúc theo mẫu quen thuộc của nhà hàng nên cũng chẳng để tâm.

Cậu nhắn cho Thương Kiến Lễ, vừa chờ hồi âm vừa xem phim.

Phim sắp kết thúc thì thiết bị liên lạc hiển thị cuộc gọi từ Đại học Đế quốc.

Cậu nhận máy. Câu xin lỗi ngay khi vừa kết nối khiến cậu bất ngờ, sững sờ tại chỗ.

“Xin lỗi? Có chuyện gì cần tôi giúp sao?”

“Xin lỗi Quý tiên sinh. Vì những thông tin đang lan truyền hôm nay, sau nhiều vòng thảo luận, nhà trường quyết định thu hồi chứng nhận sinh viên tốt nghiệp xuất sắc đã cấp cho cậu”

Quý Thời Lãnh khó nhọc kéo ra một nụ cười, không thể tin nổi hỏi: “Đang đùa sao?”

“Chúng tôi không đùa. Quý tiên sinh cứ gửi hộp quà về trường là được. Xin lỗi đã làm phiền”

Đối phương không giải thích thêm lấy một câu, trực tiếp cúp máy.

Quý Thời Lãnh cầm thiết bị liên lạc, đứng ngây ra.

Nghĩ cũng phải.

Nếu là trò đùa, sao có thể gọi tới bằng số chính thức của Đại học Đế quốc?

Quý Thời Lãnh chậm rãi mở trang mạng. Mấy chủ đề in đậm màu đỏ đều treo tên cậu.

#Trò lừa đảo Bitcoin mới, phu nhân thượng tướng bất ngờ có liên quan#

#Lừa đảo Bitcoin bị phanh phui, cậu ta muốn tiền hay muốn mạng người?#

#Quý Thời Lãnh Bitcoin#

Quý Thời Lãnh nhíu mày, đầu ngón tay dừng trên màn hình rất lâu, mãi tới khi Thương Kiến Lễ gửi tin nhắn tới.

Hắn báo tối nay không về ăn cơm.

Đến khi màn hình tự tắt, Quý Thời Lãnh vẫn không trả lời, cũng chẳng nhấn vào những chủ đề đang thịnh hành.

Một luồng lạnh lẽo vô cớ dâng lên, khiến cậu không tự chủ được mà run rẩy mấy lần.

Khoác chăn lên người, cậu ngồi xếp bằng dưới sàn, chậm rãi mở bưu kiện thuộc về mình.

Chiếc hộp quà mang dòng chữ Đại học Đế quốc được bọc trong lớp xốp, nằm yên bên trong.

Quý Thời Lãnh lấy hộp quà ra, mở nắp, nhìn thấy một cuốn chứng nhận sinh viên tốt nghiệp xuất sắc cấp quốc gia màu đỏ gạch.

Những dòng chữ mạ vàng rực rỡ, chói mắt.

Bên dưới còn có không ít quà lưu niệm của Đại học Đế quốc, cùng một tấm thẻ cài ngực ghi tên Quý Thời Lãnh. Mặt sau khắc mã số sinh viên của cậu.

Có tấm thẻ này, sau này cậu có thể tự do ra vào Đại học Đế quốc mà không cần đặt lịch trước.

Cậu nhìn cuốn chứng nhận thật lâu, không mở ra xem, lại đóng hộp quà.

Cậu học chuyên ngành tài chính, hiểu rõ nguy cơ của loại tiền ảo như Bitcoin, chưa từng chạm vào, cũng chẳng có hứng thú.

Quý Thời Lãnh không để mắt tới chút lợi lộc từ cờ bạc. Bản thân cậu đã đủ giàu rồi.

Vậy mà thứ cậu chẳng buồn ngó tới lại cướp đi điều cậu mong muốn.

Thảo nào trên thiệp lại viết câu ấy.

Cậu đã trò chuyện với quản lý suốt mấy năm, người ấy hiểu tính cậu nên mới viết lời nhắn như vậy.

Những ác ý cuộc đời ném về phía bạn đều đang lót đường cho lối đi tiếp theo bạn muốn chọn.

Quý Thời Lãnh khẽ thở dài.

Nhưng cậu đang đi trên con đường mình muốn đi mà.

Bữa tối thịnh soạn trên bàn chẳng có ai đụng tới. Quý Thời Lãnh quấn chăn, ngồi dưới ánh trăng suốt đêm.

Nghe Quý Thời Lãnh dùng giọng bình thản kể lại đầu đuôi, Tô Kha cảm thấy trái tim mình như vỡ nát.

Nỗi nhục nhã và căm phẫn trào lên vô tận.

Tô Kha không thể tưởng tượng nổi, bao nhiêu năm ở bên ngoài, cái gọi là “sống tốt” mà Quý Thời Lãnh vẫn nói rốt cuộc là những ngày tháng như thế nào.

Rất nhiều chuyện, Quý Thời Lãnh chưa từng kể với cậu.

“Anh Thời, mẹ kiếp, em…”

Cuối cùng Tô Kha cũng hiểu vì sao Quý Thời Vân muốn nói rồi lại thôi, hiểu vì sao chị cứ dặn Quý Thời Lãnh phải đối xử tốt với bản thân.

Trước đây anh Thời của cậu đã sống những ngày khổ sở đến mức nào?

Quý Thời Lãnh cười trấn an cậu.

“Bớt chửi bậy đi. Hơn nữa, so với biến cố trong lễ kỷ niệm ba mươi năm, những chuyện này chẳng là gì cả”

Tô Kha siết chặt nắm tay, nghiến răng nói: “Để Đàm Sinh Biệt được hời quá. Biết thế em đã chở anh ta chạy thêm mấy vòng đường núi”

“Chuyện với Thương Kiến Lễ, cậu lôi Đàm Sinh Biệt vào làm gì?”

“Em ghét lây không được à?”

“Đàm Sinh Biệt chưa từng gây khó dễ cho anh. Lần sau gặp, đừng làm khó anh ấy nữa”

Quý Thời Lãnh chống tay, nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Hơn nữa, bây giờ anh tốt nghiệp Đại học Liên bang rồi, chẳng phải sao?”

Danh hiệu sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của Đại học Đế quốc chẳng còn ý nghĩa gì với cậu nữa.

“Em…”

“Được rồi”

Quý Thời Lãnh lấy một tờ khăn giấy trong túi đưa sang.

“Những gì nợ phu nhân thượng tướng, anh sẽ đòi lại hết”

Những lời vu khống vô căn cứ, những lần hãm hại và đổ tội, giờ cậu đã có khả năng phản kích.

Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn.

Cậu không làm quân tử được, nhưng tán thành vế sau.

Nghe xong cuộc trò chuyện, Quý Thời Vân nhìn Quý Thời Lãnh qua gương chiếu hậu.

“Tiểu Thời, nhà họ Quý chúng ta đã ký một bản hợp đồng với Thương Kiến Lễ. Liên quan tới phu nhân thượng tướng”

Leave a Reply

Discover more from Chà Chà Novel

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading