“Nói sớm cũng chẳng thay đổi được gì. Sau này vẫn sẽ dần xa nhau thôi, nên cũng không khác gì cả”
Quý Thời Lãnh im lặng một thoáng rồi thản nhiên đáp.
Ông cụ thở dài. Thật ra ông không hiểu vì sao hai người lại đi đến bước đường ấy.
Nhưng nhìn những phóng viên trên truyền thông không ngừng vu khống, công kích phu nhân thượng tướng, dường như ông lại hiểu ra.
Có lẽ chính năm tháng, trách nhiệm và sự tự cho mình là đúng đã đẩy họ tới tình cảnh ấy.
Còn quá trẻ đã có được quyền thế, địa vị mà người khác cả đời chẳng thể với tới, Thương Kiến Lễ cho rằng mình có thể nắm chắc Quý Thời Lãnh trong tay.
Tiếc rằng hắn quên mất con người có suy nghĩ, cũng biết đau lòng, buồn bã, đau đến không thiết sống.
Thương Kiến Lễ đã quá tự phụ, đánh giá bản thân quá cao.
“Cũng đúng. Giữa người với người, từng có một khoảnh khắc bên nhau là đủ, chẳng cần cầu mong mãi mãi”
Ông cụ đặt hai tay lên gậy.
“Có lẽ những điều đến muộn cũng có ý nghĩa của chúng”
Quý Thời Lãnh siết tay đến mức khớp xương trắng bệch, cảm giác hồi hộp khó chịu trào lên trong lồng ngực.
Cậu nhận ra hốc mắt mình đã ướt, nước mắt chực trào.
“Nhưng cháu ghét tất cả những gì đến muộn. Sự quan tâm muộn màng, lời giải thích muộn màng, tình yêu muộn màng”
Quý Thời Lãnh lau nước mắt, tháo mũ lưỡi trai xuống. Đôi mắt lộ ra đỏ hoe, nhưng vẫn đẹp đẽ, rạng rỡ đến kinh người.
Cậu nói: “Những thứ đến muộn ấy, ngoài khiến cháu buồn nôn thì chẳng còn tác dụng gì nữa”
“Cháu cũng chẳng cần nữa rồi”
Quý Thời Lãnh nói như tự nhủ. Cậu gượng cười, nhưng nước mắt lại lăn xuống, men theo khẩu trang rơi xuống đất.
Điều cậu cần là một cái ôm đúng lúc, một lời hồi âm kịp thời, những chi tiết nhỏ nhặt chẳng để làm gì nhưng đong đầy tình yêu.
Thế nhưng tất cả những gì đến muộn đều đã quá trễ.
Trễ đến mức cậu chẳng còn cần nữa.
Xe tới đón ông cụ. Trước khi lên xe, ông quay lại nhìn vào mắt Quý Thời Lãnh, lời nói nhẹ trôi trong gió.
“Đừng khóc. Đã nói không cần nữa thì những chuyện ấy cũng chẳng đáng để cháu rơi nước mắt”
“Ông vẫn nhớ trong cuốn chứng nhận sinh viên tốt nghiệp xuất sắc ấy, cháu đã tự viết lời nhận xét cho mình: Nói năng ôn hòa, đối đãi tử tế với mọi người, giữ một tham vọng vừa đủ”
“Thời Lãnh, hãy trở thành người cháu muốn trở thành. Ông sẽ luôn ủng hộ cháu”
Trở lại chốn cũ giống như khắc dấu lên mạn thuyền để tìm thanh kiếm đã rơi.
Nhưng có phải chỉ riêng năm ấy đã hơn hẳn tất cả những năm về sau?
Quý Thời Lãnh không biết đáp án.
“Tiểu Thời, ông ấy là ai?”
Quý Thời Vân nhìn chiếc xe đã đi xa, nhíu mày hỏi.
“Là vị giáo sư quan tâm em nhất hồi đại học”
Quý Thời Lãnh lau nước mắt, giọng khàn đi.
“Hồ sơ xét danh hiệu sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của em cũng do ông ấy duyệt”
Quý Thời Vân hé môi, rồi lại nuốt những lời định nói vào lòng.
Chỉ cần biết những năm ấy vẫn có người đối xử tử tế với Quý Thời Lãnh là đủ.
“Thảo nào ông ấy nhận ra anh ngay”
Tô Kha lẩm bẩm.
“Ông ấy là một ông lão kỳ quặc, rất hay nổi giận”
Quý Thời Lãnh vuốt tóc mái ra sau, đội lại mũ, gọi mọi người đi về phía cổng phụ.
“Sau khi tốt nghiệp, ông ấy từng mời anh ở lại trường học lên”
Hít sâu một hơi, cậu nói: “Anh từ chối rồi”
Tô Kha ngạc nhiên. Đứng trên lập trường của Quý Thời Lãnh, cậu hoàn toàn không nghĩ ra lý do gì để từ chối.
“Sao anh lại từ chối?”
“Vì truyền thông phiền quá”
Quý Thời Lãnh bước đi, chẳng cần nghĩ đã đưa ra đáp án.
Khoảng thời gian ấy, Thương Kiến Lễ vừa nhận chức trong quân đội. Tuy là tiếp quản vị trí của gia đình, nhưng dù sao cũng là người mới nhậm chức.
Truyền thông bên ngoài bám riết lấy hắn, kéo theo cả Quý Thời Lãnh, người yêu công khai của hắn, cũng bị chú ý quá mức.
Học chuyên sâu cần sự tĩnh tâm, huống chi cậu theo ngành tài chính, ngày nào cũng phải làm việc với những con số và phép tính.
Lòng không yên, còn liên lụy tới cuộc sống của giáo sư, nên cậu dứt khoát từ chối.
Một hơi nghẹn trong ngực Tô Kha, lên không được mà xuống cũng chẳng xong, khiến cả người cậu bực bội vô cùng.
So với cậu, chị cả Quý Thời Vân “bình tĩnh” hơn nhiều.
“Kẻ họ Thương có biết chuyện này không?”
“Em không làm phiền hắn”
Quý Thời Lãnh ngước mắt, rồi nói tiếp: “Không sao, đều qua rồi”
Đều qua rồi. Thời gian sẽ xoa dịu mọi vết thương.
Muốn an ủi hai người, Quý Thời Lãnh lại nói: “Học hành thì lúc nào cũng chưa muộn mà. Về nhà rồi, nếu có hứng, em sẽ tới Đại học Liên bang học thêm ngành triết”
Quý Thời Vân: “…”
Còn triết với chẳng học. Chị thấy Quý Thời Lãnh đã triết lý lắm rồi.
Lỡ cậu không cẩn thận khám phá ra huyền cơ của triết học, rồi quyết định xuất gia ngay tại chỗ thì phải làm sao?
“Ôi, cuộc sống hiện tại tốt biết bao, nhàn nhã ung dung”
Tô Kha cũng thấy không ổn, lập tức chuyển chủ đề.
“Đại học Đế quốc có chỗ nào nhất định phải ghé không?”
Học hành gì nữa. Từ sau khi tốt nghiệp, trừ trường hợp đặc biệt, cậu đều đi đường vòng tránh Đại học Liên bang.
Những ngày học ở Đại học Liên bang còn khổ hơn cả thời cấp ba ôn thi vào đó.
Giáo sư quen bố mẹ cậu, lại còn “đặc biệt quan tâm” cậu… Những ngày đi học chẳng khác gì sống dở chết dở.
Nếu sau này Quý Thời Lãnh thật sự tới Đại học Liên bang học, cậu phải sống thế nào?
Câu hỏi ấy làm Quý Thời Lãnh bí. Cậu dừng lại, lấy thiết bị liên lạc ra, mở diễn đàn Đại học Đế quốc.
“Để anh xem. Anh chưa từng tự đi dạo trong trường”
Trước đây đều là Thương Kiến Lễ dẫn cậu đi.
Tô Kha: “…”
Nghe hiểu ý ngoài lời của Quý Thời Lãnh, Tô Kha thấy tim mình như bị thủng một lỗ, gió lùa qua lạnh buốt.
Dường như cậu đã hiểu vì sao khi ấy Quý Thời Lãnh lại mê Thương Kiến Lễ đến vậy.
Ký ức quá khứ chẳng thể xóa nhòa. Những điều tốt đẹp ấy tựa một tấm kim bài miễn tử.
Tô Kha lạnh lùng nghĩ: Ồ, không chỉ một tấm, chắc phải đến mấy chục tấm ấy chứ.
Quý Thời Vân gọi một cuộc điện thoại, giơ thiết bị liên lạc lên nói với họ: “Chị có chút việc. Hai đứa cứ đi dạo trước, lát nữa tìm chỗ gặp nhau”
Tô Kha gật đầu, vỗ ngực bảo đảm.
“Vâng, chị cứ yên tâm làm việc. Em sẽ chăm sóc anh Thời thật tốt”
Quý Thời Lãnh rời mắt khỏi màn hình.
“Nếu chị xong sớm thì nhớ liên lạc với bọn em nhé”
“Được”
Quý Thời Vân nhận ô, tự che rồi đi thẳng, không ngoảnh đầu lại.
Hướng đi của chị khiến Tô Kha ngẩn người.
“Anh Thời, sao chị lại đi vào trong trường thế?”
“Đi vòng bên trong ra cổng chính?”
Quý Thời Lãnh đoán.
“Vậy chẳng thà lái xe từ cổng phụ sang cổng chính luôn”
Trực giác khiến Tô Kha cảm thấy có gì đó không đúng.
“Hơn nữa, giờ còn việc gì cần bận? Trước khi dẫn em tới đây, chị đã giao hết công việc rồi mà”
Huống chi nhà họ Quý có cả một đội thư ký túc trực, chẳng cần lo.
“Vậy đợi chị về rồi hỏi”
“Cũng đúng”
Hai người có một đoạn đường ngắn đi cùng hướng với Quý Thời Vân.
Theo sau chị, họ tận mắt thấy chị được người ta cung kính mời vào một tòa nhà.
Tô Kha nhìn đến ngây người, ngơ ngác nói: “Anh Thời, em nhớ hồi đó chị nổi giận, hủy hết mọi hợp tác của nhà mình với Đế quốc rồi mà”
Sao giờ lại được người của Đế quốc cung kính mời vào như thế?
“Đừng đoán lung tung nữa. Lát hỏi thẳng chị là được”
Quý Thời Lãnh phóng to bản đồ điện tử Đại học Đế quốc.
“Thời gian có hạn, cứ đi chơi cho vui đã”
Đế quốc là nơi có lẽ cậu chẳng còn tới mấy lần nữa. Nhân lúc đã tới, cứ đi dạo thêm một chút.
Leave a Reply